Chương 47 · 95 chương

2

Vào cuối tuần, Học viện Stella cũng nghỉ. Trong thời gian đó, hầu hết học sinh đều tự rèn luyện hoặc tham gia vào các hoạt động phát triển bản thân, trong khi những học sinh khác dành thời gian rảnh rỗi để thưởng thức môn thể thao hàng đầu trong thế giới ma pháp này - 'Liên Đấu Linh Hồn'.

Đối với Baek Yu-Seol, đó là chuyện quá xa vời. Cậu rất muốn thử Liên Đấu Linh Hồn, nhưng hiện tại sức lực của cậu quá yếu ớt nên không thể tham gia, học tập thì không cần thiết, còn rèn luyện để mạnh lên thì cũng có giới hạn.

Vì lý do đó, cứ vào cuối tuần cậu lại ra ngoài. Không phải đi ra Arcanium, mà dùng ‘Cổng Dịch Chuyển’ để đi ra ngoài đúng nghĩa đến các thành phố khác.

Vù ù ù!!

Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác như cơ thể đang rơi xuống từ vách đá, rồi cảnh vật thay đổi.

“Chào mừng đến với Sân vận động Daegu!”

Một giọng nói vang lên ngay bên tai. Đây là thông báo cho biết rằng cậu đã sử dụng cổng dịch chuyển thành công.

“Chà, chóng mặt thật.”

Sau khi lắc lắc đầu, cậu ngẩng lên thì thấy một bức tường thành khổng lồ màu vàng mơ vươn cao lên trời hiện vào tầm mắt.

Sân vận động Daegu.

Đây là địa điểm được xây dựng khoảng 100 năm trước để làm nơi trình diễn cho ca sĩ hàng đầu thế giới "Daegu", nhưng vì Hắc Ma Nhân bất ngờ tấn công vào đúng ngày biểu diễn đầu tiên, nên nơi đây chưa từng được dùng làm sân khấu lần nào, mà được sử dụng như một pháo đài.

Hiện tại lũ Hắc Ma Nhân đều đã rút đi và quái vật cũng đã yên lặng, nhưng vẫn có đủ loại ma vật lặt vặt hoành hành.

Khi bước xuống khỏi bệ Cổng Dịch Chuyển, một pháp sư mặc áo choàng vội vàng chạy đến. Ông ta nhìn thấy chiếc áo khoác đồng phục và đồng hồ quả quýt màu vàng ở eo của Baek Yu-Seol, rồi cúi đầu chào.

“Chào mừng đến với Daegu, Pháp sư Baek Yu-Seol!”

“Tôi chưa phải là pháp sư chính thức, chỉ là một học viên mà thôi.”

“Hà hà, học viên của Stella thì cũng đáng được đối xử ngang với pháp sư chính thức thôi.”

Đây chính là sức ảnh hưởng từ cái danh Học viện Stella.

Cổng Dịch Chuyển tốn ít nhất 100.000 đồng mỗi lần sử dụng, nhưng học viên Stella chỉ cần có giấy phép ra ngoài và đồng hồ quả quýt của Stella là có thể sử dụng miễn phí một phần, và dù đi đâu, trừ vùng lãnh địa của Thánh quốc, ta cũng đều được đối xử như này.

Trong thế giới này, các chiến binh ma pháp cơ bản được đối xử như "anh hùng", còn Stella lại là nơi đào tạo ra hàng ngũ tinh nhuệ nhất trong số các chiến binh ma pháp đó.

“Này này, nhìn kìa. Học viên Stella đấy.”

“Đúng thế thật… Đây là lần đầu tiên tôi thấy đồng phục của Stella đấy.”

Đồng phục Stella là một chiếc áo choàng trông như áo khoác dài, được trang trí lộng lẫy bằng biểu tượng ngôi sao năm cánh màu vàng của Stella, khiến bất kỳ ai cũng phải nhận ra ngay.

Tất cả như để khiến người mặc khoe khoang về danh tính là học viên của Stella.

'Ra là vì thế mà sinh viên trường K ở Hàn Quốc lúc nào cũng mặc áo khoa đi khắp nơi.'

Với sự tự tin mới có được, cậu bước đi với hai vai dang rộng, thỉnh thoảng lại phất vạt áo khoác cho ngầu. Không hiểu sao cậu có cảm giác vai mình rộng bằng cả sân bóng đá. Chắc dắt 22 người vào đá bóng luôn cũng được.

