Đưa ra hàng đống hạn chế như này khiến cậu không biết điều gì sẽ xảy ra nếu như cố tình bỏ qua chúng, nhưng có lẽ hậu quả sẽ không tốt đẹp gì.
Không còn cách nào khác, cậu lại đành phải viện cớ với Flame.
"Có một câu nói nổi tiếng của ‘Pháp sư khởi nguyên’. Cô biết chứ?"
"…Tôi biết."
Nó có hàm ý rất đơn giản, nhưng lại trở thành câu nói nổi tiếng nhất.
'Hỡi pháp sư, hãy để thế gian chỉ nhìn thấy một nửa con người thật của ngươi.'
Từ xa xưa, các pháp sư đã chiến đấu chống lại các tồn tại từ dị giới để bảo vệ thế gian, nhưng lực lượng lại cực kỳ ít.
Vì vậy những tồn tại mang danh pháp sư được tôn thờ như thần thánh, nhưng nếu xã hội phát hiện ra rằng những tồn tại chẳng khác gì thần của mình thực ra đang âm thầm chịu đựng đau đớn đến hộc máu để rèn luyện ma pháp thì sẽ ra sao?
Pháp sư phải luôn thể hiện hình ảnh hoàn hảo trước công chúng. Luôn mặc trang phục bảnh bao, dù vừa thi triển ma pháp mạnh mẽ cũng không được tỏ ra mệt mỏi chút nào, tuyệt đối không được ốm đau, và phải có dũng khí không thua bất kỳ ai.
Đó là lý do
Pháp sư khởi nguyên
đã nói như thế.
Rằng hãy chỉ để lộ một nửa con người thật.
"Chúng ta cũng chỉ nói ra một nửa lòng mình thôi nhé. Vì cậu hay tôi chắc cũng đều có bí mật riêng không muốn tiết lộ."
"…Được thôi."
Flame nhanh chóng chấp thuận, rồi lập tức hỏi.
"Cậu biết về tương lai, đúng không?"
Một câu nói đâm thẳng vào tim đen của Baek Yu-Seol.
‘Đã bảo chỉ nói một nửa mà, cô lại định phơi bày hết mọi thứ à.’
Nhưng dù Flame có suy luận thế nào cũng sẽ không biết cậu là "người nhập hồn” vào game lãng mạn giả tưởng. Chỉ cần cậu không tiết lộ điều đó là đủ. Chắc chắn cô cũng đã suy đoán được rằng cậu có phần nào kiến thức về tương lai.
Biết đâu, Flame còn nghĩ cậu cũng là "kẻ nhập hồn" giống cô, chỉ khác là cô vẫn đang lầm tưởng thế giới này dựa trên tiểu thuyết gốc.
Ban đầu, cậu không hề muốn tiết lộ điều này… nhưng giờ đây không còn lựa chọn nào khác.
Nhưng Baek Yu-Seol sẽ không thẳng thắn tiết lộ hết. Vì ngay cả khi trả lời, cậu vẫn có thể suy đoán thông tin của đối phương.
“Hỏi câu đó nghĩa là cậu cũng vậy đúng không?”
“…”
Cậu khẳng định bằng cách trả lời "cũng vậy", còn Flame khẳng định bằng cách không trả lời.
Dù đã biết cô là kẻ nhập hồn, cậu cũng không được tỏ ra mình biết. Cậu cố tình giấu mức độ hiểu biết của bản thân để giữ ưu thế về thông tin.
"Vậy, đến lượt tôi. Mục đích của cô ở học viện là gì?"
Thành thật thì những thứ khác Baek Yu-Seol đều không cần. Dù sao cậu cũng biết phần lớn cốt truyện bên ngoài của Flame. Nhưng cô nghĩ gì bên trong, đó mới là điều cậu tò mò nhất.
Cô ngập ngừng một lúc, rồi mấp máy môi.
"…Làm mọi cách để thế giới này không bị hủy diệt. Vì thế giới này quá đỗi mong manh."
Dù chưa kiểm chứng được sự thật, nhưng đây vẫn là câu trả lời khá tích cực. Ít nhất không phải câu trả lời rằng cô sẽ hành động để thế giới diệt vong.
Trong cuốn tiểu thuyết cũng tồn tại nhóm "Hắc Ma Nhân" và cậu nghe nói chúng sẽ dẫn đến Sad Ending. Có vẻ cô cũng không muốn đón nhận kết thúc như vậy.
"Tiếp theo là câu hỏi của tôi. Tại sao cậu lại hành động như thế?"
"Hừm…"
Cậu giả vờ trầm ngâm. Flame kiên nhẫn chờ đợi cậu.
Tuy nhiên.
Câu hỏi của cô có vấn đề.
'Hành động đó là hành động nào…?'
Baek Yu-Seol vẫn chưa hiểu cái ‘hành động’ mà Flame đang đề cập tới là gì. Cứ đột ngột nói ra cậu không biết thì có ổn không? Nếu cô ấy phát hiện ra cậu không biết gì về cuốn tiểu thuyết gốc thì sao? Thế thì phiền. Cậu không thể ở thế thua được.
"…Chỉ là vì tôi nghĩ làm như vậy là tốt nhất."
Baek Yu-Seol nghĩ đó là câu trả lời tạm thời khá ổn, nhưng mà.
Đột nhiên con ngươi Flame rung động dữ dội.
"Hả…Tại sao…"
‘Gì vậy?’
Không phải phản ứng cậu đã đoán.
Flame cúi đầu, lắc đầu như đang suy nghĩ điều gì. Rồi, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
"…Không thể tin được. Làm sao có người có thể ngu ngốc tới vậy cơ chứ?… Đừng nói dối. Chắc chắn phải có mục đích gì đó, thứ gì đó cậu muốn. "
"Không có."
"Nhanh nói ra đi!"
‘Giật cả mình.’
‘Chẳng phải giờ là lượt tôi hỏi sao?’
Cậu hơi phật lòng nhưng nghĩ sau này hỏi thêm hai lần nữa là được nên đã đáp.
"Nếu cậu hỏi tôi muốn gì…Thành thật, tôi cũng không rõ."
"Không rõ sao?"
"Ừ. Chắc chắn là có, nhưng chính tôi cũng không chắc điều đó có đúng hay không."
Việc tìm ‘Thập Nhị Thần Nguyệt’ có thực sự là con đường dẫn đến
True Ending
hay không? Thành thật thì đến giờ cậu vẫn còn phân vân.
"Nên, mục đích duy nhất của tôi ngay lúc này…Tôi chỉ muốn sống thôi. Đơn giản chỉ có vậy."
‘Người ta ai cũng muốn sống nên mới chịu khổ sở thế này chứ gì? Thôi kết thúc nhanh lên cho tôi nhờ.’
"Cậu…Muốn sống…?"
Trước câu trả lời của cậu, Flame mở to hai mắt, rồi bật cười hụt hẫng. Trước ánh mắt đó, cậu không khỏi bối rối trong chốc lát.
Vì sao vậy?
Lý do vì sao trong đôi mắt cô ấy chứa đựng nỗi buồn và sự thương cảm như vậy?
'Gì vậy chứ. Có phải Flame đang nhầm lẫn gì đó nghiêm trọng không?'
Cô lẩm bẩm tự giễu.
"…Tôi hiểu rồi."
Nói vậy rồi, Flame cúi đầu đứng đờ ra hồi lâu.
Rồi cô đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hơi đọng nước nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt chỉ trong khoảnh khắc nhưng choáng váng đến mức làm tim cậu chùng xuống.
"Xin lỗi. Tôi rất xin lỗi."
Cô nói vậy rồi quay người chạy đi mất hút.
"Hả…?"
Chuyện xảy ra quá đột ngột nên cậu không kịp giữ cô lại.
'Đến lượt tôi hỏi mà?'
Cậu đứng ngẩn người vì thấy thật vô lý, thì lần này từ phía sau lại vang lên một giọng nói khác.
"Baek Yu-Seol."
Một giọng nói vừa lạ vừa quen. Khi Baek Yu-Seol quay đầu lại, cậu thấy Hae Won-Ryang đang trừng mắt nhìn mình với vẻ mặt đáng sợ.
"Vừa rồi, hai người đã nói chuyện gì?"
"Ơ… chẳng có gì đâu. S-sao vậy?"
Bị Hae Won-Ryang, kỳ phùng địch thủ với Ma Yu-Seong - người mạnh nhất thế giới, trừng mắt với vẻ mặt lạnh lẽo như vậy, thành thật thì cậu cũng hơi run.
Cậu sẽ không bị lôi xuống bãi đỗ xe ngầm rồi bị tẩn cho một trận đấy chứ?
"Trả lời cho đàng hoàng. Tại sao Flame lại khóc rồi bỏ đi, tôi hỏi vậy đấy."
Trước câu hỏi đó, cậu nhận ra thiếu niên kia đang hiểu lầm tình huống vừa diễn ra.
Nghĩ lại thì trong game, Hae Won-Ryang có thiết lập là yêu đơn phương Flame. Vì có khá nhiều người chơi mong muốn đi theo tuyến Hae Won-Ryang nên đến giờ cậu vẫn còn nhớ.
"Không có gì xảy ra đâu. Chuyện cậu đang nghĩ lại càng không."
Cá nhân cậu mong Flame gần gũi với Ma Yu-Seong hơn một chút, nhưng cậu cũng không có ý định cản trở chuyện tình cảm của Hae Won-Ryang nên đã giải tỏa hiểu lầm.
Tất nhiên nghe lời cậu nói, Hae Won-Ryang cũng chưa hoàn toàn chấp nhận nên tiếp tục trừng mắt nhìn, nhưng rồi lắc đầu liên tục và nói.
"…Tôi không biết sao mình lại làm như này nữa. Xin lỗi vì đã gặng hỏi cuộc trò chuyện của hai người. Tôi đã định xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Xin hãy nhận lời xin lỗi của tôi."
"À, ừm…"
Hae Won-Ryang vừa nói vừa quay đi. Không hiểu sao đôi vai rũ xuống của cậu ta trông thật đáng thương.
Không, hơn là đáng thương thì Baek Yu-Seol thấy…
Thật bất an.
'Thằng đó vốn đâu phải kiểu người như vậy?'
Hae Won-Ryang mà cậu biết là người lạnh lùng, tỉnh táo, máu lạnh và điềm tĩnh hơn bất kỳ ai. Một "soái ca lạnh lùng" đích thực của thời đại này, đến cả với người phụ nữ mình yêu cũng nhất quyết không để lộ lòng mình.
So với Hae Won-Ryang kiểu mẫu mà cậu biết, hình ảnh hiện tại của cậu ta trông quá đỗi gượng gạo và bất ổn.
'Bầu không khí khá gở đấy..’
Cậu có cảm giác không lành, nhưng cố gắng xua đi trong lòng.


