Chương 44 · 44 chương

40. Xâm Lược (4)

Ting-!

[1]

Trong lúc thang máy đi lên, tôi cố sắp xếp lại suy nghĩ.

Đây có phải lựa chọn đúng hay không?

“Liệu cách này có thật sự hiệu quả không?”

Tôi không biết nữa.

Mẹ kiếp, dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần thì tôi vẫn chẳng thể tìm ra được câu trả lời.

[2]

Đầu óc rối như tơ vò, tôi mở Diễn Đàn ra xem.

Tin nóng từ ông Kính Viễn Vọng cuối cùng cũng được đăng lên, dù có hơi muộn một chút.

Tiêu đề: [Tin nóng] Địt mẹ toang rồi, toang thật rồi

(Đại khái là tóm tắt tình hình.TXT)

Phải dùng ma pháp mới nghe lén được, nhưng mà thằng đó đúng là điên thật

Giờ tao đang phải cắm đầu chạy nên không trả lời câu hỏi được đâu

- Hả?

ㄴ Cái gì?

ㄴ Đm… Hóa ra là vậy sao…??

- Ý là thằng đó đã tàn phá cả ba khu vực rồi ném người ta cho zombie ăn á?

ㄴ Đụ má, thằng này điên thật rồi

ㄴ Đệch mợ…

ㄴ Điên cmnr…

- Khoan, vậy chẳng phải nó đến khu vực thủ đô của mình cũng để làm như thế sao…

ㄴ Admin đâu? Admin thế nào rồi?

ㄴ Admin với bang chủ Myth đang hợp sức đánh nó, mà vẫn chỉ ngang cơ thôi…

- Thằng đó còn sai khiến cả Shadow Walker để chiến đấu nữa.

ㄴ Shadow Walker là gì…?

ㄴ Cứ hiểu nó là một trong những con quái trùm của Vùng Đỏ ấy, ừm

ㄴ Hả???

- Cái đéo gì đang xảy ra vậy?

ㄴ Hoá ra nãy giờ Admin không đăng thông báo cũng là vì chuyện này à?

ㄴ Sao thằng đó mạnh dữ vậy…?

ㄴ Thằng này điên thật rồi à?

- Ở đó có cả Admin, Yoon Seo-jin cùng bang hội Myth mà… Chẳng lẽ một con quái trùm Vùng Đỏ cũng không xử lý nổi sao…?

ㄴ Bên cạnh thằng đó còn có thêm tận ba Admin nữa;;

ㄴ?

ㄴ Mày nói cái đéo gì thế;;

- Là Admin của ba khu vực mà thằng đó đã đi qua ấy…

ㄴ Nó hồi sinh cả ba người thành zombie rồi sai khiến;; Thậm chí còn sử dụng được cả năng lực của họ nữa;;

ㄴ?

ㄴ Hả?

ㄴ Mẹ nó, điên thật rồi:))))

ㄴ Địt mẹ:)))

ㄴ bú cac rồi:)))

Dân Diễn Đàn nắm bắt tình hình chậm hơn tôi một bước.

Chỉ trong chớp mắt, nhiều luồng ý kiến bắt đầu xuất hiện.

- Vậy nếu Admin và bang hội Myth thất thủ… chẳng phải bọn chúng sẽ lập tức tiến thẳng lên phía Bắc sao…?

ㄴ Chứ còn gì nữa, phía Nam làm gì có phòng tuyến nào đâu

ㄴ Không phải chúng ta nên chạy trốn sao?

- Nhưng chạy đi đâu bây giờ…?

ㄴ Phía bắc là Vùng Đỏ… Qua đó nữa thì toàn là Vùng Đen…

ㄴ Sang phía Đông hay phía Tây, ra khỏi những vùng đất chưa được khai phá thì lại là Vùng Trống…

ㄴ Nói trắng ra thì cả khu vực thủ đô này có khác gì một hòn đảo bị cô lập đâu?

ㄴ …

ㄴ …

- Ai mà ngờ được thế lực bên ngoài lại kéo đến từ phía Nam như thế này chứ…?

