Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 44

Chương 44 · 79 chương

Kaisai giao thoa

Vài ngày sau khi công chúa đến nhà tôi, có 1 phản ứng xảy ra ở kết giới.

"Ồ, phát hiện nhiều mục tiêu. Chắc nhóm của Nara đã đến?"

"Uu?"

Đang chơi với Leon, tôi đứng dậy & giao nó cho Ivern.

"…Ông chắc là ổn với việc bỏ chạy chứ?"

Ivern, khi nhận được Leon, nói với vẻ mặt hơi bối rối.

"Đó là kế hoạch ban đầu mà, phải không? Tôi sẽ đưa 4 người về thị trấn. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi hoặc Meileen, hãy chăm sóc Leon nhé."

Khi tôi nói vậy, Ivern cắn môi.

"…Thực ra, tôi cũng muốn giúp ông. Nhưng tôi chỉ làm quả tạ thôi… Chết tiệt! Giá như tôi có thêm sức mạnh!"

Tôi vỗ vai Ivern khi anh ấy nói vậy.

"Nói cái gì vậy? Vì ông & Yulia chăm sóc Leon nên chúng tôi mới có thể đối mặt với nhóm của Nara như thế này. Đây là điều chúng tôi chỉ có thể nhờ 2 người làm thôi."

"…Được rồi, tôi hiểu. Nhưng tôi chỉ trông nom thằng bé 1 lát thôi. Tốt hết là trở lại sớm & đến đón nó đi."

"Thôi đi. Bớt cắm death flag hộ tôi."

Thật là 1 câu nói đáng ngại.

"Death flag?"

"Ông biết đấy, trong thường có những tình tiếc kiểu những người hứa sẽ cùng nhau đi uống rượu sau khi mọi chuyện kết thúc lại là những người chết trước."

"…Nghe đúng là điềm gở thật."

"Hơn nữa, đừng lo lắng về chuyện đó. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với Nara vào lúc nào đó. Cậu ấy dường như đã có kinh nghiệm chiến đấu trong cuộc chiến chống lại ma tộc, nhưng… đồng thời, cũng có khả năng cậu ấy đã phải chịu đựng 1 số vết sẹo tinh thần."

Nghe tôi nói vậy, Ivern khẽ nhíu mày.

"Cậu & người được triệu hồi lần này đều 17 tuổi, đúng không? Đều là Những người còn rất trẻ. Sao bọn họ lại triệu hồi những người khoảng đó?"

Thật vậy, ở tuổi đó, người ta thường học cấp 2 hoặc cấp 3. Họ vẫn chỉ là trẻ con. Dù vậy, những đứa trẻ như vậy lại bị đưa ra chiến trường. Lúc đầu tôi cũng thấy thật điên rồ.

"Ừm, tôi hiểu phần nào."

"Ý ông là sao?"

"Trẻ con học rất nhanh phải không? Nhưng nếu quá trẻ thì sẽ không làm gì được trong trận chiến. Vì vậy, họ sẽ muốn chọn những người gần trưởng thành, từ 16 đến 17 tuổi."

"Tôi hiểu rồi… Giờ ông nhắc, điều đó có lý."

"Chà, điều đó không thay đổi sự thật rằng Nara vẫn còn là 1 đứa trẻ. Tôi sẽ quan sát cậu ta 1 chút trước. Nhưng nếu cậu ta tấn công mà không báo trước, thì không còn cách nào khác & chúng tôi sẽ phải chiến đấu."

"Đừng nói thế thằng ngốc. Nói tí thành sự thật giờ."

"Ừ, có vẻ là 1 flag khác."

Vì cuộc trò chuyện với Ivern có vẻ khá lan man, nên tôi kết thúc ở đó.

"Yulia, Aira, lại đây. Tôi sẽ đưa 4 người đến thị trấn."

"Vâng!"

"Đến đây!"

