Chương 2 · 144 chương

1. Tôi Trở Thành Một Chủ Hầm Ngục (1)

Hầm ngục.

Một yếu tố quen thuộc trong game.

Trong hầm ngục ẩn chứa vô số kho báu cùng quái vật.

Nhân vật chính sẽ khám phá nơi đó, đánh bại quái vật, nhận thưởng rồi trở nên mạnh hơn. Đơn giản dễ hiểu nhưng vô cùng cuốn hút, nên là nó được yêu thích bởi đông đảo người chơi trong suốt thời gian dài.

Như kiểu một tô phở nóng hổi, đầy đặn vậy. [note102399]

Tôi cũng từng chơi không ít game thuộc thể loại đó.

Có những hầm ngục u ám, nơi bạn hành hạ bản thân bằng việc phải chứng kiến tổ đội của mình bị lũ cuồng tín đày đoạ. Hoặc là hầm ngục nơi nữ chính khi đạp bẫy sẽ bị xé toạc quần áo… ấy chết, nhầm thể loại rồi.

Ngoài ra còn có vô số phim truyện về chủ đề hầm ngục, thế nên phần lớn game thủ (trong đó có tôi) hẳn đều đã quen thuộc với khái niệm “hầm ngục”, tuy nó chỉ là hư cấu.

Dù sao thì…

Mỗi khi nghĩ tới hầm ngục, tôi lại nảy ra suy nghĩ này. Đó chính là:

“Mấy thằng cha xây hầm ngục này tội nghiệp vãi.”

Một sự thương cảm dành cho những chủ hầm ngục bị đem ra làm bao cát.

Theo đúng nghĩa đen, bị đấm cho tơi tả.

Họ dồn hết tâm huyết chế tạo từng cạm bẫy. Tỉ mỉ trang trí hầm ngục cho hợp với chủ đề. Thậm chí là nuôi nấng, chăm sóc lũ quái vật như con đẻ của mình.

Thế nhưng…

[ĐỈNH VÃI! Đếu hiểu kiểu gì?! Speedrun Hầm Ngục Cuối trong 3 phút 50 giây chỉ với trang bị khởi đầu!]

[Cách đánh bại Ma Vương bằng một quả bóng nước =))))))]

Mỗi lần nhìn thấy người chơi phá tan tành tất cả những gì họ dày công xây dựng là tôi lại muốn rớt nước mắt.

Đương nhiên game vốn được tạo ra để cho người chơi chinh phục, nên chuyện đó cũng chẳng có gì lạ.

Mỗi tội trên đời này có không ít người muốn đào bới mọi lỗ hổng trong game. Có người gọi họ là cao thủ, một số khác gọi họ là quái vật.

Tất nhiên, phía nhà phát triển đơn giản chỉ mong người chơi sẽ trải nghiệm game theo đúng thiết kế của họ.

Nhưng con người là giống loài cực kỳ sáng tạo. Chỉ cần đặt ra thử thách hạ gục boss bằng một thanh kiếm gỗ, kiểu gì cũng sẽ có người thực hiện được nó.

[Tính chơi như

vậy

luôn? Thật hả!]

[Vl… Làm được thật luôn kìa!]

Mỗi lần nhìn thấy Youtube ngập tràn những video với tiêu đề như vậy, tôi không khỏi nghĩ rằng: Chắc nó đếu phải con người nữa rồi.

Đến cả những con trùm cuối với sức mạnh có thể quét sạch nhân loại cũng chỉ là trò tiêu khiển đối với bọn họ.

Tôi đưa mắt nhìn giao diện hệ thống đang lơ lửng trước mặt mình.

[Diễn Đàn Hầm Ngục]

Rượu ngon nhất vẫn là máu của kẻ địch sau khi thủ xong đợt quái

. [15]

Tốn bao nhiêu công đặt bẫy… thế mà chỉ sau một hôm đã bị phá sạch, đkm.

[55]

Chia sẻ vị trí căn cứ chính của tất cả chủng tộc!!!!!

[32]

——————

Tiêu đề: Bí kíp ra vẻ ngầu lòi trước mặt đám nhân loại… (bài dài, rất nhiều chữ)

Người đăng: Nữ Hoàng Kiến

“Có cái l ấy:)))))))”

Nghiêm túc chút, ai đó giúp tôi với!! Cmn, cứ đến đợt quái là tôi lại muốn phát điên.

Giết bọn chúng mãi không hết, sang đợt sau lại càng đông hơn, tởm đ chịu được.

Có ai biết cách nào xử lý hiệu quả không? 😭😭😭

Tôi hứa sẽ hậu tạ một thằng tiểu quỷ từ chính bụng tôi đẻ ra 😭😭

ㄴ Đại Vương Ác Linh: Đkm, diệt sạch lũ kiến giùm t cái.

ㄴ Nhân Vật Mắt Híp: Sao lũ nhóc nhà bà càng lúc càng kinh tởm thế?

ㄴ DIP: hmm…

ㄴ Vua Golem: Lại nữa rồi đấy.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Câu view là rõ.

——————

Tiêu đề: Đám nhân loại ít ra còn đỡ hơn bọn Elf.

Người đăng: Đời Bạc Bẽo

Ai cũng biết đối phó với nhân loại còn dễ chịu chán nếu so với đám biến thái chỉ chăm chăm chăm chinh phục hầm ngục suốt mấy trăm năm, già sắp chết đến nơi vẫn chưa buông… Mà cũng chả biết được, sao bọn Elf nó khoẻ dữ vậy? Bao giờ mới tới đợt Dịch Chuyển đây??? Cứu tôi với bà con 😭

ㄴ DIP: hmm…

ㄴ Triết Gia Bị Phong Ấn: T chịu, thôi cố lên =))

ㄴ Đại Vương Ác Linh: Ủa thằng này vẫn còn sống à, t tưởng nó ngỏm từ đời nào r chứ =))

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: Nhắc mới nhớ, lần trước Đời Bạc Bẽo nói ổng đang ở đâu ấy nhỉ?

ㄴ Đại Vương Ác Linh: Ở gần chỗ Cây Thế Giới.

Nhân Loại Là Chân Ái: oh.

Cộng đồng mạng.

Một nơi tràn ngập drama, sự hỗn loạn và hận thù.

Người ta gọi cái bãi rác ấy là “cộng đồng mạng”.

Bên trong một hang động vô danh.

Tôi ngây người khi thấy giao diện trước mắt mình trông không khác gì cái cộng đồng ấy.

Nhưng đó chưa phải là tất cả.

[Chúc mừng bạn trở thành Chủ Hầm Ngục!]

[Hãy bảo vệ hầm ngục của bạn trước những kẻ xâm nhập và viết nên huyền thoại của chính mình!]

“Cái đ gì đây.”

Một thông báo chào mừng hiện lên trên giao diện diễn đàn.

Đây là mơ hay thật vậy?

Tôi nghĩ nát óc nhưng không rặn ra được câu trả lời nào thoả mãn.

…

Đệch.

Chắc ở đây không có mấy tên quái vật đâu nhỉ?

***

Nói ngắn gọn thì…

Tôi chỉ là một con người bình thường.

Nghề nghiệp freelancer, sống một cuộc đời nhạt nhẽo đến nỗi tôi tin rằng sẽ chẳng có điều gì thú vị xảy ra với bản thân mình.

Nhưng hôm nay khi tỉnh dậy, không hiểu sao tôi lại đang đứng giữa một nơi tối tăm, lạnh lẽo.

“Ủa wtf, chuyện này là sao?”

Tôi cũng chịu.

Tối qua vẫn ngủ ngon lành như mọi hôm, thế mà mở mắt ra tôi đã ở trong một hang động xa lạ. Đâu có chuyện tôi bị ai đó bắt cóc… Tình huống vô lý này làm não tôi sập nguồn.

Diễn Đàn Hầm Ngục.

Và một bảng trạng thái.

“…Tiêu đời cmnr.”

Những tiếng chửi thề vô thức bật ra khỏi miệng tôi.

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy choáng váng như vậy.

Thật đấy. Bây giờ tôi còn hoảng loạn hơn cả một đứa tiểu học lỡ đái ra quần trên xe buýt.

Đậu má. Thế còn căn phòng trọ đặt cọc 10 triệu won mà tôi phải cày bục mặt ra mới dành dụm được thì sao? Rồi chiếc xe cũ tôi mua với giá hời 5 triệu won đâu mất rồi?

