“Có lẽ mọi người đều biết về nguồn gốc của ma pháp, nhưng chính nhờ
‘Bạch sắc Pháp sư’
, người còn được gọi là Pháp sư khởi nguyên, truyền bá ma pháp rộng khắp thế gian mà con người và các chủng tộc dị hình cuối cùng cũng có thể sử dụng ma pháp.”
Cũng giống như ngoài đời, các môn học về ma pháp được chia nhỏ đến mức vô cùng chi tiết.
Nào là Quỹ đạo học Ma lực, Nhập môn Ma pháp học Cơ bản hệ Cao cấp, Nghiên cứu về mối liên hệ giữa tính thực dụng và trình diễn, vân vân… Đúng là cái gì cũng có.
Và cũng như bất kỳ thế giới nào, các tiết học đều vô cùng nhàm chán. Đặc biệt, giáo sư Raiden của môn Thần Nguyệt học cực kỳ không được lòng học sinh, bởi giọng điệu cứng nhắc đặc trưng cùng cách nói chuyện sắc bén, công kích của ông ta khiến người nghe chỉ tổ thêm căng thẳng.
“Sau khi truyền bá ma pháp thiên nhiên cho Tiên tộc
[note56200]
, ma pháp vật chất cho Người lùn
[note56201]
, và ma pháp nguyên tố cho con người, Pháp sư Khởi Nguyên đã đột nhiên biến mất. Vậy sau đó, có ai biết Pháp sư Khởi Nguyên đã đi đâu không? ”
“Em!”
“Nói đi.”
“Ngài ấy đã đi lên Thiên giới để dạy quang ma pháp cho các thiên thần, rồi xuống Địa giới để dạy hắc ma pháp cho ác ma.”
“Chính xác.”
Baek Yu-Seol buồn ngủ gần chết. Dù là nội dung cậu biết hay nội dung cậu chưa từng biết, nói chung tiết học vẫn chán không thể tả.
‘Làm sao mình có thể tiếp tục như này tận 3 năm chứ…….’
Nhưng môn học này lại khá quan trọng, bởi vì nội dung của nó có lẽ lại chứa đựng manh mối đưa cậu tới gần với ‘True Ending’ nhất.
Giáo sư Raiden dùng giọng nói đặc trưng gây buồn ngủ của mình, chậm rãi viết một loạt thứ gì đó lên bảng bằng bút ma pháp.
“Nhưng có một điều mà Pháp sư khởi nguyên không thể lường trước. Đó là sự tò mò của con người không bao giờ dừng lại ở ma pháp nguyên tố. Các pháp sư loài người bắt đầu chu du khắp thế giới và đánh cắp ma pháp của các chủng tộc dị hình. Và cứ như thế, ma pháp hiện đại đã được hoàn thiện.”
Cậu lặng lẽ ngáp rồi liếc nhìn xung quanh. Eisel ngồi ở một vị trí cách Baek Yu-Seol không xa đã thu hút sự chú ý của cậu.
Cô đăng ký môn này ngay từ đầu à? Theo như cậu nhớ thì chẳng có nhân vật chính nào trong lớp Thần Nguyệt học cả.
“Con người vẫn chưa hài lòng với chừng đó. Họ muốn có thêm tri thức, thêm nhiều ma pháp hơn nữa. Tuy nhiên, con người không thể học thêm ma pháp nào nữa. Bởi Pháp sư khởi nguyên đã để lại
‘Thập Nhị Thần Nguyệt’
trên thế gian rồi biến mất. Có ai biết gì về Thập Nhị Thần Nguyệt không?”
Cuối cùng cũng đến phần chính, cậu lập tức vểnh tai lên nghe.
‘Thập Nhị Thần Nguyệt’
chính là thứ cậu quan tâm nhất.
Một học sinh giơ tay và Giáo sư Raiden ra hiệu cho cậu ta phát biểu.
“Trả lời đi.”
“Thập Nhị Thần Nguyệt là những người bảo hộ có nhiệm vụ duy trì sự cân bằng của đại lục. Người ta nói rằng cho đến tận một nghìn năm trước, họ vẫn còn phân bố khắp nơi trên thế giới để dõi theo đại lục. ”
“Đúng. Mỗi người đều dùng sức mạnh đặc biệt của riêng mình để bảo vệ đại lục.”
Giáo sư viết bốn chữ lên bảng đen.
“Ví dụ, vị Thần Nguyệt tượng trưng cho mùa hè là
‘Xích Hạ Lục Nguyệt’
sở hữu một ngọn lửa đỏ rực và được cho là sẽ không bao giờ tắt. Cho đến tận bây giờ, nếu tiến vào ‘Vực sâu Alamanca’, ta vẫn có thể chiêm ngưỡng ngọn lửa ấy, vậy nên ai có hứng thú thì cứ thử vào xem.”
Trong giọng nói của ông chẳng có lấy một chút ý đùa cợt, nhưng các học sinh lại bật cười.
Bởi Vực sâu Alamanca là ‘cấm vực’ do Hải Vương Alamanca cai quản, một nơi mà sinh vật trên mặt đất tuyệt đối không dám bén mảng tới.
Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt trong năm khi mà giáo sư Raiden nói một câu đùa thực sự gây cười.
“Trật tự.”
Khi ánh sáng lóe lên giữa không trung và Raiden lên tiếng, tiếng cười lập tức tắt ngấm. Ánh mắt của học sinh tập trung vào vài tấm hình lơ lửng trên không.
Vực sâu Alamanca.
Trong vùng biển sâu hun hút không tia sáng nào lọt vào, một ngọn lửa đỏ rực soi sáng cả thế giới đang bao quanh thân thể của một con bạch tuộc khổng lồ. Con bạch tuộc đang ngủ say trong khi bị xiềng xích trói chặt, nhưng kỳ lạ thay, dù ngọn lửa bám quanh thân thể, nó lại không hề bị thiêu đốt.
Bức ảnh tiếp theo chụp một địa điểm có tên là ‘Bờ biển Levian’.
Một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện giữa biển, một vòng xoáy tựa như thảm họa với đường kính lên tới 500 mét, đã bị đóng băng hoàn toàn bởi sức mạnh của một tồn tại mang tên
‘Thanh Đông Thập Nhị Nguyệt’
Một hiện tượng thần bí đến mức ngay cả ma pháp cũng khó lòng giải thích. Nó kinh ngạc đến mức khiến cơn buồn ngủ của Baek Yu-Seol biến mất sạch.
“Như vậy, mỗi Thần Nguyệt đều sở hữu năng lực độc nhất của riêng mình, nhưng người ta nói rằng nếu toàn bộ Thần Nguyệt hội tụ, một chuyện vô cùng đặc biệt sẽ xảy ra.”
“Là gì vậy thưa giáo sư?”
Giáo sư Raiden im lặng lần đầu tiên trước câu hỏi của một học sinh trong lớp.
“Điều đó… không ai biết cả. Bởi trong lịch sử chưa từng có một lần nào toàn bộ Thần Nguyệt hội tụ. Đó là sự thật. Bởi kể từ khi đột nhiên chìm vào giấc ngủ cách đây một nghìn năm, các Thần Nguyệt chưa từng tỉnh lại."
Ít nhất thì hồi còn chơi game, Baek Yu-Seol từng chạm trán một vài Thần Nguyệt trong số Thập Nhị Thần Nguyệt.
Những người hoàn thành sự kiện của họ có thể được Thần Nguyệt ban cho kỹ năng đặc biệt hoặc nhận được vật phẩm, mà những thứ đó thì mạnh đến mức vô lý, nên dĩ nhiên cậu cũng không thể không quan tâm.
Baek Yu-Seol tìm thấy cả thảy 5 Thần Nguyệt.
Ngay cả năm người đó cũng chỉ có thể gặp được sau khi tổng hợp thông tin từ những người chơi khác và trải qua một hành trình gian khổ đến cùng cực. Cậu tin rằng chưa từng có người chơi nào khác tìm được nhiều hơn mình.