“Ngài đi đâu ạ? Nếu đây là lần đầu tiên đặt chân đến thành phố này, tôi có thể hướng dẫn cho ngài.”

“Không cần. Tôi đã đến đây vài lần rồi.”

Đã vài tuần kể từ khi Baek Yu-Seol bắt đầu sống ở Stella, và cậu đều sử dụng Cổng dịch chuyển vào mỗi cuối tuần để tham quan các thành phố xung quanh hoặc đi săn. Mục đích đằng sau những việc này là để xác nhận xem những kiến thức về game của cậu có áp dụng được trong thế giới này hay không.

Kết quả thu được khá khả quan, và cậu biết được rằng, tuy có nhiều thay đổi do thế giới trong game đã trở thành hiện thực, phần lớn những chi tiết quan trọng vẫn được giữ nguyên.

Vì thế, Baek Yu-Seol đã dành vài tuần qua cố gắng săn nhiều loại quái khác nhau được phân loại ở mức nguy hiểm cấp 1 – mức thấp nhất. Đây là công việc khá đơn giản, có lẽ là do kinh nghiệm gần đây của cậu khi phải đối phó với những kẻ có ý định lấy mạng mình khi vừa tỉnh dậy ở thế giới này.

Mục tiêu của hôm nay là Kỳ Nhông Bờm Lửa có mức nguy hiểm cấp 2. Mặc dù chúng có thể lực và sức mạnh chỉ nhỉnh hơn một chút so với động vật bình thường, nhưng vì có khả năng phòng ngự ma pháp và thân pháp nhanh nhạy nên nó được gắn mức 2. Người đi săn được khuyến nghị dùng ma pháp chiến đấu bậc 2 trở lên.

Baek Yu-Seol sử dụng công kích vật lý và chủ yếu dựa vào tốc độ nên không có vấn đề gì. Có thể nói cậu là khắc chế cứng của chúng.

‘Ở quanh đây thôi…’

Cậu bước ra ngoài sân vận động, lang thang quanh vùng đầm lầy một hồi lâu thì ánh nắng bị những thân cây thẳng đứng che khuất.

Xung quanh rất tối, nhưng giác quan của cậu lại vô cùng nhạy bén.

Xoạt xoạt-

Từ phía bên kia bụi cỏ, một con kỳ nhông da màu đỏ cỡ khoảng 1m lướt qua.

[Lục cảm]

Cậu có thể cảm nhận được vị trí của nó một cách rõ ràng. Vì các loài ma vật vốn dĩ luôn giữ một phần ma lực trong cơ thể nên không thể trốn thoát khỏi Lục cảm của cậu.

Xoạt xoạt xoạt!!

Nó di chuyển càng nhanh hơn. Có nên dùng Tốc biến để đuổi theo không nhỉ? Không. Dù vận tốc tức thời của nó thấp hơn cậu, nhưng khoảng cách di chuyển liên tục của nó dài hơn cậu nhiều.

Bây giờ, tốt hơn là để nó nghĩ cậu là con mồi.

Khi cậu di chuyển chậm chạp, con vật cuối cùng nghĩ rằng cơ hội đã đến nên đột ngột đổi hướng.

Vút!

Nó đạp lên thân cây rồi bật nhảy, lao thẳng về phía hông cậu với tốc độ khủng khiếp.

Nhưng, cậu thậm chí còn không quay đầu nhìn, mà thẳng cánh tay vươn Teripon ra.

Chát!!

Rít, kít éc…

Lưỡi kiếm Teripon cắm chính xác vào giữa mõm con vật.

Chỉ với một đòn duy nhất, ma vật được phân loại nguy hiểm cấp 2 đã chết.

“……..”

Baek Yu-Seol dù đã giết con kỳ nhông nhưng vẫn không cử động trong một khoảng thời gian.

‘Ừm… Lúc nãy trông mình ngầu thật.’

Không hề quay đầu nhìn mà chỉ vươn kiếm ra rồi xuyên thủng con kỳ nhông đang nhảy đến chỉ với một đòn. Cao thủ võ lâm là đây chứ đâu.

Nghĩ rằng có thể có ai đó đang theo dõi nên cậu muốn giữ dáng ngầu này thêm chút nữa, nhưng việc chịu đựng cân nặng của con kỳ nhông bằng một tay khó khăn hơn cậu tưởng, cánh tay cậu cứ run rẩy dần lên.

Run run run…

Thịch!

“Á, con thằn lằn ngu ngốc, mày hốc cái gì mà nặng thế?"

Không còn cách nào khác, cậu thả con kỳ nhông xuống đất rồi cắt đứt đuôi nó.

“

Phiền thật.

”

Có lẽ vì lượng ma vật ở đây thưa thớt nên việc đi săn khá khó khăn.

‘Nếu đến những nơi như Thị trấn Rekin thì loại này trải đầy ra đường…’

Nhưng đi đến đó cũng tốn quá nhiều thời gian. Cổng Dịch Chuyển thì số nơi chưa lắp đặt còn nhiều hơn số nơi đã lắp đặt. Nếu phải so sánh với Hàn Quốc thì có thể nghĩ nó giống KTX[note110759]. Thời gian chuyển tuyến còn lâu hơn nữa.

"Không còn cách nào khác…"

Sau khi bảo quản đông lạnh đuôi kỳ nhông vào chiếc túi không gian ba chiều, cậu lồm cồm đứng dậy.

Dù sao thì, việc đi săn bản thân nó cũng không quá khó khăn nên sẽ không mất nhiều thời gian.

Giả kim thuật không phải là môn học chính tại Stella. Nếu để so sánh, nơi đây giống như một khoa dệt may riêng trong trường mỹ thuật vậy.

Nếu đăng ký các lớp giả kim tại Stella, điều đó đa phần là do cá nhân đó đã chọn giả kim làm chuyên ngành chính và có mục tiêu trở thành một nhà giả kim trong tương lai.

Chính vì thế, sự quan tâm của Stella khi để các giả kim thuật sư từ ‘Giả kim Thành’ trực tiếp đến chấm điểm buổi thực hành có thể coi là một cơ hội lớn cho học sinh.

“Mọi người đã chuẩn bị đủ nguyên liệu rồi chứ?”

Theo lời của Eisel, các thành viên trong nhóm lấy nguyên liệu họ đã chuẩn bị ra. Baek Yu-Seol cũng lấy ra chiếc hộp gỗ đông lạnh rồi mở nắp.

“Đây là…….”

Cô nhíu mày kiểm tra đuôi Kỳ Nhông Bờm Lửa, rồi tỏ vẻ mặt kinh ngạc.

“Còn tươi… quá nhỉ…?”

“Tất nhiên”.

Cậu vừa săn nó ngày hôm qua. Nguyên liệu tươi sống trực tiếp từ nguồn luôn.

“…Dù sao thì cậu cũng có mắt nhìn nguyên liệu đấy.”

Eisel có vẻ khá hài lòng, còn khẽ nở nụ cười.

“Mọi người đã học trước công thức chế tạo rồi chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

“R-Rồi.”

“Tốt. Vậy bây giờ việc duy nhất cần phải làm là tiến hành các bước một cách hoàn hảo.”

Đột nhiên, cửa trước giảng đường mở ra và ba nhà giả kim đi cùng với trợ lý Alterisha và Giáo sư Maizen Tyren bước vào.

“Trước khi bài kiểm tra bắt đầu, tôi muốn giới thiệu với các em 3 nhà giả kim đến từ ‘Giả kim Thành’.”

Maizen giới thiệu từng người một, nhưng họ đều trông xa lạ với cậu. Tuy nhiên ánh mắt của các học sinh khác lại lấp lánh. Có vẻ như họ khá có tiếng trong giới giả kim thuật.

Ngay sau đó, khi Maizen tuyên bố sẽ bắt đầu bài kiểm tra thực hành, Eisel siết chặt nắm tay. Cô đang ngập tràn khí thế.

Thế nhưng.

Sự tự tin đó của cô đã tan vỡ trước cả khi bài thực hành bắt đầu.

“…Loại thuốc chúng ta sẽ làm hôm nay là ‘Thuốc Tyren Point’. Tất cả các nhóm đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu chưa?”

Các nhóm khác đều gật đầu, duy chỉ có nhóm Baek Yu-Seol thì không.

“Xin chờ một chút, thưa Giáo sư.”

“Có chuyện gì, Eisel?”

Khi Eisel giơ tay, Giáo sư Maizen đáp lại bằng một giọng rất thân thiện, không giống như trước đây. Cô cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không thể không hỏi.

“Đề tài của buổi hôm nay… Em tưởng nó là ‘Sinh lực dược loại D’?”

“Ồ, ban đầu là như thế. Nhưng em không nhận được thông báo à? Cô đã đổi thành ‘thuốc Tyren Point’.”

Với vẻ mặt đau đớn, Eisel run rẩy đôi môi.

“Chuyện đó… Em không hề được biết.”

“Thật sao? Nhưng cô đã ra thông báo rất rõ ràng. Đúng không, các em?”

Các học sinh khác đều gật đầu tán thành. Nhìn cảnh đó, Baek Yu-Seol cũng không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

‘Chậc. Ả thực sự muốn chơi luật rừng phải không?’

Cậu đã đoán bà ta sẽ giở trò gì đó để hại mình, nhưng không ngờ lại ra chiêu quyết đoán đến vậy. Cái này nếu bị phát giác thì chẳng phải Maizen sẽ bị kỷ luật sao?

Mà Baek Yu-Seol có nhớ một chi tiết rằng Giáo sư Tyren có quan hệ với Đế quốc Skalven, nên bà ta không dễ để đụng vào ngay cả trong Học viện.

‘Ngay cả như thế, bà đã đi quá giới hạn rồi đấy, Maizen Tyren.’

Baek Yu-Seol không bị ám ảnh bởi điểm số, nhưng những đứa trẻ kia thì khác.

Eisel để tích lũy sự nghiệp, còn Maliwan và Kasahun đang mơ về con đường trở thành nhà giả kim, nên việc để lộ hình ảnh xấu xí ngay từ đầu tuyệt đối không tốt.

‘Chuyện này có trong bản tiểu thuyết không nhỉ?’

Cậu liếc nhìn Flame, không hiểu sao cô cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt hoảng hốt.

Maizen khẽ nở nụ cười và nói với Eisel.

“Học sinh Eisel? Có lẽ nào… nhóm em chuẩn bị sai nguyên liệu sao?”

“…..”

“Khó rồi đây.”

Biểu cảm của Eisel và hai thanh niên ngày càng tái nhợt. Điều mà họ không giám nghĩ đến ngay cả trong giấc mơ, một cơn ác mộng kinh hoàng sắp trở thành hiện thực.

“Một nhà giả kim vốn phải đan kết vô số khả năng để luyện thành một chân lý duy nhất, vậy mà lại đánh mất mục đích rồi lẫn lộn nguyên liệu.”

“Ư…”

Họ chẳng thể làm được gì khác. Dù giáo sư có giở trò gì thì rốt cuộc học sinh cũng chỉ có thể chấp nhận thôi.

“Có vẻ như, nhóm 12 sẽ…”

‘Trượt’… Ngay trước khi từ đó vang lên.

“Chi cần làm ra thuốc Tyren Point là được đúng không, thưa giáo sư?”

Baek Yu-Seol đã ra tay trước.

“Cái gì?”

“Em có thể làm ra nó chỉ với những nguyên liệu này. Cái phát minh mà giáo sư vô cùng tự hào đó.”

Baek Yu-Seol duyệt qua một biển thông tin lũ lượt hiện lên trên Kính Nhìn Trộm.

Suốt thời gian chơi game, Giả kim Thuật là một trong những sở thích chính của cậu, và cậu đã ghi chép lại từng công thức nhỏ nhặt một cách kỹ lưỡng.

Rồi một công thức đập vào mắt cậu.

[Thuốc Tyren Point loại B]

Vốn dĩ đây là công thức mà giáo sư Maizen “trong tương lai" sẽ phát minh ra, nên cậu định không đụng đến, nhưng tình huống đã ra nông nỗi này rồi thì chẳng còn cách nào khác.

Nếu đối phương đã muốn chơi bẩn, cậu cũng sẵn lòng chiều theo.

“Em sẽ chế tạo ra nó. Một loại thuốc được làm từ các nguyên liệu khác so với công thức gốc nhưng có chất lượng và hiệu quả tốt hơn.”

Nhìn vẻ mặt giáo sư Maizen dần cứng lại, cậu thêm vào câu cuối cùng.

“Hệt như em đã làm trong mọi tiết Giả kim thuật khác của giáo sư.”

Bạn đã đến cuối chương 47.

Không gian đọc của bạn