[note109484]
- Ngài Chủ Cửa Hàng, làm ơn…!
- Con gái tôi có thể uống một ngụm nước thôi được không… [442]
- Trong bụng vợ tôi có một đứa bé, nhưng cô ấy đang không có nước để uống… Chủ Cửa Hàng, tôi van xin ngài đấy [521]
- [Xác thực] Em tôi đã bị nhiễm bệnh. Tôi muốn cho em ấy được uống chút nước trước khi lên đường [677]
…
Diễn Đàn Sinh Tồn bắt đầu ngập tràn những câu chuyện khiến người ta phải rơi nước mắt.
“Hức… Chắc hẳn mọi người đã phải chịu đựng nhiều lắm…”
Tôi đọc những câu chuyện đó, lần lượt gửi lời mời cho từng người.
Lý do duy nhất khiến Diễn Đàn trở nên như thế này là…
- [Những chiếc lá rơi nơi sơn thôn khi mặt trời lặn…] Tôi…! Tôi nữa! Tôi cũng được mời rồi!!!
Người này có nickname nghe đậm chất các ông chú, nhưng tốc độ phản ứng lại chẳng thua gì một tuyển thủ chuyên nghiệp tuổi teen.
Ngay khi được mời, ông ấy đã đăng một bài xác thực với nội dung đại khái là: “Tôi đã đăng tải hoàn cảnh khó khăn của mình với vợ con. May mắn thay, hình như nhờ thế mà tôi đã được mời.”
Và ngay sau khi bài đăng đó xuất hiện, Diễn Đàn Sinh Tồn đã biến thành một cuộc thi khoe người bất hạnh toàn quốc, hoặc một bộ phim tài liệu nhân văn.
Tiêu đề: [Admin] Này…! Mấy người bị sao vậy!!
Đăng bài chia sẻ thông tin nữa đi!!! Đăng bài tuyển thành viên nữa đi!! Đăng bài giao dịch trực tiếp nữa đi!!
Những bài đăng xin giúp đỡ của người đang gặp nguy hiểm ngay lúc này bị mấy bài kể khổ của mấy người lấn át hết rồi… Tôi hiểu là mọi người đang gấp vì Hệ Thống vừa mới cập nhật!
Nhưng mà vừa phải thôi chứ! Ít nhất thì cũng phải giữ hoạt động như bình thường…!
- Admin, không xin lỗi nhưng mà cho tôi nói một câu này.
ㄴ[Admin] Ừ, nói đi.
ㄴ“Đừng ra lệnh cho tôi.”
- [Admin]?!
ㄴĐã bảo đừng ra lệnh cho tôi mà!!!
ㄴGiờ chuyện đó còn quan trọng à??
ㄴ“Chính Admin đã nói bọn tôi có thể được mời vào Cửa Hàng mà.”
- “Cuộc đời chúng ta có thể thay đổi đó.”
ㄴ“Hệ Thống đang xem xét hoàn cảnh của chúng ta đấy!!!!!”
ㄴ“Địt mẹ, ngài ấy đang lắng nghe câu chuyện của chúng ta đấy!!!!”
- Mấy thằng này lập tức đảo chính luôn =)))
ㄴAdmin sắp bị đá rồi =)))
ㄴBoo, Admin không hiểu cảm giác của chúng ta thì nên thoái vị đi~~
ㄴBoooooo
Đương nhiên là Admin của Diễn Đàn cũng sẽ vất vả hơn một chút.
Nhưng đó đâu phải việc của tôi.
“Chết tiệt… Sao trên đời này lại có nhiều người khổ sở đến thế…!!!”
Nhìn vậy thôi, nhưng tôi vẫn là Shin Sok.
Tôi là một người đàn ông giàu cảm xúc và có chỉ số đồng cảm cực kỳ cao.
Một người như tôi đọc những câu chuyện đau lòng thế này quả thực không dễ dàng gì.
“Hức… Cảm động quá…”
Hoàn cảnh tuyệt vọng của những người dùng này đã đánh thức sức mạnh Nữ tính ẩn sâu trong nội tâm tôi.
“Nhưng tôi là Shin Sok. Nếu là như vậy thì tôi đã genben rồi.”
Nếu là như vậy thì tôi đã chẳng thức tỉnh loại năng lực ru rú trong nhà này.
“Cứ dồn toàn lực vào đây!!! Tôi sẽ đọc hết với sức mạnh Nam tính tràn trề!!”
- Tôi là một Stalker thiếu niên đang phụng dưỡng người mẹ góa của mình… [441]
“Chết tiệt!! Đậu rồi! Cậu đậu rồi!!”