Yulia trả lời nhẹ nhàng như thường lệ, trong khi Aira, có lẽ bắt chước mẹ mình, Yulia, vui vẻ giơ tay đáp lại.

"Dễ thương…"

"Được rồi, được rồi. Để dành việc cưng chiều khi chúng ta đến thị trấn. Đi nào."

Tôi ngăn Ivern lại, vẻ mặt anh ta sắp vỡ òa khi nhìn thấy sự dễ thương của Aira, & dẫn cả 3 đến thị trấn, rồi quay lại ngay sau đó.

"Xin lỗi vì đã để em đợi, Meileen. Được rồi, đi thôi."

"Vâng."

Thế là, Meileen & tôi cùng nhau đi tìm nhóm của Nara đang lang thang trong kết giới. Sau khi dịch chuyển gần nơi phát hiện hiện diện nhóm của Nara, tôi phát hiện họ đang lang thang trong rừng, bối rối & tự hỏi, "Chuyện gì thế này?"

Để không làm giật mình nhóm của Nara trông khá hoảng loạn vì đang lạc trong 1 khu rừng ‘bình thường’ &, tôi không gọi họ ngay mà từ từ xuất hiện trước mặt.

"Hả?! Anh-anh là…"

Nara, ngạc nhiên & căng thẳng, quay sang tôi & hỏi tôi là ai. Nara chỉ đang thủ thế, nhưng mọi người xung quanh cậu ta đã rút kiếm.

Nói thật nhé, phản ứng kiểu đấy thì bị giết cũng không oan. Tuy nhiên, nếu tôi giết họ ngay tại đây, Nara sẽ trở nên cảnh giác hơn, vì vậy tôi tạm bỏ qua.

"Nara-kun phải không? Rất vui được gặp cậu, tôi là Maya Kenta, người được triệu hồi trước đây."

Khi tôi chào hỏi như vậy, Nara thoáng ngạc nhiên, rồi thả lỏng người, vốn đang căng thẳng.

"…Tên tôi là Nara Mitsuhiko."

"Được rồi, rất vui được gặp cậu. Nhân tiện, chữ 'Nara' trong tên cậu có phải đến từ tỉnh Nara không?"

"Đúng vậy. Còn Mitsuhiko, với ‘Mitsu’ nghĩa là 'ánh sáng' & ‘Hiko’ từ Hikone."

"Tôi hiểu rồi. Còn tên tôi… thôi thì tốt nhất để tôi cho cậu thấy."

Tôi nhặt 1 cành cây gần đó & viết tên mình bằng Kanji xuống đất.

"Ồ, tôi đã thấy cái này trước đây rồi. Không phải đó là 1 ngọn núi ở Kobe sao?"

"Đúng vậy. Cậu biết nhiều thật đấy."

"Tôi đã xem trên TV rồi. Họ nói rằng cảnh đêm đẹp nhất của Kobe không phải từ ngọn núi Rokko nổi tiếng, mà là từ ngọn núi Maya gần đó."

"Ồ, tôi còn không biết đấy."

Ồ, có vẻ như chúng tôi đang có cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Có vẻ như chúng tôi có thể giải quyết chuyện này 1 cách hòa bình…

"Nara-dono!! Sao cậu lại trò chuyện thân mật với kẻ thù như thế?! Giết bọn chúng ngay lập tức!!"

Trong lúc tôi & Nara đang trò chuyện, 1 gã hiệp sĩ ở gần Nara lịch sự ra lệnh cho cậu ta giết tôi. Kẻ thù à?

"…Ngươi vừa gọi ta kẻ thù sao?"

"!?"

Tôi trừng mắt nhìn gã hiệp sĩ vừa ra lệnh giết tôi khiến gã sững lại. Tên này bị làm sao vậy? Yếu nhưng cứ thích ra gió?

"Này, Nara-kun."

"…Vâng?"

"Cậu là kẻ thù của tôi sao?"

Khi tôi hỏi, Nara do dự 1 lúc, rồi cúi đầu.

"…Thành thật mà nói, tôi không biết. Trước khi đến đây… Trước khi gặp anh, Maya-san, tôi cứ nghĩ anh là kẻ thù của thế giới. Nhưng Maya-san đã nói chuyện với tôi. Tôi không thể tin là anh lại làm điều khủng khiếp như vậy… nhưng cảnh tượng đó… cảnh tượng ở Lindor sẽ ám ảnh tâm trí tôi mãi."

"À, chuyện đó à… Đúng vậy…"

Sự thật là tôi gần như san phẳng kinh đô Lindor. Trong lúc tôi đang phân vân không biết giải thích thế nào, Nara đột nhiên chuyển sự chú ý sang Meileen, người đang đứng cạnh tôi.

"Và… người bên cạnh Maya-san là 1 ma nhân đúng không?"

"Đúng vậy."

Tôi sẽ không nhắc đến tên Meileen hay việc cô ấy là vợ tôi ở đây. Thành thật mà nói, tôi không hiểu ý đồ đằng sau câu hỏi đó là gì. Trong lúc tôi đang cảnh giác, Nara đột nhiên cúi đầu trước Meileen.

"Tôi rất xin lỗi!!"

Mắt Meileen mở to khi Nara đột nhiên cúi đầu thật sâu & xin lỗi.

"Ừm, cậu xin lỗi vì chuyện gì?"

Meileen bối rối như tôi, khi chúng tôi hỏi, Nara đã giải thích với vẻ mặt đau khổ.

"Tôi… tôi… tôi đã giết rất nhiều… rất nhiều ma tộc…"

Vừa nói xong, nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cậu ấy.

"Sát hại nhiều người của cô như vậy… Đó là 1 hành động không thể tha thứ… Tôi thực sự xin lỗi…"

…À, điều này thực sự là gánh nặng trong lòng Nara. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó.

"Cậu đang nói gì vậy, Nara-dono?! Hành động của cậu trên chiến trường cực kỳ anh dũng! Cậu nên tự hào về nó, chứ không phải xin lỗi! Đặc biệt là không phải với 1 ả đàn bà ma tộc như thế này…"

"Huh?"

Chưa kịp nói dứt câu, đầu tên hiệp sĩ đã lìa khỏi cổ. Thấy vậy, sự cảnh giác của các tên hiệp sĩ khác tăng vọt. Đôi mắt Nara mở to kinh ngạc.

"Hả?! M-Maya-san?! Anh đang làm gì vậy?!"

"Tôi đang làm gì? Người phụ nữ của tôi bị xúc phạm, dĩ nhiên là tôi sẽ nổi giận rồi."

"Nhưng dù sao thì…"

À, thằng nhóc này… Cậu ta thực sự chỉ mới được triệu hồi vài tháng trước, vẫn còn bám víu vào những giá trị đạo đức của thế giới ban đầu dù đây là dị giới với những quy tắc đạo đức khác.

"Hơn nữa, Nara-kun, chẳng phải tên đó vừa gọi cậu là anh hùng vì cậu đã tàn sát rất nhiều ma nhân? Hắn ta gọi cô ấy là '1 ả đàn bà ma tộc'. Nói cách khác, chúng không coi ma tộc là nhân loại. Giờ tưởng tượng bọn chúng sẽ làm gì nếu cô ấy đứng trước mặt. Cậu nghĩ sao?"

"…Khá là nguy hiểm, phải không?"

"Phải không? 1 điều nữa…"

Tôi trừng mắt nhìn những gã hiệp sĩ trông như sắp tấn công bất cứ lúc nào.

"Cậu chỉ được xem như 1 công cụ."

"!! Đừng có nói vớ vẩn!! Nara-dono! Đừng có nghe lời xằng bậy từ tên này!"

