Yu-Seol xoay tờ đề thi về phía Bi-Yeon rồi nghiêm túc hỏi cô.
“Trước hết, cô có biết câu đố mẹo là gì không?”
“…Câu đố mẹo?”
“Ừ. Chẳng lẽ cậu không biết? ”
“Ta có từng nghe qua… nhưng không rõ chúng là gì.”
Không thể tin được, lớn từng này rồi mà còn không biết câu đố mẹo? Bình thường cô sống kiểu gì vậy? Vừa tự hỏi như thế, cậu chợt nhớ ra cô là Hong Bi-Yeon.
‘À…’
Với hoàn cảnh gia đình như thế thì cũng có thể hiểu được.
Thấy vậy lại càng tốt, cậu lập tức tấn công Hong Bi-Yeon bằng loạt câu hỏi.
“Thứ nằm giữa đầu gối và đầu gối là gì?”
“…”
Một câu đố chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng vì nghĩ rằng Baek Yu-Seol tuyệt đối sẽ không hỏi những thứ vô nghĩa ở nơi này, vẻ mặt Hong Bi-Yeon lập tức trở nên nghiêm túc.
Cô nhắm mắt, dùng ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay, suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra đáp án.
“Khoeo chân…?”
“Sai.”
“Háng?”
“Cũng không phải.”
Thấy cô nàng trừng mắt như muốn hỏi rốt cuộc đáp án là gì, cậu vội vàng trả lời.
“Đáp án là ‘và’.”
“… Tại sao?”
“Chẳng phải tôi nói là thứ nằm giữa ‘đầu gối’ và ‘đầu gối’ sao?”
Có lẽ đã cạn lời, Hong Bi-Yeon hơi hé môi rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đáng sợ.
“Không, thật sự ba câu hỏi của quỷ cũng có cảm giác giống hệt như thế mà? Cậu muốn giải được câu này đúng không?”
“Đúng.”
“Nhìn đây. Nó được tạo nên từ những công thức và thuật thức mà cậu không biết. Cậu biết điều đó chứ?”
“Tất nhiên.”
“Nghĩa là cô phải giải quyết vấn đề này chỉ với sự sáng tạo của bản thân. Nhưng cái đó thì có học thuộc như những kiến thức trong sách được không?”
“… Không.”
“Đúng không?”
Baek Yu-Seol không cho cô cơ hội để phản bản lại. Như một cái đại bác liên thanh, cậu tuôn ra những thứ cần phải nói.
“Cậu biết không? Các pháp sư thời xưa chỉ phát triển ma pháp từng chút một, theo từng phần và từng bước. Nhưng họ đã nhỏ từng giọt sáng tạo vào những tiến bộ nhỏ bé ấy. Rồi đến một thời điểm, ‘Thời đại Ma Pháp’ bùng nổ và phát triển.”
“Đúng.”
Cậu đã đọc qua những thông tin đó trong phần hướng dẫn của game, nhưng chưa từng nghĩ rằng sẽ sử dụng chúng theo cách này.
“Cô biết vì sao không? Biết nhiều chú ngữ và thuật thức cũng rất quan trọng, nhưng điều quan trọng nhất đối với một pháp sư là biết cách tư duy siêu việt. ”
“Tư duy siêu việt?”
“Đúng rồi!”
Có lẽ vì một từ quen thuộc xuất hiện nên Hong Bi-Yeon lập tức vểnh tai lên. Đúng rồi, phải thế chứ. Phần lớn những vấn đề cậu nói đều xuất hiện trong quá trình hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến Hong Bi-Yeon.
Nói cách khác, những điều cô nàng quan tâm nhất đang tuôn ra từ miệng cậu.
“Đó là nhìn thế giới bằng cách bước ra khỏi ranh giới của tư duy. Lịch sử đã chứng minh rằng chỉ một thay đổi vô cùng nhỏ cũng có thể khiến ma pháp phát triển bùng nổ. Nhưng tại sao cậu lại chỉ muốn suy nghĩ đúng như những gì mình nhìn thấy? Chẳng lẽ chú ngữ chỉ cần học thuộc rồi cứ thế phóng ra là xong sao?”
“… Không.”
Hong Bi-Yeon ngẩn người chăm chú lắng nghe lời chàng trai trước mặt.
“Cậu có thể giỏi hơn tôi về khả năng tư duy phân tích, phán đoán hợp lý và ghi nhớ tổng hợp, nhưng cậu lại thiếu thứ quan trọng nhất đối với một pháp sư: khả năng sáng tạo.”
