Chương 15 · 153 chương

Chuowng 11: Phía trước có vực sâu!!

Nửa đêm canh ba là thời điểm tối nhất trong ngày, khi vạn vật đều chìm vào giấc ngủ sâu.

Nhưng trên những thảo nguyên rộng lớn phía nam sông Lạc Thủy, một vùng tối tĩnh lặng trải dài đang lặng lẽ, nhanh tróng di chuyển về phía bắc theo hình mũi tên.

Vó ngựa được chăm sóc một cách đặc biệt, chúng bọc trong vải mềm, không một tiếng động phát ra, chỉ có tiếng gió rít nhẹ cùng tiếng thở khẽ vang vọng trong đêm.

Sau khi cởi hết những bộ giáp nặng nề, độ linh hoạt của đội quân Kim Vũ Vệ được tăng lên đáng kể.

Mặc dù Cố Thừa Ngân và những người khác đã phi nước đại đi trước, nhưng không một ai trong số các binh lính bị tụt lại phía sau.

Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã tiến được hàng trăm dặm về phía bắc. Những ánh đèn thưa thớt của Lê Minh thành cũng đã lờ mờ hiện ra trên đường chân trời phía xa.

"Dừng."

Tại điểm tận cùng của "mũi tên", một tiếng hét ngắn, trầm vang lên lặng lẽ, như một viên sỏi ném xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Toàn bộ mũi tên đen đang di chuyển nhanh chóng đột ngột dừng lại, chuyển từ chuyển động cực độ sang trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối mà không hề có chút trì trệ hay hỗn loạn nào, thể hiện một sự kỷ luật đáng sợ.

"Bản đồ".

Một ánh sáng mờ ảo, giống như đom đóm, lặng lẽ xuất hiện ở đầu mũi tên, chiếu sáng chỉ một khoảng cách ngắn phía trước.

Một nữ quan của Bộ nội vụ chuẩn bị sẵn sàng. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhanh chóng mở một tấm bản đồ bằng da, giơ lên bằng cả hai tay, đặt vững vàng về phía Cố Thừa Ngân.

Ánh mắt Cố Thừa Ngân trở lên sắc bén hơn, hắn nhanh chóng quét qua những ký hiệu và đường kẻ dày đặc trên bản đồ trong ánh sáng lờ mờ, đồng thời hỏi:

“Bản đồ này được cập nhật khi nào vậy?”

“Bẩm, cách đây nửa nén nhang,” Vị nữ quan trả lời bằng giọng nhỏ.

Bất chấp tốc độ hành quân đáng kinh ngạc, mạng lưới tình báo của Bộ nội vụ vẫn hoạt động hiệu quả, liên tục tổng hợp và cập nhật những tình hình mới nhất trên bản đồ tình báo quân sự này.

Ngay lúc đó, một nữ quan khác lặng lẽ tiến đến và đưa cho Thượng Quan Vân Anh một tấm Lạc Sơn lệnh.

Thượng Quan Vân Anh nhanh chóng quét mắt đọc những dòng chữ nhỏ hiện lên trên tấm thẻ Lạc Sơn, sắc mặt cô trở nên căng thẳng. Cô quay lại và thì thầm:

"Cố đại nhân, thông tin tình báo mới nhất cho biết 8 vạn quân tiếp viện do thành phố Song Hà và Hoàng Chung phái đến đã đột ngột đổi hướng hành quân và đang tiến thẳng về thành Lê Minh với tốc độ tối đa."

"Dựa trên tính toán này, nếu chúng ta tiếp tục tiến về phía bắc, rất có thể chúng ta sẽ bị bao vây trước khi đến được thành Lê Minh."

Gần như cùng lúc đó, một tia sáng yếu ớt lóe lên ở đầu ngón tay của nữ quan đang cầm bản đồ, các mũi tên biểu thị quân tiếp viện của Song Hà và Hoàng Chung trên bản đồ đột nhiên chuyển hướng.

Giống như hai chiếc càng khổng lồ, chúng cắn mạnh vào phía trước Lê Minh thành.

Giọng điệu của Thượng Quan Vân Anh lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt của Cố Thừa Ngân, thay vì thể hiện sự lo lắng, nó lại lóe lên một tia sắc bén.

Đây rồi!

Biến số đầu tiên mà hắn đang tìm kiếm!

Ánh mắt Cố Thừa Ngân lướt nhanh qua tấm quân đồ vừa được cập nhật, trong đầu chớp mắt hoàn tất lần suy diễn và xác nhận cuối cùng.

Không còn chần chừ, hắn khẽ giơ tay ra hiệu thu lại quân đồ, giọng nói hạ xuống đến cực thấp:

"Điện hạ đã ra lệnh như sau:"

"Tất cả binh sĩ, tránh khỏi tầm nhìn của thành Lê Minh, hãy tiến về phía đông với tốc độ tối đa dọc theo bờ nam sông Lạc Thủy!"

Điểm đến: Thành phố Song Hà!

"Hơn nữa, kể từ bây giờ, tất cả các điểm đến sắp tới phải được hoãn lại một giờ trước khi được tiết lộ cho toàn bộ quân nổi dậy."

Thượng Quan Vân Anh hơi ngạc nhiên, rồi nhận ra đây là mệnh lệnh mới nhất.

Cô ấy lập tức ra lệnh thông qua Lạc Sơn lệnh.

Rồi, chỉ với một cú giật nhẹ dây cương, con ngựa lao thẳng về phía trước như một mũi tên.

Nhưng cô đã quên mất rằng có người đang ngồi phía sau mình.

Cố Thừa Ngân hoàn toàn bị bất ngờ. Cơ thể hắn kéo mạnh về phía sau bởi lực quán tính khổng lồ và suýt mất thăng bằng.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, theo bản năng hắn đã vòng tay về phía trước, ôm trọn lấy vòng eo thon gọn đầy sức sống của Thượng Quan Vân Anh.

Nhưng kết quả là, khoảng cách giữa hai bên lập tức bị thu hẹp đến mức tối đa, sát lại một cách hoàn hảo.

Toàn thân của Thượng Quan Vân Anh đột nhiên cứng đờ!

Cuộc tấn công bất ngờ từ phía sau lập tức kích hoạt cơ chế phòng vệ theo bản năng của cô, khí lực thực sự của cô gần như không thể kiểm soát được mà dâng trào.

Nhưng chỉ trong tích tắc, lý trí đã dập tắt mạnh mẽ xung động nguy hiểm này.

Đó là lỗi của chính cô trước tiên!

Khi nhận ra điều đó, Thượng Quan Vân Anh tự trách mình vì sự bất cẩn; cô suýt nữa đã khiến Cố Thừa Ngân bay lên.

Về sự tiếp xúc thân mật không thể tránh khỏi này, cô ấy mím môi và cuối cùng thì thầm:

"Cố đại nhân, xin ngài … hãy giữ chặt hơn."

Cô nghe thấy giọng mình nghẹn lại trong cổ họng, cố gắng giữ cho giọng nói ổn định.

Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể tránh khỏi một chút run rẩy nhẹ, và một kiểu thỏa hiệp gần như cam chịu mà chính nàng cũng không nhận ra.

"Tôi xin lỗi."

Giọng nói của Cố Thừa Ngân, tràn đầy một lớp chân khí, xuyên qua cơn gió rít và rõ ràng đến tai Thượng Quan Vân Anh với sự chân thành tuyệt đối.

"Tôi không cố ý, chỉ là… mọi chuyện xảy ra quá đột ngột."

"Không có gì đâu." Câu trả lời của Thượng Quan Vân Anh ngắn gọn và bình tĩnh, cô ấy dường như thực sự không quan tâm.

Nhưng khi Cố Thừa Ngân không để ý, sắc đỏ trên má cô đã lan đến tận tai, nóng bừng lên trong làn gió đêm lạnh giá.

"Thực ra, tôi còn một câu hỏi khác."

Cố Thừa Ngân tiếp tục truyền đạt giọng nói của mình, giọng điệu mang một chút ngạc nhiên thực sự.

"Với tốc độ cao như vậy… những người phía sau có thể theo kịp không?"

Thượng Quan Vân Anh rõ ràng đã thực hiện mệnh lệnh một cách triệt để, đưa câu nói "tiến lên hết tốc lực" đến mức tối đa.

Điều này có nghĩa là gió đêm không còn chỉ thổi nhẹ nữa, mà giống như một chiếc roi thép lạnh lẽo, quất mạnh với sức tàn bạo.

Cố Thừa Ngân cảm thấy như thể mình đang ngồi trên một chiếc máy bay không có kính chắn gió, bay với tốc độ cực thấp.

Điều này buộc hắn phải hạ thấp người xuống hơn nữa, gần như áp sát hoàn toàn vào lưng của Thượng Quan Vân Anh.

Hắn phải dùng cả hai tay ôm chặt lấy eo cô để chống lại sức gió và sự nhiễu loạn khủng khiếp, tránh bị hất văng ra ngoài lần nữa.

Lần này, người trả lời câu hỏi của anh ta không phải là Thượng Quan Vân Anh.

Thay vào đó, người đó chính là Trần Bất Sát, người cũng đang phi ngựa với tốc độ tối đa và luôn bảo vệ bên cạnh hắn.

Một luồng chân khí mạnh mẽ, ổn định được truyền trực tiếp vào tai Cố Thừa Ngân.

"Đừng lo, thưa ngài. Lượng chân khí thực sự tiêu hao khi di chuyển này chẳng là gì so với chân khí tiêu hao trong một trận chiến khốc liệt trên chiến trường."

"Hơn nữa, chúng tôi mang ít hành lý nên lượng năng lượng tiêu hao không theo kịp tốc độ hồi phục."

Nghe vậy, Cố Thừa Ngân định hỏi thêm chi tiết thì Thượng Quan Vân Anh, người ở trước mặt anh, đột nhiên nheo mắt lại và hét lên:

"Cẩn thận! Phía trước có vực sâu"

Trước khi Thượng Quan Vân Anh kịp nói hết câu, cô đã giật mạnh dây cương lên!

Với một tiếng hí, con ngựa oai phong đột nhiên nhảy lên, toàn thân nghiêng về phía trước, nhảy vọt về phía một khe núi tối tăm phía trước!

Thượng Quan Vân Anh, đứng ở vị trí dẫn đầu, giàu kinh nghiệm đã lập tức hạ thấp người, áp sát vào cổ ngựa, trọng tâm cơ thể vững chắc như đá.

Nhưng người phải chịu thiệt thòi lại chính là Cố Thừa Ngân đang ngồi ở phía sau.

Lực đẩy đột ngột hướng lên trên giống như một bàn tay khổng lồ vô hình, mạnh mẽ hất hắn ta văng ra phía sau!

Cánh tay đang ôm lấy eo Thượng Quan Vân Anh tuột khỏi tay trong cơn mất thăng bằng đột ngột và cú giật mạnh, vô thức buông ra.

Hắn suýt bị hất khỏi lưng ngựa và rơi xuống bóng tối phía sau.

Trong tích tắc, bản năng sinh tồn đã lấn át tất cả mọi thứ.

Hai tay hắn, đã mất thăng bằng, mò mẫm lên trên một cách mù quáng

Tuyệt vọng tìm kiếm một điểm tựa vững chắc để ngăn mình rơi xuống…

Bạn đã đến cuối chương 15.

Không gian đọc của bạn