Sau khi gửi lời cảm ơn tới đoàn pháp sư, cậu nhanh chóng tách khỏi họ rồi hướng về bến tàu phi hành.
“Cậu có vé chứ?”
Có vẻ người khác chỉ cần nhìn qua là biết cậu là đồ nhà quê.
“Tất nhiên rồi.”
“Hmm……”
Nhân viên soát vé cầm tấm vé kiểm tra suốt một lúc lâu. Không lẽ ông ta nghĩ cậu sẽ lén vượt biên vào Arcanium, thành phố ma pháp vĩ đại nhất thế giới chắc?
“Hợp lệ.”
Người thủy thủ với vẻ mặt miễn cưỡng cuối cùng cũng cho cậu đi qua. Ngay cả Baek Yu-seol, người vẫn luôn ngẩng cao đầu và cố tỏ ra đường hoàng, cũng không khỏi thả lỏng toàn thân ngay khoảnh khắc bước lên phi thuyền.
“Wow….”
Máy bay thì cậu đã từng đi rồi, nhưng một cái tàu bay ở Aether Word thì lại là chuyện khác. Không chỉ từ ngữ mà ngay cả bầu không khí cũng xa lạ vô cùng.
Con tàu bay mang hình dạng của một chiếc du thuyền. Dù chỉ là chuyến đi tới Arcanium ở ngay gần đây thôi mà lại xa hoa đến mức này, nhưng cũng phải nhớ rằng đây là tàu bay hướng tới tận Học viện Stella cơ mà.
Phần lớn hành khách trên tàu là con cháu từ những gia tộc danh giá đến để nhập học vào Học viện Stella.
Một lúc sau, động cơ tàu khởi động, và khi Baek Yu-seol cảm nhận được cơn gió lạnh mơn man trên má, cậu nhận ra con tàu đã rời khỏi mặt đất.
Nó không gây cảm giác ngột ngạt như những chiếc máy bay ngoài đời khi mà ta chỉ có thế ngắm nhìn bên ngoài qua ô cửa sổ nhỏ.
Có lẽ vì lí do đó nên có nhiều học sinh trên boong tàu hơn cậu tưởng.
“Nhìn thằng đó đang ngơ ngác nhìn xung quanh kìa.”
“Lần đầu đi tàu bay à?”
“Đồ nhà quê.”
“Chậc, Stella là một trong những học viện danh giá nhất trên thế giới, nhưng không biết tại sao họ lại để thường dân nhập học. Thật đáng thất vọng.”
“Tôi cũng không hiểu.”
“…”
Baek Yu-seol có thể nghe thấy những lời khinh miệt xung quanh do cậu có thính giác tốt.
‘Haizzz, rich kid ở Trái đất hay ở thế giới ma pháp thì đều như nhau hết.'
Trình độ nói xấu sau lưng của đám thiếu niên mười mấy tuổi này cũng chẳng khác nhau là bao. Có lúc cậu còn nghĩ hay là gọi hết chúng vào nhà vệ sinh rồi dìm đầu vào bồn cầu cho tỉnh người, nhưng làm thế thì khác gì chính cậu cũng là trẻ con đâu, nên thôi vậy.
“Xin lỗi, mấy người này đang hút thuốc.”
Thế là cậu xử lý theo cách rất trưởng thành.
“Này?! Arcanium là chỗ học sinh không được hút thuốc!”
Người thủy thủ lập tức hớt hải chạy về phía đám học sinh cậu chỉ.
May mà lúc trước cậu đã thấy bọn chúng hút thuốc trước khi lên tàu. Cho dù chúng chưa hút trên tàu bay đi nữa, chỉ cần trong hành lý lòi ra thuốc lá thôi thì sẽ rất thú vị đây.
“Đây… đây là thuốc lá!”
Cuối cùng, sau khi kiểm tra hành lí cá nhân của chúng, họ tìm thấy nơi cất giấu thuốc lá. Trong tình huống như này, trung bình học sinh sẽ có 2 cách ứng xử.
Nếu là thường dân, chối rằng đó không phải đồ của mình.
“Bỏ ta ra! Ta là người thừa kế của gia tộc Nam tước Denington thuộc vương quốc Adolevit!”
Còn nếu là quý tộc, đe dọa bằng cách nhấn mạnh địa vị quý tộc của mình.
Tuy nhiên, phẩm giá quý tộc hay bất cứ thứ gì khác đều không quan trọng trên chuyến đi đến Stella. Tất cả học sinh đều phải tuân theo nội quy nghiêm ngặt của Học viện. Người thủy thủ mở miệng định nói gì đó.
Nhưng đã không còn cần thiết.
Cộc!
Cậu nhóc nhà Bá tước Denington đột nhiên im bặt. Người thủy thủ lùi lại một bước, đám học sinh cũng tách sang hai bên như phép màu rẽ biển của Moses.
Giữa bầu không khí lặng xuống ấy, một thiếu nữ chậm rãi xuất hiện.
Mái tóc bạc để xõa tung bay trong gió nhưng vẫn toát lên vẻ cao quý, đôi mắt đỏ thẫm hơn cả máu khiến người đối diện có cảm giác như bị hút vào ngay khoảnh khắc chạm mắt, và dung mạo xinh đẹp đến mức làm lu mờ mọi sự tồn tại xung quanh ấy quả thực hoàn toàn xứng đáng với danh xưng tuyệt thế giai nhân.
Khi những người khác còn đang sống trong thế giới có độ phân giải 480p mờ nhòe, cô ấy lại như bước ra từ một thế giới 1080p60 Full HD sắc nét vậy.
Với vẻ đẹp sắc nét và nổi bật khiến người khác ganh tị như thế, việc đoán ra thân phận của cô là chuyện vô cùng dễ dàng.
Hong Bi-Yeon Adolevit.
Nhị công chúa của Vương quốc Adolevit.
Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện khi nhìn thấy cô là
‘Wow, người nổi tiếng kìa’,
nhưng ngay sau đó chẳng hiểu sao cậu lại thấy thương hại.
Theo mạch truyện, Hong Bi-Yeon là một phản diện. Điều đó cũng có nghĩa cô mang số mệnh không thể có được một kết cục tốt đẹp.
Sau vô số lần đấu đá tâm lý với nữ chính ‘Flame’, cô sẽ phải đón nhận kết cục theo vô số cách khác nhau ở vô số nhánh truyện khác nhau.
Có ending thì bị giết chết thảm khốc, có ending thì bị cả trường cô lập rồi cuối cùng bị đuổi học, có ending thì chịu nhục nhã đến mức không thể ngẩng đầu lên được nữa, cũng có ending bị giam ở vùng quê hẻo lánh và chịu hình phạt không bao giờ được bước ra ngoài.
Dường như nhà làm game cố tình xây dựng nhân vật Hong Bi-Yeon với số phận nghiệt ngã vậy.
“C-Công chúa điện hạ …”
Tên hậu duệ của gia tộc gì đó kiểu Nam tước Denimshirt hay Denington kia vừa nhìn thấy công chúa của tổ quốc mình liền run rẩy môi mép.
Nhưng Hong Bi-Yeon lại chẳng hề bày tỏ bất kỳ thái độ nào với hắn - kẻ đã gây náo loạn trong khoang tàu.
Cô chỉ đơn giản liếc nhìn rồi bước ngang qua.
Bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Chỉ vậy thôi mà cảnh tượng xôn xao đã lập tức chấm dứt.
Soạt—
Baek Yu-seol lặng nhìn bóng lưng của Hong Bi-Yeon dần rời xa cùng mái tóc tung bay. Quả nhiên ngay từ lần xuất hiện đầu tiên đã mang khí chất khác biệt hẳn so với những nhân vật khác. Dù mang danh ‘ác nữ’, nhưng việc cô được vô số người chơi nam yêu thích quả thật đều có lý do cả.
‘Đúng là hơi đáng sợ thật.’
Xinh thì đúng là rất xinh, nhưng có cảm giác chỉ cần bắt chuyện là cậu sẽ bị chém ngay vậy. Sau khi nhìn Hong Bi-Yeon rời đi, cậu quay vào khoang tàu.
Lúc này đã tới giờ trưa. Trong khoang có mấy cửa hàng kiểu quầy tạp hóa và cửa hàng tiện lợi, nên có khá nhiều học sinh đang mua đồ ăn vặt.
’Đắt quá.’
Với cái giá như này, cậu đã có thể ra ngoài đá bát phở và thêm cả cốc cà phê vẫn còn dư sức. Cậu ngồi phịch xuống ghế, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, quyết định rằng thà nhịn đói rồi ăn sau khi đặt chân đến Arcanium thì nghe thấy tiếng thì thầm của những học sinh ở gần,
“Ê ê, cô gái kia chẳng phải Eisel sao?”
“Ơ? Đúng thật. Nếu là Eisel thì là trưởng nữ của Đại công tước Morph - kẻ phản bội đó…”
“Suỵt. Đừng nói chuyện đó chứ, lỡ cô ta nghe thấy thì sao?”
“Phải rồi.”
‘Eisel?’
