Chương 43 · 95 chương

2

Sau buổi trình diễn kỹ thuật phòng thủ của Baek Yu-Seol, có 2 tin đồn được lan truyền khắp Học viện.

Đầu tiên, tất nhiên là tin đồn về "hiệp sĩ đạo" của Baek Yu-Seol.

“Trong trường ma pháp thì hiệp sĩ đạo cái gì chứ? Chả phải cậu ta chỉ thèm được chú ý không?”

“Sao thế? Ai hồi nhỏ chẳng có ước mơ trở thành dũng sĩ chứ? ”

"Mày mười bảy tuổi rồi mà."

"Thành thật thì cỡ chúng ta chắc cũng gọi là già rồi chứ nhỉ?"

"Đúng thật."

"Dù sao thì, cậu ta thật sự độc đáo đấy."

Và tin đồn thứ hai là về thuộc tính hệ "Quang" của Flame.

"Nghe chưa? Cô ấy sử dụng Quang hệ ma pháp, thứ mà chỉ có pháp sư của Thánh Giáo, những người được Thiên thần tuyển chọn ở Thánh Quốc mới dùng được."

“Nghe nói còn không phải là do được dạy mà là bẩm sinh có sẵn nữa? ”

“Vậy cô ấy là thiên thần sao? ”

“Không biết. Nhưng chẳng thấy có cánh.”

Nhờ sở hữu thuộc tính bẩm sinh mà con người thông thường không thể sử dụng, Flame thu hút vô cùng nhiều sự chú ý trong học viện ma pháp này.

Cô không thích cũng không ghét khi nhận được sự chú ý đó. Vì ngay lúc này, chính Flame cũng đang cảm thấy Baek Yu-Seol vô cùng khó chịu.

‘Á á, rốt cuộc cái tên đó là ai chứ? ’

Lòng cô cứ để tâm đến muốn chết. Vậy mà, không có cách nào để Flame tìm ra được thân phận của hắn.

‘Dù sao thì mình chắc chắn cậu ta là người biết cốt truyện gốc’

Vậy thì rốt cuộc mục đích của Baek Yu-Seol là gì?

“Nào! Tập trung!”

Flame ngẩng đầu lên. Giáo sư môn Giả kim Thuật, Maizen Tyren vỗ tay đánh tách một cái, dồn ánh mắt của các học sinh về một phía.

“Giả kim thuật vốn dĩ là môn học phát triển từ việc tổ hợp nhiều nguyên tố để tạo ra vàng đấy. Tất nhiên, vì vàng tổng hợp thường dễ bị lộ nên giờ chẳng ai còn thử làm nữa.”

Vì Flame chỉ chọn đúng những môn học mà nhân vật chính đang theo học, nên môn này vốn trong bản gốc chỉ có Eisel nghe giảng có thể không quan trọng lắm.

Nhưng giáo sư Maizen Tyren kia có số phận sau này sẽ biến thành "Hắc Ma Hóa" rồi nổi loạn. Để có thể ngăn chặn từ trong trứng nước, hoặc để ứng biến hợp lý nếu thảm cảnh thực sự xảy ra, cô đành phải theo học môn Giả kim Thuật.

"Những phát minh vĩ đại của giả kim thuật có 'Aishranium' - kim loại nhẹ và cứng nhất thế gian, và ‘Thuốc tiên Tương tự’ có thể hồi phục bất kỳ vết thương nào. Từ hôm nay, trong giờ thực hành, mỗi người phải tự chế tạo một loại thuốc. Có như vậy thì về sau các em mới có thể thử làm được thứ như Thuốc tiên Tương tự chứ?"

Thực hành giả kim thuật nổi tiếng vì độ phức tạp của nó. Từ việc đo lường chính xác không được sai dù chỉ 1cc, đến căn chỉnh thời gian cực chuẩn xác không được lệch dù chỉ 1 giây, cho đến việc điều chỉnh nhiệt độ không được vượt quá dù chỉ 1 độ.

Vào năm nhất thì cũng chưa đến mức khó khăn như vậy, nhưng vì những thí nghiệm tỉ mỉ và phức tạp như thế mà giả kim thuật cũng nổi tiếng là môn cực kỳ ít được yêu thích.