ㄴ Tao cũng vậy:)))

ㄴ Má, không ngờ chúng lại đến từ phía nam

ㄴ Có phải đợt zombie từ phía bắc tràn xuống đâu:))

Sự tuyệt vọng bao trùm toàn bộ những cuộc thảo luận trên Diễn Đàn.

Quy mô của thảm họa đã vượt xa mọi lẽ thường.

Khi buộc phải đối mặt với thực tại kinh hoàng ấy, trong tâm trí những người sống sót chỉ còn lại một cảm giác duy nhất.

Hoàn toàn bất lực.

- Đm, vậy là hết thật rồi à =)))

ㄴ Ừ, -HẾT- thật rồi

ㄴ Còn bày đặt “hết” nữa chứ =)))

ㄴ Kết thúc lãng xẹt thế này thật sao =)))

ㄴ Lại còn không phải chết vì zombie, mà là do thế lực bên ngoài nữa chứ =)))

- Lũ điên, giờ chúng mày còn cười được à:)))

ㄴ Chắc bọn mình cũng sắp bị chặt cụt tứ chi, rồi lẽo đẽo theo sau đít thằng đó thôi nhỉ =)))

ㄴ Ừ =)))

ㄴ Cái loz má =)))

- Haizz… Tao mới được dùng nhà vệ sinh có một lần…

ㄴ Tao còn đang xếp hàng đây…

ㄴ Ít ra thì chết một cách sạch sẽ:)))

ㄴ Chết thế cũng coi như có phúc rồi

ㄴ Đúng là chết có phúc

ㄴ TẤT CẢ SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI, MẤY CHUYỆN ĐÓ CÒN QUAN TRỌNG GÌ NỮA!!!

Chỉ đến khi một bài đăng giống như tiếng gào thét tuyệt vọng xuất hiện, Diễn Đàn vốn đang chìm trong tâm trạng buông xuôi mới lại hoạt động điên cuồng.

- Địt mẹ, chẳng lẽ cứ thế này mà kết thúc sao?

ㄴ Các bang hội không hợp sức lại à??

ㄴ Liệu họ có chịu hợp sức không…?

ㄴ Đến cả bang hội lớn như Myth cùng với Admin ra trận mà còn bị áp đảo thì…

- Mà ngay từ đầu, các bang hội đã từng đoàn kết với nhau lần nào chưa?

ㄴ Thật

ㄴ Toàn tìm cách bóc lột rồi đánh nhau là giỏi

- [Thiết Giáp Đội] …

ㄴ [Thần Chiến Tranh] …

- Nếu các bang hội không chịu ra tay thì ít nhất chúng ta cũng phải hợp sức lại chứ!!!

ㄴ Chúng ta á…?

ㄴ Những người chẳng thuộc bang hội nào như chúng ta á…?

ㄴ Ý mày là hợp sức lại để đánh với bọn kia á??

ㄴ Có bao nhiêu người chịu tham gia cơ chứ

- Có ai dám liều mạng chiến đấu không?

ㄴ Ai?

ㄴ Có ai không?

ㄴ Không có à?

ㄴ …

ㄴ …

ㄴ …

Dù có làm mới trang bao nhiêu lần đi nữa, vẫn chẳng có thêm bình luận nào hết.

“…”

Không ai dám vội vàng đưa ra quyết định hay hành động trong tình cảnh này.

Chẳng mấy chốc, cả Diễn Đàn đã chìm trong im lặng.

“Haizz.”

Thật ra tôi cũng chẳng trông mong gì nhiều.

Trong một thế giới đã diệt vong như thế này, hy vọng mọi người có thể hợp sức lại để đối mặt với một mối nguy hiểm vượt quá sức mình mới là điều sai lầm.

Vì vậy, người duy nhất có thể giúp họ chỉ còn mình tôi.

[7]

Thang máy dần tiến đến đích.

“…”

Tôi lặng lẽ đóng cửa sổ Diễn Đàn.

[9]

Bảng hiển thị đã chỉ tầng 9.

Vù-!

Nhưng cảm giác cơ thể đang được nâng lên vẫn chưa hề biến mất.

Thang máy vẫn tiếp tục đưa tôi lên cao hơn nữa.

Bởi vì đích đến của tôi nằm ở phía trên.

“Địt mẹ, kiếm miếng cơm manh áo đúng là khổ thật.”

Thu hút khách hàng quả nhiên chẳng dễ dàng gì.

Ting-!

Cuối cùng tôi cũng đã đến nơi.

****

Trong khi đó tại chiến trường ở vùng ngoại vi thủ đô, nơi cuộc chiến đẫm máu vẫn đang tiếp diễn.

Tình thế đã đến mức gần như không thể cầm cự thêm được nữa.

“Áaaaaa!”

“C-Chết tiệt… Đừng để bị đẩy lùi! Giữ vững đội hình!!”

Trước sức ép liên tục từ kẻ địch, đội hình phòng thủ của bang hội Myth phải chật vật lắm mới có thể duy trì được.

Tiểu đoàn 1 phụ trách tuyến đầu vẫn kiên cường chống đỡ hết đợt giao tranh này đến đợt giao tranh khác, nhưng giờ cũng đã đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Xoẹt-!

“Hộc, hộc… Giết được rồi…!”

“Bên này cũng hạ được hai con…”

Những thành viên bang hội vừa chật vật chém lìa cổ đám Dị Thể còn đang thở dốc, trong lòng vừa le lói chút hy vọng.

“Ném đi.”

“Cho chúng ăn!”

Đám thuộc hạ chờ sẵn phía sau Jin-hyuk bắt đầu ném những thi thể chất đầy trên xe kéo vào giữa chiến trường.

“K-Không được!!”

“C-Cứu tôi với!!!”

Đám Dị Thể vừa ngã xuống liền lao vào gặm xé đống thi thể ấy, nhanh chóng hồi phục vết thương rồi lại đứng dậy.

“Á… Aaaa…”

Đám zombie có bị giết bao nhiêu lần thì cũng chỉ cần được ăn mồi là lại hồi sinh.

Cuộc chiến tiêu hao khốc liệt tưởng chừng không có hồi kết đang đẩy tất cả đến giới hạn chịu đựng.

Kenggg-!! Ầmmmm-!!

Cùng lúc đó, tại trung tâm chiến trường.

Ngọn lửa dữ dội và những luồng lực đẩy vô hình cuộn xoáy như một cơn bão dữ, sau đó dần tan biến.

“Khự…!”

“Khụ…!”

Hai bóng người bị đánh bật ra hơn chục mét, trượt dài trên mặt đất.

Eun-wol và Seo-jin.

Cả hai đã phối hợp tung ra một đòn tấn công dồn dập có uy lực áp đảo.

Thế nhưng…

Phụt. Lộp độp.

Baek Jin-hyuk vẫn đứng vững, dù cho những dòng máu đỏ sẫm đang chảy dọc cơ thể hắn.

“…”

Jin-hyuk nhìn xuống hai người đang thở hổn hển bằng ánh mắt dửng dưng.

“Phải công nhận, hai người các ngươi quả thực rất xuất sắc. Xuất sắc đến mức đem ném cho lũ kia ăn thì thật đáng tiếc.”

Baek Jin-hyuk lần lượt nhìn Seo-jin rồi Eun-wol, sau đó hất cằm về phía Eun-wol và nói tiếp.

“Quản Trị Viên của khu vực thủ đô. Ta sẽ tha mạng cho cô.”

Jin-hyuk cất giọng đầy vẻ bề trên.

“Hãy bò đến dưới chân ta và trở thành người quản lý quân đoàn của ta.”

Jin-hyuk mỉm cười, hất cằm về phía chiến trường đang dần sụp đổ.

“Sau đó, khai hết cho ta mọi điều cô biết về khu vực thủ đô. Cả những chuyện liên quan đến Hệ Thống nữa.”

“…”

“Tất nhiên, để cô được sống thì toàn bộ đám cặn bã của khu vực thủ đô đang chống cự ngoài kia sẽ phải bị ném cho quân đoàn của ta làm mồi.”

Đó không phải một cuộc thương lượng, mà là lời tuyên bố không chừa cho đối phương bất kỳ quyền từ chối nào.

Jin-hyuk dang rộng hai tay, trên môi nở nụ cười điên cuồng đầy tự tin.

“Quân đoàn của ta phải lớn mạnh hơn nữa. Ta sẽ tiến vào Vùng Đen, sai khiến toàn bộ Dị Thể ở đó và chấm dứt thảm họa tận thế này.”

Như thể đã lĩnh hội được chân lý của thế giới.

Hắn ngạo nghễ tuyên bố, tựa như đang nhìn xuống tất cả.

“Bởi vì ta là nhân vật chính của thế giới này, là kẻ được lựa chọn. Chỉ cần là ta thì chuyện đó hoàn toàn có thể thực hiện được.”

Nhưng Eun-wol lại cười khẩy, như thể thấy lời đề nghị của Jin-hyuk thật nực cười.

“Tôi đã… khụ… nói rõ rồi mà.”

Eun-wol nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống ngay dưới chân Jin-hyuk, lạnh lùng quát thẳng vào mặt hắn.

“Đừng có ra lệnh cho tôi, thằng chó điên.”

Trước lời nói ấy, nụ cười nhạt trên môi Jin-hyuk lập tức tắt ngấm.

“Nếu cô không chịu khai khi còn sống, ta chỉ cần biến cô thành zombie rồi moi hết mọi thứ trong đầu cô ra là được.”

Hắn vừa dứt lời, những cái bóng dưới chân Eun-wol và Seo-jin đã bắt đầu cuộn lên dữ dội.

Lúc nhúc-

“…!”

Toạc-!

Những bàn tay của Shadow Walker bất ngờ trồi lên từ trong bóng tối, chộp lấy cổ chân của cả hai trước khi họ kịp né tránh.

‘P-Phản ứng…!’

‘Từ lúc nào…?’

Cả hai bị tóm chặt, hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Ưư…!”

Jin-hyuk tiến lại gần hai người đang nằm sấp trên mặt đất bị ghì chặt đến mức không còn sức phản kháng, rồi lên tiếng.

“Cái Hệ Thống cao quý mà các người vẫn luôn miệng nói sẽ mang đến kỳ tích kia… Đến một mình cô còn chẳng cứu nổi, nói gì đến kỳ tích.”

Trước lời chế giễu của Jin-hyuk, đôi mắt Eun-wol khẽ run lên.

“Kết thúc rồi, Baek Eun-wol.”

Bị ghì chặt xuống đất, cô lặng lẽ ngước nhìn bầu trời.

‘Ngài Hệ Thống. Xin hãy ban cho tôi sức mạnh…’

Và ngay khoảnh khắc ấy…

Rèèè-!

Trên bầu trời bỗng xuất hiện những luồng nhiễu sóng, giống hệt lúc nhà vệ sinh giáng xuống.

Không gian bắt đầu méo mó. Những đường kẻ ô vuông hiện ra giữa không trung, rồi từng khối lập phương lần lượt xuất hiện.

“K-Kia là…?”

“N-Ngài Hệ Thống…!”

“K-Kỳ tích!!!!”

Các thành viên bang hội Myth đồng loạt thốt lên đầy kinh ngạc.

Những khối lập phương tỏa ra ánh sáng huyền bí, rải rác lơ lửng khắp không trung.

Chúng nhẹ nhàng kết nối với nhau, chuẩn bị phủ ánh sáng lên bầu trời chiến trường.

Tuy nhiên…

Rè rè rè-!!

[Lỗi Hệ Thống!]

[Cảnh báo! Xung đột tọa độ!]

[Không thể thiết lập môi trường Vùng Đen tại tọa độ này!]

[Từ chối truy cập! Từ chối truy cập!]

“Cái gì?”

“Hả…?”

Nhìn thấy những dòng thông báo chưa từng xuất hiện trước đây, Eun-wol và Seo-jin không khỏi sững sờ.

“Cái gì…?”

Ngay cả vẻ mặt ung dung của Baek Jin-hyuk, kẻ đang định kết liễu hai người cũng lần đầu tiên trở nên cứng đờ.

“V-Vùng Đen…?”

“Vùng Đen sao…?”

“Nơi này sắp biến thành Vùng Đen ư??”

Đám thuộc hạ và các thành viên bang hội đang mải giao chiến cũng hoảng loạn khi nhìn thấy những cửa sổ cảnh báo xuất hiện trước mắt.

“R-Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!!”

“Hệ Thống đang biến toàn bộ nơi này thành Vùng Đen sao??!!”

“Những khối lập phương kia…! Chúng chính là Vùng Đen!!!”

“Đ-Đụ má, cái quái gì thế này…”

Đúng lúc ấy, một thông báo mới lại xuất hiện trước mắt họ.

[Đã xác nhận.]

[Quyền hạn của Starflex được áp dụng với mức ưu tiên cao nhất.]

[Sao chép một phần Vùng Đen vào tọa độ này.]

[Hoàn tất.]

Ngay sau đó, một công trình hình lập phương lại xuất hiện.

Công trình ấy bao trọn chính xác vị trí của Jin-hyuk, Eun-wol và Seo-jin.

Cả ba người đều bị nhốt vào bên trong.

*

*

*

Chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh đã thay đổi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức không kịp trở tay.

Làn sương của Vùng Trống, cảnh vật xung quanh, cả chiến trường nồng nặc mùi máu tanh đều biến mất khỏi tầm mắt.

“!!!”

“?!”

“…?”

Vừa chớp mắt một cái, mọi thứ trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.

‘V-Vào rồi… Chúng ta vào Vùng Đen rồi sao…?’

‘K-Không thể nào.’

Dưới chân họ là một tấm thảm nhung đỏ mềm đến mức lún xuống, khiến người ta thấy khó chịu.

Trước mắt họ là một hành lang khách sạn tối tăm dài hun hút, chìm trong tĩnh lặng và phảng phất mùi bụi cũ.

“…Lại giở trò gì đây?”

Trước sự thay đổi không gian đột ngột, Baek Jin-hyuk cau mày nhìn quanh.

Đúng lúc ấy, một bảng nội quy treo trên bức tường bên cạnh đập vào mắt họ.

1. Khi đi qua hành lang khách sạn, quý khách vui lòng giữ yên lặng tuyệt đối để không làm phiền những khách lưu trú khác.

2. Nếu nhân viên tiến đến và nhắc nhở, quý khách phải giao nộp một trong ba thứ sau: một chiếc răng hàm bên phải, 30g lưỡi hoặc một bên mắt cá chân. Sau đó không được nhìn vào mắt họ và chậm rãi rời khỏi chỗ đó. Tuyệt đối không được chạy.

[…]

Ngay lúc ấy.

Grrrrrrrrrrrr-!

Từ sâu trong hành lang, một âm thanh ghê rợn như tiếng móng vuốt cào lên xương bắt đầu vọng ra từ bóng tối.

“…?”

“?!”

Chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, một thứ gì đó đã đứng sừng sững ở cuối hành lang.

Tứ chi của nó dài dị dạng, trông như xương người bị cưỡng ép kéo giãn.

Đó là một Dị Thể hoàn toàn xa lạ.

Một thứ chưa từng được nhìn thấy, chưa từng được ghi chép, cũng chưa từng có ai chạm trán.

[Đừng nhìn.]

Bản năng của Eun-wol và Seo-jin đang gào thét cảnh báo họ.

[Đừng nhìn thẳng. Đừng nhìn thẳng. Đừng nhìn thẳng. Đừng nhìn thẳng. Đừng nhìn thẳng. Đừng nhìn thẳng.]

Thứ đó không thuộc về thế giới này.

Không được nhìn nó.

‘V-Vậy thứ kia là…’

‘T-Thật sự là Dị Thể của Vùng Đen sao…?’

Thế nhưng, đôi khi chỉ một thoáng tò mò cũng đủ đẩy con người xuống vực thẳm.

Ngay khoảnh khắc Eun-wol lỡ nhìn vào thứ đó, dù chỉ trong tích tắc…

[Tra cứu IP thất bại!!]

[Tra cứu IP thất bại!!]

[Bạn đang ở Vùng Đen! Bạn đang ở…! Bạn đang…!]

[BạnkhôngtồntạiBạnkhôngtồntạiBạnkhôngtồntại]

[Bạnđangở■■■Bạnđangở■■■■■■■■■]

Cửa sổ Hệ Thống của Eun-wol bắt đầu biến dạng, bị phủ kín bởi những vệt nhiễu chồng chất lên nhau rồi vỡ vụn hoàn toàn.

[Mặt trăng đang đứng ngược Mặt trăng đang đứng ngược Mặt trăng đang đứng ngược Mặt trăng không đứng thẳng]

[Đứa trẻ thứ nhất nói rằng nó sợ]

[Đứa trẻ thứ hai cũng nói rằng nó sợ]

[Đứa trẻ thứ ba sợ sợ sợ sợ sợ sợ…]

[Sao lại nhìn? Sao lại nhìn? Sao lại nhìn? Sao lại nhìn? Sao lại nhìn? Sao lại nhìn? Sao lại nhìn? Sao lại nhìn? Sao lại nhìn?]

[Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?Tại sao?]

Ngay sau đó, những dòng chữ không thể hiểu nổi bắt đầu đâm thẳng vào tâm trí cô như những tiếng thét.

“Ư… Oẹẹẹẹ…”

Những mao mạch trong đôi mắt Eun-wol vỡ tung. Cô nôn ra một ngụm máu đỏ thẫm.

“Ư… ưưư…”

Seo-jin ở bên cạnh thì đã bất tỉnh từ lúc nào. Mắt cô trợn trắng, miệng sùi bọt, toàn thân co giật không ngừng.

Chỉ cần nhìn thẳng vào thứ đó cũng đủ khiến lý trí đứt đoạn, não bộ như tan chảy.

Đúng lúc tinh thần của cả hai chạm đến giới hạn…

Bíp bíp-!

[Những thực thể trái phép không được tiến vào.]

Ngay khi cửa sổ thông báo lạnh lùng của Hệ Thống hiện lên, Eun-wol và Seo-jin lập tức bị hất văng ra ngoài.

Bịch-!

Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã trở lại chiến trường ban đầu.

“Hộc… Hộc…”

Eun-wol bàng hoàng nhìn về nơi mình vừa ở cách đây vài giây.

“C-Cái quái gì thế này…”

Giờ đây, bên trong khách sạn chỉ còn lại duy nhất một người.

Baek Jin-hyuk.

****

Chứng kiến Eun-wol và Seo-jin bị hất văng ra ngoài, Baek Jin-hyuk cau mày.

‘Đây là kỳ tích của Hệ Thống mà bọn chúng vẫn luôn nhắc đến sao…?’

Phản ứng vừa rồi của hai người, nôn ra máu, sùi bọt mép rồi gục xuống tuyệt đối không phải là diễn kịch hay ảo giác.

Đó là kết quả của việc bị đè bẹp bởi một sức mạnh áp đảo, không thể lý giải.

‘Chẳng lẽ nơi này thực sự là Vùng Đen…?’

Ngay khi Jin-hyuk vội quay người lại để quan sát tình hình…

“…!”

Con Dị Thể bí ẩn với cơ thể dị dạng, cong gập và vặn vẹo, rõ ràng ban nãy còn đứng tận cuối hành lang xa tít tắp…

Vậy mà chẳng biết từ lúc nào.

Nó đã tiến đến trước mặt Jin-hyuk, chỉ cách hắn chưa đầy một gang tay và cúi xuống nhìn hắn.

Nó đang nhìn hắn.

Nhìn thẳng vào hắn.

Soạt.

Sinh vật dị dạng ấy giơ một ngón tay dài ngoằng lên, đặt vào vị trí lẽ ra phải là miệng.

“Suỵt.”

Rồi nó chìa thứ có vẻ là bàn tay ra, đưa đến ngay trước mặt Jin-hyuk.

Hành động ấy trông như đang yêu cầu hắn giao nộp một thứ gì đó, đúng như những gì được ghi trong bảng nội quy.

‘…!’

Bị sự hiện diện áp đảo của sinh vật kia đè nặng, Jin-hyuk nín thở, nhất thời hoang mang.

Ting!

[Phát hiện Dị Thể chưa xác định.]

[Bạn có muốn sử dụng kỹ năng độc nhất Thống Trị lên thực thể này không?]

Giữa bầu không khí căng thẳng như sắp bùng nổ, một thông báo đầy thân thiện của Hệ Thống bất ngờ hiện ra.

“…Phụt… Hahahaha!!!”

Ngay khoảnh khắc ấy, Jin-hyuk vừa nãy còn cứng đờ mặt bỗng nhiên bật cười.

“À… Ra… ra là vậy.”

Vì sao Hệ Thống đột nhiên báo lỗi, thậm chí còn dẫn hắn vào Vùng Đen?

Vì sao những Thức Tỉnh Giả ở khu vực thủ đô, những kẻ đã được Hệ Thống ưu ái từ trước lại bị hất văng ra ngoài sau khi nôn ra máu và lên cơn co giật?

Hắn có cảm giác như tất cả mảnh ghép cuối cùng cũng đã hoàn toàn khớp lại với nhau.

“Quả nhiên… thế giới này tồn tại vì ta.”

Jin-hyuk dang rộng hai tay, sung sướng ngẩng mặt lên trời và hét lớn.

“Ta đã hiểu vì sao Hệ Thống lại dẫn ta đến Vùng Đen rồi!”

Nơi này được tạo ra để ban tặng Dị Thể của Vùng Đen cho hắn, người duy nhất có thể chấm dứt tận thế.

Jin-hyuk nhìn thẳng vào Dị Thể trước mặt bằng đôi mắt ánh lên vẻ điên cuồng, ngạo nghễ vươn tay ra.

“Ta sẽ sai khiến ngươi. Hỡi kẻ sẽ giúp ta hoàn thành mục tiêu vĩ đại của mình.”

Ngay khi Jin-hyuk tràn đầy tự tin kích hoạt kỹ năng.

Ting!

[Cảnh báo: Với chỉ số năng lực hiện tại, bạn không thể sai khiến thực thể này.]

Đồng tử Jin-hyuk run rẩy dữ dội, như thể vừa phải hứng chịu một trận động đất.

“…Cái gì?”

[Không thể sai khiến.]

[Không thể sai khiến.]

Ngay sau đó, những cửa sổ Hệ Thống đỏ lòm liên tục hiện lên.

[KhôngđượcKhôngđượcKhôngđượcKhôngđược]

[KhôngthểKhôngthểKhôngthểKhôngthểKhôngthểKhôngthểKhôngthể]

[ThânlàconmồimàdámngạomạnThânlàconmồimàdámngạomạnThânlàconmồimàdámngạomạnThânlàconmồimàdámngạomạnThânlàconmồi]

[MộtconsâubọđangcốnuốtchửngvũtrụMộtconsâubọđangcốnuốtchửngvũtrụMộtconsâubọđangcốnuốtchửngvũtrụMộtconsâubọđangcốnuốtchửngvũtrụ]

“!!!!”

Những cửa sổ Hệ Thống liên tục báo lỗi một cách điên cuồng, phủ kín tầm nhìn của Jin-hyuk bằng những dòng chữ quái dị.

“Đ-Địt mẹ, cái quái gì thế này!!!!!”

Giữa lúc Jin-hyuk đang gào thét điên loạn, có một thứ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.

Phật phật!

Một mảnh giấy nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống.

“Cái gì…?”

Trên đó là một dòng chữ trông như được viết tay bởi con người, thay vì thông báo của Hệ Thống.

[Chào mừng đến với Vùng Đen, nhân vật chính.]

Bạn đã đến cuối chương 44.

Không gian đọc của bạn

40. Xâm Lược (4) - Tôi Bị Hiểu Lầm Là Hệ Thống Tận Thế | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm