Đã 1 thời gian kể từ khi chúng tôi đón Yulia về nhà. Chứng ốm nghén của Meileen đã giảm bớt & bụng cô ấy đã to lên khá nhiều. Yulia vẫn còn bị ốm nghén, nhưng theo bà Bennett thì mọi chuyện đều rất tốt.
Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến 1 ngày Ivern đến thăm Yulia & nói chuyện với tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
"Có ai trong thị trấn đang dò la về tôi à?"
"À, có vẻ như có người đang cố gắng tìm hiểu xem ông mua gì."
"Stalker à?"
"‘Stalker’ là gì thế?"
À, phải rồi. ‘Stalker’ không tồn tại trong thế giới này.
"Trong ngôn ngữ của thế giới gốc của tôi, nó dùng để chỉ những kẻ ám ảnh đến mức bệnh hoạn về 1 người nào đó theo 1 cách ghê rợn."
Khi tôi giải thích ngắn gọn thế nào là stalker, anh ta rùng mình trong giây lát như thể đã hiểu ra.
"Nghe thật đáng sợ… nhưng cảm giác không phải thế; nó giống như có kẻ lén lút theo sau tôi khi tôi đi mua sắm."
Rõ ràng, Ivern không tự nhận ra điều đó, mà được người khác kể lại.
"Cái quái gì thế? Anh đáng lẽ phải tự để ý những chuyện như thế chứ!"
Khi tôi nói vậy, Ivern tỏ vẻ khó chịu.
"Không giống như ông, tôi là con người với ma lực yếu! Tôi không thể sử dụng ma thuật dò tìm!"
"Nhưng ông có thể chất vượt trội, phải không? Ông không thể rèn luyện thính giác hoặc gì đó được à?"
"…Đó là yếu điểm của của tôi."
Thực sự đấy! Nếu con người có thể chất vượt trội, thì việc tăng cường thính giác & thị lực cũng hoàn toàn khả thi. Suy nghĩ cơ bản của họ này chỉ xoay quanh sức mạnh thuần tuý.
"Vậy thì sao? Ông bị theo dõi bao lâu rồi?"
Khi tôi hỏi vậy, Ivern lộ vẻ mặt phức tạp.
"Thật lòng mà nói, tôi không biết."
"Cái quái gì đấy?"
"Biết thế nào được? Người đã để ý điều đó là 1 đồng nghiệp, nhưng họ đã nói rằng tên stalker trốn rất khéo léo. Việc phát hiện ra hoàn toàn là do tình cờ."
"Vậy có nghĩa là họ là gián điệp từ 1 quốc gia nào đó?"
1 gián điệp, hả?
"Mona."
"Vâng."
Khi tôi gọi Mona, người đang chăm sóc Meileen & Yulia, đến bên cạnh tôi. Cô ta trước đây là thành viên của cơ quan tình báo Ma quốc. Vì vậy, tôi đã kiểm tra xem có động thái nào như vậy không.
"Cơ quan tình báo Ma quốc có đang điều tra hành tung của Ivern trong thị trấn không?"
"Không. Thành thật mà nói, ưu tiên của Ma quốc là xây dựng lại hệ thống của mình. Vào khoảng thời gian này bộ phận tình báo đang theo dõi xem liệu có quốc gia nào của loài người tấn công hay không. Do đó, chúng tôi không có thời gian để điều tra động thái của Kenta-sama."
"Đã hiểu. Hiện tại, Ma quốc không nằm trong diện nghi vấn. Cảm ơn, cô có thể quay lại bây giờ."
"Vâng. Xin phép."
Mona cúi đầu lịch sự & quay lại chỗ Meileen & Yulia. Khi tôi nhìn theo, Ivern lẩm bẩm.
"Vậy có nghĩa là 1 quốc gia của loài người đang nhắm vào ông…"
"Nhân tiện, ông chỉ mới nhận ra điều đó gần đây thôi sao?"
"Ừ."
"Vậy thì, Weimar cũng không nằm trong diện nghi vấn."
"Vậy có nghĩa là 1 quốc gia khác…"
Vẻ mặt của Ivern trở nên nghiêm trọng khi nhận ra rằng các gián điệp ngoại quốc đã thâm nhập vào nhóm. Nhưng nói thật thì…
"Ông không cần phải lo lắng quá đâu."
"Hả?"
Thành thật mà nói, chuyện này xảy ra thường xuyên, nên tôi cố gắng bỏ qua, nhưng Ivern lại rất khó chịu.
"Giờ thì muộn rồi, phải không? Nơi này là 1 bí mật mở cũng được 1 khoảng thời gian rồi. Trước đây đã có kẻ lảng vảng như thế này rồi."
"Ừ, đúng vậy… Nhưng nghĩ lại thì, chuyện gì đã xảy ra với bọn chúng thế? Tôi đã không thấy chúng 1 thời gian rồi, nên tôi nghĩ đã khá lâu rồi mới có vụ này."
"…Ai mà biết chứ?"