Khi tôi tiết lộ ý định thực sự của họ, các gã hiệp sĩ bắt đầu la hét tuyệt vọng rằng tất cả chỉ là chuyện vớ vẩn. Nara, người đã được dặn là không nên tin lời tôi nói, hỏi tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tại sao… tại sao anh lại nghĩ vậy?"

Khuôn mặt cậu ấy thể hiện sự hoài nghi và sự ngộ nhận bất đắt dĩ, như thể không muốn tin nhưng đang nhận ra rằng mình đã bị đối xử như vậy.

"Bởi vì…"

Vừa nói, tôi vừa vỗ vai Nara.

"Cậu mới 17 tuổi thôi phải không? Đưa 1 đứa trẻ như cậu ra chiến trường chỉ vì cậu mạnh mẽ chứng tỏ họ chỉ coi cậu như 1 công cụ."

Khi tôi nói vậy, mắt Nara mở to trong giây lát, rồi mặt cậu ta méo mó & bắt đầu khóc.

"Guh… uh… guuuh!"

Cậu ấy cố gắng hết sức để kìm nước mắt, nhưng không thể. Tôi vỗ nhẹ đầu Nara khi cậu ta bắt đầu nức nở, rồi nhìn các hiệp sĩ.

"Vậy ra, các ngươi là kẻ thù duy nhất của ta."

Tôi nói vậy & bước tới.

"Vậy thì… chết đi."

Nói xong, tôi rút kiếm & tấn công các hiệp sĩ.

Cho dù 1 hiệp sĩ loài người có tài năng thể chất đến đâu cũng không phải là đối thủ của tôi, người vốn đã sở hữu sức mạnh thể chất cao nhờ vào việc được triệu hồi, & ma thuật cường hoá. Trong nháy mắt, tôi chém sạch tất cả các hiệp sĩ như trong thước phim quay chậm.

"Thật đấy, sao bọn yếu đuối này lại kiêu ngạo thế?"

Khi tôi phủi máu trên thanh kiếm & quay lại, tôi thấy Nara, tiếng nức nở đã tắt, đang nhìn tôi với vẻ mặt sững sờ.

"Hừm? Có chuyện gì vậy?"

Khi tôi tiến lại gần & hỏi, mặt Nara hơi co giật & cậu ta trả lời.

"Maya-san, anh là sát nhân hàng loạt à?"

"Cậu muốn lên danh sách đó à?"

Tôi đã cứu cậu ta khỏi sự kiểm soát của chúng, vậy mà cậu ta lại nói chuyện như thế. Tôi kẹp cổ Nara, trên đường về nhà.

"Ouch! Maya-san, anh sẽ để xác tôi ở đây mất!"

"Im đi. Này thì bố láo này."

"Cái logic gì thế?!"

Trong lúc chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, Meileen đi theo sau với nụ cười trên môi.

Vậy là, cuộc tấn công của Admos vào người được triệu hồi mà kết thúc bằng việc Nara bị bắt đi. À, đúng rồi.

"Mình cần xử lý những thứ đó."

Nói xong, tôi thả đầu Nara ra & quay người lại.

"? Kenta? Có chuyện gì vậy?"

"Ừm, nếu cứ để như vậy thì sẽ mất vệ sinh lắm."

Tôi nói xong rồi dùng phép thuật đốt cháy xác của những tên lính Admos nằm la liệt trên mặt đất.

"Nếu không đốt thì côn trùng sẽ sinh sôi nảy nở."

"Hehe, anh đúng là người ưa sạch sẽ đấy."

Phải không?

Trong lúc tôi đang trò chuyện vui vẻ với Meileen, Nara lẩm bẩm.

"…Cả 2 đều là những kẻ tâm thần."

Khỏi phải nói, Nara lại 1 lần nữa trở thành nạn nhân của cú khóa đầu của tôi.

Bạn đã đến cuối chương 44.

Không gian đọc của bạn