Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 49

Chương 49 · 49 chương

Hai con hổ

Sau bữa tối, Tần Nhân lười xuống lầu vứt rác, nhưng vỏ tôm để ở nhà vào mùa hè lại rất dễ gọi côn trùng đến. Thế nên anh đã nghĩ ra một cách: rửa sạch vỏ tôm bằng nước lã, sau đó bỏ vào túi nilon buộc chặt lại.

Như vậy, vỏ tôm đã được gột bớt mùi tanh có thể chịu được một đêm mà không sinh bọ, để ngày mai mang xuống lầu vứt luôn.

Cùng một nguyên lý đó, mỗi lần ăn dưa hấu Tần Nhân cũng làm như vậy.

Ăn xong đem rửa qua vỏ dưa hấu, xả bớt vị ngọt còn vương lại rồi mới ném vào thùng rác thì tạm thời sẽ không lo mọc bọ.

“Thông minh quá.”

Ngư Hữu Dung rất bái phục mẹo vặt cuộc sống này của Tần Nhân:

“Anh ơi, anh cũng là thiên tài à?”

“Đúng vậy, giống em thôi.”

Hai người tâng bốc lẫn nhau, Ngư Hữu Dung còn dùng nhân vật Lục Oa trong 《Hồ Lô Biến》 để ví von với anh trai.

Bởi vì Lục Oa là anh em Hồ Lô thông minh nhất, đánh được thì đánh mà đánh không lại thì chạy, không ham chiến lại còn trộm được Ngọc Như Ý giải cứu năm người anh em khác.

“Em xem hết Hồ Lô Biến rồi à?”

“Vâng, hôm nay vừa xem xong.”

Sống chung đến nay, Tần Nhân phát hiện cô nàng Ngư Hữu Dung này ngoài việc tôn sư trọng đạo và biết ơn báo ơn ra thì còn một ưu điểm rất rõ ràng, đó là có lòng chính nghĩa.

Ví dụ như sau khi xem xong 《Hồ Lô Biến》, tuy là người thuộc Xà tộc nhưng cô không hề thiên vị cho Xà Tinh, ngược lại còn ra sức ủng hộ các anh em Hồ Lô, đồng thời bày tỏ muốn Tần Nhân dẫn mình đi chiêm ngưỡng ngọn núi do các anh em Hồ Lô biến thành.

“Không chiêm ngưỡng được đâu.”

“Sao thế ạ?”

“Cái đó là giả đấy, câu chuyện do người Trái Đất tự biên tự diễn thôi.”

“Biên câu chuyện…”

Ngư Hữu Dung cảm thấy người Trái Đất thật không thật thà, mọi người ở Lưu Vân Tông chẳng bao giờ bịa chuyện cả.

Ngoại trừ sư phụ.

Mỗi lần trái cây và bánh ngọt dự trữ cho đệ tử ngoại môn Trúc Cơ Kỳ ở trong nhà bếp bị mất, sư phụ đều sẽ bịa ra mấy câu chuyện kiểu như có chú chó nhỏ ăn vụng, nhưng thực tế chính người mới là chú chó nhỏ đó, thật mất mặt người quá đi.

Không đúng, phải là mất mặt rắn chứ.

“Kiểu bịa chuyện như em nói thì trên Trái Đất cũng có, gọi là 【Cải biên dựa trên sự kiện có thật】.”

“Anh ơi, trên TV còn câu chuyện nào kiểu người tốt đánh bại kẻ xấu như 《Hồ Lô Biến》 nữa không?”

Ngư Hữu Dung mở lời xin gợi ý, Tần Nhân ngẫm nghĩ một lát rồi đề xuất bộ phim 《Diệp Vấn》.

Vừa vặn, Ngư Hữu Dung lại là người dĩ thể nhập đạo, thế nên Tần Nhân nghĩ chắc cô sẽ thích thể loại phim võ thuật.

Do đó, buổi tối Ngư Hữu Dung liền tự tìm kiếm Diệp Vấn trên TV.

……

Về khía cạnh công nghệ điện tử và mạng Internet, Ngư Hữu Dung sở hữu một thiên phú đáng kinh ngạc, học còn nhanh hơn cả Lạc Dao.

Minh chứng điển hình nhất là hiện tại cô đã biết cách gõ chữ bằng bàn phím.

Bao gồm cả kiểu bàn phím T9 nữa.

“Meo.”

Sau khi mở phim, Đoàn Đoàn nhảy tót lên bộ ngực của Ngư Hữu Dung, ngồi chễm chệ ở đó cùng cô thưởng thức, dù sao dạo này nó cũng chẳng tìm được bộ nào khác hay ho để xem.

“Lạc Dao, cô có muốn xem cùng không?” Ngư Hữu Dung quay đầu nhìn Lạc Dao đang ở đầu kia của ghế sofa.

“Cái gì thế?” Lạc Dao đang vểnh mông nằm sấp trên sofa lật xem cuốn 《Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao》.

“Phim điện ảnh, 《Diệp Vấn》.”

“Diệp Vấn là ai?”

“Diệp Vấn biết đánh Vịnh Xuân Quyền.”

Lạc Dao chưa từng nghe qua, đầu cũng chẳng buồn ngẩng:

“Ông ta có lợi hại bằng Lạc Tân Vương không?”

“Lạc Tân Vương là ai?”

“Lạc Tân Vương biết Vịnh Ngỗng.” [note97853]

Ngư Hữu Dung cắn cắn móng tay, không hiểu cho lắm:

“Vịnh Ngỗng lợi hại hơn Vịnh Xuân Quyền à?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Đúng là con đàn bà ngu xuẩn, Lạc Dao lười chẳng buồn giải thích với cô. Nếu thông minh như Lạc Dao thì chỉ cần đếm xem chữ "Xuân" và chữ "Ngỗng" chữ nào lắm nét hơn là rõ ngay.

Cái gì càng nhiều nét thì càng lợi hại, chẳng hạn như Tỳ Hưu chắc chắn lợi hại hơn Rắn rồi.

———————

Tuy nhiên, Tỳ Hưu có lợi hại đến mấy thì học lâu cũng biết mệt. Đọc 《Mười Vạn Câu Hỏi Vì Sao》 được một lát, Lạc Dao liền lủi vào phòng ngủ nghịch điện thoại. Tần Nhân lúc này mới từ trong phòng bước ra đưa hai chiếc khăn tắm mới cho Ngư Hữu Dung:

“Khăn tắm trước đó của hai đứa anh đem giặt rồi, tối nay dùng tạm hai chiếc này nhé.”

Khu chung cư hôm nay vẫn tiếp tục mất nước, thế nên buổi tối Tần Nhân vẫn bảo hai cô gái đi tắm chung, vừa đỡ tốn thời gian lại vừa tiết kiệm nước.

“Anh ơi, sau này ngày nào cũng mất nước ạ?”

“Chắc là suốt tuần này đấy。”

Cô nàng Ngư Hữu Dung nghe vậy thì không nhịn được mà hé lộ cho anh một sự thật:

“Thực ra hôm qua mất nước, em không tắm chung với Lạc Dao…”

“Em không tắm à?”

Tần Nhân lạ lẫm nhìn Ngư Hữu Dung, Ngư Hữu Dung liền thoáng cuống quýt và khẽ cắn môi dưới:

“Mới có một ngày không tắm thôi mà… Không bẩn được đâu…”

“Không không không, anh có bảo em bẩn đâu.”

Tần Nhân dở khóc dở cười:

“Anh chỉ muốn hỏi lý do thôi, là do em không quen tắm chung với người khác à?”

Ngư Hữu Dung lắc đầu. Hồi còn ở Lưu Vân Tông cô và sư phụ cùng các sư muội đều ngâm chung một cái hồ, Lạc Dao sau khi hóa hình trông cũng chẳng khác gì bọn họ, đều là một cô gái xinh đẹp bình thường, cô chẳng có gì là không quen cả.

“Là tại Lạc Dao không chịu tắm cùng em đấy chứ.”

“Sao lại thế?”

“Cô ấy bảo mắt mình sẽ mọc lẹo.”

“……”

Khóe mắt Tần Nhân giật giật, Ngư Hữu Dung thì vẫn nghiêng đầu thắc mắc:

“Anh ơi, lẹo mắt là cái gì ạ?”

“Là thứ mà chỉ có mấy đứa ngốc mới mọc thôi.”

Tần Nhân vừa nói vừa đi vào phòng ngủ tra hỏi cái đứa ngốc đang nằm sấp trên giường chơi Đấu Địa Chủ kia, bắt cô đưa ra một lời giải thích hợp lý:

“Bảo cô đi tắm chung với Hữu Dung thôi mà, sao lại mọc lẹo được hả?”

“Hừ…”

Thượng Tiên đại nhân dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, chuyển sang một tài khoản khác của Tần Nhân để tiếp tục ngửa bài cướp chức Địa Chủ, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng đầy lý lẽ:

“Ngực của cô ta hạ lưu quá đi mất, không chỉ bổn tọa đâu, Tần Nhân ngươi mà nhìn nhiều thì mắt cũng mọc lẹo cho xem.”

“Tôi thấy bản thân cô trông mới giống cái mụn lẹo ấy.”

Tần Nhân giơ lòng bàn tay lên, Lạc Dao thấy thế liền vội vã ném phăng điện thoại lên giường, vừa đưa tay che cái mông nhỏ vừa hậm hực ấm ức chạy biến ra khỏi phòng ngủ, chủ động tìm Ngư Hữu Dung đi tắm chung.

“Hữu Dung, em để mắt chăm sóc cô ấy một chút nhé, đừng để cô ấy bị nhiễm lạnh.” Tần Nhân đã hỏi qua rồi, "bà dì" của Lạc Dao vẫn chưa chịu đi, chắc là phải đợi thêm hai ngày nữa.

“Vâng, em biết rồi.”

Hai cô gái mang theo hai chiếc ghế nhựa nhỏ bước vào phòng tắm, Lạc Dao tự động hiểu từ "chăm sóc" thành "hầu hạ", ra lệnh cho Tiểu Ngư cởi quần áo giúp mình.

Chiếc váy nhỏ của cô rất dễ cởi, động tác của Ngư Hữu Dung lại dịu dàng hơn hẳn so với lúc Tần Nhân thay quần áo cho cô mỗi sáng và tối, điều này giúp mức độ thiện cảm của Lạc Dao dành cho Ngư Hữu Dung thành công +1.

Thế nhưng, đến khi Ngư Hữu Dung cũng cởi đồ ra, cô liền chau đôi mày thanh tú lại vì cảm thấy có chút không thoải mái, điểm thiện cảm liền -1.

“Sao đồ nhỏ của ngươi lại kiểu như thế này?”

Lạc Dao có thói quen gọi nội y là đồ nhỏ. Cô nhìn lại của mình, chất liệu cotton mỏng dính, chẳng qua chỉ là một chiếc áo may ô dáng ngắn, treo trên bờ vai mảnh khảnh trông vô cùng phẳng lặng bình thường.

Nhưng Ngư Hữu Dung thì hoàn toàn khác biệt, hai nửa vòng tròn mềm mại ôm khít, bên trên còn phủ một lớp lưới ren màu đen mờ ảo. Ngoại trừ việc hai khối mỡ thừa kia trông cực kỳ ngứa mắt ra, bản thân chiếc đồ nhỏ này lại đẹp đẽ vô cùng.

Ngay cả chiếc quần lót nhỏ cũng vậy, tuy không có hình con Côn bá khí như của Lạc Dao, nhưng…nhưng lại rất đẹp mắt, trông cứ như kiểu mấy tên biến thái sẽ yêu thích vậy.

“Tần Nhân đã từng nhìn thấy đồ nhỏ và quần lót nhỏ của ngươi chưa?” Vừa nhắc tới biến thái, trong đầu Lạc Dao liền lập tức nảy ra một cái tên.

“Chưa từng.”

“Của ta thì hắn xem qua rồi đấy.”

Lạc Dao lầm bầm lầu bầu nói với Ngư Hữu Dung, sau đó lại nhìn chăm chằm vào ngực của Ngư Hữu Dung một lúc:

“Hai món trên người ngươi trông giống hệt loại mà mấy con hồ ly tinh ở Hợp Hoan Tông hay mặc.”

“Không phải đâu.”

Ngư Hữu Dung kiên quyết phủ nhận:

“Bọn họ là mặc ở bên ngoài, còn ta…ta đâu có thế…”

“Hừ…”

“Thôi được rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa.”

Ngư Hữu Dung chẳng hiểu tại sao Lạc Dao cứ phải nhắc tới anh trai và Hợp Hoan Tông lúc đang tắm rửa, tóm lại là cô bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng rồi, bởi vì cô vừa sực nhớ ra Tần Nhân hình như cũng không hẳn là chưa từng nhìn thấy đồ nhỏ của cô.

Ví dụ như chiếc yếm 【Cá Chép Hóa Rồng】 vốn có của cô, anh chắc chắn đã từng thấy và thậm chí còn chạm vào rồi nữa kìa.

“Ngươi đỏ mặt cái gì chứ?” Lạc Dao không vui nhìn Ngư Hữu Dung。

“Nóng…do nóng thôi.”

Ngư Hữu Dung vừa mới vặn vòi hoa sen để xả nước, nước còn chưa kịp ấm lên cô đã kêu nóng, Lạc Dao có chút hoài nghi không tin.

Vì anh trai đã dặn phải chăm sóc Lạc Dao nên Ngư Hữu Dung rất để tâm đến nhiệt độ của nước, gặng hỏi Lạc Dao vài lần liền rồi mới treo chiếc vòi hoa sen đã chỉnh sẵn nhiệt độ lên giá.

“Ta gội đầu cho cô trước nhé, nhắm mắt lại đi.”

Lúc này cả hai người đều đã trần như nhộng, Lạc Dao đối với bộ ngực hạ lưu kia vừa vặn mắt không thấy thì tâm không phiền, liền lắc lắc cái mông nhỏ quay lưng đi rồi nhắm tịt mắt lại. Gội xong xuôi cô mới xoay người lại tiếp tục để Ngư Hữu Dung kỳ cọ thân thể, rồi bỗng tò mò đưa tay sờ sờ vào vảy ngược của Ngư Hữu Dung.

“Cô sao thế?” Khác hẳn với Tần Nhân, Ngư Hữu Dung chẳng hề xuất hiện bất kỳ cảm giác kỳ lạ nào, chỉ thấy hơi nhột nhột một chút.

“Không có gì.”

Lạc Dao lắc đầu rồi tầm mắt hơi dịch xuống phía dưới một chút, trước mắt là một mảng trắng toát tràn trề, cô liền có chút hả hê nói:

“Xem ra sau này ngươi cũng không thể ly hôn với Tần Nhân được rồi~”

“Ly…hôn?”

“Ừm, đó là một phương pháp mà phụ nữ trên Trái Đất dùng để đe dọa và thao túng đàn ông.”

Lạc Dao phổ cập kiến thức cho Ngư Hữu Dung:

“Tần Nhân bảo muốn ly hôn thì phải kết hôn trước cái đã, mà lông còn chưa mọc đủ thì không được kết hôn. Bổn tọa dù sao cũng là chịu rồi, nhưng rõ ràng là ngươi cũng không được đâu.”

Ngư Hữu Dung nghe xong mà đầu óc mơ hồ, hoàn toàn cảm thấy Lạc Dao lại đang lải nhải mấy thứ linh tinh gì đâu, thế là cô bắt đầu cân nhắc xem lát nữa ra ngoài có nên mách với anh trai để anh tét mông cô nàng kia một trận hay không.

[note97852]

Bạn đã đến cuối chương 49.

Không gian đọc của bạn