"Được rồi. Đến nơi rồi."
"Cá-!?"
Tôi dịch chuyển tức thời ngay trước cổng vào thủ đô Weimar, & những người lính gác nhìn thấy tôi đều ngạc nhiên & hét lên.
"Ồ, tôi làm anh giật mình à? Xin lỗi nhé."
"Hả? Ồ, anh là…"
"Dù sao tôi cũng lỡ làm anh giật mình, anh có thể gọi 1 quan chức cấp cao trong quốc phòng được không?"
"Hả, c-cái gì?"
Chết tiệt, gã này bị làm sao vậy? Hoảng loạn & hoàn toàn vô dụng.
Ngay khi tôi đang phân vân không biết có nên tìm người khác không, tôi thấy 1 bóng người đang tiến về phía mình.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"
Ồ, tôi đã gặp người này trước đây rồi. Đó là người mà tôi đã nói chuyện vào lần đến trước.
"Chào. Lâu rồi không gặp."
Khi tôi giơ tay lên chào, ông ta trông vô cùng ngạc nhiên.
"K-Kenta Maya!?"
"Ừ, anh có lẽ sẽ được. Có thể giúp tôi đi gọi người nào đó phụ trách quốc phòng được không?"
"Ồ, lại 1 tình huống rắc rối nữa à?"
"Ừ, có thể gọi đây là rắc rối."
Tôi nói vậy rồi quay mắt nhìn sợi dây thừng đang cầm trên tay. Rồi người đàn ông kia theo hướng ánh nhìn của tôi, cũng quay mắt nhìn về hướng đó, lấy tay che miệng.
"Đây là 1 trong số những người lính của chúng ta, phải không?"
"Ụe… Cái gì?"
Vẫn còn buồn nôn, anh ta miễn cưỡng kiểm tra các tử thi.
"…Quả thực, bộ giáp này là trang bị tiêu chuẩn ở nước ta, nhưng… không thể nào…"
Biết ngay, anh ta lại nghi ngờ tôi.
"Mắt chỉ để trưng à? Hãy nhìn những xác chết khác xem."
"Những cái xác khác? Ồ, c-cái này!?"
"Chắc chắn đây là áo giáp của Admos chứ?"
Khi tôi hỏi, người đàn ông gật đầu liên tục.
"Lính Admos đã giết lính canh của các người & xâm nhập khu rừng. Tên này là nhân chứng."
Tôi nói vậy & ném người lính Admos duy nhất còn sống sót, bị trói bằng dây thừng, ra trước mặt người đàn ông.
"Lính Admos giết người của chúng ta?! Đó là 1 vấn đề lớn!"
"Đó là lý do tại sao tôi nói các người nên gọi người phụ trách quốc phòng đến đây."
"Được rồi, tôi hiểu. Này! Ai đó! Đi báo cáo chuyện này về cung điện hoàng gia!!"
Vừa nói xong, 1 người lính lên ngựa & phi về phía cung điện hoàng gia. Khi tôi dõi theo bằng mắt, người đàn ông cúi đầu về phía tôi.
"Gì nữa đây?"
"Tôi rất xin lỗi vì đã nghi ngờ anh mà không có bằng chứng."
"Ồ, được rồi. Miễn là anh hiểu."
Cứ bực bội vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này thật mệt mỏi. Nếu anh ta xin lỗi chân thành thì đủ rồi.
Sau khi chờ đợi vài phút, tôi thấy 1 cảnh tượng quen thuộc… 1 cỗ xe ngựa mang huy hiệu hoàng gia đang lao nhanh về phía chúng tôi.
"Trông quen quen. Công chúa lại định nhảy ra ngoài nữa sao?"
"Ừm, tôi cũng tự hỏi điều đó…"
Trong lúc tôi đang nói chuyện với người đàn ông về chuyện này, cỗ xe dừng lại, cửa mở tung, & công chúa lao ra. Đến lúc này, nó thực sự y như lần trước.
"Déjà vu."
"Hahaha…"
Công chúa chạy về phía chúng tôi nhưng lần này, hành động của cô ta khác hẳn.
"Tôi xin lỗi, tôi thực sự rất xin lỗi!!"
Cô ta cúi đầu thật sâu ngay trước mặt tôi.
"…Cô xin lỗi vì chuyện gì vậy?"
"Đ-đó là…"
"Có phải vì đã thất hứa không?"
"!?"
Công chúa ngẩng đầu lên, hoàn toàn ngạc nhiên trước lời nói của tôi. Gương mặt cô ta tái mét.
"Chà, các người đã phạm sai lầm lớn rồi. Bởi vì thế mà ta mới phải tự mình làm điều đó."
Công chúa hẳn đã nhận ra điều này, vì nàng bắt đầu run rẩy dữ dội, khả năng cao là đang nhớ về việc tòa tháp nơi công chúa nhỏ bị giam cầm bị phá hủy.
"Thành thật mà nói, ban đầu ta còn tính việc cho nổ tung toàn bộ lâu đài hoàng gia. Nhưng nổi giận vì bị thất hứa thì không đáng. Vì vậy, ta chỉ đơn giản là tự tay xử lí thủ phạm."
"Tôi… tôi rất biết ơn lòng khoan dung độ lượng của ngài…"
"Vâng. Dù sao thì hôm nay ta có chuyện khác cần bàn."
"V-vậy sao?"
Tôi ném tên lính Admos bị trói tay chân lẫn miệng ra trước mặt công chúa.
"Gh!"
Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ nhờ việc bị mồm hắn, nhưng bộ giáp hắn mặc có vẻ là trang bị tiêu chuẩn của Admos.
Là thành viên hoàng tộc, công chúa dường như nhận thức được tình hình, khi cô cau mày nhìn thấy những tên lính Admos.
"Tại sao lính Admos lại ở đây?"
"Những tên đó đã giết chết những người lính canh gác ở lối vào rừng & xâm nhập khu rừng."
"Cái gì!?"
Lúc đó công chúa mới nhận ra thi thể của những người lính nước mình.
"Thật không thể chấp nhận được!"
"Lính Admos đang tàn sát lính Weimar ngay trên lãnh thổ Weimar. Đó là 1 vấn đề lớn, phải không?"
"D-dĩ nhiên rồi!"
"Vậy Weimar sẽ đáp trả Admos 1 cách tương xứng đúng không?"
"…Cái gì?"
Lời nói của tôi khiến mặt công chúa tái mét 1 lần nữa.
"Gì đây? Quân lính của chính cô bị quân lính nước khác giết chết, mà cô lại không tính làm gì cả? Chà, máu lạnh thật đấy."
"Đ-điều đó không đúng!"
"Ngoài ra…"
"!"
"Những tên đó đã bắt cóc 1 người quen của ta & buộc họ dẫn vào rừng. Thành thật mà nói, ta vô cùng tức giận. Nếu các người không giải quyết chuyện này, ta sẽ tự mình xử lý Admos."
"Ch-chúng tôi hiểu rồi! Weimar sẽ lo liệu! Vậy nên làm ơn, xin hãy giữ bình tĩnh!!" [note99110]
"Thật sao? Vậy thì ta sẽ để việc dọn dẹp cho các ngươi."
"Vâng!!"
"Nếu các ngươi lại thất hứa lần nữa thì… các ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ?"
"Xin tuân lệnh!!"
Công chúa nói vậy rồi cúi đầu thật sâu 1 lần nữa. Thoả mãn, tôi bỏ lại những cái xác & nhân chứng ở đó rồi dịch chuyển về nhà.
Dù vậy… công chúa đó nghĩ tôi là 1 vị vua nào đó hay sao? Với đống ‘Xin tuân lệnh’ & ‘ xin hãy giữ bình tĩnh" này, phản ứng hơi bị thái quá rồi.