Tôi do dự vì nghĩ Ivern sẽ ghê tởm nếu tôi nói sự thật. Nhưng Ivern dường như đã đoán ra rồi.
"…Ông đang cười nham hiểm đấy. Tôi cá là ông sẽ nói nó được chôn ở đâu đó quanh đây, phải không?"
"Cái gì? Đừng có vớ vẩn, nếu tôi làm thế thì lũ côn trùng sẽ bu lại đấy!"
"…Được rồi, tôi hiểu rồi. Ông không cần nói thêm gì nữa."
"Thật sao? Ông không muốn xác nhận à?"
"TÔI KHÔNG CẦN! Đừng có mà nói ra!"
Đấy là 1 trò đùa thôi đúng không? Ban đầu tôi nghĩ vậy, nhưng Ivern đang cố gắng bịt tai lại, nên tôi quyết định không nói cho anh ta biết sự thật.
"Vậy thì sao? Việc ông mất công đến tận đây để nói với tôi về chuyện đó có nghĩa là ông lo lắng cho tôi, đúng không?"
Khi tôi nói điều này với cái cười nhếch mép, Ivern đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc.
"Không đúng."
"Yulia đang ở đây, phải không? Kể cả khi không có gì xảy ra với ông, nếu có chuyện gì xảy ra với Yulia thì sao?"
"Sao, ông lo lắng cho Yulia chứ không phải tôi à?"
"Cả Meileen nữa."
"Còn tôi thì sao?"
"…Ha"
Khi tôi hỏi, "Anh không lo lắng cho tôi sao?", tôi nhận được 1 tiếng cười khinh bỉ.
"Thô lỗ thế?"
"Không đúng. Hơn nữa, có tên nào làm hại được ông à?"
"Ai mà biết được?"
Thật lòng mà nói, tôi không biết. Chí ít thì tôi chưa từng gặp ai như vậy cả.
"1 thằng như ông thì lo gì bọn họ?"
"Có lẽ là không."
"Thấy chưa?"
Bằng cách nào đó, tôi đã bị Ivern thuyết phục.
"Dù sao thì, nếu họ thấy tôi đi mua sắm, điều đó có nghĩa là họ cũng thấy tôi mua đồ dùng cho bà bầu & đồ dùng cho em bé. Tôi biết tôi không nên nói điều này, nhưng ông không bao giờ biết được giới thượng tầng các quốc gia loài người đang âm mưu điều gì. Cẩn thận vẫn hơn."
Quả thực, anh ta có lý. Đám lãnh đạo ở thế giới này toàn là lũ cặn bã. Nếu họ phát hiện ra nơi này có phụ nữ đang mang thai…
"…Vậy là có 1 tiền lệ xấu với Weimar rồi, phải không?"
"Đúng vậy."
Chết tiệt! Chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra kể từ khi cô ả Công chúa Weimar đến. Có lẽ tôi nên thổi bay cả lâu đài hoàng gia thay vì chỉ cô công chúa Wimple.
"Có thể đã quá muộn, nhưng về phía mình thì tôi sẽ cẩn thận hơn. Ông cũng nên nâng cao cảnh giác luôn đi."
"À, cảm ơn vì đã nhắc nhở."
Sau đó, Ivern dành 1 chút thời gian với Yulia rồi về nhà.
Giờ thì về việc nâng cao cảnh giác, nếu có ai đó chạm vào kết giới, tôi sẽ nhận được thông báo, nên sẽ biết ngay.
Điều tôi lo lắng duy nhất là khi đi đón Bennett-san, nhưng không giống như Ivern, tôi có thể dùng phép thuật dò tìm, nên tôi luôn đề phòng mỗi khi vào thị trấn.Dù sao thì tôi vẫn đang bị truy nã mà. Thôi, đại khái là vậy.
Dù Ivern có cảnh báo, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật như mọi khi.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
1 ngày nọ, có phản ứng ở rào chắn, nhưng không chỉ 1 mà là rất nhiều phản ứng như vậy.
"Này, lính gác ở lối vào đang làm gì vậy?"
Tôi tưởng việc ngăn chặn những kẻ này là nhiệm vụ của bọn họ, nên tôi đã dùng ma thuật dò tìm để điều tra…
"Ái chà chà…"
Không thấy bóng người nào ở lối vào rừng.
"Haizz… Chuyện này càng ngày càng phức tạp."
Có vẻ kẻ xâm nhập quyết định dùng bạo lực. Không thể làm ngơ bọn chúng, tôi tiến về phía nơi kết giới phát tính hiệu.
Lúc đến nơi, tôi nhìn thấy 1 cảnh tượng vô cùng khó chịu.
"…Thì ra chúng mày chọn cách đó."
Những gì tôi thấy ở đó là bà Bennett bị trói chặt với 1 con dao kề vào cổ. Trong khi Ivern bị bao vây bởi 1 số hiệp sĩ, kiếm chĩa vào anh ta, đang bị ép buộc làm người dẫn đường.


