Hai ngày sau, buổi tiệc làm quen trước lễ ra mắt cuối cùng cũng được tổ chức tại dinh thự Argent.
Thật ra, cái tên nghe thì long trọng, chứ bản thân buổi tiệc lại khá đơn giản.
Nói cho cùng, đây chỉ là một cuộc tụ họp nho nhỏ để những đứa trẻ được vui chơi cùng nhau.
Cassdia đã chủ động lược bỏ gần như toàn bộ những hoạt động thường thấy trong các buổi giao lưu của giới quý tộc, từ hòa nhạc, thưởng thức nghệ thuật cho đến những buổi tiệc trà bàn luận về thơ ca hay văn chương, chỉ để lại một lịch trình đơn giản nhất có thể.
Trong hai ngày ở cùng một dinh thự, bọn trẻ chẳng cần làm gì ngoài vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ, cười đùa và tận hưởng khoảng thời gian đúng với lứa tuổi của mình.
So với một buổi tiệc chuẩn bị cho lễ ra mắt, gọi nơi này là một sân chơi nho nhỏ dành cho trẻ con có lẽ còn chính xác hơn.
"Yuria, khách đến rồi kìa!"
Và trong ngày vui như thế này, Lyriette đã háo hức từ sáng sớm.
Thời gian được ở bên Baal đối với con bé lúc nào cũng quý giá, cũng là những khoảnh khắc vui vẻ nhất.
Nhưng với một đứa trẻ ở độ tuổi của Lyriette, những người bạn đồng trang lứa vẫn mang một ý nghĩa rất riêng.
Ngoài Yuria ra, đây sẽ là lần đầu tiên con bé được gặp những đứa trẻ cùng tuổi đến từ các gia tộc khác.
Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi cũng đủ khiến con tim Lyriette ngập tràn mong đợi.
"Mình nghe rồi. Chúng ta đi đâu?"
"Ra vườn. Trời cũng vừa ấm lên sau đợt không khí lạnh, nên bọn mình sẽ cùng ngắm hoa rồi uống trà."
"Ừm."
Trái ngược với Lyriette đang phấn khích thấy rõ, Yuria vẫn bình thản như mọi khi.
Con bé không thấy thích hay ghét buổi tiệc này. Chỉ đơn giản là con bé chẳng cảm thấy gì đặc biệt.
Có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Dù cho mọi người đã cất công chuẩn bị buổi gặp mặt này, cảm nghĩ của Yuria cũng chỉ dừng lại ở mức ấy.
"Đi thôi!"
Lyriette hào hứng nắm lấy tay Yuria rồi kéo con bé đi.
Thật ra hôm nay, Lyriette còn đặc biệt nhờ nhà bếp chuẩn bị bánh táo cho Yuria.
Lần đầu hai đứa gặp nhau, Yuria đã ăn món ấy vô cùng ngon lành. Chắc chắn hôm nay con bé cũng sẽ thích.
Mang theo niềm háo hức vì sắp được khiến bạn mình bất ngờ, Lyriette dẫn Yuria bước ra khu vườn đang ngập tràn hương sắc mùa xuân.
Từ xa đã có thể nhìn thấy một chiếc bàn lớn hơn thường ngày đôi chút, xung quanh là những chiếc ghế được sắp xếp hài hòa.
Ngay giữa khu vườn, nơi bốn bề rộng mở mà hương hoa lại nồng nàn nhất, một góc nhỏ xinh xắn đã được chuẩn bị sẵn để chờ đón những cô bé sẽ ghé đến hôm nay.
"Oa…!"
Lyriette bật lên một tiếng trầm trồ.
Con bé đang tính nắm lấy tay Yuria rồi chạy thẳng về phía đó thì…
"Oa, khu vườn đẹp thật đấy. Cậu thấy đúng không, Shuri?"
"Ừ-ừm, đẹp lắm, nhưng… chúng ta cứ đi lung tung thế này liệu có ổn không? Tiểu thư Argent chắc cũng sắp đến rồi. Chẳng phải chúng ta nên ngồi chờ ở bàn sao…?"
"Không sao đâu! Phu nhân Argent đã đích thân nói rồi mà. Bà ấy bảo bọn mình đừng câu nệ, cứ thoải mái vui chơi là được mà."
"Mình nghĩ ý của phu nhân không hẳn là như vậy đâu…"
Từ một góc khu vườn vọng lại tiếng trò chuyện ríu rít của mấy cô bé.
Lyriette tò mò ló đầu ra như đang chơi trốn tìm, rồi nhìn thấy ba cô bé bằng tuổi mình đang thong thả bước giữa những khóm hoa muôn sắc.
"…Hửm?"
"…Ơ?"
Và đúng lúc ấy, ánh mắt hai bên tình cờ chạm nhau.
Cô bé rụt rè đi theo sau hai người kia là người đầu tiên nhận ra Lyriette.
Con bé khẽ giật mình, rồi ngập ngừng lên tiếng.
"Ừm… xin chào?"
"Xin chào…"
Cô bé chào với dáng vẻ hơi lúng túng.
Lyriette cũng khẽ cúi đầu đáp lại.
Vậy là giữa chút ngượng ngùng ban đầu, mấy cô bé cũng đã làm quen với nhau.
—o0o—
Lời chào hỏi ban đầu tuy hơi gượng gạo, nhưng sức sống của những cô bé mười tuổi quả thật không thể xem thường.
Chẳng bao lâu sau khi tất cả ngồi quanh bàn, nhờ một cô bé chủ động bắt chuyện, bầu không khí đã nhanh chóng trở nên thoải mái hơn.
"Rất vui được gặp Tiểu thư Argent! Mình là Rubelina Astel, con gái thứ hai của Hầu tước Astel! Nếu cậu không ngại thì cứ gọi mình là Bel nhé!"
Người đầu tiên vui vẻ giới thiệu là Rubelina Astel.
Một cô bé có mái tóc hồng nhạt cùng nụ cười tự tin, tươi tắn.
"Mình là Claire Everne! Con út của Bá tước Everne. Cảm ơn cậu đã tổ chức một buổi gặp mặt tuyệt vời thế này nhé!"
Người thứ hai là Claire Everne.
Cô bé để mái tóc xanh nhạt cắt ngắn ngang cằm, gương mặt lúc nào cũng mang theo nét vui tươi, khiến người ta nhìn thôi cũng cảm thấy hoạt bát và đáng yêu.
Tuy nhiên, dù còn nhỏ đến đâu, trên danh nghĩa các cô bé vẫn là những tiểu thư quý tộc.
Mà người trước mặt lại là con gái của một Công tước. Ngay lần đầu gặp mặt mà đã nói chuyện thân mật đến thế, xét theo lễ nghi quý tộc, quả thật có phần thất lễ.
Dường như cũng nghĩ vậy, Rubelina liền dùng khuỷu tay huých nhẹ vào hông Claire như muốn nhắc nhở.
"Claire, mới gặp lần đầu mà cậu nói chuyện với Tiểu thư Argent thân mật như vậy là không được đâu. Ít nhất cũng phải đợi đến khi thân nhau rồi xin phép người ta trước chứ."
"Có sao đâu chứ? Phu nhân Argent cũng đã bảo từ trước là không cần câu nệ rồi mà."
"Nhưng ít nhất cũng phải hỏi người ta trước chứ! Thật tình, mình hết nói nổi cậu rồi!"
"Ha ha, không sao đâu. Thật đấy. Mình còn thấy vui vì mọi người nói chuyện thoải mái với mình như vậy."
Lyriette mỉm cười rạng rỡ, chủ động xoa dịu Rubelina.
Con bé thật sự chẳng hề khó chịu chút nào.
Trái lại, con bé còn thấy rất vui.
Ngoài Yuria ra, đây là lần đầu Lyriette được trò chuyện thoải mái như thế với những đứa trẻ cùng tuổi.
Sau khi màn đôi co nho nhỏ ấy kết thúc, cô bé cuối cùng trong ba người mới mấp máy môi, giọng nói có phần run rẩy.
"M-mình là Shuri Occhel. Con gái thứ hai của Nam tước Occhel, ừm… R-rất vui được gặp cậu!"
Người cuối cùng là Shuri Occhel.
Cô bé có mái tóc nâu nhạt được tết gọn gàng, trên gương mặt điểm vài chấm tàn nhang, trông như một cô bé hiền lành và rất thích sách vở.
So với hai cô bé còn lại, Shuri có vẻ rụt rè và thiếu tự tin hơn đôi chút.
Nhưng trong mắt Lyriette, con bé lại mang đến cảm giác hiền lành, dễ gần khiến người ta muốn kết bạn.
"Ha ha, Shuri, cậu tự vấp cả lời mình kìa!"
"Ư…"
"Claire! Cậu thật sự chẳng biết ý tứ gì cả sao?! Không sao đâu, Shuri! Vừa rồi cậu giới thiệu tốt lắm!"
"Ừm… cảm ơn cậu, Bel."
Hai cô bé còn lại, mỗi người một tính cách, cũng khiến Lyriette cảm thấy mình có thể nhanh chóng thân thiết với họ.
"Xin lỗi vì giới thiệu muộn. Mình là Lyriette Argent. Còn đây là bạn mình, hiện đang sống cùng với mình trong dinh thự. Cậu ấy tên Yuria."
"Mình là Yuria. Rất vui được gặp."
Khi nghe Yuria không nhắc đến họ của mình, cả ba cô bé đều thoáng khựng lại.
Họ đã nhận ra con bé là thường dân.
Trong giới quý tộc, dù gia tộc có mang tiếng xấu đến mức nào, cũng chẳng có ai khi giới thiệu bản thân lại không nhắc đến tên nhà mình.
"Vậy cậu là Yuria hả? Rất vui được gặp cậu."
"Oa, cậu xinh thật đấy! Đôi mắt cậu trông giống hồng ngọc quá."
"M-mình cũng rất vui được gặp cậu, Yuria."
Nhưng chẳng ai làm lớn chuyện ấy lên, cũng không hề mang thân phận quý tộc ra để tạo khoảng cách.
Ba cô bé chỉ đơn giản là đón nhận Yuria như một người bạn.
Nhìn khung cảnh ấy, Lyriette khẽ mỉm cười.
"Cứ gọi Yuria thôi là được. À, phải rồi. Nói chuyện lịch sự…"
Yuria vẫn vô tư nói chuyện như mọi khi, mãi sau đó mới chợt nhớ ra lời Caroline từng dặn. Nhưng lúc nhận ra thì cũng đã muộn.
Caroline đã nhắc đi nhắc lại rằng trong lần đầu gặp mặt, nhất định phải chào hỏi đúng phép tắc và nói năng lịch sự.
Vậy mà ngay câu đầu tiên, Yuria đã làm sai mất rồi.
"Không sao đâu. Cậu cứ nói chuyện thoải mái đi."
"Đúng đấy! Bọn mình đều chỉ là trẻ con thôi mà, cần gì phải câu nệ đến thế!"
"C-Claire, nhưng dù vậy chúng ta cũng nên giữ ý một chút chứ…?"
"Tất nhiên lúc có người lớn nhìn thì mình vẫn giữ ý mà!"
"Ư… chuyện đó có gì đáng để tự hào đâu…"
Nhưng khi thấy cả ba đều mỉm cười với mình, hoàn toàn chẳng hề bận tâm, Yuria bỗng cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ.
Trong lồng ngực cứ như có thứ gì khẽ chạm vào, nhè nhẹ lay động.
Thế nhưng cảm giác ấy lại không hề khó chịu.
'Lạ thật.'
Chẳng phải chuyện gì đáng để khoe khoang, nhưng từ trước đến nay, Yuria chưa từng thật sự hòa nhập vào bất kỳ tập thể nào.
Kể từ khi bị cha mẹ bỏ rơi năm sáu tuổi rồi bắt đầu lang thang hết nơi này đến nơi khác, con bé chưa từng hòa thuận được với những đứa trẻ đồng trang lứa ở bất kỳ nơi nào mình đi qua.
Chúng luôn gạt Yuria ra ngoài.
Đồ điên.
Đồ thần kinh.
Đồ quái dị, trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn hoa với cỏ.
Đủ mọi lời lẽ cay nghiệt dùng để chế giễu và hành hạ đều được ném về phía con bé.
Nhưng ngay cả những lúc ấy, Yuria cũng chẳng cảm thấy đặc biệt khó chịu.
Đó vốn là chuyện đương nhiên.
Bởi ngay từ khi sinh ra, Yuria đã chẳng thể cảm nhận cảm xúc như những người bình thường. Đến cả đau đớn, cơ thể con bé cũng không hề biết đến.
Dù bị những đứa trẻ kia tránh xa, ném đá vào người hay buông lời chửi rủa, tâm trạng của Yuria vẫn chẳng hề thay đổi.
Vậy thì tại sao?
Baal cũng vậy. Lyriette cũng vậy. Những cô bé trước mặt cũng vậy. Ngay cả ông bà lão mà Yuria từng gặp ở Arcanel cũng vậy.
Mỗi lần có ai đó đối xử với Yuria như thể con bé chẳng hề khác biệt, lồng ngực con bé lại khẽ râm ran, rồi một hơi ấm kỳ lạ cứ từng chút một lan ra.
'Rốt cuộc là vì sao?'
Yuria vẫn chưa thể hiểu được điều gì đã khiến ánh mắt những người này dành cho mình khác hẳn ánh mắt của cha mẹ và lũ trẻ ngày trước.
Cha mẹ và lũ trẻ ngày trước lúc nào cũng nhướng cao đôi mày.
Có khi họ còn há miệng sững sờ, nhìn Yuria như đang nhìn một con quái vật.
Nhưng những người ở bên con bé lúc này lại khác hẳn.
Đôi mày họ thường dịu xuống, còn khóe môi lại khẽ cong lên.
Yuria không biết biểu cảm ấy được gọi là nụ cười, càng không biết nó được sinh ra từ niềm vui và hạnh phúc.
Con bé chỉ biết rằng chúng khác nhau.
Và đó là kết luận duy nhất Yuria có thể đưa ra.
Cố chôn sâu cảm giác xa lạ ấy xuống đáy lòng, Yuria lặng lẽ cầm nĩa lên, cắt một miếng bánh táo trông vô cùng ngon mắt rồi đưa thẳng vào miệng.
Con bé ăn nhanh đến mức chẳng bao lâu sau, bốn cô bé đang mải trò chuyện xung quanh đều ngừng lại, ngơ ngác nhìn Yuria.
"Yuria thích bánh táo lắm sao?"
Thấy Yuria đã ăn gần hết nửa chiếc bánh chỉ trong chớp mắt, Rubelina kinh ngạc hỏi.
Yuria nghiêng đầu.
"Thích sao? Yuria… thích bánh táo?"
"Cậu đừng hỏi ngược lại mình chứ. Rõ ràng mình mới là người hỏi mà."
Tưởng rằng Yuria đang cố tình né tránh, Rubelina hơi phồng má, trông có chút phụng phịu.
Nhưng câu trả lời tiếp theo của Yuria lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô bé.
"Không biết. Thích một thứ gì đó… Yuria không hiểu lắm."
"Cậu không biết sao?"
"Ừm. Yuria không hiểu lắm… À."
Vừa nói xong, Yuria chợt nhận ra mình đã lỡ lời.
Trước đây cũng từng có chuyện tương tự.
Ngày trước, khi còn vụng về cố hòa nhập với lũ trẻ trong khu phố, Yuria thường nghe chúng ríu rít kể với nhau về những món ăn hay trò chơi mà mỗi đứa yêu thích.
Nhưng Yuria chưa bao giờ có thể hòa vào những câu chuyện ấy.
Bởi ngay cả cảm giác 'thích' một thứ gì đó là như thế nào, con bé cũng chẳng biết.
Vì vậy, Yuria lúc nào cũng chỉ nhận lại những lời như 'cậu chán thật đấy', hay 'cậu đúng là kỳ lạ'.
Chắc Rubelina cũng sẽ phản ứng giống như vậy.
Yuria vừa thầm chuẩn bị tinh thần, vừa định cầm nĩa lên lần nữa thì…
"A ha ha! Yuria buồn cười thật đấy. Đến cả thích một thứ là như thế nào cũng không biết… chẳng phải ngây thơ quá sao?"
Rubelina bỗng bật cười khúc khích, cười mãi chẳng thôi, khiến đôi mắt Yuria khẽ mở lớn.
Với người khác, sự thay đổi ấy nhỏ đến mức gần như chẳng thể nhận ra.
Nhưng đối với Yuria, đó đã là cách con bé thể hiện sự kinh ngạc.
"…Không kỳ lạ sao?"
"Hửm? Ý cậu là gì?"
"Mỗi lần Yuria nói như vậy, người ta đều bảo Yuria kỳ lạ. Làm gì có ai không biết thích một thứ là như thế nào."
"Ừm… mình chẳng thấy có gì kỳ lạ cả. Nếu chưa biết mình thích gì, thì cứ từ từ tìm xem chẳng phải là được rồi sao?"
"Ra là vậy sao?"
"Ừm, là vậy đó."
'Từ từ tìm xem…'
Một câu trả lời đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Vậy mà chẳng hiểu sao, Yuria lại cảm thấy rất thuyết phục.
"Oa, cậu ăn khỏe thật đấy. Người nhỏ xíu thế kia mà sao chứa được nhiều vậy?"
"Claire, nói như vậy thất lễ lắm!"
"Không, mình chỉ thấy đáng nể thôi. Cậu ấy còn nhỏ con hơn cả Shuri mà ăn khỏe ghê."
"Ừ-ừm, đúng thật. Sao có thể ăn được nhiều đến vậy nhỉ? Mình nghĩ ngay cả một nửa chỗ ấy mình cũng không ăn hết nổi."
Chẳng biết từ khi nào, Yuria đã trở thành tâm điểm của buổi gặp mặt.
Mà nói là tâm điểm thì có lẽ cũng không hoàn toàn đúng.
Trông con bé giống như một linh vật nhỏ được mọi người vây quanh cưng chiều hơn.
Mỗi lần Yuria ăn hết một món, cả đám lại vỗ tay cổ vũ. Có người còn vui vẻ đưa phần bánh của mình sang cho con bé nếm thử.
Cảm giác ấm áp trong lồng ngực Yuria vẫn chậm rãi lan rộng. Bầu không khí giữa mấy cô bé cũng đang dần trở nên gần gũi hơn.
Thế nhưng đúng lúc ấy…
Choang!
Một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên.
Tách trà của Shuri rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
"Á! Xin lỗi! Mình chỉ định rót thêm một chút trà thôi…!"
Claire, người vô tình gây ra chuyện, giật thót rồi lập tức cuống quýt xin lỗi.
Nhưng đôi mày Rubelina đã dựng lên.
"Claire! Mình đã dặn cậu phải cẩn thận rồi mà!"
"Không sao đâu. Chỉ cần nhờ người hầu đến dọn là được."
Trong lúc Rubelina đang trách Claire, Lyriette vội đứng ra giảng hòa rồi đưa tay về phía chiếc chuông đặt bên cạnh bàn.
Vì muốn để bọn trẻ có thể thoải mái vui chơi, đồ ăn thức uống đã được chuẩn bị sẵn từ trước, còn người hầu cũng đều đã lui ra ngoài.
Muốn gọi họ đến có lẽ sẽ cần một chút thời gian.
Thế nhưng ngay lúc ấy…
"Để mình làm."
"Yuria…?!"
Yuria đặt chiếc nĩa xuống rồi bất ngờ chui xuống dưới bàn.
Mấy cô bé còn lại lập tức hốt hoảng đưa tay ngăn cản.
Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp giữ lại, Yuria đã dùng tay không nhặt từng mảnh vỡ dưới đất.
Nếu con bé cẩn thận một chút, chỉ cầm vào những phần không sắc hoặc ít nhất không siết quá chặt thì còn đỡ.
Nhưng Yuria cứ thế nắm lấy những mảnh sứ vỡ như chẳng có gì đáng ngại.
Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay con bé đã bị cứa rách, máu không ngừng chảy xuống.
"Yuria, tay cậu! Tay cậu kìa!"
"Máu…!"
"Yuria, bỏ xuống ngay! Nguy hiểm lắm!"
"M-mình sẽ đi gọi bác sĩ với người hầu!"
Bốn cô bé lập tức nhốn nháo cả lên.
Cũng may, Lyriette phản ứng rất nhanh. Con bé lập tức bật dậy khỏi ghế rồi chạy vội về phía dinh thự.
Trong lúc đó, Rubelina giữ lấy cổ tay Yuria, ép con bé phải buông những mảnh sứ xuống.
Nhưng đã quá muộn.
Lòng bàn tay vốn trắng nhợt của Yuria giờ đã nhuốm đỏ máu, những vết rách sâu hiện lên rõ ràng trên da.
"Yuria, đau lắm phải không? Không sao đâu. Lyriette đã đi gọi bác sĩ rồi, lát nữa sẽ quay lại ngay thôi…"
Rubelina vội lấy ra chiếc khăn tay mình quý nhất, ép chặt lên bàn tay Yuria để cầm máu, miệng không ngừng dịu giọng an ủi.
"…Đau là gì?"
