[Tên Eddy Howard mà Tân binh đã săn được này là ai.]
[Bậc thầy thuần hóa]
(Ảnh chụp Eddy từ xa)
Ed Howard.
Có xuất thân Anh Quốc, tên thật là Ed Jr. Howard. Do là dài quá nên từ giờ sẽ gọi là Eddy cho nhanh.
Thằng chó Eddy này sau khi thế này thế nọ tại Tháp Đồng hồ, lược bớt đoạn giữa, hắn đã giết chết chính sư phụ của mình rồi bỏ trốn, một ma pháp sư chạy trốn. Phần bị lược bỏ cứ hiểu đơn giản là hắn từng theo học tại Tháp Đồng hồ là được.
Dù sao đi nữa, sau khi rời khỏi Tháp Đồng hồ, thằng chó này đã thể hiện những hành động hết sức điên rồ, ở đây chính là việc bắt đầu sử dụng thần bí lên dân thường. Lý do vì sao thì vẫn chưa được làm sáng tỏ, thế nhưng có suy đoán cho rằng có lẽ hắn làm vậy nhằm mục đích thử nghiệm ma pháp và kiểm tra sức sát thương. Thôi thì, có biết cũng chẳng để làm gì.
Những thần bí mà Eddy sử dụng tất thảy đều chỉ toàn những thứ nguy hiểm. Tấn công tinh thần là đương nhiên rồi, thế nhưng hắn cũng có cực kỳ nhiều phương thức tấn công vật lý. Các ma pháp sư tầm trung chắc chắn sẽ không sống sót nếu đối đầu trực diện với hắn. Ngay cả tôi cũng khó lòng nắm chắc phần thắng.
Một tên ma pháp sư như vậy, nghe bảo vừa bị tân binh đích thân giết chết. Thậm chí nghe đồn là còn bị tập kích nhưng đã túm cổ ngược lại rồi bẻ quặt một cái.
(Meme Con ếch hỏi chấm) [note111790]
Cái đệch, tân binh ơi rốt cuộc làm kiểu gì hay vậy?
[Thích 103] [Không thích 0]
[Bình luận]
-Không, tức là. Một thằng điên lấy ma pháp thử nghiệm lên dân thường mà ngay cả các ma pháp sư đã thành danh cũng khó giành chiến thắng, nay lại bị đánh bại bởi một ma pháp sư còn chưa học ma pháp được nửa năm sao?
ㄴĐọc tóm tắt kiểu này mới thấy điên vãi chưởng kkk
ㄴThậm chí còn bị đánh úp mà quay sang xiên ngược lại nữa chứ kkkkkk
|
-Đợt trước cậu ta từng khoe khoang về cái gì ấy nhỉ. Dao giết Linh trưởng? Chẳng phải dùng cái đấy thì xoẹt một phát ngọt xớt là đi luôn sao?
ㄴDù vậy đi nữa, vấn đề là áp sát kiểu gì mới được. Chẳng lẽ Eddy cứ đứng đấy như một thằng ngu rồi vừa nói ‘Irasshaimase’ vừa chịu đòn chắc? [note111791]
ㄴMắc mớ gì nổi cáu, cái thằng chó chết này.
ㄴㅗ
|
[OK đã phân tích xong.]
[Nóng quá]
(Ảnh Ma pháp sư Like)
Eddy? Mày đéo có tài năng.
[Bình luận]
-Trên đây là lời khai của tên ma pháp sư nếu đấm nhau với Eddy thì đến 1 giây cũng không trụ nổi.
ㄴNóng quá: Đừng có xạo chó, bố mày thắng.
ㄴkkk
ㄴNóng quá: Thích cười không. Có thích tao bổ đôi mày thật không?
ㄴDof hoàng đến cả đe dọa người ta cũng ngầu quá xá.
|
[Nhưng mà nghiêm túc đấy, rốt cuộc chúng ta còn định gọi tên này là tân binh tới bao giờ đây.]
[Con bọ trong tai mi]
Nhìn từ cách cậu ta đập nhừ tử Eddy thì thực lực bây giờ không còn là tân binh nữa rồi. Ôi thiu cmnr còn đâu. Thối rữa siêu cấp tốc hóa thành cáo già rồi còn gì.
