Về truyệnMushoku Tensei: Dasoku-hen
Chương 31

Chương 31 · 53 chương

Chuyện bên lề - Ars và Lara

Vào một buổi chiều ngày nghỉ, trong khoảng sân vườn của dinh thự nhà Greyrat lại  vang lên những tiếng “cạch cạch” của mộc kiếm va vào nhau.

Ars và Lara, hai người đang cầm mộc kiếm đối đầu nhau.

Và ở ngay bên cạnh, người đang khoanh tay trước ngực chăm chú theo dõi mọi thứ, chính là vị thủ hộ thần của dinh thự Greyrat, Aka Mama Đỏ - Eris.

Tiện thể nói luôn, Eris thoạt nhìn thì có vẻ như đang nghiêm túc quan sát trận giao phong giữa hai đứa trẻ, nhưng thực chất trong thâm tâm cô lại đang nghĩ (Lâu lâu mới thấy con bé chịu tử tế luyện kiếm thế này, đúng là chuyện hiếm có khó tìm ha) hay những điều đại loại vậy.

Thế trận nghiêng hẳn về phía Ars—Ars vung vẩy ra những đòn tấn công bài bản liên tiếp, và Lara chỉ biết cắm mặt vào phòng thủ.

Lara tuy né tránh được mũi kiếm lao thẳng tới của Ars một cách đầy thong dong tự tại, nhưng rốt cuộc con bé vẫn chẳng thể trốn thoát, lỡ để thanh mộc kiếm của Ars tóm dính.

“Gyaa!”

Trán ăn trọn một kiếm, con bé phát ra một âm thanh chẳng hề giống tiếng của một thiếu nữ chút nào.

“Uây…”

Nhìn Lara đang nhăn nhó mặt mày lăn lộn quằn quại trên mặt đất, Ars buông một tiếng thở dài.

“Này, em đâu có đánh chị mạnh đến mức đấy chứ?”

“Nhóc nghĩ thế là vì nhóc đâu phải người bị đánh!”

“Dù là vậy đi nữa, xài ma pháp trị liệu cái là hồi phục ngay thôi đúng không?”

“Ừm.”

Lara ngay lập tức đứng phắt dậy.

Thực ra đúng như lời Ars nói, cú đánh đó chẳng hề đau đến vậy, mà với cái mức độ xước xát ấy, dẫu có đau thật thì cũng chữa lành được ngay tắp lự bằng ma pháp trị liệu.

Bản thân Ars ở một chừng mực nào đó cũng đã nương tay rồi.

“Chị hoàn toàn không thể thắng nổi Ars nữa rồi ha.”

“Vì chị Lara đã chuyển hướng sang chuyên tâm đào sâu vào ma pháp rồi còn gì. Chứ nếu chỉ xét riêng về kiếm thuật, em sẽ không thua chị đâu.”

“Không đúng. Ars rất lợi hại đấy. Nếu nhóc mà học cộp thêm cả ma pháp vào nữa thì chắc chắn chị cũng chẳng thể nào làm lại nhóc đâu.”

Trong số những đứa trẻ nhà Greyrat, một Lucy văn võ song toàn đã đạt đến đẳng cấp hàng đầu ở cả kiếm thuật, ma pháp lẫn học thức. Thế nhưng, kể từ khi Ars bắt đầu đắm chìm vào kiếm thuật, những đứa trẻ khác cũng dần trở nên thiên hẳn về hoặc là kiếm thuật, hoặc là ma pháp.

Ars đam mê kiếm thuật, Lara thì nhiệt huyết với ma pháp, và Sieg e rằng cũng sẽ bước chân lên con đường kiếm thuật thôi.

Tuy nhiên, dạo gần đây Ars đã bắt đầu lẽo đẽo theo học hỏi bên cạnh Lucy và bắt đầu tiếp xúc với ma pháp.

Ma pháp kiếm sĩ chính là mục tiêu mà cậu muốn trở thành.

“Chị à, nói thì nói vậy, nhưng nếu không bị hạn chế bởi các điều kiện thì chị chắc chắn sẽ thắng em đúng không?”

“Ừm, coi là vậy đi.”

Nhắc đến Lara, trong lĩnh vực ma pháp, so với ma pháp tấn công và ma pháp trị liệu, dạo gần đây con bé bắt đầu dồn tâm huyết vào những ma pháp khác, những thứ thậm chí còn chẳng được phân loại rạch ròi.

Biết được chuyện này, Lucy đã nói thẳng tuột ra rằng “Nói cho cùng, đơn giản là em không thích việc học chứ gì”.

Lara thích những thứ mới mẻ, chán ghét việc phải học rập khuôn theo những lề thói cũ rích. Nhưng cũng chính nhờ vậy, trí tưởng tượng của con bé hoàn toàn khác biệt so với những đứa trẻ khác.