Đúng là một đứa con hiếu thảo.
“Tôi thậm chí còn chẳng có cha mẹ để mà báo hiếu! Thật đáng ghen tị!”
Mà hắn nói cũng đâu có sai.
[Danh sách thành viên: 32]
Tốt.
Chế độ hạn ngạch dành cho người có hoàn cảnh khó khăn đang từng bước đạt được thành công rồi.
“Trước tiên cứ lấp đầy số lượng thành viên đã, sau đó mới mở cửa.”
Để ngăn những người được mời trước độc chiếm cửa hàng, tôi đã thiết lập Cửa Hàng ở trạng thái chưa mở.
-Starflex-
[Sản phẩm: Nước Oda 500ML]
[Giá: 20 Ma Thạch]
[Số lượng: 100/100]
[Hiện không hiển thị]
Hóa ra tôi cũng có thể thiết lập kiểu này.
Sau đó tôi lại lướt Diễn Đàn.
Tiêu đề: Cửa Hàng à… cảm ơn…
Mẹ tôi mấy tuần nay không được uống nước sạch nên sắc mặt bà trông rất tệ…
Tôi đang bị thương nên cũng không thể ra ngoài farm đồ được.
Nhưng rồi Hệ Thống đã cập nhật và Cửa Hàng xuất hiện… khi tôi nói với mẹ rằng tôi đã được mời vào đó…
Mẹ tôi vừa khóc vừa nói: “Vậy là từ giờ chúng ta không cần phải chịu khổ nữa rồi sao…?”
Cửa Hàng à, cảm ơn…
- Tôi cũng được mời, bố mẹ tôi vui lắm…
ㄴEm tôi vừa khóc…
ㄴTôi cũng vậy…
- May là tôi được mời;;
ㄴTôi cũng vậy ㅠ
Nhưng mà Cửa hàng ơi?
ㄴĐcm, Hệ Thống là bạn mày à?
ㄴ“Ngài Cửa Hàng.”
ㄴỪm ừm, đúng rồi đấy.
- Địt mẹ!! Tôi cũng vừa được mời này!!!!
ㄴTôi cũng vậyyy!!!!!
ㄴHệ Thống thật sự đã nhìn thấy hoàn cảnh của tôi sao?
- Những ai đang gặp hoàn cảnh khó khăn thì mau viết bài đi.
ㄴCó vẻ Hệ Thống thật sự đang ưu tiên mời những người có hoàn cảnh khó khăn.
ㄴThật à?
ㄴỪm, những người đã đăng bài xác nhận được mời đều là những người đang gặp khó.
Những bài viết như thế này cũng lần lượt xuất hiện, khiến cho lòng tôi ấm áp.
“Ừm ừm, được rồi. Tôi sẽ mời ngay.”
Tôi kéo xuống, liên tục nhấn nút mời.
Chế độ hạn ngạch dành cho người có hoàn cảnh khó khăn đang tiến triển thuận lợi.
Tiêu đề: Tôi là người khiếm thị… chó dẫn đường của tôi bị zombie cắn rồi…
Tôi phải làm sao đây…
Ngài Cửa Hàng… xin hãy chiếu cố cho tôi…
-?
ㄴNgười mù thì lướt diễn đàn kiểu gì vậy =)))
ㄴNgười này đăng bài này kiểu gì vậy…
- “Xin hãy chiếu cố cho tôi” là sao…
ㄴBộ phạm tội gì à =)))
- Tận thế rồi mà còn có cả chó dẫn đường nữa hả?
ㄴMày không phải dân nghèo đúng không?
Phụt—!
“Này này, cắt! Cắt!”
Đang lúc cảm động mà mấy người cũng làm thế này được à?
Tiếp, tiếp.
- Tôi bị liệt toàn thân, hiện đang phải duy trì sự sống bằng máy thở… [42]
“…”
Người bị liệt toàn thân thì lướt Diễn Đàn kiểu đéo gì vậy…
Tiêu đề: [Admin] Này;; Đừng đăng mấy bài đùa quá trớn nữa.
Vì mấy người mà những người thực sự cần giúp có khi lại không được mời đấy.
Ai còn đùa quá trớn nữa sẽ bị kick khỏi Diễn Đàn.
- Không tìm được câu chuyện bi thảm nào cho ra hồn thì tôi biết làm sao đây…
ㄴNhững người nghèo lưng chừng như bọn tôi mới khó xử này…
- [Admin] Ừm…
ㄴMuốn được mời quá… mà chẳng có câu chuyện nào cả…
ㄴVẫn đủ sống qua ngày, nhưng mà khổ thật…
ㄴVì lưng chừng nên đúng là lưng chừng. Ừm ừm.