Khi nào mới chịu lập tài khoản cố định đây!
|
Một người phụ nữ với mái tóc đỏ thẫm. Đứng lặng lẽ đón lấy cơn gió biển trên bến cảng, cô ấy để lại một bình luận dưới bài viết vừa mới được đăng tải.
|
-Dolores: Tiểu thư Giày đỏ thì thế nào?
ㄴCon bọ trong tai mi: Cút xéo.
|
“Tại sao chứ? Rõ ràng là một cái tên đẹp vậy mà.”
Trước phản hồi ngay tắp lự ấy, cô bĩu môi liếc nhìn xuống đôi giày của mình. Ở bên dưới là một xác chết bị đục thủng một cái lỗ toang hoác mang nguyên hình dạng của chiếc giày.
Cái xác đã chết mà thậm chí còn không thể nhắm mắt. Nhìn chằm chằm vào thứ đó đang chảy máu ròng ròng từ mọi lỗ thủng trên khắp cơ thể, cô càu nhàu.
“Đúng là toàn một lũ thiếu thốn lối suy nghĩ của tiểu thư!”
Dolores Victoria.
Chuyên về thuật điều khiển rối và thuật cường hóa cơ thể, cô vừa rửa sạch đôi giày nhem nhuốc máu bằng nước biển vừa gõ phím điện thoại.
|
ㄴDolores: Bổn tiểu thư chắc chắn tân binh sẽ thích cái tên mà ta đặt cho mà xem! Người ta cùng là tiểu thư với nhau mà lại! Ohohohoho!
|
Dolores để lại bình luận phản hồi đó và mỉm cười rạng rỡ.
“Thật sự muốn được ngắm nhìn dung nhan của đối phương quá đi! Chắc chắn phải là một người phụ nữ với ngoại hình xinh đẹp cùng tính cách ra dáng tiểu thư nhỉ!”
Cô ấy vừa chìm đắm trong ảo tưởng cùng thưởng thức giờ trà với Ian và quay đầu lại nhìn phía sau.
Nhà kho tối mịt ở cảng.
Những con ma-nơ-canh đang cử động một cách đầy quái đản, xé nát thịt vụn từ những xác chết bị sát hại thê thảm.
Dolores nhìn chằm chú vào cảnh tượng đó rồi gật đầu hài lòng.
“Vậy là lại giải quyết xong một vụ nữa rồi nhỉ!”
Len lỏi giữa lời nói của cô, âm thanh da thịt bị nghiền nát xuyên qua một cách rợn người.
***
Hai ngày sau, tiền truy nã của Eddy được chuyển vào tài khoản của Ian.
Chính xác khoảng 250 triệu won tiền Hàn. Không phải một con số quá lớn so với mức truy nã treo trên đầu một ma pháp sư khét tiếng, dù vậy cũng chẳng làm gì được do có vẻ phía Tháp Đồng hồ không mấy coi trọng Eddy.
Nếu hắn từng gây ra thiệt hại khổng lồ về tài sản hay thảm họa thương vong cho Tháp Đồng hồ thì họ chắc hẳn đã thể hiện thái độ cứng rắn, thế nhưng tất cả những người hắn giết tại Tháp Đồng hồ chỉ có vỏn vẹn mỗi sư phụ của mình. Không có lý do gì để điên cuồng lùng sục tìm giết hắn cho bằng được.
Nhờ vậy mà tiền truy nã không thực sự nhiều đến thế.
250 triệu nhận về sau khi khấu trừ sạch đủ mọi loại phí dịch vụ.
Ngay cả khoản tiền này cũng là thù lao mà cậu có thể nhận được vì có cơ thể. Bằng không thì chắc hẳn đã ít hơn chút rồi.
Mà thôi, ngay từ đầu cậu không phải làm vì tiền nên cũng chẳng mấy để tâm. Chỉ riêng việc kiếm được khoản thu nhập không ngờ tới là đã thỏa mãn rồi.
“Được rồi, cảm ơn vì đã giải quyết công việc dứt điểm giúp tôi nhé.”
[Không có gì đâu ạ. Vừa khéo lúc đó chúng tôi cũng đang rảnh rỗi mà.]
Công xưởng của Ian.
Trong không gian tối tăm nơi mọi ánh sáng bên ngoài đã bị chặn lại bởi tấm rèm, Ian cầm điện thoại trò chuyện. Đầu dây bên kia là đặc vụ Cục Quản thúc mà cậu từng gặp ở khách sạn.
[Có điều vì anh đã nhận tiền truy nã, tin tức về cái chết của Eddy chắc chắn cũng sẽ truyền tới tai Tháp Đồng hồ. Cartel dĩ nhiên sẽ giữ kín về việc ai đã giết hắn, dù vậy đối phương sẽ nhanh chóng nhận ra rằng vụ việc xảy ra tại Hàn Quốc.]
“Hừm… Điều đó có khả năng trở thành mối đe dọa hay gây tổn hại tới tôi không?”
[Tôi cũng không rõ nữa. Có điều trước mắt vì thấy rằng báo trước cho ngài biết điều này có vẻ sẽ tốt hơn nên tôi mới trình bày như vậy.]
“Được rồi, trước mắt thì tôi biết rồi. Cảm ơn vì đã nói cho.”
[Vâng. Vậy thì tôi xin phép kết thúc cuộc gọi ở đây.]
Ian thở hắt ra, cúp máy rồi nằm xuống ghế sofa.
Tháp Đồng hồ.
Tổ chức ma pháp sư tọa lạc Anh Quốc, đồng thời là nơi chẳng khác nào cội nguồn của ma pháp sư.
Vì là một nơi quá đỗi khép kín, dù có cùng là ma pháp sư đi chăng nữa, những ai chưa từng ghé qua nơi đó cũng không có cách nào để dễ dàng thu thập được thông tin về Tháp Đồng hồ. Cùng lắm ta cũng chỉ biết được rằng đó là quê hương của ma pháp sư. Và rằng nó là cơ sở đào tạo ma pháp duy nhất.
‘Mình từng đọc được trong sách rằng có rất nhiều học phái và giữa bọn họ có sự đấu đá tranh giành miếng bánh với nhau, thế nhưng ngoài điều đó ra thì hoàn toàn mù tịt.’
Dù các ma pháp sư Tháp Đồng hồ có thiện cảm với các ma pháp sư phương Đông hay không. Dù đối phương có coi một kẻ không mang bất kỳ huyết thống nào mà chỉ nhặt được ma đạo thư rồi trở thành ma pháp sư là đồng loại hay không.
Hoàn toàn chẳng có một điều nào là có thể chắc chắn. Cậu không tài nào lường trước được bọn họ sẽ bộc lộ phản ứng ra sao sau khi nghe tin về cái chết của Eddy. Về mặt cá nhân, Ian không muốn nảy sinh rắc rối lớn với họ, thế nhưng cuộc đời có bao giờ chỉ toàn trôi theo hướng tốt đẹp không cơ chứ.
Biết đâu đối phương lại bảo cậu là tên ma pháp sư không có gốc rễ rồi tìm cách giết cậu không chừng. Hoặc đối phương cũng có thể tìm đến để cướp lấy ma đạo thư.
Nếu việc đó thực sự xảy ra, Ian cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài ra tay giết chết đối phương.
Đằng nào cũng đã giết Eddy rồi, có khử thêm vài mạng nữa cũng chẳng có gì thay đổi. Thay vì tỏ ra thụ động cố thuyết phục bọn họ chẳng vì lý do gì, cứ gặt đầu đối phương ngay từ đầu để truyền thông điệp rằng đừng có mà dây dưa vào mình vẫn tốt hơn nhiều. Không việc gì phải gánh chịu rủi ro thì thậm chí còn không có lợi ích.
Dĩ nhiên thôi, Ian hoàn toàn không có ý định hạ mình nhún nhường chỉ vì đối phương là Tháp Đồng hồ.
Quan hệ trên dưới phải phân định rõ ràng. Cái diễn biến bị nắm xích cổ ngay từ đầu thì xin kiếu.
