Ngày hôm đó, Lucy Greyrat đã gây ra một vụ bạo lực ở trường, hậu quả là bị đình chỉ học để ở nhà tự kiểm điểm.
Nguồn cơn của sự việc thì khỏi phải bàn, bắt nguồn từ tin báo gửi tới từ quê nhà.
Ars và Aisha đã lén bỏ trốn cùng nhau.
Hung tin này do chính miệng Sylphiette, mẹ ruột của Lucy, báo cho cô biết.
Khoảnh khắc nghe tin, đầu óc Lucy hoàn toàn trống rỗng. Sylphiette đã bảo “Hôm nay con không đến trường cũng không sao đâu”, vậy mà trong vô thức Lucy vẫn cất bước đến trường. Đến khi bừng tỉnh, cô bé nhận ra mình đã ngồi trong lớp và đang được đám bạn học xúm xít hỏi han.
“Cậu sao thế?” Nghe một người bạn thân thiết cất tiếng hỏi, Lucy liền tuôn sạch sành sanh những gì mẹ vừa kể.
Nếu là Lucy của ngày thường, cô tuyệt đối sẽ chẳng đời nào đi rêu rao cái chuyện đáng gọi là bê bối này. Thế nhưng lúc bấy giờ cõi lòng cô đang rối bời, hoàn toàn chẳng thể kiểm soát nổi bản thân.
Trong lúc kể lể, những giọt lệ của Lucy bắt đầu lã chã tuôn rơi. Đối với những người bạn học có mặt tại đó, cảnh tượng này mang đến một cú sốc vô cùng lớn.
Bởi lẽ cứ nhắc đến Lucy Greyrat là người ta lại nghĩ ngay đến một cô bé thành tích xuất sắc, phẩm hạnh đoan trang, tính tình cởi mở hay cười, giao thiệp rộng, được thầy cô trọng dụng, không chỉ đàn anh đàn chị hay các em khóa dưới yêu mến, mà đến cả bạn bè cùng lớp cũng hết mực nương tựa. Với tư cách là thủ lĩnh của lớp, cô luôn là người dẫn dắt mọi người tiến bước.
Một người như thế, đây là lần đầu tiên cô để lộ dáng vẻ yếu đuối trước mặt bạn bè.
Đám bạn học bèn tìm đủ mọi cách để dỗ dành an ủi cô.
Vô ích thôi, kinh nghiệm sống của họ dĩ nhiên chẳng dồi dào.
Đa phần đều mới chỉ độ mười mấy tuổi đầu, số người thực sự trưởng thành chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thế nên khó trách việc có kẻ lỡ buông ra những lời khó nghe.
“Thử nghĩ ở góc độ khác xem… Thế này chẳng phải tốt hơn sao? Cậu xem, cái cô hầu gái đó làm ầm ĩ thế này, vị trí gia chủ đời kế tiếp chẳng phải sẽ trống chỗ hay sao?”
Sở dĩ người bạn kia thốt ra câu ấy là vì trước đây, Lucy từng càm ràm ở nhà ăn là Ars “thiếu đi ý thức tự giác của một người kế nhiệm gia chủ”. Thực chất Lucy cũng chẳng phải bất mãn thật, chỉ là lôi chút sai sót cỏn con của Ars ra than vãn đôi câu mà thôi. Lúc đó cô thậm chí còn nửa đùa nửa thật bảo “Haizz~ Nếu mình là gia chủ đời tiếp theo, mình sẽ chẳng bao giờ chọc mẹ giận như em ấy đâu”.
Do đó, người bạn kia cũng chỉ thốt ra câu ấy với thái độ nửa đùa nửa thật mà thôi.
Đổi lại là Lucy của ngày thường, chắc chắn cô bé sẽ cười bảo “Thật tình~ Đừng có đùa kiểu đó nữa” rồi đưa tay huých nhẹ đối phương một cái là xong chuyện. Tất nhiên, trong bụng nghĩ gì lại là chuyện khác.
Khổ nỗi, Lucy ngày hôm đó không ở trong trạng thái bình thường.
Lời vừa dứt, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô bé đã vung tay nện một cú đấm trời giáng thẳng vào cằm đứa bạn vừa phát ngôn câu đó.
Sau khi bị đình chỉ học để ở nhà tự kiểm điểm vì vụ việc ấy, lúc này Lucy đang nằm gục trên giường tại biệt thự nhà Greyrat ở Vương quốc Asura.