Nghe cái tên quen thuộc ấy, cậu liền nhìn theo hướng đám học sinh đang nhìn, và thấy một nữ sinh đang ngồi ở góc đọc sách lọt vào tầm mắt.
Giống như Hong Bi-Yeon, cô ấy sở hữu vẻ đẹp và khí chất cao quý như thể được thần linh chúc phúc, một thiếu nữ với mái tóc màu xanh da trời nhạt. Dung mạo khiến người thường chẳng dám tùy tiện tiếp cận, vẻ ngoài đẹp đến mức dùng từ “áp đảo” vẫn còn chưa đủ để diễn tả Eisel ấy tuy rõ ràng rất quen mắt nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không nhớ ra ngay được.
Cậu nhanh chóng lấy Kính Nhìn Trộm để kiểm tra thông tin của cô.
[Eisel Morph] [Nữ chính fake]
[Pháp sư song hệ băng và lôi.]
[Khi ăn pizza sẽ uống nước dưa chua trước tiên.]
[Trưởng nữ của Đại Công tước Morph.]
[Cha đã chết và gia tộc đang sụp đổ.]
[Sẽ chết trong tương lai không xa.]
‘Cái quái gì vậy. Cô ấy là ‘Nữ chính fake’ à?’
Cậu nhớ lại người mặc áo choàng xám đã tách khỏi mình từ sớm nay. Dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng người mặc áo choàng đó và Eisel kia chắc chắn là cùng một người.
‘Mà mình đúng là chỉ ghi đại mấy thông tin thật sự quan trọng thôi nhỉ.’
Dữ liệu trong chiếc kính này dù sao cũng là bản tóm tắt được tổng hợp từ những thông tin tinh túy nhất mà cậu và cộng đồng người chơi đã thu thập.
Đương nhiên, vì Baek Yu-seol vốn chẳng hứng thú gì với nhân vật trong game nên cũng không ghi chép được bao nhiêu. Thậm chí cô gái tên Eisel kia lại càng là gương mặt mà cậu không biết rõ.
Điều khiến cậu để tâm hơn cả là dòng cô sẽ ‘chết trong tương lai không xa’. Cộng đồng hiếm khi sử dụng từ “chết” để gán một nhân vật.
Vì đây là game mô phỏng hẹn hò nên tồn tại vô số tuyến truyện và vô số khả năng khác nhau, dù chỉ một tuyến mà nhân vật đó sống sót thì người ta sẽ loại bỏ từ “chết” ra khỏi phần tổng kết thông tin.
Thế nhưng thiếu nữ tên Eisel kia dù vô số người chơi đã cố gắng suốt mười năm, vẫn không ai có thể cứu được cô ấy.
Nói cách khác, dù không biết cô ấy sẽ chết ở đâu hay bằng cách nào, cái chết của cô là không thể ngăn cản.
“Cha của cô ấy… chắc đã bị Hắc Ma Nhân giết rồi.”
Hắc Ma Nhân.
Là những kẻ sử dụng ma pháp nhưng tự mình tiếp nhận sức mạnh từ dị giới rồi biến đổi thành tồn tại giống quái vật. Chúng có thể tự do biến đổi cơ thể, không chỉ sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng bố mà còn có thể sử dụng ma pháp nên trong cốt truyện chúng thường được mô tả là cái ác của thế giới và là kẻ địch thực sự của người chơi.
Để xâm chiếm thế giới ma pháp thành “thế giới đảo ngược”, Hắc Ma Nhânliên tục mở ‘Nhân cách Môn’ hoặc giải phóng các hầm ngục cổ đại, không ngừng tiến hành xâm lược. Học viện đào tạo ma pháp chiến binh để chống lại chúng chính là Học viện Stella.
Và người sở hữu sức mạnh có thể chống lại đám Hắc Ma Nhân đó chính là ‘nữ chính thật’ của thế giới này.
Nhưng thực lòng mà nói.
Baek Yu-seol thật sự chết cũng không muốn dính líu tới đám nhân vật chính cùng những nhân vật chủ chốt xung quanh họ.
Nữ chính tuy sở hữu năng lực vô cùng đặc biệt có thể thanh tẩy Hắc Ma Nhân, nhưng tách biệt với năng lực đó, cô lại có một kiểu quan hệ xã hội cực kỳ khủng khiếp, chuyên khiến những người xung quanh gặp nguy hiểm.
Đám nhân vật chính muốn làm gì thì làm.
Bởi mục tiêu của Baek Yu-seol từ đầu đến cuối chỉ là hướng tới ‘True Ending’.
‘Mắt không thấy tim không đau. Mình không có liên quan gì hết.’


