Đã 3 tuần sau chuyến đi và cậu đã bình an vô sự tới thủ đô Thánh Giáo Quốc mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Trong vòng 1 tuần kể từ giờ, cậu sẽ đi qua Thánh Giáo Quốc và tiến vào ma thuật đô thị Dirasix nằm bên cạnh.
Thánh Giáo Quốc SENTRANS, như cái tên của mình, đây là một quốc gia có màu sắc chính thiên về tôn giáo. Người dân ở đây tín ngưỡng nữ thần ánh sáng
Kira Layle
… nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa. Ngày nay thì nó giống một thành phố bình thường. Đã từng có lúc toàn bộ dân chúng đeo áo choàng sinh hoạt hằng ngày để phụng sự dưới danh nghĩa của nữ thần ánh sáng, tuy nhiên thời đại thay đổi, những phong tục xưa cũ cũng được xóa bỏ.
"… Uhmmm." – Kunon đang sầu não.
Trong tay cậu là cuốn sách chứa học thuyết mới được sáng tác từ thủy ma thuật sư nổi tiếng khắp thế giới Satori. Vì là hàng xóm của đô thị ma thuật nên nguồn ma đạo cụ và sách liên quan đến ma thuật được tuồn vào đây khá nhiều.
Bây giờ Kunon đang ở một tiệm chuyên về ma thuật, có kiến trúc khá lớn nằm trong lòng thủ đô Sentrans. Cậu chỉ vừa tới Sentrans từ tối hôm qua. Sau khi ngủ một giấc và trải nghiệm một ngày mới, khi Rinko dắt cậu đi ngang qua đây thì cậu quyết định tạt vào xem thử. Hôm nay dù sao cũng là một ngày nghỉ để lấy sức, chuẩn bị xuất phát tới Dirasix vào ngày mai.
"Chị Rinko ơi, tiền trong ví còn bao nhiêu ấy nhỉ?"
"Cậu chủ có hỏi bao nhiêu lần thì giá của cuốn sách đó vẫn ngang với số tiền còn lại trong ví đấy ạ. Nói cho cậu chủ biết, lỡ mua cuốn sách đó xong thì tiền xe ngựa hay tiền khách sạn cũng không có mà trả đâu!"
"Vậy hả, vậy em mua được không ạ?"
"KHÔNG ĐƯỢC! Thời khắc cậu chủ mua xong thì cũng là thời khắc cả hai chúng ta sẽ
cạp đất mà ăn đấy
!"
Những cuốn sách về ma thuật rất đắt. Chúng chỉ quan trọng với các ma thuật sư, còn với những người phàm không thể sử dụng ma thuật thì không ai cần cả. Nói cách khác chỉ là một cuốn sách vô dụng. Còn nếu là sách của người nổi tiếng thì giá còn cao hơn nhiều lần.
"Nếu mua một cuốn sách đắt tiền thì tôi nghĩ cậu nên suy nghĩ thật kĩ. Theo ý kiến của tôi thì cậu không nên mua thì hơn."
Rõ ràng, cô nhân viên tiệm sách có thể nhận được một khoản hậu hĩnh nếu bán được sách, vậy mà cô lại khuyên Kunon không nên mua.
"Mà cậu có hứng thú với ma thuật sư nào không? Có một cuốn sách cũ từ một người mới nổi tiếng dạo này tên là Zeonly. Cuốn đó rẻ hơn cuốn này đó, mua không cậu trai?"
"Cuốn đó thì không cần đâu ạ."
Dạo gần đây, sách của thiên tài hiếm có Zeonly xuất hiện khiến giới ma thuật sư chao đảo. Nhưng Kunon đã biết hết toàn bộ nội dung trong đó nên cậu chẳng quan tâm. Một phần là cậu không nhìn thấy, phần còn lại là cậu đang giữ sách của sư phụ.
"Cái này sử dụng cho việc gì vậy?"
"À, cái này là
thuấn gian di động tương[note83812]
, hai hộp này là một cặp.
Ma đạo cụ này giải thích đơn giản thì khi ta đưa một vật vào hộp này, nó sẽ dịch chuyển đến hộp còn lại."
Cô nhân viên tiệm sách đứng bên cạnh một Kunon đang sầu não và giải thích.
"Hể? Không phải nó tuyệt lắm sao? Vậy tôi có thể vào được không?"
"Nếu vào được thì không sao, nhưng mà kích thước của chiếc hộp này chỉ đủ chui một ngón tay thôi, định vào kiểu gì đây?"
"Thế thì quá là có vấn đề thưa cô, vậy thì dù có cố cũng không chui vào được à?"
"Nếu không thu nhỏ bằng kích thước tương đương thì khó mà chui vào được… nhưng mà tôi nói thẳng là không chui vào được đâu."
"Thế thì tiếc quá. Trên đời này có ma đạo cụ có khả năng thu nhỏ kích thước cơ thể không nhỉ?"[note83813]
"Hiện tại thì không."
"Vậy à… muốn thử một lần ghê. Cậu chủ thấy thế nào? Cậu chủ muốn vào thử không ạ?"
"Ừm."
Kunon trả lại cuốn sách của Satori lên kệ.
[Thủy ma thuật sư Satori cũng sẽ là giáo viên ở trường ma thuật thôi, vậy thì thà ngừng lại việc mua quyển sách này và hỏi trực tiếp người đó thì hơn.]
[Còn không thì mấy cuốn sách đó lại không đặt ở thư viện trường học hay sao?]
Mặc dù cậu rất muốn sở hữu nó nhưng ngân sách còn lại không cho phép. Cậu ước gì có ông ngoại ở đây. Nhưng quan trọng hơn là…
"Tôi có thể thử một chút được không thưa quý cô?"
Kunon cũng hứng thú với câu chuyện giữa Rinko và cô nhân viên.