"Nào, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau chế tạo 'Thuốc Hồi Phục Mệt Mỏi Tyren' do tôi phát triển. Trước tiên, cho một muỗng mật ong của tiên tử Airel vào bột lá trà xanh đã nghiền…"

Buổi thực hành được “mong chờ” từ lâu.

Thành thật thì, với Flame chuyện này chẳng khó khăn gì. Vì làm theo đúng chỉ dẫn thì lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ trơn tru cả.

‘Ugh… Khó chịu quá.’

Flame nhăn mặt dữ dội rồi bỏ kính bảo hộ ra.

Ùng ục ùng ục.

Cô thuộc dạng khéo tay và có khả năng tập trung vô cùng tốt, nên đã thành công chế tạo ngay "Thuốc Hồi Phục Mệt Mỏi Tyren" mà Maizen Tyren chỉ dẫn trong chớp mắt.

“Ồ, xuất sắc lắm. Làm tốt đấy.”

“Cảm ơn cô.”

Flame gượng cười trước những lời tán dương của Maizen.

Trợ giảng phụ Alterisha, người vẫn lon ton theo sau Maizen, tò mò áp mặt gần lại thuốc của Flame. Cô định khẽ đẩy lại gần để xem rõ hơn thì Maizen bất ngờ gào lên.

“Alterisha! Làm gì mà nguy hiểm vậy! Cô làm thế mà còn dám gọi mình là nhà giả kim sao? ”

“T-Tôi xin lỗi!”

Trước đó, các học sinh khác cũng giật mình trợn tròn mắt. Một học sinh đang tập trung lỡ tay làm đổ thuốc nước, khiến hơi bốc lên từ mặt bàn.

‘Bà mới là thứ nguy hiểm ở trong phòng này ấy.’

Vì không thể nói vậy ra miệng, Flame nuốt câu đó vào trong lòng rồi nhìn quanh.

‘Nhân tiện, Baek Yu-Seol thế nào rồi?’

Baek Yu-Seol là một chàng trai kỳ lạ. Nhân vật chính duy nhất trong lớp này là Eisel, vì vậy Flame đã theo dõi từ trước xem hắn có ý định tiếp cận Eisel với những chủ đích đen tối hay không, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

“Ơ hê hê.”

Eisel cái gì, hắn có vẻ như đã quên hẳn cả sự thật rằng cô đang có mặt trong giảng đường này mà thực sự đang say sưa với giả kim thuật. …Thành thật thì, có vẻ không chỉ say sưa mà còn đang thưởng thức nó nữa, trông biến thái lắm.

“Hê hê hê hê."

‘M-Mẹ thằng điên……’

Mỗi lần Baek Yu-Seol cho một loại dược liệu vào rồi khuấy khuấy, hắn lại cười một cách nham hiểm, và mỗi lần như vậy nỗi sợ hãi lại trào lên trong cô.

‘Có thật là chỉ là một thằng biến thái không đấy…?’

Flame quay ánh mắt khỏi cậu ta rồi nhìn về phía Eisel. Cô ấy đang làm tốt một cách bình thường.

Rồi một thắc mắc đột ngột xuất hiện trong đầu cô.

'……Bình thường?’

Thuốc mà Eisel chế tạo là "Thuốc Hồi Phục Mệt Mỏi Tyren" với độ hoàn thiện tương tự như thuốc của Flame.

‘Nhưng đáng lẽ ra…’

Eisel trong bản gốc tình cờ có được "Sổ tay ghi chép Ma Công Học của Maela" ở một tiệm sách cũ.

Kỳ lạ là trong đó ghi chép chi tiết đến cả công thức giả kim thuật, và tình cờ Eisel - người làm theo đúng công thức đó trong giờ thực hành đầu tiên đã tạo ra được một loại thuốc hồi phục mệt mỏi cao cấp còn vượt trội hơn cả "Thuốc Hồi Phục Mệt Mỏi Tyren" của giáo sư Maizen Tyren.

Tuy nhiên, giáo sư không hề hài lòng với việc này.

Maizen Tyren ghen tị với tài năng của Eisel. Khi nhớ ra rằng gia tộc cô đã bị diệt vong, nên suốt cả học kỳ bà ta đã hành hạ cô, hạ điểm số, gây tổn thương tinh thần cho cô.

Nhờ vậy mà Eisel đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ tâm nặng nề. May mà có các nam chính bên cạnh chăm sóc, nếu không thì cô hẳn đã không thể chịu đựng được.

‘Tại sao? Sao cô lại làm ra một lọ thuốc bình thường…?’

Tất nhiên đây là một tin vui. Eisel sẽ không phải chịu tổn thương trong tương lai. Nhưng, phải có lý do cho sự sai khác này.

Đột nhiên.

Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu, Flame kiểm tra bàn thí nghiệm của Baek Yu-Seol và không thể không kinh hoàng.

‘Hả……?’

Loại thuốc hồi phục mệt mỏi hạng cao mà đáng lẽ Eisel phải phát triển trong bản gốc, lại đang nằm trên bàn thí nghiệm của cậu.

… Và rồi, tình huống y hệt như những gì cô đã đọc trong tiểu thuyết lại diễn ra một lần nữa.

“Baek Yu-Seol. Vào được lớp S rồi nên kiêu ngạo lắm nhỉ. Ai cho phép cậu tự ý thay đổi nguyên liệu thí nghiệm vậy? ”

“Dạ? Làm như thế này sẽ cho ra sản phẩm tốt hơn.”

“Sản phẩm tốt thì liên quan gì? Nếu cậu tự ý cho sai nguyên liệu vào mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nếu chẳng may có sự cố nổ khiến các học sinh bị cuốn vào thì làm sao đây!! ”

“Không có vật liệu gây nổ trong này. Thưa giáo sư, bà biết cách chế tạo ra chất nổ chỉ bằng lá trà xanh ạ? Tuyệt thật đấy.”

“Sao cậu dám trả lời vô phép như vậy! Thật xấc xược! Baek Yu-Seol! Mấy thằng dân thường đúng là, chậc…….”

Theo trí nhớ của Flame, câu cuối vốn dĩ là "Đúng là vì thế mà gia tộc cô mới bị diệt vong, chậc…"

Đó là câu nói khủng khiếp đã liên tục khơi lại nỗi ám ảnh của Eisel ở nửa sau tác phẩm, xé nát tim gan cô ấy một cách thô bạo.

Câu nói đó, ngay khoảnh khắc này đang biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử.

‘Chẳng lẽ…’

Chẳng lẽ Baek Yu-Seol biết trước sự thật này, để bảo vệ Eisel khỏi nỗi ám ảnh nên đã cố tình tự nguyện chuốc lấy sự chú ý của giáo sư Maizen Tyren?

‘Vô lý. Sao cậu ta lại muốn đời học sinh của mình càng khó khăn hơn nữa?’

Đời cậu sẽ đau khổ và gian nan đến mức bản thân cô cũng không thể tưởng tượng được. Vì giáo sư Maizen Tyren có quan hệ khá rộng ngay trong Stella, chắc chắn bà ta sẽ gây ảnh hưởng đến cả các môn học khác.

Baek Yu-Seol hẳn phải biết rõ sự thật đó, mà cậu ta lại cứ như thể không hề quan tâm gì cả.

‘…Cậu là ai vậy?’

Flame cụp đầu xuống với vẻ mặt hụt hẫng. Chợt, cô nhớ lại lúc trong buổi thực hành hầm ngục cô đã hỏi thân phận của cậu ta, và Baek Yu-Seol đã trả lời một cách đùa cợt rằng để “hỗ trợ" cô.

Trong lúc Flame đứng ngơ ngác, sững sờ với ý nghĩ rằng điều đó có thể là sự thật.

‘À chết, quên mất rồi.’

Baek Yu-Seol thở dài trong lòng.

“Tại sao? Trả lời tôi đi!”

“Á, đang trả lời còn gì.”

“Cậu ăn nói kiểu gì vậy? Tôi sẽ cho gọi bố mẹ cậu!”

“Em không có bố mẹ.”

Giả kim thuật thú vị đến mức Baek Yu-Seol quá say mê và hoàn toàn quên mất những rắc rối bên tai.

Trong lúc tự trách sự ngu ngốc của mình, cậu vừa để lời cằn nhằn lọt tai này chảy tai kia, vừa đọc cuốn sổ tay ghi chép đặt trên bàn.

“Cậu, cậu… Cái thái độ của cậu…”

‘Ô, mình có nên tạo ra Coca-Cola và Kimchi cho bữa trưa ngày mai không nhỉ?’

Dù Maizen có nói gì đi nữa thì Baek Yu-Seol cũng không quan tâm.

Bạn đã đến cuối chương 43.

Không gian đọc của bạn