‘Mà, tốt nhất vẫn là cứ hoàn toàn giả vờ như không quen biết nhau mà sống. Bởi nếu phát hiện ra việc mình đang sở hữu ma đạo thư của Ngoại thần, họ chắc chắn sẽ tìm cách đối phó bằng cách này hay cách khác.’
Theo lịch sử, những ma pháp sư sở hữu ma đạo thư của Ngoại thần không sót một ai đều không phải người bình thường. Thảm sát hàng loạt là cơ bản, ngoài ra còn có ăn thịt người, chém giết bừa bãi, ô nhiễm đất đai, vân vân. Những kẻ kéo theo tai ương đến khắp mọi nơi mình đi qua.
Tất nhiên Ian là trường hợp ngoại lệ duy nhất, thế nhưng Tháp Đồng hồ khả năng cao sẽ không nghĩ vậy. Vậy nên nếu có thể thì không bị phát hiện ra là tốt nhất.
“…Phù.”
Ian kết thúc dòng suy nghĩ tại đó, thở hắt ra một hơi dài rồi quay đầu.
Ở trên bàn.
Những nguyên liệu giả kim được bày biện sẵn lọt vào tầm mắt cậu.
Một cốc uống bia bằng kim loại, muối, một bát đựng máu ngựa, bột xương, nước thánh và máu của Ian.
Đây là những nguyên liệu dùng để chế tạo Chén đựng Linh hồn. Phần lớn đều là đồ đặt mua từ Cartel, chỉ có nước thánh là được điều chế trực tiếp.
Cách thức điều chế nước thánh bất ngờ là vô cùng đơn giản. Chỉ cần đổ nước vào một cái cốc trong suốt, bỏ vào vài nhúm muối rồi niệm câu chú là xong. Để nâng độ tinh khiết thêm chút nữa thì phải trải qua quá trình ủ cùng nến phục sinh, cơ mà do không nhất thiết phải làm đến mức đó nên cậu chỉ dùng muối là xong. [note111792]
May mắn là độ hoàn thiện tương đối cao. Khi cậu thử vẩy nước lên con ma thang máy, quả thực nó đã trông hạnh phúc muốn chết luôn. May mắn là cậu đã dừng lại ngay trước khi nó siêu thoát, chứ không thì chắc con ma đã cứ thế tan biến rồi.
Dù sao đi nữa.
Nguyên liệu đã chuẩn bị xong, bây giờ là lúc chế tạo. Ian lập tức bắt tay vào công việc.
Cậu chậm rãi vẽ ma pháp trận lên giấy chuyên dụng cao cấp. Tỉ mỉ khắc đủ loại họa tiết hình học không có dù chỉ một chút sai lệch. Đặt chiếc cốc lên phía trên rồi đổ nước thánh và máu ngựa vào trong, trộn lên thật đều. Cẩn trọng rắc muối cùng bột xương vào thứ chất lỏng đỏ thẫm đã hơi nhạt màu.
Như vậy là khâu chuẩn bị cốc đã hoàn tất. Ian mở bình thủy tinh đựng máu của chính mình rồi rưới nhẹ xung quanh rìa ngoài của ma pháp trận.
Chẳng mấy chốc, đúng khoảnh khắc đường viền ngoài được nhuộm màu đỏ, ma pháp trận liền tỏa sáng và dung dịch đựng trong chiếc cốc bắt đầu sôi sục.
“Hỡi căn nguyên được ban tặng cho sinh mệnh. Hỡi sự thuần khiết hàm chứa trong linh hồn.”
Ian nhìn xuống cảnh tượng đó và bắt đầu niệm chú. Quyển ma đạo thư được cầm trong tay cậu tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
“Ta đã đích thân chuẩn bị chốn an nghỉ cho các ngươi, bởi thế hãy hiến dâng ký ức của bản thân cho ta rồi sà vào vòng tay của thần linh. Ta, với tư cách đại diện và phu quân của Ngài, nay hạ lệnh. Hãy đón nhận sự an nghỉ.”
Khoảnh khắc câu chú vừa kết thúc, toàn bộ chất lỏng bên trong chiếc cốc liền bốc hơi hết sạch rồi tản mác vào khoảng không. Làn khói đỏ bay lên không trung rồi từ từ luồn lại vào trong chiếc cốc, bám chặt vào bề mặt rồi tan chảy.
Vậy là việc chế tạo đã hoàn tất. Ian thở hắt ra một hơi dài rồi cầm cốc uống bia lên.
Có lẽ do đây là một chiếc cốc kim loại chạm khắc các kiểu hoa văn trang trí thay vì cốc thủy tinh bình thường, chẳng hiểu sao nó lại toát ra một bầu không khí thần bí. Ian lật qua lật lại ngắm nghía chiếc cốc với bề mặt bị nhuộm đỏ rồi đặt nó xuống, lấy ra cái đầu của Eddy mà mình đã mang về. Cậu cứ thế đặt nó lên bàn rồi cẩn thận moi não ra.
Công đoạn đó tiêu tốn một khoảng thời gian kha khá. Vì cậu không phải bác sĩ nên cũng chẳng làm gì được.
Ai ngờ được rằng sẽ có ngày cậu lại phải đi moi não người trong đời cơ chứ. Nếu kể chuyện này cho bản thân của nửa năm trước nghe, cậu ta chắc chắn bảo đừng có mà ăn nói xàm xí rồi tát vào mặt cậu một cái cho mà xem.
“Phù, xong rồi…”
Sau một khoảng thời gian đáng kể, Ian với khuôn mặt bê bết máu cuối cùng cũng thành công lôi được bộ não của Eddy ra ngoài. Bằng tấm lòng đầy thành kính, cậu nhồi khối não màu hồng nhạt trong tay vào cốc rồi giã nát một cách dồn dập. Công cụ dùng để giã chính là cái que làm từ bức tượng Phật.
Rộp, nhoét!
Bộ não bị giã nát cùng với âm thanh tương đối ồn ào. Làm cái trò này, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy một cảm giác khó tả rằng bản thân dường như đã trở thành một nhà khoa học điên. Cảm giác men theo cái que truyền tới đầu ngón tay cũng vô cùng dị hợm.
Dù thế nào đi nữa, khâu chuẩn bị cho việc chứa đựng linh hồn vẫn đang được tiến hành chắc chắn.
Khoảnh khắc bộ não hoàn toàn bị nghiền nát thành như sinh tố, Ian dừng giã rồi khẽ đổ thêm chút máu của mình vào trong.
Ở nguyên trạng thái đó, cậu niệm câu chú.
“Nhân danh Đấng Vĩ đại ta hạ lệnh, hỡi tồn tại đang ngự trong vật chứa linh hồn. Hãy lộ diện.”
[…Aah.]
Đồng thời với việc câu chú kết thúc, khuôn mặt của Eddy liền trồi lên dưới dạng làn khói mờ nhạt từ trong cái cốc. Thứ đó nhìn thẳng vào Ian rồi mở miệng.
[…Ngài đã gọi tôi sao.]
Linh hồn của Eddy thốt ra giọng nói hoàn toàn y hệt so với lúc hắn còn sống. Ian cười toe toét trước việc thuật giả kim đã thành công rồi lau sạch dịch não và máu dính trên tay.
“Trước hết thì bắt đầu từ phần tự giới thiệu bản thân đã nhỉ?”
Khoảng thời gian tối đa mà linh hồn có thể bị trói buộc vào cái chén là 5 phút.
Cậu bắt buộc phải moi ra mọi thứ có thể trong khoảng thời gian đó.
***
Bầu trời Anh Quốc hôm nay vẫn ảm đạm như mọi ngày. Đó là kết quả của dị thường Cách mạng Công nghiệp gần như đã cắm rễ ở Anh Quốc. Con dị thường chết tiệt đó cứ sinh sôi nảy nở không ngừng dù có bị giết bao nhiêu lần, mỗi lần lại kéo mây đen đến giăng kín bầu trời Anh Quốc.
Cỡ này cũng là cải thiện hơn nhiều so với trước đây rồi. Thời kỳ đầu nó thậm chí còn gây ra sương khói và đẻ ra hàng đống bệnh nhân gặp vấn đề về hô hấp, vậy nên đứng trên lập trường của Anh Quốc, chỉ riêng việc sương khói chuyển thành mây đen đã là một điều đáng hoan nghênh lắm rồi. [note111793]
Tuy nhiên tách biệt với điều đó, không thể nhìn thấy bầu trời trong xanh thực sự chẳng vừa ý chút nào. Vừa uống rượu vang vừa ngắm trăng mỗi sớm tinh mơ là một mỹ vị tuyệt phẩm đến vậy, chẳng biết có phải vì đã không được ngắm nhìn suốt cả một tuần hay không mà trong lòng ông cảm thấy vô cùng bí bách.
“Chậc.”
Người đàn ông tặc lưỡi, gõ nhồi lá thuốc vào tẩu. Chiếc mũ beret kéo xuống thấp bảo vệ tầm nhìn của ông khỏi ánh sáng của chiếc đèn được đặt trên bàn.
“Do thời điểm thảo phạt sắp đến rồi nên mình phải nhịn thôi.”
Ông cằn nhằn như vậy rồi châm lửa vào thuốc. Lá thuốc bốc cháy cùng với làn khói cay nồng, thứ khói độc hại men đường hô hấp của ông làm nóng buồng phổi.
Dù biết rõ việc này có hại cho sức khỏe, cảm giác này thực sự khiến ông mê đắm đến mức không tài nào cưỡng lại được.
Như này thì làm sao bỏ thuốc nổi cơ chứ. Chẳng phải tự nhiên mà vị Holmes lẫy lừng ấy lại mang thuốc lá và thuốc phiện bên người suốt cả cuộc đời.
Tất nhiên, Holmes đó giờ đây đã biến thành thần bí rồi cưỡng chế gây ra đủ loại hiện trường án mạng trên phố Baker ở London, thế nhưng đó là phần việc để Cục Quản thúc tự lo liệu chứ không phải vấn đề mà Tháp Đồng hồ cần phải để tâm. Thì bởi dị thường là trách nhiệm của bọn họ mà.
Người đàn ông nghĩ vậy và gác chân lên bàn. Đúng lúc đó, một ai đấy gõ cốc cốc lên cửa phòng ông.
“Thưa trưởng lão. Ngài có ở trong đó không ạ?”
“Vào đi.”
Trước giọng nói quen thuộc, người đàn ông trả lời. Đồng thời cánh cửa mở ra, một thanh niên tuấn tú với mái tóc dài tung bay bước vào phòng. Anh ta lập tức gập mình cúi chào người đàn ông.
“Xin diện kiến ngài Dylan Duke, trưởng lão của học phái Portentum Tháp Đồng hồ.”
Học phái Portentum.
Một trong các nhánh của Tháp Đồng hồ, nơi các ma pháp sư chuyên thao túng thần bí thuộc về. Dylan là một trong ba trưởng lão duy nhất trong số đó. Điều đó có nghĩa là riêng về khoản thực lực ma pháp thì ông cũng được nể phục ngay cả trong học phái.
Không phải cứ cống hiến lâu dài trong học phái là mặc nhiên có thể trở thành trưởng lão hay nguyên lão. Chỉ khi sở hữu thực lực thì ta mới có thể gắn danh xưng cao quý ấy vào trước tên mình. Dylan là một trong những nhân chứng sống đã leo lên được chiếc ghế trưởng lão thông qua mồ hôi nước mắt.
Tuy một trong các đồng môn của Dylan từng giết chết sư phụ rồi tuyên bố làm ninja đào tẩu, dù sao thực lực của ông vẫn là thật.
Nhờ vậy mà ông chưa từng lần nào đánh mất sự tự tin trong suốt cả cuộc đời cho tới tận bây giờ.
Hiện tại cũng không ngoại lệ. Ông nhìn người thư ký trẻ đang thể hiện sự cung kính về phía mình với vẻ hài lòng rồi phả khói thuốc vào không trung.
“Có chuyện gì?”
“Tôi xin phép đi thẳng vào phần chính luôn ạ. Eddy đã chết rồi.”
Người thư ký nói bằng giọng đều đều. Một giọng nói tương đối bình thản so với việc thông báo về cái chết của thứ giòi bọ từng xuất thân từ chính học phái của mình.
Thực tế chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Việc Eddy bỏ chạy khỏi học phái đã là chuyện của 30 năm trước. Hầu như chẳng còn ai ôm nỗi căm hận hướng đến hắn nữa, thời điểm hiện tại nhiều người chỉ coi hắn là vong hồn trong quá khứ và là một vết nhơ.
Tất nhiên vì là tội phạm có xuất thân từ học phái, việc hắn bắt buộc phải bị giết là thật. Có điều do thực lực của Eddy tương đối xuất chúng cùng với việc toàn bộ thần bí mà hắn sử dụng đều thiên về khoản giết người, ngay cả Tháp Đồng hồ cũng không hoàn toàn tích cực thúc đẩy việc thảo phạt hắn. Làm thế rồi lỡ bị tổn thất những ma pháp sư quý giá thì định tính sao đây.
Vậy nên chiến lược mà họ lựa chọn chính là treo tiền thưởng truy nã. Về cơ bản chẳng khác nào thuê ngoài, miễn sao giết được hắn thì bất cứ ai cũng được.
Cứ thế thấm thoắt 10 năm đã trôi qua kể từ khi họ treo tiền thưởng truy nã.
Cuối cùng thì tin tức về cái chết của hắn cũng đã được truyền tới.
“Cuối cùng cũng ngoẻo rồi nhỉ.”
Dylan tặc lưỡi trước tin tức về cái chết của đồng môn rồi ngậm điếu thuốc vào miệng.
Không phải là vì tâm trạng trở nên tồi tệ hơn. Chỉ là đó là chuyện ra sao cũng được mà thôi.
“Chết dưới tay ai thế? Thợ săn tiền thưởng à? Hay là thợ săn ma đạo thư?”
“Có vẻ cùng là ma pháp sư ạ. Tình trạng của xác chết bị tổn hại đến mức hoàn toàn không thể giải thích nổi trừ khi là tác phẩm của ma pháp sư.”
“Hừm, xem ra là chết ở châu Âu nhỉ.”
“À, chuyện đó lại không phải đâu ạ. Hắn đã chết tại một đất nước được gọi là Hàn Quốc ở châu Á bên kia.”
“Hàn Quốc?”
Dylan nghiêng đầu như thể không ngờ tới điều đó.
“Ở đó lại có ma pháp sư đủ thực lực để đối đầu với Eddy sao?”
“Tôi cũng không rõ nữa ạ. Bởi vì nơi đó quá đỗi xa xôi mà.”
“…Hừm. Được rồi. Thôi thì, vậy là đủ. Chỉ cần Eddy chết là quá đủ rồi. Nhưng mà, hừm… Về mặt cá nhân thì ta lại khá tò mò. Không biết ma pháp sư đã giết Eddy là ai. Biết đâu lại là con ả Dolores đã mò sang Hàn Quốc cũng nên.”
“Tôi có cần điều tra không ạ?”
“Thích làm gì thì làm. Rảnh rỗi không có việc gì thì cứ làm, còn nếu bận rồi thì thôi. Đằng nào cũng chẳng quan trọng.”
Dylan vừa nói thế vừa quay sang nhìn người thư ký trước suy nghĩ chợt nảy lên.
“Quan trọng hơn, cậu đã nghe tin tức chưa?”
“Ý ngài là tin tức nào à?”
“Tin tức được truyền tới từ phía Địa Trung Hải đằng kia ấy.”
Dylan nở nụ cười nham hiểm và rung chân.
“Nghe đồn Sách thứ 8 của Moses đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Vậy nên mấy quyển còn lại là Sách thứ 6 và Sách thứ 7 đang sôi sục ý định báo thù.”
Ông cười khục khục.
“Xem ra sắp có chuyện thú vị xảy ra đấy, nhớ để mắt theo dõi nhật báo ma pháp kỹ vào.”