Nói thật, những lời này gần như toàn là nhảm nhí. Chẳng qua Baek Yu-Seol chỉ lấy mấy thứ linh tinh thông não chi thuật nhặt nhạnh từ truyện tranh, rồi ghép thêm những từ mà Hong Bi-Yeon thích vào mà thôi.
“Tôi có dùng hơi nhiều từ khó, nhưng cậu thông minh như vậy thì chắc hiểu hết rồi nhỉ? ”
“Tất nhiên.”
‘Thật thần kỳ. Chính tôi còn chẳng hiểu mình vừa nói cái gì.'
Nhưng chẳng hiểu sao Bi-Yeon thực sự đã hiểu ra điều gì đó, khiến vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc hơn lúc nãy. Cô nàng này bị sao vậy? Làm người nói dối như cậu cũng thấy cắn rứt lương tâm.
“Hiểu được là tốt rồi. Đúng là công chúa có khác, thông minh thật đấy. Từ giờ tôi sẽ dạy cậu sự ‘chuyển đổi tư duy’. Cách giải của câu hỏi này thì tôi có thể giải thích cho cậu bao nhiêu cũng được, nhưng nếu lần sau lại gặp một câu tương tự, cậu tuyệt đối sẽ không giải được.”
Hong Bi-Yeon gật đầu ngay lập tức.
“Vậy bắt đầu thôi.”
Nghe Baek Yu-Seol nói cuối cùng cũng bắt đầu vào phần chính, Hong Bi-Yeon tập trung vào từng lời cậu nói với vẻ mặt đầy mong đợi.
“Con gì đập thì sống, không đập thì chết?”
Cô khựng lại, nét mặt lập tức cứng đờ.
Sau một tràng giải thích dài dòng đến vậy, thứ cậu đưa ra cuối cùng lại là một câu đố mẹo. Hong Bi-Yeon lại ngậm miệng, nhưng cậu vẫn không ngừng lấn tới.
“Sao hả? Con gì nào?”
“…Tôi không biết.”
“Con tim.”
Hong Bi-Yeon dao động thấy rõ, nhưng khác với lúc trước, cô không phản bác lại. Hiệu quả đúng là tuyệt vời.
Cậu tiếp tục ‘tấn công’ cổ.
“Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con?”
“…Không biết.”
“Hai tư”
“Xe nào không bao giờ giảm đi?”
“… Không biết.”
“Xe tăng.”
Trước màn tấn công liên thanh của cậu, Hong Bi-Yeon dần trở nên hoang mang, gương mặt bắt đầu méo xệch như sắp khóc.
Nhìn cô nàng như vậy cũng vui ra phết, cứ như cậu vừa phát hiện thêm một trò tiêu khiển mới vậy.
Nhưng khác với lúc nãy, cô không còn phản bác nữa. Có lẽ cô đã phần nào bị những lời nhảm nhí mà cậu thao thao bất tuyệt khi nãy thuyết phục.
“Thứ gì luôn đi lên mà không bao giờ đi xuống? Tuổi. 1 cân sắt và 1 cân bông, cái nào nặng hơn? Như nhau.”
Vui thật. Vui đến mức trong lúc đùa nghịch, cậu vô thức đi quá giới hạn.
“Trong một cuộc đua, cô vượt người thứ hai. Vậy cô đang ở vị trí thứ mấy?”
Nói ra rồi cậu mới nhận ra, cái này không còn là câu đố mẹo nữa mà đã gần với thể loại ‘dad joke’ mất rồi.
‘Ừm, vui hơi quá trớn rồi…’
Dù Baek Yu-Seol có nói đáp án, cô ấy chắc cũng chẳng thể nào hiểu được. Có vẻ Hong Bi-Yeon cũng dần nhận ra thanh niên đối diện đang nói nhảm nên tình thế ngày càng khó xử.
Thế nhưng.
“…Thứ 2?”
Hong Bi-Yeon đã trả lời đúng.
“Hở? Hả?… Đúng rồi.”
“…”
Cậu ngơ ngác xác nhận đáp án, và trên gương mặt Hong Bi-Yeon thoáng hiện lên một nụ cười. Tính cả game lẫn thực tế, đây là lần đầu tiên Baek Yu-Seol thấy nàng công chúa cười.
“Ôi chao, đúng như mong đợi từ công chúa. Trí tưởng tượng của cô thật phi thường.”
Cậu bợ không chớp mắt lấy một cái, khiến Hong Bi-Yeon lập tức sa sầm mặt, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Xem ra dù thế nào thì cô vẫn đang rất vui.
“Khụ khụ. Đưa câu tiếp theo đây.”
Cứ như thế, cậu ‘dạy dỗ’ Hong Bi-Yeon đến tận đêm muộn.