Những bài viết quá trớn bắt đầu xuất hiện hết bài này đến bài khác, có vẻ Admin đang cố gắng xử lý nhưng vẫn không xuể.
“Ồ?”
Nhưng bỗng có một bài viết lập tức thu hút ánh mắt của tôi.
Tiêu đề: Này, mấy thằng ăn mày rẻ rách.
Bọn mày không có Ma Thạch thì thôi, đến cả sĩ diện cũng đéo có à?
Được mời vào bằng việc đi kể khổ với tư cách Stalker mà cũng đáng tự hào à?
Rồi còn cái đám không có hoàn cảnh khó khăn nữa? Không có gì để kể nên phải đi bịa chuyện à??
Chúng mày nên tự thấy hổ thẹn với bản thân.
Dù là Cửa Hàng hay Hệ Thống thì cũng tỉnh táo lại đi.
Cứ nhận đám ăn mày này thì bọn nó cũng chỉ farm đồ bán lấy tiền rồi sống được một tuần là cùng.
Hãy cân nhắc kỹ lại đi Cửa Hàng…
(Đại khái là ảnh chụp Ma Thạch chất đống.jpg)
Tôi cũng muốn được ‘mời’.
(Đại khái là ảnh danh thiếp.jpg)
Tôi thuộc một Bang hội, nên hàng tuần đều được nhận Ma Thạch ổn định hehe
Hoàn cảnh à? Không có. Tôi chỉ muốn dễ dàng mua chút nước sạch để uống thôi…
Với tư cách một Shop-talker, tôi sẽ quỳ xuống, ngồi ngay ngắn và chờ được mời…
-?
ㄴHả?
ㄴBẻ lái hay đấy =))) Shop-talker cái chó gì…
ㄴRốt cuộc thì vẫn là xin được mời thôi~~
ㄴNhưng nước đóng chai giá chỉ 20 Ma Thạch thôi mà, tất nhiên phải xin rồi:))
- Thằng chủ thớt nói cũng đúng mà.
ㄴĐám nhặt phế liệu đó chắc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu Ma Thạch đâu.
- Mày thì biết cái đéo gì?
ㄴBọn tao sống kiểu kiếm được ngày nào ăn ngày đó thôi!!!!
ㄴMày có biết cơ hội này quý giá đến mức nào không?
- Lựa chọn của Hệ Thống đã quá rõ ràng.
ㄴNgài Cửa Hàng luôn đứng về phía kẻ yếu mà.
ㄴChỉ có ánh sáng… chỉ có hy vọng…
Lòng dạ con người rất dễ đổi thay.
Chỉ số đồng cảm vừa nãy còn chạm tới tận nóc lập tức lao dốc.
“Đúng rồi. Hạn ngạch người có hoàn cảnh khó khăn cái chó gì chứ.”
Tôi không phải nhà từ thiện, mà giờ đây cũng chẳng còn luật nhân quyền.
“Dù thế giới có diệt vong thì nó vẫn phải vận hành theo chủ nghĩa tư bản!!”
Anh? Đã đậu.
Tiêu đề: ĐMMMMMMMM, TAO ĐƯỢC MỜI RỒI!!!
(Đại khái là ảnh xác nhận.jpg)
Mấy thằng ăn mày rẻ rách!!!!
Hoàn cảnh à? Tao đéo có thứ đó!!!
Tình hình của tao? Không phải dư dả gì, nhưng ít nhất vẫn đủ sức lo cho bản thân!!!
Thế mà tao vẫn được mời!!!
Cảm ơn Ngài Cửa Hàng!!! Quả nhiên ngài đã công nhận năng lực của tôi!!!
-???!!!
ㄴCái gì?
ㄴKhông…?
- Hóa ra không phải chỉ những người có hoàn cảnh khó khăn mới được mời sao…?
ㄴKhoan… nếu vậy thì?
ㄴChẳng lẽ…?
Nhìn cảnh tượng đó, tôi lẩm bẩm:
“Ừm, trưa nay nên ăn ramen nhỉ.”
****
- Số uỷ thác đã nhận trong tháng này [Xác nhận] [566]
- Có thể xác nhận Ma Thạch của một tổ chức không? [553]
- Cửa Hàng có nhận đăng ký tập thể cho Bang hội không? [766]
- Ngài Cửa Hàng, mời ngài xem qua số Ma Thạch tôi kiếm được trong tháng này [563]
- Đây là số đo của tôi. 182, 79, 18.. [863]
- Tôi là ai? Người sống sót ở Vùng Đỏ, khu vực 1 [412]
Chỉ với một quyết định của tôi, Diễn Đàn từ cuộc thi khoe hoàn cảnh khó khăn lại biến thành cuộc thi khoe tài sản.
Rừừừừ-!
Tôi đang lấy nước nóng từ chiếc máy lọc nước trong phòng an ninh để nấu mì ly.
“Úi, bỏng!”
Thế nhưng ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào Diễn Đàn.
Nhìn mồi câu cứ thay đổi xoành xoạch chỉ vì một quyết định, xem ra tôi đã trở thành nhạc trưởng của Diễn Đàn rồi.
“Được, mấy người cũng đậu.”
Tôi quan sát Diễn Đàn, lấp kín những vị trí còn lại bằng người có hoàn cảnh khó khăn, những người đăng bài xác nhận số Ma Thạch hoặc có nghề nghiệp rõ ràng.
Và cuối cùng.
[Số thành viên hiện tại: 99 / 100]
Tôi gần như đã tuyển đủ số lượng thành viên phù hợp với tiêu chí mình đặt ra.
“Hmm. Còn lại một slot.”
Chọn ai đây nhỉ. Tôi nhìn quanh Diễn Đàn…
- [Speedrun] (Gửi từ web) Taođãhoànthành‘No-hitClear’ở khumuasắmdướilòngđấtGaSuwon.TronglúclũrùabòchúngmàycònđangcầuxinđượcCửaHàngmờivào,taođãlàmchủ‘thờigian’vàfarmxongrồi.
ㄴThằng này trong lòng chắc cay lắm, đang khóc ra máu vì ghen tị:)))
ㄴTrong lúc mày còn đang làm trò Speedrun, bọn tao sẽ sống nhờ Cửa Hàng chỉ bằng vài cú click~
- [Speedrun] Chúngmàyphảitôntrọngtao…Hả?
ㄴ[Speedrun] …Vụ đó có thật à?
ㄴỪm. Giữ hình tượng cho đến giờ cũng vất vả nhỉ.
- [Speedrun] Vậy thì mời tao nhanh lên được không?
ㄴ? Có phải tao mời đâu;;
- [Speedrun] Mời nhanh Mời nhanh Mời nhanh Mời nhanh Mời nhanh
ㄴ[Speedrun] Không có thời gian Không có thời gian Không có thời gian Không có thời gian Không có thời gian
ㄴĐã bảo tao không phải người mời mà, thằng điên này;;
“Ồ, khứa này cũng hài phết đấy.”
Mày đã được nhận vào ban giải trí.
- [Speedrun] Hả?! Tao được mời rồi!
ㄴ?!
ㄴVãi, thật luôn à?
[Số thành viên hiện tại: 100 / 100]
Ok, đủ rồi.
“Đăng một bài thông báo trước đã.”
Tiêu đề: [★Starflex★] Đợt tuyển thành viên thứ nhất đã kết thúc
[Sức chứa 100/100]
Mặc dù những câu chuyện đầy bi thương và khả năng sinh tồn xuất sắc của các ứng viên đều rất đáng quý, nhưng do sức chứa của Cửa Hàng có hạn, thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể đồng hành cùng tất cả mọi người.
Kết quả lần này hoàn toàn không phải bởi vì năng lực của quý vị còn thiếu, câu chuyện quá đỗi quen thuộc hay mức tài sản của quý vị, mà đơn giản chỉ là quý vị không phù hợp với chỉ tiêu hiện có của Cửa Hàng, vì vậy mong quý vị đừng quá thất vọng.
Dù lần này chúng ta chưa có duyên gặp nhau, chúng tôi hy vọng có thể gặp lại quý vị trong một mối duyên tốt đẹp hơn vào cơ hội lần sau.
Kính chúc quý vị luôn được đồng hành cùng sự sinh tồn vô tận trên chặng đường phía trước.
Xin cảm ơn.
[★Starflex★] - Trân trọng.
- Aaaaaaa!!!
ㄴĐmmmmmm, còn slot của tôi thì sao!!
ㄴLàm ơn, chỉ cần tăng thêm một slot thôi!!!
- Xem ra hoàn cảnh của tôi chưa đủ đáng thương…!
ㄴChết tiệt, vậy là tôi ít đáng thương hơn à…!
ㄴ;; Điểm mù phúc lợi xã hội;;
ㄴKhông! Điểm mù của Hệ Thống!!!
