"Nào, mời cháu. Phải ăn thật nhiều vào nha."
"A, cháu cảm ơn cô ạ…"
Ở nhà tôi ba mươi phút sau khi đi đường.
Ngồi ngay bên cạnh tôi là Yuki với đôi mắt tròn xoe ngỡ ngàng trước đống thức ăn được bày ra trên bàn.
"Yuki-chan, cô gắp thêm cho cháu một miếng gà rán nữa nhé."
Mẹ tôi dùng đũa bếp thoăn thoắt gắp thêm một miếng gà rán đặt vào đĩa trước mặt Yuki.
"Mẹ ơi, miếng đó chẳng phải là phần của bố sao…"
"Không sao đâu mà. Dạo này bố con cứ than là ăn đồ nhiều dầu mỡ thấy cồn cào ruột gan."
Mẹ bọc màng thực phẩm phần thức ăn của bố lại, để vào lò vi sóng rồi ngồi xuống chắp hai tay.
"Mời cả nhà ăn cơm."
"M…Mời cả nhà ạ."
Yuki cũng chắp tay dù hơi chậm nhịp.
Rồi cô ấy gắp món rau trộn bỏ vào miệng trước. Tiếp theo là gà rán, chắc vì còn hơi nóng nên cái miệng nhỏ nhắn của cô cứ thổi phù phù.
"Thế nào cháu? Có hợp vị cháu không?"
"N… ngon lắm ạ. Thịt mọng nước lắm luôn."
"Thế thì tốt quá rồi. À, cháu cứ ăn thêm cơm tự nhiên nha."
Ủa rồi mẹ là bà nội ở quê lên chơi hay gì?
Mẹ ăn qua loa phần của mình rồi cứ ngồi ngắm Yuki với khuôn mặt mê mẩn.
"Đúng là đáng yêu thật đấy… Cô cũng thèm có một cô con gái lắm cơ~ Yuki-chan này, hay làm con gái cô luôn nha?"
Con hiểu mà, hiểu quá đi chứ. Đáng yêu cực kỳ luôn đúng không.
Đúng là mẹ có khác. Mơ ước về con gái cưng cũng y hệt tôi.
"Ơ, ơ… ừm…"
Yuki đưa mắt nhìn tôi với vẻ ngơ ngác khó xử.
Tôi bắn tín hiệu bằng mắt qua cho Yuki: "Xin lỗi nha. Mẹ tôi là kiểu người như thế đấy."
"Mà nè, nhiều thế này cậu ăn nổi không đó? Mẹ tôi xới cơm hay quá tay…"
"Không sao đâu. Tôi nghĩ chừng này tôi ăn hết được mà."
Nếu là Yuki tương lai thì chắc chắn sẽ không thể nuốt nổi lượng thức ăn này, thế mà bây giờ lại chén sạch bách gọn ơ…
Sức ăn của nữ sinh Cao trung… đáng sợ thật đấy. Cơ mà chính tôi hiện tại cũng thế thôi.
Dù sao thì, không ngờ lại có ngày ba người chúng tôi lại cùng ngồi quây quần bên bàn ăn thế này…
Tự dưng sống mũi tôi thấy cay cay. Ở tương lai, thỉnh thoảng mẹ cũng có sang căn hộ chúng tôi ở để chơi, nhưng những lúc đó đều là do Yuki xuống bếp nấu nướng.
Đó có lẽ là điểm khác biệt duy nhất…
"Cháu cảm ơn cô vì bữa ăn ạ. Không những được cho đi nhờ xe mà cháu còn được ăn một bữa no nê thế này…"
"Ôi có gì đâu cháu. Cô mới là người phải cảm ơn cháu vì đã cho cô một bữa tối xôm xả vui vẻ thế này~"
"…Với cả muộn quá thì người nhà lại lo lắng đấy nhỉ. Chắc tầm này đường xá cũng bớt kẹt rồi."
Mẹ cầm chìa khóa xe trên tay rồi đứng dậy.
"Thế để con đi cùng…"
Để mẹ đi một mình với Yuki sợ cô ấy lại thấy ngượng ngùng. Nghĩ vậy nên tôi định bụng đi theo, nhưng…
"Ma-kun ở nhà rửa bát đĩa đi nhé. Thỉnh thoảng cũng phải phụ giúp việc nhà chút chứ."
"Mấy cái đó để tí nữa về nhà làm cũng…"
"Mẹ muốn không gian hai người cơ. Mẹ với Yuki-chan còn phải tám chuyện con gái với nhau nữa."
"Mẹ tầm tuổi này rồi còn tám chuyện con gái cái gì nữa."
"Thế à~ Dạo này mắt mẹ hơi kém, có khi lại nêm nhầm đường với muối cũng nên đó nha.
Mà chỉ riêng suất ăn của Ma-kun thôi đấy.
"
"Con xin lỗi mẹ ạ. Mẹ con vẫn còn trẻ trung phơi phới lắm."
"Biết thế là tốt. Rồi, nhờ con khoản rửa bát nhé."
Mẹ đẩy lưng Yuki đang lộ rõ vẻ bất an trên khuôn mặt rồi bước ra ngoài.
Haiz, mong là mẹ không nói mấy điều kỳ quặc với Yuki.
【Góc nhìn của Yuki】
"Lúc về thì cháu ngồi ghế này nhé."
Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã thấy mẹ của Suzuhara-kun đứng chờ sẵn và mở sẵn cửa ghế phụ.
"Ngồi bên này nói chuyện cho dễ nè."
Cô mỉm cười dịu dàng rồi đẩy nhẹ lưng tôi. Tôi cũng chỉ biết đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo rồi ngồi vào ghế phụ.
"Phù…"
Khi thắt dây an toàn, cái bụng no căng sau bữa tối khiến tôi thấy hơi tức tức. Lâu lắm rồi tôi mới lại ăn một bữa cơm no đến mức này.
"Cháu có chắc là chỉ cần thả ở ga thôi không? Nếu thích thì cô chở về tận nhà luôn cho nhé."
"Dạ thôi ạ. Tàu điện cũng chạy lại rồi, với cả trời cũng chỉ còn mưa lâm râm thôi."
"Thế à? Vậy cô chở cháu ra vòng xoay cạnh ga Ikebata nhé."
Mẹ của Suzuhara-kun từ từ cho xe lăn bánh.
"…"
Dù cô là một người vô cùng thân thiện, nhưng việc chỉ có hai người ở chung một không gian thế này vẫn làm tôi thấy hơi gượng gạo. Nhưng đây lại là cơ hội tốt để tôi tìm hiểu thêm về cậu ấy. Cơ mà, nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ?
Trong lúc tôi còn đang đắn đo suy nghĩ thì…
"Ma-kun… ở trường là người thế nào vậy cháu?"
Cô cất tiếng hỏi.
"Dạ ừm. Cậu ấy giỏi lắm ạ. Không chỉ thông minh thôi đâu mà phản ứng còn rất nhanh nhạy nữa… Nhiều lúc cháu thật sự thắc mắc không biết cậu ấy có đúng là bằng tuổi cháu không nữa…"
"Toàn là điểm tốt thôi nhỉ."
Mẹ của Suzuhara-kun "Ừm~" một tiếng rồi bĩu môi bảo:
"Thế ngược lại, cháu kể cô nghe mấy điểm xấu hoặc mấy tật xấu mà cháu ghét ở nó xem nào."
"Ơ. Đ-Điểm xấu ạ?"
Tôi nghiêm túc suy nghĩ lại.
À thì, không phải là không có. Mà đúng hơn là mấy cái bực mình nho nhỏ thì có cả đống luôn ấy chứ. Cậu ấy thuộc cái kiểu người bị âm 50 điểm nhưng lại được cộng tới 150 điểm, tổng kết vẫn đạt 100 điểm trọn vẹn…
"Thì thỉnh thoảng… cậu ấy cũng hơi trẻ con… rồi đôi lúc không được nghiêm túc cho lắm ạ…"
"Ồ ồ. Còn gì nữa không, còn gì nữa không cháu?"
Ừm, cái này nói ra liệu có ổn không nhỉ… Mà kệ đi. Coi như trả đũa cho mấy trò chọc phá hằng ngày của cậu ấy vậy!
"Với cả… cậu ấy… hơi… biến thái nữa ạ…"
"À~… Cái đó thì chắc là giống cô rồi."
Ơ kìa? Phản ứng này không giống những gì tôi hình dung chút nào hết.
Chắc là do tiếng mưa rơi nên mình nghe nhầm rồi nhỉ? Ừm. Cứ coi như là nghe nhầm đi.
"Nhưng mà, suy cho cùng thì cháu vẫn luôn được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều. Với tư cách là một người bạn đồng hành trong Hội học sinh, cậu ấy chắc chắn là một người cực kỳ đáng tin cậy ạ."
"Thế à. Thế thì tốt quá rồi."
Mẹ của Suzuhara-kun thở phào nhẹ nhõm.
Về phía tôi thì cũng thấy nhẹ cả người. Nghe cô bảo là "tám chuyện con gái" làm tôi cứ phải thủ thế lo sợ không biết sẽ bị hỏi những gì, hóa ra cô chỉ muốn biết thêm về con trai mình ở trường mà thôi.
Tôi an tâm trút bỏ phòng bị, thả lưng dựa vào ghế…
"Thế cháu có thích nó không?"
"Khụ! Khụ khụ!"
Một câu hỏi bất ngờ tới mức làm tôi tưởng như tim mình vừa bị ai đó bóp nghẹt, khiến tôi sặc sụa.
"Gì…gì cơ ạ…"
"Thì cô bảo là tám chuyện con gái mà lại. A, cô xin lỗi nhé. Cũng hai mươi năm rồi cô chưa làm trò này nên chưa thạo lắm…"
Mẹ Suzuhara-kun thè lưỡi một cái "Thè lưỡi nì~".
Cái kiểu nhí nhố này… đúng là mẹ Suzuhara-kun rồi
"Cháu xin phép không trả lời ạ."
"Ơ~. Chơi không fair-play nha."
Mẹ của Suzuhara-kun phồng má dỗi. Thế nhưng, cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc:
"Thế thì để cô phán một câu bằng giác quan thứ sáu của phụ nữ nhé."
"?"
"Cô đoán là… chắc chắn thằng bé nó thích cháu đấy."
"…"
Cái đó thì cháu cũng biết rồi ạ. Không phải "đoán" đâu, mà là "chắc chắn 100%" luôn rồi.
"Cháu hỏi cô một câu được không ạ?"
"Ồ. Cứ tự nhiên nha cháu."
"Cậu ấy trước khi vào Cao trung là người như thế nào vậy ạ? Hồi tiểu học với Sơ trung ấy ạ…"
"Ừm~. Để xem nào…"
Mẹ của Suzuhara-kun ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
"Đến khoảng hồi Sơ trung thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi. Học hành thì cũng không phải dạng kém cỏi gì, nhưng không đến mức chăm như bây giờ đâu."
"Ơ…"
Bất ngờ thật đấy, tôi cứ nghĩ một người như cậu ấy từ nhỏ đã phải là thần đồng kiệt xuất rồi cơ.
"Nhưng mà, hình như là vào khoảng giữa mùa thu năm 3 Sơ trung thì phải. Tự dưng nó lao vào học ngày học đêm, rồi còn đổi cả nguyện vọng trường Cao trung nữa… Trông cứ như biến thành một con người khác hẳn ấy."
Mẹ của Suzuhara-kun mỉm cười rạng rỡ rồi lẩm bẩm:
"Chắc là đã có một bước ngoặt nào đó khiến nó thay đổi nhỉ."
"Bước ngoặt khiến cậu ấy thay đổi…"
Một bước ngoặt khiến một người thay đổi hoàn toàn… Chẳng lẽ vào mùa thu ấy, Suzuhara-kun đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh nào đó sao?
Chính tôi cũng đã thay đổi kể từ khi đến ngôi trường này…
Tôi đã có thể thay đổi, và người tạo ra bước ngoặt đó cho tôi, chắc chắn là…
"A~. Đến nơi mất tiêu rồi. Cô còn muốn tám chuyện con gái với cháu thêm chút nữa cơ."
"A ha ha…"
Khu vực vòng xoay trước ga khá đông đúc, nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy có rất nhiều xe đang nối đuôi nhau phía sau, nếu không xuống nhanh thì thế nào cũng bị bóp còi inh ỏi cho xem.
"Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Không những chở cháu về mà còn cho cháu ăn tối nữa."
"Lúc nào thèm ăn cứ tới nhà cô chơi nha. Không phải lời xã giao đâu, bản thân cô đấy. Cô thích nấu nướng cho người khác ăn lắm."
"Nếu vậy thì lần sau cháu xin phép lại đến làm phiền cô tiếp ạ."
Tôi bước xuống xe, cúi đầu thật sâu. Mẹ của Suzuhara-kun vẫy vẫy tay rồi cho xe lăn bánh.
"Bữa tối ngon lắm, mẹ ơi…"
Tôi khẽ lẩm bẩm một mình. Một lời nói hiện tại vẫn chưa thể gửi tới bất kỳ ai.
Thế nhưng…
Mong sao một ngày nào đó, tôi có thể đường đường chính chính gọi người ấy như vậy.