“Lucy, mẹ vào nhé?”
Đi đôi với thanh âm ấy là bước chân tiến vào của Sylphiette.
Sau khi báo chuyện của Ars và Aisha cho Lucy biết, bà không vội quay về ngay, hẳn là đã lường trước cơ sự sẽ diễn biến thế này. Bà sớm đã tinh ý nhận ra, người phải chịu đả kích nặng nề nhất vì vụ việc này chính là Lucy.
Bà ngồi xuống cạnh bên Lucy đang úp sấp trên giường, dịu dàng vuốt ve mái tóc con gái.
“Hồi nãy bạn con có ghé đấy, bảo là muốn xin lỗi con. Cô bé nói bản thân đã thốt ra những lời quá đáng, cảm thấy vô cùng có lỗi.”
“Vâng.”
“Hôm nay mẹ đã bảo con bé về trước rồi, nhưng sau này Lucy cũng phải xin lỗi bạn đàng hoàng đó nha.”
“Vâng. Con biết rồi.”
Lucy ngoài miệng thì đáp lời, nhưng mặt vẫn không buồn ngẩng lên.
Cô bé giữ nguyên tư thế ấy, rồi vùi mặt vào đôi chân của Sylphiette.
“Dạ, mẹ ơi.”
“Sao thế Lucy?”
“Ars và chị Aisha, tại sao lại làm ra cơ sự này cơ chứ?”
“Ưm… Chắc là do bốc đồng nhất thời chăng…?”
Nghe Sylphiette nói câu đó, toàn thân Lucy chợt cứng đờ.
Hẳn là cô bé đang nghĩ bụng “Chẳng lẽ hai người họ không phân biệt nổi chuyện gì có thể làm theo cảm tính, chuyện gì tuyệt đối không thể hay sao?”.
“Những nguyên nhân khác thì, có lẽ là do Rudy quá cứng đầu, cộng thêm việc bà Lilia cũng kịch liệt phản đối nữa. Con cũng biết tính nhà mình rồi đấy, chỉ cần hai người đó giữ vững lập trường, những người khác rất khó mà chối từ.”
“Nhưng mẹ mới là người có tiếng nói nhất nhà mà…”
Đúng như lời Lucy nói. Trong gia đình Greyrat, Sylphiette sở hữu quyền lên tiếng cực kỳ cao.
Bởi lẽ tuy người cha Rudy luôn đối xử bình đẳng với cả ba người vợ, nhưng hai vị mẫu thân kia lại dành sự kính trọng vô cùng lớn cho Sylphiette.
“Có lẽ vậy. Thế nhưng bà Lilia vốn rất hiếm khi cố chấp chuyện gì, thêm vào đó lần này lại dính dáng đến Aisha… Suy cho cùng thì từ trước đến nay Aisha chưa bao giờ hành động dựa trên ý chí mãnh liệt như thế này, nên mọi người đều rất bối rối. Cả Lucy cũng vậy phải không?”
“Vâng.”
Tận hưởng cảm giác bình yên từ bàn tay mẹ liên tục vuốt ve mái tóc mình, Lucy khẽ gật đầu.
“Aisha cũng chỉ là hơi mất kiểm soát chút thôi… Dù có thể sẽ tốn chút thời gian, nhưng mẹ nghĩ rồi sẽ có cách giải quyết cả, nên con cứ an tâm nhé.”
“Vâng.”
“Với lại, chờ khi nào con bình tĩnh lại rồi, hãy đi nói chuyện đàng hoàng với Ars và Aisha xem sao. Dù sao thì trong thâm tâm con chắc chắn cũng có những suy nghĩ riêng, không cần phải kìm nén mãi trong lòng đâu.”
“…Vâng.”
“Xin nhà trường nghỉ học mấy hôm cũng không sao đâu.”
Nghe câu nói ấy, Lucy suýt chút nữa đã bật thốt tiếng “vâng” rồi gật đầu, nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu.
“…Không ạ, con sẽ đi. Con phải đi xin lỗi bạn ấy mới được.”
“Vậy sao. Con ngoan lắm.”
Lucy lại tiếp tục ôm lấy mẹ, nép mình vào vòng tay bà.
Về phần Sylphiette, bà vẫn không ngừng dịu dàng vuốt ve mái đầu con gái, cho đến khi cô bé yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Hết-


