Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 39

Chương 39 · 79 chương

'Báo chí' cũng không tồn tại

"À mà này, hỏi ông 1 chuyện được không?"

Mọi chuyện bắt đầu bằng 1 câu hỏi bâng quơ của Ivern.

"Chuyện gì vậy?"

"Bao nhiêu năm rồi kể từ lần triệu hồi trước ông nhỉ? Tôi không nhớ rõ, chắc cũng phải ít nhất 20 năm rồi, đúng không?"

Quên mất, Ivern hơn tôi 2 tuổi, 23 tuổi. Ồ, tôi cũng vừa 21 tuổi năm nay. Sống 1 cuộc sống thư thái, thời gian trôi nhanh thật, nhất là khi có Leon bên cạnh.

Dù sao thì, trở lại với câu hỏi của Ivern.

"À, bao nhiêu năm rồi nhỉ? Chắc cũng hơn 50 năm rồi, nhưng tôi không nhớ chính xác."

"Ồ, không phải là tôi muốn biết chi tiết chính xác. Chỉ là đã 3 năm… không, 4 năm rồi kể từ khi ông được triệu hồi. Nếu có thể triệu hồi ai đó trong thời gian ngắn như vậy, hẳn phải có nhiều người được triệu hồi hơn, nhưng tôi nhận ra là không có ai cả."

Nghe vậy, tôi hoàn toàn kinh ngạc.

"…Ivern, từ khi nào suy luận của ông sắc bén thế…"

"Phũ phàng quá đấy!"

Dù sao thì, quan điểm của Ivern khiến tôi suy nghĩ.

"Tôi chỉ đọc tài liệu về những người triệu hồi trước đây trong thư viện của Lâu đài Lindor, nên tôi chưa bao giờ nghĩ đến khoảng thời gian giữa các lần triệu hồi là bao lâu. Bây giờ cậu nhắc đến, nếu việc triệu hồi lại có thể thực hiện trong thời gian ngắn như vậy, thì đáng lẽ phải có nhiều người được triệu hồi hơn."

"Phải không? Vậy mà, hiện tại, trên thế giới này, những người được triệu hồi chỉ có ông & 2 người ở Admos."

"Hoàng tộc Lindor toàn là bọn tham lam. Nếu chúng có thể triệu hồi dị giới nhân trong thời gian ngắn như vậy, thì việc họ lập nên 1 đội quân với những người được triệu hồi cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên… Vậy tại sao chúng đã không làm thế?"

Đám hoàng tộc Lindor tham lam đó biết đến 2 chữ ‘kiềm chế’? Nghe điêu quá.

Vậy có nghĩa là…

"Có lý do gì khiến họ không thể triệu hồi nhiều hơn?"

"Không phải do thời gian, phải không? Nếu không, việc chúng có thể triệu hồi được lần này sẽ rất kỳ lạ."

"Đúng vậy. Vậy, lý do là gì?"

Ivern & tôi cố động não tìm câu trả lời nhưng không nghĩ ra được gì nên chúng tôi đành bỏ cuộc.

"Tôi chịu."

Thấy tôi bỏ cuộc, Ivern nở 1 nụ cười gượng gạo.

"Thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì. Nếu có bất trắc gì, chắc chắn sẽ xảy ra ở Lindor."

Ồ, nhìn kìa, Ivern bỏ rơi Lindor dễ dàng chỉ vì nó ở 1 quốc gia khác, phải không? Cách suy nghĩ của anh ta không phải đang dần trở nên giống tôi sao?

"Nhân tiện, thật bất thường khi ông không mang về bất kỳ thông tin nào. Không có câu chuyện thú vị nào à?"

Nghe tôi nói vậy, Ivern cau mày khó chịu.

"Đã nói rồi, tôi không phải là người cung cấp thông tin."

"Vậy thì 1 tờ báo thì sao?"

"Báo?"

"Ồ, vậy là trên thế giới này không có báo à?"

"Tờ báo là gì cơ?"

"À, nó là thứ thông báo về những sự việc & biến cố xảy ra ngày hôm đó, in ra giấy & bán. Như vậy công chúng có thể biết được đủ thứ, phải không?"

Khi tôi giải thích về tờ báo, Ivern nói "À" & lắc đầu.

"Tôi không nghĩ những người cai trị thế giới này sẽ cho phép điều đó. Chính sách của họ là không cung cấp cho người dân bất kỳ thông tin không cần thiết nào."

"Thế giới này thực sự thối nát."

Thông tin ở thế giới này được kiểm soát bởi 1 nhóm người cai trị được chọn lọc. Trong trường hợp đó, bất cứ điều gì những người cai trị tuyên bố, ngay cả khi đó là lời nói dối, cũng trở thành sự thật đối với người dân.

"Đó là lý do tại sao danh sách truy nã của tôi không bao giờ được xóa bỏ, bất kể thời gian trôi qua bao lâu."

"…Không, tôi nghĩ đó là do hành động của ông."

"Tôi đã làm cái quái gì?"

Tôi đang sống 1 cuộc sống yên bình như vậy ở thế giới này. Mớ hỗn độn kia là do những kẻ khác.

"À, nhân tiện, ma tộc đang âm mưu gì vậy? Từ vụ đó đến giờ họ im lặng quá."

Lý do nhân tộc triệu hồi các anh hùng là để xâm lược Ma quốc. Lần trước khi bị triệu hồi, tôi đã bị chúng lừa & giết chết Ma vương. Nếu lần này lại có triệu hồi, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Ma quốc tỏ thái độ nghi ngờ hay cố thủ tiêu những người được triệu hồi trước.

"Hừm, tôi không biết. Tôi không nắm rõ chuyện đó."

"Được rồi, vậy lần sau đến thị trấn, hãy đi điều tra xem sao. Chúng có thể tấn công Admos để thủ tiêu những người được triệu hồi đấy?"

Nghe vậy, Ivern có vẻ ngạc nhiên.

"Có chuyện gì vậy?"

"À, tôi không ngờ ông lại lo lắng cho Admos hay những người được triệu hồi."

"Hả?"

Không, không, ông đang nói gì vậy, Ivern?

"Không, không phải vậy. Nếu ma tộc tấn công Admos, những người được triệu hồi sẽ phải xuất trận, đúng không? Khi đó họ sẽ có được kinh nghiệm chiến đấu thực sự. Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó sẽ gây rắc rối thôi."

Nghe vậy, vai Ivern rũ xuống vì thất vọng.

"Ừ, Kenta vẫn là Kenta."

Đang nói gì vậy?

"Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao?"

Tôi còn có thể là ai khác à?

"Thôi kệ. Dù sao thì lần sau tôi sẽ tìm hiểu về hoạt động của Ma quốc."

"Được rồi, trông chờ vào ông."

Tên này quả thực có tài thu thập thông tin. Sẽ có thể kiếm ít tiền nếu để anh ta viết báo & bán chúng? Có lẽ lần sau tôi sẽ để anh ta thử.

Bạn đã đến cuối chương 39.

Không gian đọc của bạn