Về truyệnThe Sulky Summoner Doesn’t Move
Chương 8

Chương 8 · 79 chương

Cặp đôi đồng điệu

"Meileen, bà ổn chứ?"

Khi chúng tôi đến phòng ngủ, Yulia đang nắm tay Meileen, người đang ngồi dậy trên giường, & nói chuyện với vẻ mặt lo lắng.

"Ừ. Tôi hơi buồn nôn vì ốm nghén nhưng vẫn ổn."

Meileen nói với khuôn mặt tái nhợt, nhưng nở 1 nụ cười để Yulia không lo lắng.

"Thật sao?"

"Thật mà, thật mà. Nên đừng lo lắng quá."

"À thì… bà biết đấy…"

"Cái gì?"

Yulia dường như muốn hỏi Meileen điều gì đó, nhưng lại do dự. Hành động của cô ấy khá bất thường. Cô ấy đang muốn hỏi gì?

Nghĩ đến điều đó, tôi quan sát kỹ hành động của Yulia, & cuối cùng cô ấy bắt đầu nói.

"…Ốm nghén có thực sự khó chịu đến vậy không?"

Khi Ivern & tôi nghe thấy câu hỏi đó, cả 2 chúng tôi đều ngạc nhiên không hiểu, nhưng Bennett dường như hiểu & bật cười "Hahaha."

"Có chuyện gì vậy, Yulia? Nhìn thấy bạn mình trông không khỏe khiến cô sợ bị ốm nghén à?"

"Ồ, thật sao?"

"Ừ, ừ… Nhưng! Meileen thường rất năng động, nhưng giờ cô ấy lại xanh xao & trông không khỏe…"

À, tôi hiểu rồi. Nhìn thấy Meileen bị ốm nghén, Yulia có lẽ đã sợ hãi tự hỏi liệu điều đó có xảy ra với mình khi mang thai không?

Khi tôi nhìn Ivern sau khi nhận ra điều này, mặt anh ấy đỏ bừng. Họ sống chung với nhau, vậy chắc chắn họ đã làm chuyện đó rồi, sao anh ta lại ngại ngùng thế?

"Ừm, xin lỗi 1 chút. Tôi là Bennett, 1 bà đỡ. Còn cô là Meileen-san, đúng không?"

"À, vâng. Tên tôi là Meileen. Rất hân hạnh được gặp bà, Bennett-san."

"Được rồi. Vậy, ngoài việc cảm thấy không khỏe, cô còn có triệu chứng nào khác không? Ví dụ như đầy hơi, đau bụng, hoặc chảy máu bất thường?"

"Ồ, không. Tôi chỉ cảm thấy không khỏe thôi, nhưng không có gì đặc biệt nghiêm trọng cả."

"Tôi hiểu rồi. Có vẻ như cô có thể chất dễ bị ốm nghén nặng. Cô đã bao giờ nghe mẹ mình nói về chuyện này chưa?"

Meileen nở 1 nụ cười gượng gạo trước câu hỏi của bà Bennett.

"Xin lỗi, nhưng tôi hiếm khi nói chuyện với mẹ mình."

"…Vậy sao?"

Tôi nghĩ bà Bennett có lẽ hiểu lầm rằng mẹ của Meileen đã mất. Điều đó không hoàn toàn đúng. Sau 1 thoáng do dự, Meileen nói với bà Bennett.

"Ừm… bà có thể giữ bí mật điều tôi sắp nói được không?"

"Vâng, bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân là nhiệm vụ của chúng tôi."

Sau khi Bennett nói vậy, Meileen bắt đầu kể về bản thân.

"Mẹ tôi là nữ hoàng Ma quốc, nên bà ấy không có nhiều quyền quyết định trong việc nuôi dạy tôi. Tôi được nuôi nấng bởi vú nuôi, hầu gái & gia sư."

Nghe vậy, mắt bà Bennett mở to, rồi bà nhìn vào bụng Meileen.

"Vậy… có nghĩa là đứa bé trong bụng cô ấy là con của công chúa Ma quốc & kẻ được triệu hồi?"

"Ồ, tôi từng là nữ hoàng, nên là 'cựu nữ hoàng'."

"…"

Mặc dù đang ngồi, Bennett vẫn loạng choạng mất thăng bằng dù đang ngồi.

"Bennett-san, có sao không?"

Khi tôi đỡ bà Bennett, bà ấy siết lấy vai tôi.

"Anh… đứa trẻ này là 1 quả bom hẹn giờ! Cho dù là nhân tộc hay ma tộc, bọn chúng cũng sẽ cố bắt đứa trẻ này đi nếu bị phát hiện!"

Bà Bennett hét lên với vẻ mặt đáng sợ, nhưng tôi đã biết điều đó quá rõ.

"Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Nếu chúng cố gắng bắt nó đi…"

Chỉ cần tưởng tượng khoảnh khắc đó thôi cũng khiến tim tôi lạnh toát.

"Tôi sẽ giết hết bọn chúng."

Khi tôi nói vậy, tôi có thể thấy bà Bennett thở hổn hển.

"Vì vậy, làm ơn hãy giữ bí mật này."

Tôi cố gắng mỉm cười khi nói điều đó để tránh doạ bà Bennett, nhưng bà chỉ gật đầu liên tục với gương mặt tái nhợt. Thật sự đáng sợ đến vậy sao? Đó là nụ cười đẹp nhất của tôi rồi mà… [note98439]

"Này Kenta, Bennett-san trông có vẻ sợ đấy."

"Hả? Tôi đã đáp lại bằng 1 nụ cười mà, phải không?"

"Nụ cười của ông thật đáng sợ!"

Tôi có thể cảm thấy không khí lạnh lẽo trong phòng tan chảy trước lời nói của Yulia.

"Tôi xin lỗi, Bennett-san. Tôi sẽ không làm gì bà cả, nên xin bà đừng lo lắng."

"À, à… miễn là tôi giữ lời hứa… đúng không?"

Tôi mỉm cười & gật đầu trước sự hiểu biết của bà Bennett.

"Haa… tôi đã nhận 1 yêu cầu thực sự quá đáng."

Bà Bennett nói điều này với 1 tiếng thở dài, rồi bà cười toe toét khi nhìn thấy tôi.

"Lần cuối cùng tôi nhận 1 vụ án căng thẳng như vậy là khi còn trẻ & phải đỡ đẻ cho 1 đứa con ngoài giá thú của hoàng tộc."

Ồ, có vẻ như bà Bennett đã trải qua khá nhiều tình huống khó khăn. Những lời đó lập tức làm tôi tin tưởng bà ấy hơn, nhưng dường như Ivern chưa từng nghe đến chuyện đó bao giờ & anh ta đang vô cùng hoảng sợ.

"1 đứa con rơi bí mật của hoàng tộc?! Cái gì vậy?! Tôi chưa từng nghe đến!!"

"Tôi đã nói với anh là hồi ấy tôi còn trẻ? Đứa trẻ & mẹ của nó đã kết hôn với 1 gia đình quý tộc nào đó từ lâu & hiện đang là người đứng đầu gia tộc."

"…Vậy có nghĩa là em trai của nhà vua hiện tại đang ở đâu đó ngoài kia…"

Nghe những lời của Ivern, 1 câu hỏi nảy sinh trong đầu tôi.

"Này, tôi biết là hơi muộn, nhưng tôi có thể hỏi 1 điều không?"

"Hỏi gì cơ?"

"Nơi chúng ta đang ở có phải là Vương quốc Weimar không?"

Khoảnh khắc tôi hỏi câu đó, không khí trong phòng lại cứng đờ.

"…Hả? Đừng nói là giờ này mới biết nhé?"

"Haha! Đúng là Kenta!"

Ivern & Bennett nhìn tôi với vẻ không tin, còn Yulia thì cười như điên, nhưng chẳng phải điều đó quá hiển nhiên sao?

"Tôi không phải người của thế giới này, mọi người biết đấy? Tôi trốn khắp nơi, đến nỗi tôi không biết mình đang ở nước nào nữa."

Khi tôi nói vậy, Ivern nhăn mặt kiểu "À," rồi lắc đầu & tiến lên.

"Ông biết là 2 cô công chúa từ Weimar liên tiếp đến rồi đấy chứ? Lúc đó ông đáng lẽ phải nhận ra rồi chứ."

"Tôi chỉ nghĩ, 'Thật là phiền phức.'"

Khi tôi nói vậy, Ivern thở dài, & Yulia lại phá lên cười. Bennett nở 1 nụ cười gượng gạo, rồi nhìn Mayleen.

"Cô có chắc mình muốn lấy 1 người đàn ông như thế làm chồng không?"

"Xin lỗi, Bennett-san, ý bà là sao?"

"Ý tôi là những gì tôi vừa nói. Hắn ta không tôn trọng hoàng tộc, không quan tâm đến thế giới này; không những thế, hắn ta nói sẽ giết hết kẻ thù của mình. Liệu có thực sự ổn khi sống với 1 người đàn ông nguy hiểm như vậy không?"

Dường như bà Bennett đột nhiên trở nên cởi mở hơn nhiều. Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa tôi với Ivern & những người khác lúc nãy, có lẽ bà ấy cũng hiểu giới hạn của tôi, "Chỉ cần không phản bội tôi, tôi sẽ không làm gì cả."

Khi Bennett hỏi cô ấy, Meileen thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó cô ấy mỉm cười & trả lời.

"Vâng. Tôi không thể tưởng tượng mình ở bên cạnh người đàn ông nào khác ngoài Kenta."

Có lẽ vì Meileen nói điều đó với nụ cười, Bennett trông có vẻ sững sờ.

"Kenta đã giúp tôi rất nhiều lần. Chính anh ấy đã cứu tôi khi cha tôi cố giết tôi lẫn khi tôi bị trục xuất khỏi Ma quốc & chìm trong tuyệt vọng."

Meileen nói vậy & mỉm cười với tôi.

“Kenta bị con người phản bội, còn tôi bị ma tộc phản bội. Tôi không thể tha thứ cho loài người vì đã phản bội Kenta yêu dấu của tôi, & Kenta, người rất yêu tôi, cũng không thể tha thứ cho Ma quốc vì đã phản bội tôi. Đó là lý do tại sao…”

Sau 1 lúc im lặng, Meileen nở 1 nụ cười rạng rỡ & nói.

“Tôi yêu Kenta từ tận sâu trái tim mình, anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ tôi khỏi mọi khó khăn.”

Nhìn thấy Meileen mỉm cười với tôi khi nói điều đó, tôi cảm thấy 1 tình yêu sâu đậm dành cho cô ấy đang trào dâng

“Meileen…”

Tôi ngồi xuống giường & ôm Meileen.

“Hehe. Em yêu anh, Kenta.” [note98440]

Khi chúng tôi ôm nhau, bà Bennett nói với chúng tôi.

“Ồ, 2 người là cặp đôi giống nhau đến kinh ngạc.”

Nghe những lời đó, Yulia lại bật cười.

Bạn đã đến cuối chương 8.

Không gian đọc của bạn