Chương 8 · 273 chương

Cô ấy là bạn gái tôi

Cô gái trong đoạn phim đó không nhầm lẫn gì nữa chính là bạn gái tôi.

Chúng tôi đã hẹn hò được 6 tháng và thật lòng thì chúng tôi đã quan hệ khá nhiều lần, nên tôi có thể tự tin chỉ dựa vào cơ thể và nốt ruồi ở nhũ hoa bên trái.

Nhưng có bằng chứng còn chắc chắn hơn thế nữa… Hina đã từng phẫu thuật ghép tim khi vào sơ trung, và cô ấy có một vết sẹo trên ngực. Vết sẹo đó cũng xuất hiện trong đoạn phim.

Video đó chắc chắn đến từ tiền bối Nishida, một đàn anh năm trên trong câu lạc bộ Bóng Đá.

Cụm từ 'đoạn phim khiêu dâm trả thù' lướt ngang qua tâm trí tôi, và cơn buồn nôn trở lại, mặt tôi gần như chạm vào bồn cầu.

Tôi đã nôn ra một nửa bữa trưa và bây giờ có thể nếm được dịch dạ dày của mình.

Giờ nghỉ trưa có vẻ đã trôi qua một nửa… Ngay khi nôn ra toàn bộ khiến tôi dần cảm thấy tốt hơn.

Trong đoạn phim đó, Hina đang làm tình mà không sử dụng biện pháp tránh thai. Mỗi khi chúng tôi làm chuyện đó, tôi luôn sử dụng biện pháp bảo hộ, và tôi luôn khử trùng tay mình thật kĩ.

Sau ca phẫu thuật cấy nội tạng, cô ấy đã phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch, nên tôi nghĩ phải giảm thiểu khả năng nhiễm trùng bằng cách loại trừ vi khuẩn và nó làm giảm khả năng gây ra dị tật nếu cô ấy có thai.

Nhưng Hina đã làm tình với tiền bối Nishida mà không sử dụng bất cứ biện pháp bảo hộ nào. Và trên hết là, cô ấy để chúng vào hết chỉ vì hôm đó là 'ngày an toàn'.

Dạ dày đã cạn kiệt chẳng còn gì để nôn nữa… Dù đang nghĩ về việc xuống phòng y tế hay thậm chí là xin về sớm nhưng có thứ mà mình cần phải xác minh nên tôi lết đôi chân nặng nề về lớp.

Murakami chào đón tôi đầy vui vẻ.

"Mày phấn khích tới mức vào nhà vệ sinh và làm quả lọ luôn à?"

Dù thừa biết là cậu ta đang đùa nhưng tôi lại chẳng thể cười nổi.

"Murakami… Tới đây một chút nào." Tôi rời lớp học và đi tới chiếu nghỉ cầu thang nối lên sân thượng. Trường cao trung này bố trí khối lớp năm nhất ở tầng ba, càng lên năm trên thì lớp học lại càng chuyển xuống các tầng dưới, thành thử dãy cầu thang ngay cạnh lớp tôi lại thông thẳng lên nóc trường.

Cửa sân thượng đã khóa chặt không cho phép ai ra vào nên ở đây tuyệt nhiên không một bóng người, cực kỳ thích hợp để trao đổi mà không bị kẻ nào nghe lén..

"Cô gái trong đoạn phim là bạn gái của tao"

Tôi đã thú nhận với Murakami như vậy.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn