"Hina… Tại sao chứ"
Tôi muốn lao vào và đấm cho Nishida một trận nhưng tôi nghĩ đến tại sao Hina lại trở nên như thế này?
"Tại sao ư?… Ý cậu 'tại sao' là sao? Cậu thấy việc tớ làm là kì lạ sao? Hina mà Kyou đang nhắc đến… Hina mà cậu mong muốn, là Himekawa Hina hồi còn là bạn thuở nhỏ, chứ không phải là tớ bây giờ, đúng không? Tớ biết cậu nghĩ tớ đã thay đổi kể từ sau ca phẫu thuật, và cậu luôn muốn tớ trở lại như xưa. Không, không chỉ mình cậu. Cả bố mẹ tớ, bố mẹ cậu, và những người bạn cũ cũng đều nghĩ như vậy. Chính vì thế, tớ đã hẹn hò với tiền bối Nishida, người tớ gặp ở cao trung và là người chịu nhìn nhận con người tớ hiện tại và tớ đã trao lần đầu tiên cho anh ấy."
Hina nói ra sự thật… Với thời gian quen biết lâu như tôi, tôi hiểu rõ điều đó.
Tiền bối Nishida, người bị gạt ra ngoài cuộc đối thoại, cũng ngừng bóp ngực Hina và nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
"Tớ biết cậu đã đọc sách và hỏi mọi người về việc chuyển giao ký ức do cấy ghép nội tạng, và tớ cũng biết bố mẹ đã lén lút đi làm lễ trừ tà sau lưng mình. Nhưng mà này… Tớ có đầy đủ ký ức từ khi còn bé. Ký ức được sống với danh nghĩa Himekawa Hina. Dù ký ức đó có khác với ký ức của mọi người, nhưng 13 năm trước ca phẫu thuật là khoảng thời gian hoàn toàn có thật đối với tớ. Trong mắt tớ… cậu, bạn bè cậu và cả bố mẹ đều như biến thành người khác, nhưng dù vậy, tớ vẫn đang sống đấy thôi. Tại sao không ai chịu nhìn nhận tớ…?"
Hina bật khóc. Cô ấy giật tay khỏi tiền bối Nishida và chạy đến chỗ tôi. Tôi đón lấy và ôm lấy cô thật chặt.
Trong vòng tay tôi, Hina đấm vào bụng tôi. Dù tôi tự tin là mình đã luyện cơ bụng nhờ bơi lội và tập gym, cú đấm đó vẫn đau âm nhói.
Đó có thể là cách mà Hina trút bỏ cảm xúc. Phải chăng tôi đã nhận ra quá muộn màng.
Tôi siết chặt và ôm Hina thật mạnh, mong rằng tình cảm của tôi sẽ được truyền tải tới cô ấy.
Bất chợt! Hina đẩy tôi ra.
"Mọi thứ đã quá muộn rồi. Tớ không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Tiền bối Nishida cho tớ cảm giác an tâm hơn. Và có rất nhiều người đàn ông nhìn tớ đầy thèm muốn với tư cách là một người phụ nữ. Tớ không cần một người đàn ông không chịu nhìn nhận mình là phụ nữ như cậu, hãy mau rời đi đi"
Trái tim tôi đau đớn như bị xé đi… Tôi đến đây để trách cứ việc cô ngoại tình, đến đây để giành lại Hina, nhưng giờ đây, một điều gì đó trong tôi đã hoàn toàn tan vỡ.
Không, có lẽ mọi thứ đã tan vỡ từ rất lâu rồi.


