Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 48

Chương 48 · 79 chương

Quyết tâm của Nara

"À mà này, lúc nãy anh chưa nhắc, làm thế nào Maya-san & Meileen-san lại gặp nhau trong tình huống đó vậy?"

Sau khi chúng tôi xác nhận xong đường đột nhập vào Lâu đài Admos cùng Nara, cậu ấy hỏi tôi điều đó trong lúc nghỉ giải lao.

"À, đúng là tôi chưa nói về chuyện này. Meileen, anh kể cho cậu ta nghe được không?"

Để bàn về chuyện đó, tôi cũng cần nhắc đến Meileen, nên tôi gọi cô ấy để xin phép, nhưng cô ấy không còn ở chỗ ngồi nữa.

"Meileen?"

"Vâng?"

Giọng cô ấy phát ra từ nhà bếp. Tò mò, tôi đi vào bếp & thấy Meileen đang cho Leon bú, thằng bé hình như đã thức dậy mà tôi không hề hay biết.

"Chuyện gì vậy?"

"À, Nara-kun muốn nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó. Anh sẽ phải đề cập em nên anh nghĩ nên hỏi em trước."

"Ừm, được thôi."

Vừa nói, Meileen vừa nhìn vào Leon, vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc gì. Câu chuyện bao gồm việc cô ấy buộc phải rời khỏi ngai vàng của Ma quốc, nhưng cô ấy dường như chẳng mặn mà với việc đó.

"Được rồi, anh cũng sẽ…"

"Maya-san, có chuyện gì vậy? GAAH…!? Mắt tôi! mắt tôi!!"

Nara định vào bếp, nên theo bản năng tôi dùng phép gây mù loà lên cậu ta. Kết quả là cậu ta quằn quại đau đớn như 1 vị đại tá nổi tiếng nào đó nào đó. Nara vẫn chưa đứng dậy, có vẻ vết thương khá nặng. Không còn cách nào khác, tôi dùng ma thuật chữa trị để hồi phục đôi mắt của cậu ấy.

"À… cuối cùng thì cũng nhìn thấy lại rồi…"

Nara nói vậy & từ từ đứng dậy. Khi Ivern nhìn thấy điều này, mặt anh ta nhăn lại vì ghê tởm.

"Ông dùng ma thuật mù loà đến mức cần ma thuật chữa trị…"

"Giờ thì đã ổn rồi, phải không?"

"Ừm… giờ tôi ổn rồi… nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi."

Mắt Nara mở, nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt. Thôi thì, dù sao cũng là đôi mắt – khá dễ hiểu mà.

"Nhưng giờ thì đã ổn hơn rồi phải không?"

"Nếu anh nói về việc nhìn thấy hay không, thì có… nhưng tại sao anh lại làm mù mắt tôi ngay từ đầu?"

"Meileen đang cho Leon bú."

"…Tôi thực sự xin lỗi."

Vừa nãy Nara còn nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận, nhưng khi nghe tôi nói vậy, cậu ấy liền cúi gằm mặt xuống.

"Trong nhà này còn có thêm 1 đứa bé nữa, nên hãy cẩn thận."

"Đúng vậy. Nếu tôi thấy Yulia trong tình cảnh như thế, tôi cũng sẽ không im lặng đâu—"

"—Ối! Aira! Đừng cắn núm vú của mẹ!!"

"…Chúng ta sẽ vờ như không nghe thấy vậy."

"À, phải rồi rồi."

Yulia vẫn canh thời gian chuẩn đến mức khiến tôi ngạc nhiên. Dạo này, Aira đang mọc răng, con bé có vẻ ngứa răng nên thường cắn núm vú của Yulia khi bú. Mỗi lần như vậy, tiếng hét đó lại vang vọng khắp nhà.

"Vậy ra, cậu hỏi tôi & Meileen tái ngộ nhau như thế nào à?"

"…Sao anh vẫn có thể kể chuyện đó trong hoàn cảnh này?"

"Nhà có trẻ con sẽ thế này mà."

"Tôi đoán thế… Vậy thì kể đi."