Vì lý do đó, cậu từng nghĩ rằng sự tồn tại của 'Thập Nhị Thần Nguyệt' có thể có mối liên hệ trực tiếp với ‘True Ending’.
10 năm. Trong suốt 10 năm đó, có biết bao nhiêu người chơi với vô số lựa chọn và kết cục khác nhau.
Nhưng nếu chưa có ai đạt được True Ending… Chẳng phải bí ẩn có thể nằm trong nội dung mà chưa một ai từng chạm tới sao?
Và đó chính là Thập Nhị Thần Nguyệt.
Dù ngay cả trong game, cậu cũng phải vài lần đối mặt với cửa tử vì độ khó khủng khiếp mới có thể miễn cưỡng thu thập được năm Thần Nguyệt…
Nhưng nếu muốn nhìn thấy True Ending thì cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu chỉ còn cách cố gắng một lần nữa.
Sau khi tiết Thần Nguyệt học kết thúc, Baek Yu-Seol đang đi trên hành lang để đến lớp tiếp theo thì có người gọi từ phía sau.
“Xin chờ một chút.”
“Hở?”
Là Eisel. Cô ấy tiếp cận cậu với vẻ mặt hơi bất mãn rồi nói.
“Cậu học môn này để làm gì vậy?”
“Học để làm gì à? Câu hỏi đột ngột thật đấy.”
“Cứ trả lời tôi đi.”
“Là vì…”
Thật ra, môn ‘Thần Nguyệt học’ mà cậu đang học cũng chẳng phải môn được ưa chuộng cho lắm.
Bởi nền tảng của ma pháp là triển khai, tính toán, hệ thống hóa rồi điều khiển dòng chảy ma lực bằng phương pháp toán học, trong khi Thần Nguyệt học hoàn toàn không có những thứ như vậy.
Nếu phải miễn cưỡng so sánh thì nó gần với đạo thuật hay chú thuật hơn. Cầu nguyện tới các vị Thập Nhị Thần Nguyệt, những người có lẽ vẫn đang sống ở đâu đó, rồi mượn sức mạnh của họ để sử dụng những năng lực đặc biệt.
Giống như giáo sư Raiden, trên thực tế cũng có khá nhiều người sùng bái Thần Nguyệt và sử dụng Thần Nguyệt ma pháp. Chỉ là Thần Nguyệt ma pháp không có ưu thế nào quá nổi trội so với ma pháp thông thường, nên nó không được ưa chuộng mà thôi.
Thậm chí ở một số khu vực, người ta còn xem tín đồ của Giáo hội Thần Nguyệt là dị giáo rồi đuổi họ đi, nên có thể nói hình ảnh của nó trong xã hội chẳng mấy tốt đẹp.
“Tôi hứng thú với chủ đề này.”
“… Chỉ thế thôi sao?”
“Đúng vậy.”
“……"
Eisel mím môi suy nghĩ một lúc, rồi quay mắt đi, lén dò xét sắc mặt cậu trước khi lên tiếng.
“Vậy thì… ừm hừm. Nó không liên quan nhiều đến điểm số à?”
“Thần Nguyệt học là sở thích của tôi mà.”
Mà khoan, có gì đó kỳ lạ.
“Có vẻ như cô không hề có mặt lúc đăng ký danh sách lớp, cô vào từ khi nào thế?”
“C-Chuyện đó thì……”
À, hình như bây giờ vẫn là giai đoạn điều chỉnh đăng ký môn học.
“Chẳng lẽ cậu đăng ký bổ sung lớp Thần Nguyệt học à? Không ngờ cậu cũng nhận ra sức hấp dẫn của môn này đấy.”
“Không? Cậu đang nói gì thế?”
Nói xong, Eisel lập tức xoay người bỏ đi.
“Không phải thì thôi, làm gì mà kỳ quặc thế?”
Để câu hỏi đó qua một bên, Baek Yu-Seol di chuyển đến giảng đường tiếp theo. Hôm nay cậu kín lịch với các tiết học cho đến tận chiều.