Dẫu cho việc chiến đấu trực diện không phải là thế mạnh của bản thân, nhưng trước cả khi trận chiến kịp bắt đầu, con bé đã âm thầm sắp xếp thỏa mãn mọi điều kiện cần thiết để giành lấy chiến thắng, đó chính là thiếu nữ mang tên Lara.

Nếu Ars thực sự giao chiến với Lara theo đúng nghĩa đen, e rằng còn chưa kịp rút kiếm, thậm chí chưa kịp ý thức được rằng trận chiến đã bắt đầu, thì cậu đã sớm chuốc lấy thất bại rồi.

Có điều, đó là chỉ giới hạn trong tình huống con bé là người chủ động xuất kích, cũng không thể loại trừ khả năng con bé bị đánh úp bất ngờ.

“Nhưng mà, dẫu sao thì vẫn còn những chuyện bên phía Milis nữa, thế nên ở những thời khắc quan trọng chị vẫn nên học cách tự bảo vệ bản thân đi thì hơn.”

“Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, đã có Ars và Sieg bảo vệ chị rồi.”

“Nếu chị đã nghĩ như thế, thì đừng có một thân một mình chạy nhảy lung tung khắp nơi nữa… Cơ mà, có Leo ở cạnh thì chắc cũng chẳng sao đâu.”

Vì đã có Leo luôn túc trực như hình với bóng bên cạnh, nên con bé thường có thói quen ra khỏi nhà một mình dạo chơi trong vô định. Để rồi sau khi bày trò chọc ghẹo một người lạ hoắc nào đó ở một nơi nào đó, con bé mới mò về nhà.

Ars chẳng hề chán ghét một người chị thoạt nhìn thì thiếu sức sống, nhưng thực chất lại rất hiếu động, tự do tự tại và lại còn vô cùng mạnh mẽ như vậy.

“Được rồi, bốc phét đến đây là hết. Mấy đứa mau giương kiếm lên lại đi!”

Nghe Eris quát, trên gương mặt Lara lộ ra chút nét khó chịu, nhưng con bé vẫn ngay lập tức giương kiếm lên.

Mama Đỏ tuy vô cùng cứng rắn, nhưng nếu Lara thực sự chán ghét đến tột độ, chắc chắn cô sẽ cho dừng cuộc huấn luyện lại ngay.

Nhưng đó lại không phải là bản ý của Lara. Lara của ngày hôm nay, thực sự đã có dự định đàng hoàng tử tế luyện kiếm.

“Lara, con cần phải chủ động tấn công nhiều hơn nữa. Phạm vi tấn công cũng như sải bước của Ars đều rộng hơn con, nếu con cứ để thằng bé vùi dập đơn phương như vậy thì hoàn toàn không có cơ hội bật lại đâu. Con phải tạo ra được cự ly mà bản thân có thể tung đòn giữa những hiệp giằng co công thủ.”

“Vânggggg— ”

Thế là, cả hai bên lại một lần nữa lao vào giao phong.

Lara liên tục thử nghiệm theo đúng những gì được chỉ dạy, dù cho đến tận giữa hiệp con bé vẫn đủ sức khiến Ars cảm thấy chật vật khó nhằn, nhưng rốt cuộc vì thực lực bản thân còn thiếu sót, con bé vẫn bị áp đảo và đành ngậm ngùi chịu thua.

Lara ngã vật ra đất nằm dang tay dang chân thành hình chữ “Đại”, phô ra cái điệu bộ trông như thể bản thân đã chết trương lên rồi vậy. Eris thở dài một hơi, “Đúng là hết cách với con mà.”, cô dõng dạc tuyên bố “Hôm nay tới đây thôi.”, qua đó kết thúc buổi tập luyện.

Sau đó, Eris bế bổng Lara đang nằm bẹp dưới đất lên, rồi đi một mạch thẳng vào trong nhà.

Đại khái là muốn đưa con bé đi tắm rửa sạch sẽ đây mà.

Leo cũng vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi, lẽo đẽo bám gót theo sau hai người.

“Ars, con nghỉ ngơi một chút rồi cũng đi tắm rửa đi nhé!”

“Vâng ạ!”

Bị bỏ lại một mình, Ars bắt đầu tự biên tự diễn vung kiếm.

Hiện tại, giữa cậu và người chị ranh mãnh đã bắt đầu phân nhánh rẽ sang những hướng đi phát triển hoàn toàn khác biệt, và so với cậu em trai độc nhất thì con đường kiếm thuật của hai người cũng đã mang những ngã rẽ của riêng mình.

Dẫu cảm thấy có đôi chút chạnh lòng cô đơn, nhưng cậu vẫn vững tin tuyệt đối con đường mà bản thân đã chọn là hoàn toàn đúng đắn.

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn