Chương 12 · 144 chương

11. UFC (2)

[Phòng thủ đợt quái thành công.]

[Phần thưởng sẽ được tính toán dựa trên độ khó.]

[Độ khó được đánh giá dựa trên số điểm nhận được, chênh lệch cấp độ với kẻ xâm lược cấp cao nhất và số lượng kẻ xâm nhập.]

[Tính toán hoàn tất.]

[Đánh giá độ khó của đợt quái lần này: Dễ.]

[Bạn đã lên cấp.]

[Nhận được 5000 điểm.]

[Đạt cấp 20.]

[Bạn đã có thể mua vật phẩm hầm ngục 3★.]

Vua Golem: Haha, xem ra khoản vận động tay chân vẫn cần luyện thêm.

ㄴDIP: Lần đầu mà làm được như thế là khá rồi. Có khi còn giỏi gấp đôi lúc ông lần đầu đánh nhau với bọn gnome.

ㄴVua Golem: Thằng chó này, sao mày lại lôi chuyện đó ra? Cái thằng lần đầu gặp troll còn tè ra quần mà dám chó chê mèo lắm lông à:))))))

ㄴDIP: Hahaha, cay à cu?

ㄴVua Golem: Ừ, còn loại đái dầm như mày cũng đang run rẩy gõ bình luận đúng không? Không biết đứa nào mới đang cay nhỉ?

ㄴDIP: Đ** mẹ mày.

Đồ Tể Ẩn Danh: Phần cứng tốt, nhưng phần mềm chưa theo kịp được.

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Trông sexy vãi… Có vẻ cậu ta sẽ trưởng thành rất nhanh…

ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Cái đó thì tôi đồng ý.

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Cô công nhận Tân Thủ trông sexy ấy hả? Trước giờ cô đâu phải người như vậy?

ㄴ Đồ Tể Ẩn Danh: Khôngýlàtôiđồngývớichuyệncậutasẽtiếnbộrấtnhanh…

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii!! Cậu làm tốt lắmmm!!

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Làm tốt đấy!

Hôm nay Diễn Đàn Hầm Ngục vẫn ấm áp như mọi khi.

Tôi định để lại bình luận, nhưng rồi lại đổi ý và thở dài.

“Phù…”

Tôi dùng vải lau sạch máu trên con dao.

Đó là vũ khí tôi từng mua với giá 100 điểm.

Trước mắt tôi là mười con goblin đang nằm gục.

Chính là những kẻ vừa bị tôi tự tay tiêu diệt.

“Chẳng có gì ghê gớm lắm…”

Nghe theo lời khuyên của mọi người trên Diễn Đàn, tôi đã thử sức với đám goblin để chuẩn bị cho trường hợp một ngày nào đó bản thân buộc phải trực tiếp chiến đấu.

Tất nhiên tôi vẫn giữ Vù Vù ở ngay phía sau để có thể bảy chọ bất cứ lúc nào.

Tôi đã thắng.

Nói thật là tôi thắng rất dễ dàng, gần như không tốn một giọt mồ hôi.

Từ hồi học cấp hai tôi chưa đánh nhau với ai bao giờ, nên cứ tưởng mình sẽ luống cuống.

Nhưng khi thật sự bước vào thực chiến, đầu óc tôi lại hoạt động nhanh hơn hẳn.

Tôi né những ngọn giáo của chúng rồi dùng dao kết liễu. Lặp lại việc đó khoảng mười lần thì đợt quái kết thúc.

Cơ thể tôi nhanh và mạnh hơn đám goblin quá nhiều lần.

Có lẽ ngay cả khi đối đầu với hobgoblin, tôi cũng sẽ chiếm ưu thế.

Còn troll thì chắc vẫn hơi khó.

Chà…

Sau này nếu mua được các năng lực Dị Thường, kết quả chắc chắn sẽ khác.

Nhưng hiện giờ chỉ riêng việc mua cạm bẫy đã khiến tôi cháy túi rồi, nên là vẫn còn xa lắm.

Hơn nữa phần lớn các năng lực ấy đều thuộc cấp cao.

Giá lại đắt đến mức khó mà tưởng tượng nổi, thiệt tình.

Dù sao thì…

Cơ thể hiện tại của tôi được cường hóa một cách khủng khiếp.

Tôi chỉ là một tên gà mờ chẳng có tí kinh nghiệm chiến đấu nào, vậy mà đã mạnh đến mức này.

Nếu có thể trở lại Hàn Quốc, chẳng phải tôi sẽ huỷ diệt mọi môn thể thao sao?

Từ khi trở thành Chủ Hầm Ngục, việc tôi không còn cảm thấy đói khát đã đủ kỳ lạ rồi.

Thế nhưng trong trận chiến với đám goblin, dù bị giáo đâm trúng tôi cũng gần như không cảm thấy đau đớn.

Tuy chỉ bị thương nhẹ, cả vết thương lẫn quần áo bị rách đều đang từ từ tái tạo.

——————

Năng Lực Hiện Tại

[Kháng Tinh Thần ★Max]

[Kháng Đau Đớn ★Max]

[Khôi Phục Hình Dạng ★Max]

…

…

——————

“Đây có còn được gọi là con người không…?”

Tôi cảm thấy hơi khó tả.

Như kiểu cơ thể này không thật sự là của mình.

Tất nhiên nó vượt trội hơn cơ thể trước kia rất nhiều, đáng lẽ tôi phải vui mới đúng.

Nhưng bản thân tôi cũng cần một chút thời gian để thích nghi với sự thay đổi đột ngột này.

Liếm.

Con slime dọn dẹp bắt đầu liếm thi thể của đám goblin.

Suy ngẫm đến đây là đủ rồi.

Bẹp.

Tôi tạm thời kéo con slime ra khỏi đống xác.

“Éc…”

“Đợi chút. Tao còn phải thu chiến lợi phẩm cái đã.”

Bóp bóp.

Khi tôi nhào nặn nó như món đồ chơi slime, con slime liền ngoan ngoãn trở lại.

Càng nhìn tên này càng thấy đáng yêu.

“Từ giờ tên mày là Mềm Mềm nhé. Hiểu chưa, Mềm Mềm?”

“Ụt.”

Miếng vải tôi vừa dùng để lau dao là chiến lợi phẩm thu được từ một kẻ xâm nhập khác.

Tuy có hơi bẩn, nhưng nếu chịu khó lục lọi thì thỉnh thoảng vẫn nhặt được vài thứ hữu dụng, vậy nên tôi thường xuyên loot đồ.

Không thì Mềm Mềm sẽ hốc sạch mất.

Xem nào.

Đám goblin vốn không mang theo nhiều vật dụng ngoài lương thực, nên tôi chẳng tìm được món nào đáng dùng.

“Cái gì đây…?”

Tôi phát hiện một viên đá có khắc hoa văn kỳ lạ.

Tôi đăng ảnh viên đá lên Diễn Đàn.

Có gì không biết thì hỏi Diễn Đàn vẫn là nhanh nhất.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Là đá ma pháp  đó…

Nhân Vật Mắt Híp: Ở Dãy núi Lowjinrat có chủng tộc nào biết sử dụng ma pháp sao??

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Theo trí nhớ của tôi thì hoàn toàn không… Lần này tự nhiên thấy hơi bất an…

Đời Bạc Bẽo: PTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾnRỒIPTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾNRỒIPTSDĐẾNRỒI

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thằng này bị sao vậy??

ㄴXương Khô: Hầm ngục của hắn lần trước bị một nhóm pháp sư elf bậc 4~5 xâm nhập đấy, hahaha.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: À.

Đá ma pháp.

Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ thế giới này.

Nhưng trong đầu tôi thì đại khái đây là một thế giới fantasy trung cổ, nơi tồn tại đủ loại chủng tộc có thể coi như quái vật và vô số kỹ thuật liên quan đến ma pháp tung hoành khắp nơi.

Đương nhiên pháp sư cũng phải tồn tại.

Chỉ có điều nơi tôi bị ném xuống lại là Dãy núi Lowjinrat, nơi này cách rất xa những chủng tộc thông minh có khả năng sử dụng ma pháp.

Magic Hero: Đây là đá ma pháp của Hội Hắc Pháp Sư…

ㄴTân Thủ: Là cái gì thế?

ㄴMagic Hero: Đại khái là một thiết bị hỗ trợ người dùng thi triển ma pháp khó một cách dễ dàng hơn bằng cách lược bỏ các công đoạn… Ừm, cứ coi nó như một cái búa đi… Nếu thi triển ma pháp là hành động đóng đinh, thì đá ma pháp chính là cái búa giúp việc đó trở nên dễ dàng hơn…

ㄴTân Thủ: Tóm tắt hộ với…

ㄴMagic Hero: N-nói đơn giản thì đây là đá ma pháp dùng để tẩy não người khác…

Hả?

Vậy ở thế giới này, trên lý thuyết thì ngay cả thôi miên, huấn luyện tha hóa cũng có thể làm được sao? Đáng sợ thật.

Magic Hero: Cũng chẳng ghê gớm đến thế đâu… Phép tẩy não vốn chỉ có tác dụng với những chủng tộc yếu ớt và ngu ngốc như goblin thôi… Trừ khi sở hữu đôi mắt đặc biệt như Kẻ Cuồng Nhân Loại, nếu không thì gần như vô dụng… Ngay cả pháp sư bậc 1 cũng có thể thi triển…

ㄴTân Thủ: À, hiểu rồi.

Kẻ Cuồng Nhân Loại.

Hóa ra người này có thể trở thành một ông chú thôi miên sao…? Tất nhiên tôi đã xem ảnh selfie mà họ đăng, nên cũng biết họ thật ra là một cô gái ma cà rồng tóc trắng với thân hình mảnh mai. [note102931]

Magic Hero: Tiện nói luôn, pháp sư được chia từ bậc 1 đến bậc 9… Vậy nên cậu không cần quá lo lắng về những kẻ sử dụng loại ma pháp nông cạn thế này… Nhưng mà, ừm…

ㄴTân Thủ: Ok ok. Tôi hiểu, tôi hiểu mà.

Tóm lại thì.

Vấn đề là trong cái dãy núi chỉ toàn bọn ngốc này lại tồn tại một kẻ biết sử dụng ma pháp.

Hơn nữa, với việc kẻ đó điều khiển goblin rồi phái chúng vào Dreamland, rõ ràng hắn đang có âm mưu gì đó.

Magic Hero: C-có khả năng rất cao là kẻ đó điều khiển đám goblin để thu thập thông tin bên trong hầm ngục… Phép tẩy não thường còn cho phép chia sẻ tầm nhìn của mục tiêu… Có khi hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của Tân Thủ rồi… ㅠㅠ…

ㄴTân Thủ: Nghe sợ thật đấy…

ㄴVua Golem:?

ㄴNhân Vật Mắt Híp:?

ㄴTân Thủ: Sao nữa?

ㄴVua Golem: Đm, hầm ngục của cậu còn đáng sợ hơn.

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Công nhận.

ㄴDIP: Chuẩn luôn, hahaha. Nếu tôi là kẻ xâm nhập vào hầm ngục của Tân Thủ thì chắc tự sát luôn rồi.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Công nhận…

Dreamland đáng sợ đến mức đó sao?

Không, mấy tên này cứ coi tôi như một chuyên gia về kinh dị và quái đàm, nhưng tất cả chỉ là tình cờ thành ra như vậy thôi.

Tôi đâu có cố ý.

Chắc vậy.

Tôi vuốt ve Mềm Mềm đang ngồi trên đùi mình.

Nó liên tục thè lưỡi liếm sạch máu dính trên mặt tôi.

“Nhột quá.”

“Éc.”

“Nhưng cảm ơn nhé.”

Pháp sư.

Một kẻ sở hữu khả năng ưu việt mà đám ngốc quanh đây không thể nào dùng được.

Tân Thủ: Cuối cùng cũng có một tên nhân loại chết tiệt tìm đến chỗ tôi sao?

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Ghen tị bữa buffet của cậu quá…

ㄴTân Thủ:?

ㄴMagic Hero: Không phải chỉ mỗi con người có thể dùng ma pháp đâu… Có elf, có con người, và có những trường hợp ngoại lệ ở các chủng tộc khác…

ㄴMagic Hero: V-với cả như tôi đã nói, phép tẩy não trên viên đá ma pháp mà Tân Thủ tìm thấy thật sự chỉ là loại cơ bản nhất trong số những phép cơ bản, nên cậu không cần phải lo quá…

ㄴ Đồ Tể Ẩn Danh: Dù vậy, cậu vẫn phải chuẩn bị thật kỹ.

Đúng là tôi đã phát ngán khi ngày nào cũng phải nhìn khuôn mặt hung tợn của lũ goblin và troll…

Nhưng tôi có nên vui không nhỉ?

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Nghĩ lại mới nhớ, giờ Tân Thủ cấp bao nhiêu rồi?

ㄴTân Thủ: Cấp 20 rồiii~

ㄴĐời Bạc Bẽo: Cuộc đời thật bất công…

ㄴĐầu TV: Đến cái bụng không tồn tại của tôi cũng thấy đau rồi…

Nếu nói luôn cả số điểm đã nhận được thì chắc các Oldbie sẽ càng cay cú hơn, nên tôi chỉ nói đến đó thôi.

Cơ mà tôi vẫn còn một chuyện muốn hỏi họ.

Tân Thủ: Mọi người đều là hikikomori trong hầm ngục nhỉ?

ㄴCá Voi Yeah: Muốn gây sự hả??

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Đm, sao tự nhiên lại xát muối vào nỗi đau của bọn tôi thế…?

ㄴTân Thủ: Không, tôi đâu có ý đó… Chỉ là thấy mọi người suốt ngày ở trong hầm ngục mà lại biết rất nhiều chuyện… Tôi thật sự khá tò mò về điều đó…

Không gian sinh hoạt của các Chủ Hầm Ngục vốn rất hạn chế.

Thế nhưng chất lượng thông tin xuất hiện trên Diễn Đàn Hầm Ngục lại cực kỳ cao.

Đồ Tể Ẩn Danh: Vẫn có nhiều cách thu thập thông tin từ những kẻ xâm nhập mà không cần phải ra ngoài.

Đồ Tể Ẩn Danh: Những người dùng như Kẻ Cuồng Nhân Loại có thể thu được thông tin mật mà chẳng cần bỏ nhiều công sức.

Đồ Tể Ẩn Danh: Ngoài ra cũng có thể giao dịch với kẻ xâm nhập, lấy việc tha mạng cho chúng làm điều kiện trao đổi.

Ra là vậy.

Nói cách khác, các Chủ Hầm Ngục sẽ tự nhiên thu thập được thông tin khi đối phó với kẻ xâm nhập.

Đại khái là thế.

Kẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiii.

ㄴTân Thủ: Vângg!!

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cậu đã lên cấp 20 tức là vật phẩm hầm ngục 3★ được mở khóa rồi đúng hông?

ㄴ Tân Thủ: Vâng ạ >_<

Vừa hay tôi cũng đang muốn hỏi về nó.

Để chuẩn bị đối phó với kẻ xâm nhập đáng ngờ này, tôi hỏi các Oldbie rằng mình nên ưu tiên đầu tư vào thứ gì.

“Mọi người muốn tôi tuyển thuộc hạ á…?”

Tất cả bọn họ đồng loạt đưa ra một câu trả lời nằm ngoài dự đoán.

Bạn đã đến cuối chương 12.

Không gian đọc của bạn