"Có ai ở đó không? Có ai ở trong đấy không?!"
Tôi nghe thấy ai đó hét lên phía ngoài.
Nơi tôi đang ở hiện tại nằm sâu trong rừng, cách xa mọi khu dân cư.
Những người đến 1 nơi như thế này chỉ có thể là 1 vài người bạn hoặc những người có ‘mục đích đó’.
Vì tôi không nhận ra giọng nói, tôi cho rằng đó là trường hợp thứ hai & dừng việc mình đang làm, tiến về phía cửa trước.
"Rồi, rồi, đợi 1 chút…"
Tôi dừng lại ngay khi với tay đến nắm lấy tay nắm cửa để mở cửa trước.
Hiện giờ có cả tá người ở ngoài. Nếu họ đến đây vì ‘mục đích đó’, họ sẽ không đến với số lượng lớn như vậy & sẽ tấn công ngôi nhà mà không có lời cảnh báo nào. Điều đó có nghĩa là họ không phải là những người đến đó vì ‘mục đích đó’.
Câu hỏi đặt ra là: Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong khi tôi còn đang tự hỏi, những vị khách kia tiếp tục la hét ầm ĩ. Tôi thực sự khó chịu, nên quyết định bảo những vị khách ồn ào kia im lặng.
"Im lặng giùm cái!! Các người không nghĩ đến rắc rối đang gây ra cho ta sao!? Các người là ai?!"
Khi tôi buông lời đe dọa cùng với ma thuật áp lực vào lời nói của mình, những vị khách đó đều gục xuống vì sợ hãi.
Nhìn những kẻ đang tê liệt vì sợ hãi, tôi thấy có vài người mặc áo giáp lộng lẫy cùng kiểu, & vài kẻ mặc áo giáp bình thường. Vì 1 vài lý do nào đó, còn có 1 người phụ nữ mặc áo giáp viền ren có vẻ là người có địa vị cao.
"Hả? Các người là ai?"
Khi tôi hỏi đám người khó hiểu này, những gã đàn ông với áo giáp lộng lẫy đột ngột đứng dậy.
"Tên khốn! Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai?!"
"Hả? Dĩ nhiên là ta không biết. Thế các ngươi là ai?"
Làm thế quái nào tôi biết được khi chúng ta vừa mới gặp nhau? Thằng này bị ngu à?
Dù tôi chỉ nói 1 điều hiển nhiên, cái gã khoác lên mình bộ giáp lộng lẫy - tôi sẽ gọi hắn là "gã hiệp sĩ" cho gọn - trông vô cùng giận dữ.
"Đúng là 1 sự xúc phạm…"
"Lui xuống!"
Ngay khi hiệp sĩ định nói gì đó, người phụ nữ trong bộ giáp ren diêm dúa đã ngắt lời hắn. Việc hắn cho rằng tôi đang thiếu tôn trọng hắn nghĩa là tên này hẳn là 1 người có địa vị. Còn việc cô ta có thể ngắt lời hắn chứng tỏ địa vị cô ta còn cao hơn.
Hừm… Tôi có linh cảm chuyện này sẽ rắc rối đây.
"Thuộc hạ của tôi thật thô lỗ. Tôi là Victoria, Đệ nhất Công chúa của Vương quốc Weimar. Anh có phải là Kenta Maya không?"
Người phụ nữ tự xưng là Victoria là 1 mỹ nhân tuyệt sắc với mái tóc vàng óng ả dài đến eo & làn da trắng mịn không tì vết. Chí ít về ngoại hình thì là vậy.
Nhưng 1 công chúa? Chuyện này ngày 1 rắc rối đây.
"…À, đúng rồi."
Khi tôi trả lời câu hỏi của cô ta, tên hiệp sĩ bị công chúa chặn lại trước đó liền nổi giận.
"Tên khốn hỗn xược!! Sao ngươi dám nói chuyện với Điện hạ như vậy!!" [note99413]
"…"
Thái độ của gã hiệp sĩ này cho thấy vị thế & lí do bọn họ có mặt ở đây. Thế giới này tàn rồi.
"Dừng lại ngay! Tôi xin lỗi! Xin đừng tức giận!"
Công chúa nói vậy, nhưng làm thế quái nào tôi lại không bực trước thái độ của bọn này? Cô ta đang nói cái quái gì vậy?
"Rồi sao? Các người muốn gì?"
Vẫn còn cảm giác bị xúc phạm nên tôi hỏi câu tương tự với giọng điệu khó chịu, & tên hiệp sĩ đấy định nói thêm điều gì đó, nhưng đã bị những người khác ngăn lại.
Tên đó bị ngu thật à? Hắn vẫn chưa học được gì?
Nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của tôi dành cho gã hiệp sĩ đấy, công chúa bắt đầu giải thích & đồng thời cố gắng xoa dịu tình hình.
"Thực ra, chúng tôi muốn nhờ Maya-dono giúp đỡ!"
"Giúp đỡ?"
"Đ-đúng vậy. Thực ra, sau khi anh đánh bại Ma vương, chúng tôi cho rằng Ma quốc sẽ sụp đổ… nhưng bọn chúng đã lập nên 1 vị vua mới & bắt đầu tấn công các thành phố, làng mạc của con người 1 lần nữa."
"Ồ, thật sao?"
Tôi không hề quan tâm điều đó nên đã trả lời 1 cách mơ hồ, & có thể thấy công chúa đã rất ngạc nhiên. Tôi đoán họ không bao giờ ngờ câu chuyện của họ lại bị gạt bỏ dễ dàng như vậy.
"Chúng tôi cũng đang cố gắng giải quyết tình hình, nhưng… Ma tộc có lợi thế rất lớn trong ma thuật so với nhân loại chúng tôi. Chúng tôi đã chịu tổn thất đáng kể. Vì vậy, chúng tôi cần sự giúp đỡ của ngài, vì ngài đã từng đánh bại vua của chúng!"
Công chúa nói vậy rồi nhìn tôi với ánh mắt kiên quyết, vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc. Tuy nhiên…
"Từ chối!"
Khi tôi từ chối yêu cầu của công chúa, cô ấy trông hoàn toàn bối rối. Có lẽ cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng rằng yêu cầu từ 1 công chúa sẽ bị từ chối.
Nhưng tôi hoàn toàn không có ý định lắng nghe điều ước của bất cứ công chúa, vua hay bất cứ kẻ cầm quyền nào khác ở thế giới này.
"T-tại sao…?"
Câu hỏi thiếu hiểu biết & thiếu suy nghĩ của công chúa khiến tôi khó chịu.
"Tại sao? Tại sao các người lại nghĩ ta sẽ dùng sức mạnh của mình để giúp đỡ con người ở thế giới này?"
"…"
Công chúa im lặng trước câu hỏi của tôi. Có lẽ bởi vì cô ta không tưởng tượng được mệnh lệnh từ 1 công chúa như mình sẽ bị từ chối. Điều đó chỉ khiến tôi càng thêm bực mình.
"Các người đã bắt cóc ta bằng việc triệu hồi từ 1 thế giới khác, nói dối ta & gửi ta đi chiến đấu chống lại ma tộc, & khi ta trở về sau khi đánh bại Ma vương, tất cả những gì chờ đợi ta không phải là trở về thế giới của mình, mà là bị xử tử như 1 kẻ phản bội? Tại sao ta lại phải dùng sức mạnh của mình cho 1 thế giới tồi tệ như vậy?"
Khi tôi nói điều đó, công chúa bắt đầu tuyệt vọng tìm cách bào chữa.
"Khoan đã, điều đó… điều đó do Vương quốc Lindor làm chứ không phải do Vương quốc Weimar…"
"Khi ta gần như san phẳng kinh đô Lindor để thoát án tử, ta đã trở thành kẻ bị truy nã khắp thế giới, bao gồm Weimar."
"Đ-điều đó…"
Những lời của tôi dường như đã khiến công chúa không nói nên lời.
Lý do tôi sống ẩn dật sâu trong khu rừng nơi không ai lui tới là vì khi thoát khỏi án tử, tôi đã tàn phá gần như hoàn toàn kinh đô & kéo theo đó phần lớn hoàng tộc Lindor, những kẻ đã triệu hồi tôi. Kết quả là tôi là kẻ bị truy nã khắp thế giới.
Nhờ đó, giờ tôi bị săn đuổi dù bất kể nơi đâu, nên tôi đã chọn lui về 1 nơi hẻo lánh trong khu rừng này. Tuy nhiên, nơi này dường như là 1 bí mật mở. Thỉnh thoảng, những thợ săn tiền thưởng sẽ tìm đến để xin nhẹ cái mạng này. Đó là 'mục đích đó' mà tôi đã đề cập lúc nãy.
Hầu hết bọn họ đều tin rằng tôi là 1 tên tội phạm nguy hiểm & mù mắt bởi số tiền thưởng khổng lồ. Nhưng khi tôi cho họ thấy sự khác biệt về sức mạnh, không tên nào dám làm phiền tôi nữa.
À, cũng có 1 số người không muốn tiền thưởng, mà thực sự muốn giết tôi, 1 tên tội phạm khét tiếng, vì lợi ích của xã hội. Sau khi tôi đánh bại & kể họ nghe về những gì mình đã phải chịu đựng, bọn họ đã rơi nước mắt & tỏ ra thông cảm với tôi. Nhân tiện, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Trong cuộc sống về hưu tự cung tự cấp này, đôi khi tôi nhận được những thứ mình thiếu từ họ.
"Có vẻ cô đã hiểu ý tôi rồi. Vậy thì lượn đi. Các người phiền phức thật đấy."
"À nhưng…"
Tôi giục cô ta nhanh chóng rời đi, nhưng công chúa vẫn không chịu chấp nhận thất bại & cố gắng nói điều gì đó. Nhưng dù có nói gì thêm cũng vô ích.
Vừa lúc tôi nghĩ vậy, gã hiệp sĩ kia cuối cùng cũng hết kiên nhẫn & gầm lên.
"Thật là bất kính với Victoria Điện hạ! Ngươi thực sự nghĩ 1 kẻ thấp hèn như ngươi có quyền từ chối yêu cầu của Điện hạ sao?!"
"Kh-khoan đã…"
Công chúa cố gắng ngăn hiệp sĩ lại, nhưng đã không thể cản được tên hiệp sĩ đang được đà lấn tới.
"Hay là ngươi có vấn đề với việc lũ ma tộc bị đánh bại?! À, ta hiểu rồi. Ngươi ôm mối hận với Vương quốc Lindor nên ngươi đã xúi giục chúng trả thù phải không?!"
"…"
Tôi sững sờ trước cái thứ logic vô lý của gã hiệp sĩ đến nỗi cạn lời. Hắn ta nghĩ gì khi đưa ra được kết luận đấy?
"Ngươi không thể phủ nhận được sự thật đó phải không?!"
Tôi thở dài trước những lời nói ngớ ngẩn của tên hiệp sĩ này.
"Hừ… Ngươi vẫn chưa nhận ra vấn đề à?"
"Đang nói cái quái gì thế?!"
"Ngươi biết ta là người đã đánh bại Ma vương phải không?"
"Thì sao?!"
"…Ta là loại người gì trong mắt chúng?"
"Sao chứ, dĩ nhiên ngươi là kẻ thù đã giết Ma vương…"
Khi hắn trả lời câu hỏi của tôi, dường như cuối cùng hắn cũng đã biết sự thật, & giọng nói dần nhỏ đi.
Ý tôi là, tôi không muốn thừa nhận sự thật này tí nào. Sao gã đó không nghĩ ra được gì chứ?
"Làm sao ta, 1 kẻ thù của ma tộc, lại có thể kích động chúng? Nói xem nào?"
"V-việc đó…"
Phớt lờ gã hiệp sĩ đang lẩm bẩm, tôi quay lại phía công chúa.
"Việc cô đến cùng với những kẻ với tư tưởng bắt người khác phải tuân lệnh mình như 1 lẽ hiển nhiên là quá đủ để thấy thái độ của cô rồi. Cô gọi đó là 'lời thỉnh cầu', nhưng cô nghĩ rằng 'lời thỉnh cầu' đấy sẽ được đáp ứng như 1 lẽ tự nhiên. Nếu tôi do dự, cô định ép buộc tôi tuân lệnh, phải không?"
"Đ-điều đó không đúng…!"
"Nghe chả thuyết phục khi cô mang những tên như thế đi cùng mình"
Tôi vừa dứt lời, công chúa trừng mắt nhìn tên hiệp sĩ lúc nãy. Gương mặt gã từ kinh ngạc chuyển sang tuyệt vọng. Đáng đời!
"Vậy thì, cút khỏi đây. Các người thật chướng mắt."
Nói xong, tôi quay gót & đi về nhà.
"Chờ đã! N-nếu chúng tôi rời đi…"
"Im mồm! Biến!!"
Họ cứ nài nỉ mãi nên tôi đã tung ra 1 luồng ma thuật mạnh hơn 1 chút để đe doạ công chúa & đám tùy tùng. Bọn họ đều tái mặt & không thể cử động được.
Quá khứ khó chịu của tôi ùa về, nên tôi đã không nhịn được mà trút hết cảm xúc của mình lên đám người đang bất động & không thể nhúc nhích đấy.
"Tự lo liệu chuyện của mình đi!! Nếu không làm được gì thì cứ bỏ cuộc mà chết đi!! Tại sao ta lại phải làm gì đó chứ?! Ta…Ta…"
Tôi…
"Ta là kẻ ngoại lai trong thế giới này đấy!!"
Tôi là 1 kẻ không thuộc về thế giới này. Tại sao các người lại nghĩ tôi sẽ làm gì đó chứ? Đùa đấy à?