Đừng bảo là tôi bị trời phạt?

Tối qua trước khi ngủ, trong lúc chơi game tôi có chửi một thằng đồng đội là thằng phế vật ăn hại.

Chẳng lẽ chỉ vì thế mà tôi đáng bị trừng phạt sao?

Ngay lúc tôi vẫn đang cố chối bỏ hiện thực…

[CẢNH BÁO]

[Còn 24 tiếng trước khi đợt quái bắt đầu.]

[LƯU Ý]

[Hiện tại hầm ngục đang trống.]

[Hãy chuẩn bị các biện pháp phòng thủ để ngăn chặn kẻ địch xâm nhập.]

“Đợt quái? Xâm nhập?”

Đã lôi người ta đến cái nơi quái quỷ này thì ít nhất cũng nên giải thích cho đàng hoàng chứ.

Tôi chẳng hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Bảo mình ‘chuẩn bị' hả…”

Chuẩn bị kiểu gì mới được?

Tôi véo mạnh má mình.

Đau vl, chứng tỏ không phải là mơ.

“Xong đời thật rồi.”

Đéo báo trước gì hết, thật ấy hả?

Biết là xã hội này khắc nghiệt, nhưng đã bắt người ta xử lý tình huống khẩn cấp thì chí ít cũng nên cho họ chút thời gian chuẩn bị chứ?

Đùng một cái bắt cóc con nhà người ta ném vào hang rồi nói mấy câu:

“Hãy bảo vệ hầm ngục”

“Hãy chuẩn bị các biện pháp phòng thủ”

Cảm ơn nhá.

Đến mấy chị Ninja Lead phóng xe ngoài đường còn tử tế hơn.

“…Đậu má.”

Tôi có một ưu điểm như thế này.

Dù rất dễ nổi nóng, nhưng tôi bình tĩnh lại rất nhanh chóng.

Dù sao thì…

Có trút giận lên cái giao diện hệ thống này cũng chẳng có ích gì.

Nó không giúp tôi giải quyết cái mớ hỗn độn này được.

“Haizz…”

Tách… tách…

Tiếng nước nhỏ xuống từ những khố thạch nhũ hoà lẫn với tiếng thở dài.

Muốn sống sót trên đời này, điều quan trọng nhất là gì?

Theo quan điểm của tôi…

Đó chính làkhả năng giải quyết vấn đề.

Có một câu mà tôi cực kỳ tâm đắc:

“Dù rơi vào hang cọp, chỉ cần giữ được bình tĩnh thì vẫn còn đường sống.”

Ví dụ nếu một trận bão bất ngờ ập đến, cuốn sạch toàn bộ tài sản của bạn từ nhà cửa đến xe cộ…

Thay vì ngồi tuyệt vọng, hãy nhớ lại rằng mình đã mua bảo hiểm cháy nổ lẫn bảo hiểm thiên tai và lập tức chạy đến cơ quan chức năng làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ.

Còn nếu bạn không mua bảo hiểm…

Thì bật máy quay lên, đăng một video với tiêu đề:

“Tôi từng có một căn nhà… giờ thì mất hết rồi.”

Sau đó đăng lên Youtube và kiếm về 100 nghìn lượt đăng ký.

Miễn là bạn còn sống thì không có gì là không thể.

Trong nguy có cơ.

Tôi rất thích câu nói đó.

Dù có càm ràm, than vãn, nổi giận hay khóc lóc thì cũng chả thay đổi được gì.

“Trước mắt thì…”

Tôi chăm chú nhìn Diễn Đàn Hầm Ngục.

Liệu nơi này có thật sự là một diễn đàn để mọi người trao đổi với nhau không?

Với kinh nghiệm sống của tôi, không biết cái gì thì tốt nhất nên hỏi người khác chứ đừng cố suy nghĩ một mình.

“Mình có được đăng bài không nhỉ?”

…Đặt tiêu đề thế nào đây ta?

Không lẽ phải giật tít kiểu “Necromancer 295 tuổi và cú LAST DANCE HUY HOÀNG” thì mới có người bấm vào xem?

[

Bạn cần đăng ký tài khoản mới có thể đăng bài.

]

[

Bạn có muốn đăng ký ngay không?

]

“…Hửm?”

“Đồng ý.”

[

Hãy đặt biệt danh của bạn.

]

“Biệt danh à…”

Mỗi khi đăng ký tài khoản trên một trang web, tôi thường dùng biệt danh này.

[Tân Thủ]

Cứ dùng cái này tiếp đi.

Đằng nào biệt danh cũng chả quan trọng lắm.

[

Đăng

ký tài khoản thành công.

]

[

Chúc bạn có những phút giây vui vẻ.

]

Vui cái con khỉ.

Tôi có vào đây để lướt diễn đàn giải trí đâu.

Mục đích duy nhất của tôi là tìm cách thoát khỏi tình cảnh hiện tại.

Tôi đang chuẩn bị đăng bài.

Sau khi cặm cụi viết một bài dài gần 5700 từ…

Một cửa sổ thông báo tự nhiên hiện lên và che mất phần tôi đang viết dở.

“Diễn đàn kiểu gì mà có người mới đăng ký cũng thông báo thế này?”

Tôi định tắt cửa sổ thông báo… thì lỡ tay xoá luôn bài viết.

“Cái đệch.”

Moá, lại phải viết lại từ đầu.

Tôi thở dài và mở Diễn Đàn Hầm Ngục lần nữa.

Dù sao thì vẫn còn nhớ nội dung nên lần này sẽ nhanh thôi.

Đúng lúc tôi chuẩn bị bấm nút Đăng bài…

Các bài viết mới trên Diễn Đàn Hầm Ngục bỗng xuất hiện với tốc độ chóng mặt.

Thật sự nhanh đến mức bất thường.

Linh cảm có gì đó sai sai, tôi ngó qua đống bài viết mới.

Thông báo có thành viên mới là quái gì vậy…?

[15]

Bait bait bait bait bait bait…

[7]

Clgt, Diễn Đàn bị hack rồi ak??

[25]

Ủa anh em… tôi có nhìn nhầm không?? Diễn Đàn Hầm Ngục vừa có tân thủ gia nhập này??

[54]

“Cái đếu gì đây…”

Tự nhiên nơi này loạn hết cả lên vậy?

Tôi bấm vào bài viết có nhiều bình luận nhất.

Lướt xuống đọc hàng loạt bình luận bên dưới…

ㄴ Vua Golem: Tôi vừa nhìn thấy xong. Anh em cũng thấy chứ?

ㄴ Triết Gia Bị Phong Ấn: Lão admin rảnh quá nên troll anh em ak?

ㄴ KongKong: Lần đầu tôi thấy thông báo kiểu này, chắc không phải drama thường ngày đâu.

ㄴ DIP: hmm…

ㄴ Đại Vương Ác Linh: Vụ này thành huyền thoại cmnr =))

ㄴ Chiến Binh Bị Phong Ấn: Hay đây là trò đùa công phu mà lão admin chuẩn bị cho bọn mình?

ㄴ Đời Bạc Bẽo: Admin ơi lên tiếng đi nào.

ㄴ Nữ Hoàng Kiến: Lên tiếng lẹ đi, không tôi phát điên mất

ㄴ Kẻ Cuồng Nhân Loại: =)) Cái đ gì đang xảy ra vậy?

ㄴ Đồ Vương: Tôi tưởng từ thế hệ của Admin trở đi là không còn Chủ Hầm Ngục mới xuất hiện nữa??

ㄴ Đồ Tể Vô Danh: Chính Admin đã xác nhận vậy mà. Mọi người cũng kiểm chứng rồi, ai cũng coi đó là sự thật.

ㄴ Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Tân Thủ… Cậu đang xem chứ?

ㄴ Nhân Vật Mắt Híp: Rốt cuộc cậu là cái quỷ gì vậy?

ㄴ Magic Hero: C-Cậu có thể… làm ơn để lại một bình luận được không…?

ㄴ Orange★: Hả?

Cộng đồng mạng.

Một nơi tràn ngập drama, sự hỗn loạn và hận thù.

Người ta gọi cái bãi rác ấy là “cộng đồng mạng”.

Phản ứng trước sự xuất hiện của tôi còn dữ dội hơn tôi tưởng.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn