Chương 2 · 7 chương

Mở đầu ①: Cuộc sống thường ngày khi cô gái xinh nhất khối làm thư ký ở nhà tôi (Góc nhìn của nam sinh tài giỏi)

“Thầy đúng là kiểu người gì cũng giỏi nhỉ.”

Đang làm việc, tôi suýt đứng tim khi nghe Himegi Iori từ trong bếp tự nhiên khen mình như thế.

Tôi ngẩng khỏi màn hình laptop, vừa hay bắt gặp Himegi-san trong chiếc tạp dề và cặp kính không độ quen thuộc. Trông cô ấy vẫn đẹp như mọi khi.

Mái tóc xanh nhạt của cô vừa mềm mượt vừa bắt sáng, trông lúc nào cũng óng lên. Tóc cứ lay theo từng cử động, thành ra ánh mắt tôi cũng bị cuốn theo.

Đôi mắt trong veo dưới hàng mi dài. Nhìn vào cứ có cảm giác như đang ngắm một bầu trời đêm đầy sao, rồi bị hút vào trong lúc nào không biết.

Sống mũi cao thanh tú, đôi môi hơi bóng. Đường nét nào cũng đẹp đến mức khiến tôi liên tưởng tới một pho tượng Hy Lạp.

Ngoại hình của Himegi-san đúng là ở một đẳng cấp khác. Chẳng phải ngẫu nhiên mà cô ấy vừa giành quán quân『Cuộc thi Hoa khôi học đường』ở lễ hội văn hóa hôm trước.

Dĩ nhiên, giá trị của một con người nằm ở bên trong. Việc xác định mục tiêu đời mình rồi đã nỗ lực được bao nhiêu để tiến tới mục tiêu ấy mới là thứ tạo nên giá trị của một người.

Trái lại, ngoại hình là thứ trời sinh, gần như chẳng liên quan gì đến sự cố gắng của bản thân.

Tất nhiên, người ta vẫn phải chú ý giữ gìn vóc dáng và làn da bằng cách hạn chế ăn uống vô độ, duy trì vận động vừa phải. Chuyện chống nắng hay chăm sóc tóc tai cũng là điều cần thiết.

Thế nhưng, vì diện mạo phụ thuộc quá nhiều vào chỉ số ban đầu, tôi không cho rằng vẻ đẹp bên ngoài là thước đo giá trị của một con người.

Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, một cô gái xinh đẹp với điểm nhan sắc cao thì vẫn cứ là tuyệt vời.

Chỉ cần ở chung một không gian thôi cũng đủ khiến tôi thấy vui, được khen có một câu là đã lâng lâng cả người.

Tôi biết chủ nghĩa chuộng ngoại hình chẳng có gì hay ho, nhưng một khi thông tin thị giác truyền tới não bộ thì niềm vui cứ tự nhiên trào lên, muốn làm gì cũng chẳng được.

Có lẽ đây chính là bản năng của một con người, hay đúng hơn là bản năng giống đực.

Nhưng rồi tôi lại tự hỏi, liệu có thật chỉ vì thế không? Bởi hồi còn chưa hiểu rõ về Himegi-san, tôi đâu có bị cô ấy hút mắt đến mức này.

Himegi-san không chỉ đẹp, mà tính cách cũng rất tuyệt. Có lẽ chính vì thế mà từng cử chỉ của cô ấy mới khiến tôi mất bình tĩnh đến vậy…

Trong lúc tôi còn đang nghĩ mấy chuyện đâu đâu thì Himegi-san đã nói tiếp.

“Giờ nghỉ trưa hôm nay, em cùng Haga-san và Fuwa-san có nói về những tiêu chuẩn của một người đàn ông lý tưởng đấy ạ.”

“Ra là vậy. Thế mọi người đưa ra những tiêu chuẩn gì?”

“Mấy điểm mà cả ba đều đồng tình là ‘dịu dàng và biết quan tâm’, ‘không dễ nổi nóng’, ‘không nói xấu người khác’, ‘ưa sạch sẽ, phòng ốc luôn gọn gàng’, ‘nghiêm túc dốc sức vào một việc gì đó’, rồi ‘có một thứ mình chẳng thua kém ai, khiến người khác phải nể phục’ ạ.”

“Toàn những điều khá cơ bản, nhưng đáp ứng đủ hết thì khó lắm đấy.”

“Nghe xong, em chợt nghĩ… chẳng phải thầy đáp ứng đủ hết sao?”

“Hả…?”

Tôi không ngờ mình lại được khen theo kiểu này.

“À thì… Himegi-san đánh giá tôi cao quá, làm tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa.”

“Nhưng thầy đáp ứng đủ cả mà, đúng không ạ?”

“Ừm… chắc là vậy…?”

Đúng là chẳng có tiêu chuẩn nào vượt quá khả năng con người kiểu như ‘chạy được tám mươi cây số một giờ’, nên nếu sống đàng hoàng, chỉn chu thì có vẻ ai cũng đáp ứng được hết.

“Ngoài ra, Fuwa-san còn đưa ra mấy điều như ‘chân thành, không cờ bạc’, hay ‘thu nhập đủ cao để dù có nghỉ rồi dưỡng thai cũng không sao’ nữa ạ.”

“Fuwa-san thực tế thật đấy.”

“Còn Haga-san thì hơi khác một chút, bạn ấy bảo ‘người có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội thì đáng ngưỡng mộ’. Thành ra, càng nghe nhiều ý kiến, em lại càng thấy thầy đúng là cái gì cũng giỏi thật.”

“…”

Tôi vẫn tiếp tục được khen không ngớt. Độ tự tin vào bản thân cứ thế tăng theo.

Nhưng thế này thì đánh giá tôi cao quá rồi. Bị kỳ vọng đến mức này, lỡ sau này tôi làm gì sai mà khiến cô ấy thất vọng thì cũng đáng sợ thật.

Dù vậy, thẳng thừng phủ nhận lời khen lại có nguy cơ khiến Himegi-san mất vui. Tốt nhất là lôi chuyện khác ra tự hạ mình một chút, kéo kỳ vọng của cô ấy về tôi xuống. Tiện thể khen Himegi-san thêm vài câu, biết đâu điểm tổng thể của tôi trong mắt cô ấy còn tăng lên nữa.

“Tôi thì có gì hay ho đâu. Như đợt thi vừa rồi, tôi ăn điểm dưới trung bình cả đống, gần như đội sổ còn gì. Trong khi Himegi-san đứng tận hạng bảy cơ mà.”

“Kỳ thi vừa rồi là do ngay trước đó phát sinh một bug khó nhằn khiến thầy phải tất bật xử lý, vậy thì cũng đành chịu thôi ạ.”

“Nói thế thì Himegi-san cũng ở bên hỗ trợ tôi, gần như chẳng có thời gian học còn gì? Vậy mà vẫn đứng hạng bảy, người bình thường đâu làm nổi.”

“…Thì, bình thường em vẫn chuẩn bị bài với ôn tập đàng hoàng mà…”

Himegi-san có vẻ khá vui khi được khen, cô mỉm cười rồi nói tiếp:

“Nhưng thầy vốn đã thông minh rồi, chỉ cần nghiêm túc học là chẳng mấy chốc sẽ vượt qua em thôi ạ.”

“Không không, làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ dồn tài nguyên vào những thứ mình thấy hứng thú thôi.”

“Nhưng nhờ vậy mà thầy biến được thứ mình thích thành công việc còn gì. Em thấy cách sống đó ngầu lắm đấy ạ.”

Đến cả “ngầu” cũng được cô ấy khen luôn. Cố giữ cho mình khỏi cười toe ra cũng chẳng dễ chút nào.

“Có ngầu gì đâu… Tôi chỉ làm game mình thích thôi mà… Với cả trên mạng xã hội tôi cũng chẳng đăng gì thú vị, người theo dõi có mỗi năm mươi nghìn thôi.”

“Năm mươi nghìn là nhiều lắm rồi ạ! Người bình thường muốn vượt qua một trăm người theo dõi thôi cũng khó nữa là. Em thấy nếu thầy chịu khó một chút thì chắc sẽ được con gái để ý lắm.”

“Tôi có được con gái để ý đâu.”

Cái này thì tôi có thể phủ nhận chắc nịch.

“Từ trước tới giờ, Valentine tôi còn chưa từng được ai tặng sicula nữa.”

“Đó là vì mọi người chưa biết con người thật của thầy thôi. Nếu thầy là kiểu thích được người khác chú ý hơn một chút, rồi công khai rằng mình là một nhà sáng tạo game cực kỳ giỏi, chắc sôcôla của nữ sinh cả trường chất đầy phòng khách này cũng không hết ấy chứ.”

“Tôi không nghĩ tới mức đó đâu…”

“Có đấy ạ. Em nghĩ thầy nên nhìn nhận bản thân khách quan hơn một chút. Với lại, em biết thầy bận, nhưng cũng nên để ý tới ngoại hình hơn. Trước tiên là phải đến một tiệm làm tóc…”

Nói đến đó, Himegi-san ngừng lời rồi trầm ngâm.

“Nghĩ kỹ lại thì, thầy không được con gái để ý lại có lợi cho em hơn. Vậy nên cấm thầy tới tiệm làm tóc nhé.”

“Sao lại thế chứ?”

“Thì nếu thầy dẫn bạn gái về nhà, em sẽ thấy khó xử lắm.”

“À, ra là vì thế… Mà khoan, kể cả tôi có bạn gái thì cậu vẫn định sang nhà tôi à?”

“Em là thư ký kia mà, đương nhiên rồi ạ. Nếu bạn gái thầy tới chơi, em sẽ chào hỏi đàng hoàng với tư cách thư ký, rồi tiện thể ra oai một chút bằng câu: ‘Tôi đã suốt ngày ra vào căn nhà này từ lâu lắm rồi' ạ.”

“Nghe thôi đã thấy dễ cãi nhau rồi, đừng làm thế.”

“Em cũng chẳng muốn cãi nhau đâu, nên thầy cấm có được con gái thích đấy nhé. Chuyện thầy thật ra giỏi đủ thứ cứ để làm bí mật giữa hai chúng ta thôi.”

Himegi-san cười tinh nghịch như một đứa trẻ, rồi giơ ngón trỏ lên chạm nhẹ vào môi.

“Đã bảo là tôi có giỏi đủ thứ đâu mà.”

“Vâng vâng. Cơm xong rồi, thầy ăn ngay đi nhé.”

Himegi-san gạt lời tôi sang một bên rồi bưng ra hai phần thịt heo xào gừng đặt trên đĩa.

Một lúc sau, trên bàn đã có đủ cơm gạo lứt, canh miso với nhiều loại nguyên liệu, thịt heo xào gừng và rau chân vịt ngâm nước dùng, toàn những món khá lành mạnh.

“Cảm ơn cậu vì đã nấu. Tôi ăn đây. Ừm! Món thịt heo xào gừng hôm nay ngon quá!”

Vừa ăn một miếng, tôi đã lập tức lên tiếng khen.

Himegi-san đưa tay che miệng, cười có vẻ hơi ngượng.

“Lần nào em cũng thấy thầy làm quá lên thôi.”

“Không hề, ngon thật mà. Vị gừng rất vừa, thịt lại được nướng chín tới nên vẫn mọng nước, ăn vào cảm giác cũng tuyệt lắm. Có khi đây là món thịt heo xào gừng ngon nhất tôi từng ăn đấy.”

“Ehehe~ Em cảm ơn thầy ạ.”

Himegi-san cúi mặt xuống, hai má cũng đã ửng đỏ.

“Quả nhiên thầy đúng là cái gì cũng giỏi nhỉ.”

“Ơ? Vừa rồi có chỗ nào khiến cậu nghĩ thế?”

“Thì thầy khéo khen người khác thế kia mà.”

“Cái đó đâu liên quan tới chuyện tôi giỏi hay không? Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi.”

“Không phải ai cũng làm được như thế đâu ạ… Thầy nhớ nhé, tuyệt đối cấm tới tiệm làm tóc đấy.”

“Sao tự dưng lại nhấn mạnh chuyện đó vào lúc này chứ?”

“Fufufu~ Ai mà biết được ta~”

Himegi-san kéo dài giọng như hát rồi cười có hơi ẩn ý.

Bạn đã đến cuối chương 2.

Không gian đọc của bạn