"Hm? Sao cơ, được rồi, nhưng không phải không thể chui vào được sao?"
Cô đã trả lời như vậy lúc nãy và vẫn tin không có gì chui qua được.
"Chị Rinko đưa em cái hộp."
Một chiếc hộp kim loại được đặt lên tay Kunon.
"Vâng thưa cậu chủ."
"Ơ? Ơ?"
Hộp tuy hai nhưng là một: một cái Kunon giữ, một cái cô nhân viên đang giữ.
"Phù…"
Kunon dùng ma lực để phân tích cấu tạo chiếc hộp.
[Hm, thứ này được tạo ra bởi vô số ma pháp trận phản xạ khuếch tán[note83814] chồng lên nhau, và thông qua nhiều ma pháp trận cùng lúc để tạo ra hiện tượng vặn xoắn không gian và kết nối đến chiếc hộp còn lại… À?]
Người tạo ra thứ này khá là cẩu thả nên công dụng nó cũng khá sơ sài. Cự li sử dụng ngắn, cường độ yếu xìu, có lẽ sau 10 lần dùng thì thứ này sẽ hỏng.[note83815]
Kích thước chiếc hộp cũng quá nhỏ để sử dụng. Xét về mặt nào thì đây cũng là sản phẩm đầy khiếm khuyết. Nhưng mà nó không hẳn vô dụng: điểm nổi bật là nó đã có hình thức ban đầu, và việc còn lại chỉ là tiếp tục phát triển để tạo ra một sản phẩm dùng được.
"Hứng thú ghê~… À, quý cô có thể mở ra được rồi đó."
"Hả? À, vâng—Woah!"
Thứ được dịch chuyển từ hộp của Kunon sang hộp của cô nhân viên là một con
thủy miêu nhỏ
. Đây là thứ khiến Rinko bị cuốn vào những lúc ngồi lâu trên xe ngựa mà rảnh quá không biết làm gì.
"Dễ thương quá! Nhỏ xíu nhìn cưng quá đi!"
Quả nhiên mọi người thích mèo.[note83816]
"Quả nhiên cậu là ma thuật sư."
Cô nhân viên ngay từ đầu thấy Kunon muốn mua sách ma thuật, nhưng cô không tiện nói ra để tránh xâm phạm khách hàng. Sau khi thấy ma thuật trực tiếp thì cô hiểu ngay.
"Không lẽ cậu định đi tới trường ma thuật của Dirasix?"
"Vâng, chúng tôi đang trên đường đến đó."
"Thế thì đúng rồi. Khoảng thời gian này… à đúng hơn là khoảng thời gian trước đó một chút, mỗi năm đều có các ma thuật sư tập sự ghé qua đây. Hai người cũng ghé qua trong chuyến đi này à?"
"Vậy chị cũng là ma thuật sư sao?"
"Không, tôi chỉ là kẻ ưa thích ma thuật thôi. Tôi không có tài năng, nhưng tôi luôn luôn tìm kiếm công việc liên quan đến ma thuật. Đó là lí do tôi có mặt ở đây. Xin hãy gọi tôi là kẻ đam mê ma thuật."
Sau đó, bằng một tín hiệu vũ trụ nào đó, cô đột ngột đổi chủ đề.
"Năm nay tôi nghe nói Thánh Nữ từ Thánh Giáo Quốc cũng sẽ nhập học."
"Thánh nữ?"
Lần đầu cậu nghe đến từ này. Cậu có biết sự tồn tại của thánh nữ, nhưng không nghĩ một danh xưng như vậy lại tồn tại đến tận bây giờ.[note83817]
"Năm ngoái thì
Cuồng Viêm Vương Tử
và
Tia Chớp
đã nhập học ở trường ma thuật. Nghe bảo họ là những cá nhân khá xuất sắc. Lần này có thêm cậu nữa, coi bộ khá đáng mong chờ đấy."[note83818]
Cô nhân viên, với ngón trỏ đang đặt một con mèo nhỏ lên, vui vẻ vì đã tìm thấy một thiếu niên hợp gu mình.
"Lần đầu tiên tôi thấy một ma thuật sư có khả năng tạo ra một con mèo nhỏ như thế này. Cậu chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng đó. Sau này tôi sẽ khoe với mọi người là tôi đã từng gặp cậu trước khi cậu nhập học!"
Dù được khen nhiều như vậy nhưng trong lòng Kunon lại nghĩ đến chuyện khác.
"
Thánh nữ, Cuồng Viêm Vương Tử, Tia Chớp
… Hmmm."
[Mình cũng bắt đầu mong chờ vào chuyện này rồi đây.]
Ngoài các pháp sư hoàng gia mà cậu gặp đúng một lần, và Jennie, Zeonly ra, cậu chưa tiếp xúc với ma thuật sư nào cả. Chắc hẳn bọn họ đang sở hữu những kĩ thuật và ý tưởng mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.
[Dù có hay nghe về việc khác biệt thuộc tính nên không thể ứng dụng được, nhưng mà không thử thì làm sao biết chứ!]
Chỉ cần nghĩ đến những người bạn cùng lớp cậu sẽ gặp trong tương lai cũng khiến cậu vui vẻ.
"Mà cậu sở hữu thuộc tính gì vậy?"
"Vâng?"
Có vẻ cô gái này không nhận ra đây là con mèo được tạo ra từ nước.
"Gợi ý cho quý cô nhé: thứ sẽ bốc hơi khi gặp lửa. Quý cô biết đáp án rồi chứ?"
".. À là nước à?"
Sau khi buông gợi ý đầy tinh tế, Kunon với tâm trạng sảng khoái dắt Rinko rời khỏi tiệm sách, làm ngơ câu trả lời của cô nhân viên kia.