Khi Nara đã ở vị trí lắng nghe, tôi kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về cuộc hội ngộ của tôi với Meileen. Cô ấy từng là nữ hoàng Ma quốc, nhưng đã mất ngôi vị do cuộc nổi loạn của em trai mình. Cùng với đó là việc Mona đã bí mật giúp đỡ Meileen trốn thoát, & cách 1 người bị truy nã toàn cầu như tôi, gặp lại cô ấy.

"Ồ… Thật là kịch tính!"

"Phải không? Vậy là cả 2 chúng tôi đều nghĩ rằng định mệnh muốn chúng tôi ở bên nhau. Chúng tôi đã thân mật với nhau ngay ngày hôm đó."

"Ừ, tôi hiểu. Khi tôi trở về từ chiến trường, Eva đã đối xử tốt với tôi, & đó là lúc tôi yêu cô ấy."

"À, chuyện đó thường xảy ra sau 1 trận chiến sinh tử."

Nara & Ivern cũng tham gia vào câu chuyện của tôi.

"À, đó là lý do tại sao tôi lại đi du hành cùng Meileen. Chúng tôi lang thang khắp nơi, & cuối cùng định cư ở đây."

"Ồ, thật sao? Còn Ivern thì sao?"

"Anh chàng này? Anh ấy là 1 nhà thám hiểm trước đây. Khi nhận ra tôi, 1 tên tội phạm bị truy nã, quyết định định sống ở đây, dân làng nhờ anh ta giải quyết tôi khi nhận ra tôi quyết định định sống ở đây."

Khi tôi nói vậy, Nara trông vô cùng ngạc nhiên.

"Thật sao…? Tôi ngạc nhiên là anh vẫn còn sống…"

"Ừ, suýt nữa thì đi rồi. Nếu tôi không nghe kỹ những gì Kenta nói, có lẽ tôi đã bị giết rồi. Thực tế, tất cả những thợ săn tiền thưởng từng đến đây trước tôi đều mất tích."

"…Wow, anh thực sự may mắn khi vẫn còn sống đấy…"

"Nara cũng vậy. Cậu đang sống trên 1 ranh giới rất mỏng manh."

Khi tôi nói vậy, Nara hơi lùi lại 1 chút.

"Nếu lúc đó cậu tấn công tôi mà không suy nghĩ, tôi sẽ giết cậu không chút do dự. Nhưng khi nhìn thấy mặt tôi, cậu đã mất hết ý chí chiến đấu, phải không?"

"Đó là bởi vì… lúc đó, tôi không cảm nhận được bất kỳ sự thù địch nào từ Maya-san… & vì là đồng hương, tôi nghĩ có lẽ anh không phải là người xấu như mọi người nói."

"Ồ, trực giác đó là vô giá. Đó là thứ cái thế giới này cần."

Hầu hết những kẻ ở đây đều vô vọng. Họ tin rằng họ là người giỏi nhất, là chân lý bất khả xâm phạm, & họ không thể thay đổi niềm tin đó, do đó họ không thể hiểu được cảm xúc của người khác.

"Nhân tiện, tôi có thể hỏi cậu 1 điều không, Nara-kun?"

"Vâng? Là gì vậy?"

"Lần này có 1 người khác được triệu hồi, đúng không? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta?"

Khi tôi hỏi điều đó, Nara lập tức cau mày.

"Tên đó vô vọng rồi. Cậu ta nói rằng cậu không có năng khiếu kiếm thuật nên sẽ luyện tập ma thuật… Nhưng Maya-san, anh cũng biết điều đó mà, phải không? Không ai ở đấy có thể dạy ma thuật cho con người cả."

"Tôi hoàn toàn hiểu. Vậy thì tên đó đang làm gì?"

"…Hắn ta rước phụ nữ đến phòng mình mỗi ngày. Hình như hắn ta học được chút ma thuật nhỏ nào đó, nên có lẽ hắn đang đóng vai nhân vật chính trong những bộ fantasy harem?"

Đúng là thằng thất bại. Chẳng lẽ hắn là loại đó? Kiểu 'Tôi đến 1 dị giới & trở nên cực kỳ nổi tiếng'?

"Thật sao? Vậy thì không cần phải cảnh giác với tên đó nữa."

"Có lẽ thế. Cậu ta chỉ là thằng ăn hại. Hay đúng hơn, chẳng phải chúng sẽ sớm bỏ rơi cậu ta sao?"

"Mà hắn ta ngày nào cũng mời phụ nữ đến phòng… Ý tôi là, ngay từ đầu, chúng cho phép điều đó? Những người phụ nữ đó có phải là người hầu gái trong lâu đài không? Đó là sự ưu ái quá mức rồi."

"Không, không phải người trong lâu đài, mà từ nhà thổ."

"Dân chuyên à?"

Vậy là đất nước đang chu cấp tiền cho cậu ta sao?

Tôi không có ý kỳ thị loại hình kinh doanh đó, nhưng 1 người thì liều mạng chiến đấu vì nó, trong khi người kia thì lại sa đọa vào nhục dục. Hóa ra không chỉ người trên thế giới này mới ngu ngốc.

"Nếu không có kết quả, có lẽ họ sẽ sớm loại bỏ cậu ta."

"Anh nghĩ thế sao?"

"Tất nhiên. Lý do duy nhất khiến tên đó được bỏ qua cho đến bây giờ có lẽ là vì cậu ở đó."

"Tôi?"

"Đúng vậy. Cậu đã tiến bộ hơn họ tưởng. Vậy nên họ hi vọng tên đó cũng có tiềm năng. Nhưng nếu cậu phản bội Admos & đến đây…"

"…Thì kẻ ăn hại sẽ bị loại bỏ."

"Tình hình là vậy. Cậu tính làm gì? Có muốn tiếp tục chạy trốn không?"

Nghe tôi nói vậy, Nara suy nghĩ 1 lát rồi lắc đầu.

"Không. Sau khi nghe câu chuyện của Maya-san, tôi không thể tin tưởng hoàng tộc ở thế giới này nữa. Thực ra, tôi đã từng cảm thấy 1 số dấu hiệu về bản chất thực của họ… Vì vậy, tôi sẽ theo gót Maya-san. Tôi không quan tâm chuyện gì đang xảy ra ở thế giới này nữa."

Thấy Nara nói tự tin như vậy, tôi không nhịn được cười.

"Hừ, haha. Ahahahaha! Tuyệt vời đấy, Nara. Cậu là nhất!"

"C-cảm ơn."

"À, họ vẫn sẽ phải xử lý anh chàng kìa… ừm, tên là gì nhỉ?"

"À, là Ota. Yuto Ota."

"Ồ, Ota à… Dù lựa chọn trục xuất hay loại bỏ cậu ta, chúng vẫn sẽ triệu hồi 1 ai khác."

Khi tôi nói vậy, Nara trông vô cùng ngạc nhiên.

"Vậy thì, sẽ có thêm 1 người nữa trở thành nạn nhân của nghi thức triệu hồi…"

"Thấy chưa? Không thể tha thứ được, đúng không?"

Những hành động quá đáng như vậy không được phép lặp lại. Đó là lý do tại sao.

"Nếu Admos quyết định làm điều đó, chúng ta sẽ cản chúng. Tôi thực sự muốn phá hủy vòng tròn ma thuật đó trước khi trốn thoát, nhưng tôi không có thời gian."

Khi tôi nói vậy, Nara cười toe toét.

"Nghe hay đấy. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ không bị trừng phạt vì làm việc đó, phải không?"

Ồ, tôi thực sự thích khía cạnh vui vẻ này của Nara. Khi 2 người được triệu hồi chúng tôi đang vạch ra chiến lược, Ivern thở dài 1 hơi thật dài.

"Thật đấy… trông ông thật hoạt bát khi bày âm mưu gì đó xấu xa."

"Nghe có vẻ tệ đấy, Ivern. Đây là 1 cuộc thánh chiến của những người được triệu hồi như chúng tôi!"

"Nghe hoàng tráng phết!"

Khi chúng tôi bắt đầu bị cuốn vào 1 tâm trạng phấn khích khó hiểu, Ivern lại thở dài 1 hơi nữa.

"Đó chỉ là quấy rối vặt thôi phải không?"

Cũng không sai lắm.

Bạn đã đến cuối chương 48.

Không gian đọc của bạn