Nhưng Yuria chẳng cảm nhận được dù chỉ một chút đau đớn.
Con bé chỉ bình thản hỏi ngược lại.
"…Hả?"
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.
Và sau một quãng thời gian rất lâu, Yuria lại bắt gặp ánh mắt quen thuộc ấy ở ba cô bé đang sững sờ nhìn mình.
Một ánh mắt như thể đang hỏi: 'Cậu vừa nói gì vậy?'
Cha mẹ đã bỏ rơi con bé.
Những đứa trẻ từng hành hạ con bé.
Mỗi khi gọi Yuria là quái vật, tất cả bọn họ đều nhìn con bé bằng ánh mắt như thế.
Yuria không biết nỗi sợ đang hiện rõ trong ánh mắt ấy.
Cũng không biết trong đó còn chất chứa cả sự bất an.
Nhưng có một điều con bé biết rất rõ.
Bất kỳ ai từng nhìn Yuria bằng ánh mắt ấy, cuối cùng cũng đều ghét bỏ hoặc tránh xa con bé.
Máu trong người Yuria như bị rút sạch.
Đầu óc con bé bỗng lạnh ngắt.
'Những người này… cũng sẽ gọi Yuria là quái vật sao?'
'Sợ.'
'Sợ là gì?'
'Không muốn.'
'Không muốn là sao?'
Hàng chục, hàng trăm câu hỏi cùng những lời đáp cứ nối tiếp nhau, dồn dập quay cuồng trong đầu Yuria.
Giữa mớ hỗn loạn ấy, một thứ gì đó cuộn trào trong lồng ngực lại một lần nữa kéo con bé về phía vực thẳm vốn quá đỗi quen thuộc.
"A… a…"
Lần đầu tiên, cả người Yuria bắt đầu run lên.
Từ miệng con bé chỉ bật ra những âm thanh kỳ lạ, đến chính Yuria cũng chẳng biết phải gọi chúng là gì.
Yuria vẫn không hề biết rằng thứ đang bóp nghẹt mình chính là nỗi sợ hãi.
Chẳng biết phải làm gì với đôi tay đẫm máu, Yuria cứ thế bò đi trên mặt đất, chỉ mong có thể trốn đến một nơi thật xa.
Một thứ gì đó nhẹ nhàng phủ xuống đôi vai Yuria.
Cùng lúc ấy, từ nơi đỉnh đầu truyền đến một hơi ấm dịu dàng.
Yuria nhận ra bàn tay ấy gần như theo bản năng.
Đó là bàn tay con bé chẳng bao giờ muốn mất đi thêm lần nữa.
Bàn tay ấy, sau biết bao năm tháng, đã khiến Yuria một lần nữa nhớ ra rằng hơi ấm của con người vốn có thể dịu dàng đến thế.
"B-Baal…?"
Yuria ngẩng đầu lên.
Đứng trước mặt con bé là Baal Argent với mái tóc xám tro quen thuộc.
Anh không cất lời an ủi, cũng chẳng nói bất cứ điều gì.
Như thể đã hiểu tất cả, Baal chỉ lặng lẽ ôm Yuria vào lòng rồi đứng dậy.
Những vết thương sâu trên tay con bé đã biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Nhưng ngay từ đầu, thứ khiến Yuria bất an vốn đâu phải một vết thương nhỏ bé như thế.
"Baal… sẽ bỏ rơi Yuria sao?"
Có lẽ đâu đó trong lòng, Yuria đã nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng mình còn được ở trong vòng tay ấy.
Con bé vốn không biết đau, cũng chẳng hiểu sợ hãi là gì.
Con bé chỉ theo bản năng vòng hai tay ôm lấy cổ Baal rồi cất tiếng hỏi, giọng nói yếu ớt đến đáng thương.
Vòng tay đang ôm lấy Yuria bỗng siết chặt hơn.
Baal vẫn chẳng nói lấy một lời.
Vậy mà chẳng hiểu sao, Yuria lại cảm thấy như mình đã nghe được câu trả lời rồi.
'Ra là vậy.'
'Người này sẽ không bỏ rơi Yuria.'
'Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.'
Ngay khoảnh khắc hiểu được điều ấy, vòng tay đang ôm lấy cổ Baal bất giác nới lỏng đôi chút.
Lần đầu tiên trong đời, Yuria biết đến một cảm giác mang tên nhẹ nhõm.


