Vương quốc Admos, nơi giáp ranh với Vương quốc Weimar, Vương quốc Lindor & Ma quốc, hiện đang trong tình trạng hỗn loạn.
"Weimar tuyên chiến với chúng ta?! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?!"
Vua Admos kinh ngạc trước báo cáo từ các quan lại & la hét vào những người mang tin đến.
"À thì… kể cả khi Bệ hạ nói như thế… mới nãy, sứ giả từ Weimar vừa đột nhiên nói vậy."
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?! Đất nước chúng ta & Weimar đâu có thù oán gì, phải không?!"
"Đ-đó là vấn đề…"
Vị quan lại dừng lại 1 lát, rồi thuật lại cho nhà vua những gì sứ giả Weimar đã nói với ông ta.
"‘Admos đã tàn sát dã man binh lính Weimar & hơn nữa, đe dọa đến sự tồn tại của Weimar. Điều này hoàn toàn không thể tha thứ. Weimar đã tuyên chiến với Admos & khẳng định tính chính đáng cho hành động của mình’ là những gì họ đã nói."
"Trẫm… Trẫm thực sự không hiểu…"
Vua Admos thực sự hoang mang & bối rối, cuối cùng ôm đầu. Ông ta có thể hiểu tại sao họ lại tức giận về việc binh lính Admos giết binh lính Weimar. Nhưng những gì xảy ra sau đó…
‘Đe doạ đến sự tồn tại của Weimar’? Bọn họ đang nói về cái gì vậy? Khẳng định tính chính đáng bằng cách tuyên chiến? Lý do kiểu quái gì đấy?
Tình huống này chẳng hợp lý tý nào, cứ như thể họ đã gượng ép & phải bịa đặt lý do nào đó.
"Weimar đang nghĩ gì vậy…? Nhân tiện, có đúng là binh lính của chúng ta đã giết binh lính Weimar không?"
"Có vẻ như là vậy."
"…Sao mọi chuyện lại thành ra thế này…"
Trong lúc vua Admos đang vắt óc suy nghĩ, 1 vị quan thận trọng đưa ra 1 đề nghị.
"Thực ra… thủ cấp của người lính bị cáo buộc giết lính Weimar đã được gửi đến cho chúng ta…"
"Cái gì?! Ngươi nói là họ đã xử tử hắn ở Weimar sao?!"
"Phải, thần đã tự mình xác nhận. Anh ta chắc chắn là 1 trong những người lính của chúng ta."
Vua Admos nghi ngờ về báo cáo này.
"Weimar có thực sự là 1 quốc gia hiếu chiến như vậy không? Họ đương nhiên sẽ tức giận nếu binh lính của họ bị giết, nhưng trong quá khứ, cùng lắm họ chỉ đòi bồi thường để đổi lấy thi thể thôi phải không?"
"…Thần không biết. Dù sao thì, sự thật là thủ cấp những người lính của ta đã được gửi về."
"Hừm… Vậy thì sao? Chuyện gì đã dẫn đến lính của ta giết lính Weimar?"
“Họ không cho thần biết chi tiết, nhưng… những binh lính bị hành quyết là những người tham gia vào ‘chiến dịch đó’.”
‘Chiến dịch đó’ đề cập đến kế hoạch sử dụng 1 người thân cận với Kenta làm con tin. Vua Admos, nhận ra chiến dịch đã thất bại dựa trên báo cáo của viên quan, tỏ vẻ cay đắng, nhưng 1 câu hỏi khác nhanh chóng nảy sinh trong đầu ông.
“Tại sao binh lính của chúng ta lại phải giết binh lính Weimar trong quá trình thực hiện ‘chiến dịch đó’? Có phải Weimar đã cung cấp dịch vụ an ninh cho hắn ta?”
Nghe lời vua Admos, viên quan nhớ ra điều gì đó.
“Giờ ngài nhắc đến… Weimar là quốc gia duy nhất đã rút lại lệnh truy nã hắn ta…”
Lúc đó, vua Admos & các quan chức của ông đều giật mình.
“Weimar… đã quy phục hắn ta!!”
Vua Admos hét lên như vậy.
Lệnh truy nã đã được rút lại. 1 trận chiến với quân đội Weimar đã xảy ra trong 1 chiến dịch bắt giữ Kenta. Tất cả mọi thứ đều trở nên hợp lý. Weimar đã quy phục Kenta và có xung đột diễn ra với binh lính thực hiện ‘chiến dịch đó’.
Vua Admos tin chắc rằng bí ẩn đã được giải đáp!
"Do đó, tuyên bố chiến tranh này ắt hẳn là lệnh của Kenta Maya."
"Điều đó có lẽ đúng."
"Khốn kiếp! Weimar, thật thảm hại khi dễ dàng quy phục hắn! Này!! Triệu tập tất cả các bộ trưởng ngay lập tức! Chuẩn bị chiến tranh!!"
"Tuân lệnh, thưa Bệ hạ!!"
Viên quan trả lời rồi vội vã chạy ra khỏi phòng.
Vua Admos, người đã quan sát anh ta rời khỏi phòng, ngả người sâu hơn vào ghế.
"Weimar, dù các ngươi mạnh mẽ đến đâu, trẫm cũng không ngờ các ngươi lại hạ mình trước 1 kẻ như vậy. Trẫm không bao giờ tưởng tượng các ngươi lại sa đoạ đến mức này."
Nói xong, vua Admos cười toe toét.
"Được thôi, nó chả quan trọng nữa. 1 quốc gia suy tàn như thế sẽ là mục tiêu hoàn hảo để Admos xâm lược & sáp nhập. Điều đó sẽ tăng gấp đôi sức mạnh quốc gia. Chúng ta sẽ có thể chiến đấu ngang cơ với ma quốc, hoặc thậm chí tốt hơn. Sau đó…"
Vua Admos cười thầm trong phòng làm việc của mình, tưởng tượng về tương lai huy hoàng mà cuộc chiến này sẽ mang lại.