- Ừm;; tôi nghĩ là bối cảnh của mình chưa đủ tốt…
ㄴPhù… Thảo nào bố tôi cứ nói “tập đoàn lớn, tập đoàn lớn” mãi…
ㄴGiá mà mình vào được một Bang hội tốt hơn…
- Khoan… Tôi làm nghề tự doanh thì chẳng phải xác nhận thu nhập cũng đủ rồi sao…?
ㄴTôi là một fixer, cũng được xem là một nghề khá chuyên môn mà;; [note109485]
ㄴ“Thu nhập ổn định”
ㄴ“Không tham gia 4 loại bảo hiểm xã hội”
ㄴÀ
ㄴÀ
- Bên ngoài thì zombie đang chạy đầy đường, vậy mà Hệ Thống lại xét duyệt hồ sơ theo kiểu ngân hàng top đầu, địt mẹ…
ㄴNhìn nội dung thông báo kìa, đcm…
ㄴTự nhiên nhớ lại thời đi xin việc!!!
ㄴĐúng thật, PTSD trỗi dậy luôn;;
- Có khi thằng Cửa Hàng này không phải Hệ Thống thật đâu;;
- Ít ra nó đã tử tế viết hẳn thông báo cho chúng ta còn gì;
ㄴĐúng nhỉ.
ㄴỪ…
ㄴCũng đúng…
ㄴNhững thanh niên thời đại này, cố lên.
- [Ngài Nước Oda] Tại sao lại không mời tôi lần nữa!!!!
ㄴ[Ngài Nước Oda] Tôi sai rồi! Tôi biết lỗi rồi mà!!!!
ㄴ=))))
ㄴMột khi bị kick rồi thì không thể vào lại được nữa chăng?
ㄴ[Ngài Nước Oda] Khônggggggg!!!
Những người còn lại trên Diễn Đàn đại đa số là những người tiếc nuối vì không được mời, và…
- Nhưng mà có cần phải làm quá lên như vậy không?
ㄴỪ, đúng là một lũ ăn mày rác rưởi thật.
- Nếu thuộc Bang hội lớn thì mỗi tháng sẽ được phát một chai nước đó.
ㄴChuẩn;
ㄴMấy đứa lưng chừng mới phải bám víu lấy thứ đó =))
- Lát nữa tại chốt an ninh ở cửa phía Tây Vùng Xanh, 10 người đến trước được trước.
ㄴÔ!! Đại ca Hunter!!!
ㄴĐại ca Hunter kìa!!!
ㄴChỗ nước đó để tôi phát miễn phí cho.
ㄴCảm ơn cảm ơn!
ㄴXin cảm ơn!!!
Đó là những người dùng cao cấp vốn dĩ đã chẳng quá khát khao thứ đó, hoặc những người đơn giản là không thèm quan tâm.
“Được. Coi như chuẩn bị xong rồi.”
Phải khổ sở thế này chỉ để bán nước đóng chai, nghĩ cũng hơi buồn cười thật.
Nhưng tôi nghĩ đây là một khoản đầu tư cần thiết, để sau này khi mở rộng chủng loại và tăng số lượng lên thì việc bán hàng cũng sẽ thuận tiện hơn.
“Mà thật ra cũng chẳng vất vả gì cho lắm.”
Nghề phỏng vấn vốn đã ngon vãi đái mà.
Giờ việc còn lại là bán 100 chai nước cho 100 thành viên.
Và điều quan trọng ở đây là:
“Công bằng. Phải công bằng.”
Bắt mỗi người chỉ được mua một chai là phương án vô lý, mà tôi cũng chẳng muốn làm như vậy.
Tất cả thành viên đều phải có được cơ hội mua hàng một cách công bằng.
Đó vừa là phương châm vận hành mà tôi theo đuổi, vừa là niềm tin của tôi.
Nhưng mà làm điều đó bằng cách nào?
“Chúng ta dùng đồng hồ đếm ngược nhé…!”
-Starflex-
[Sản phẩm: Nước Oda 500ML]
[Giá: 20 Ma Thạch]
[Số lượng: 100/100]
[Thời gian còn lại đến khi mở cửa: 9 phút 59 giây]
Ba phút đã trôi qua. Tôi mở nắp tô mì ly hẳn là đã chín tới mức sợi mì dai hoàn hảo, sau đó lẩm bẩm:
“Nào… từ giờ mọi người hãy cùng nhau mua hàng một cách công bằng nhé.”
Hóa ra tôi có thể thiết lập Cửa Hàng theo kiểu như vậy.


