Sau khi bỏ giấy vệ sinh cùng bàn chải đánh răng vào xe đẩy ở quầy nhu yếu phẩm, cả hai tiếp tục hướng tới mục tiêu kế tiếp là mua nguyên liệu nấu ăn.
Thực đơn đã chốt là cà ri.
Nhưng ngẫm lại thì, tự cổ chí kim cà ri vốn là món ăn dung nạp được đủ thứ nguyên liệu phong phú.
“Mày thích cho gì vào cà ri?”
Ha Kang In ướm hỏi, điệu bộ như thể đã cất công nấu thì chiều theo khẩu vị người ăn cho rồi.
“Tao á? Ừm… Thật ra lâu lắm rồi tao toàn ăn cà ri ăn liền nên…”
“Thịt thà thì sao cũng được, còn rau củ… Trừ cà rốt ra nhé?”
‘Nếu được thì cho thịt heo nhé.’
Bắt thóp được tia thèm thuồng le lói trong ánh mắt lờ đờ của Lee Hoe Seo, máu trêu ngươi vô cớ của Ha Kang In lại nổi lên.
“Ai bảo sẽ cho thịt vào hả? Người ta còn chưa tính cho bánh nếp mà mày đã tứa nước dãi rồi…”
Lee Hoe Seo trố mắt ngỡ ngàng.
“Kh, không cho thịt á…? Cà ri mà không có thịt thì còn gọi gì là cà ri nữa…”
“Câu đó của mày là đang xúc phạm tới cả một giống loài mang tên tín đồ cà ri chay cư ngụ khắp thế giới đấy nhé.”
“Mà ngay từ đầu, mày làm gì có cửa kén cá chọn canh…”
“Thì… Cũng đúng.”
‘Đã định bắt người ta cho gì ăn nấy thì còn bày đặt hỏi han làm quái gì? Cái thằng khốn nạn.’
Nét mặt Lee Hoe Seo đang từ ngơ ngác chuyển dần sang ủ rũ thấy rõ.
‘Thấy nó phản ứng thế lại làm mình mất cả hứng trêu.’
Vừa khéo đi ngang qua quầy thịt, Ha Kang In cố tình chọn góc để Lee Hoe Seo nhìn thấy rồi lén lút giả vờ bỏ khay thịt mông heo vào xe đẩy.
“…!”
‘Gì chứ, rốt cuộc vẫn lấy còn gì. Lại bị nó trêu nữa à?’
‘Lén bỏ vào vừa bị bố mày bắt quả tang nhé con trai.’
Lee Hoe Seo ngỡ trò đùa đã chấm dứt nên buông lỏng cảnh giác.
“Hử? Sao tự dưng mày cười?”
‘Haizz, cái thằng đơn giản.’
“Không, chỉ là tự dưng tao thấy ăn cà ri rau củ cũng ổn áp phết~”
‘Phụt…’
Ha Kang In nhấc một trong hai khay thịt vừa bỏ vào xe lên, tỉnh bơ nói.
“À, thế à? Thế thì bỏ bớt khay này ra cũng chẳng sao. Định làm mày bất ngờ mà thế này thì tiếc ghê…”
Ánh mắt Lee Hoe Seo lập tức lấy lại tiêu cự.
“Ơ kìa, ê! Ê! Ai lại chơi cái trò đấy hả?!”
Lee Hoe Seo có rướn đôi tay chân ngắn ngủn của mình lên thì cũng đời nào với tới khay thịt heo đang bị giơ tít lên cao.
‘Đến nước này mà nó còn bẻ lái được á?’
“Ư… Đồ tồi! Cái thằng chó chết này!”
‘Quá đáng vừa thôi chứ?’
‘…Eo ôi. Cái vỏ bọc bên ngoài trông thế kia tự dưng làm mình thấy cắn rứt lương tâm ghê.’
“Có giả vờ khóc lóc cũng vô ích thô…”
-Rưng rưng.
Khóe mắt Lee Hoe Seo đã ươn ướt dòng lệ mằn mặn.
‘Ơ, mẹ kiếp. Khoan đã nào.’
“Mày, hức… Màyyy…!”
Ngấn nước đọng nơi khóe mắt chẳng mấy chốc đã vỡ òa, từng giọt lăn dài trên má.
“Hức… Oa… Hức… Đồ độc ác…”
“Đ, đút vào rồi cơ mà! Tự dưng lại lấy ra như thế là làm sao!”
Nói cho chính xác thì bản thân cậu cũng gần như chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc của cơ thể này, nhưng giờ thì mặc kệ tất.
“Hức hức… Oa oa…”
Chiều thứ Sáu.
Khung giờ siêu thị đông đúc nhất.
Những người dạo quanh khu thực phẩm chủ yếu là người chuẩn bị bữa cơm gia đình, nói cách khác toàn là các bà mẹ.
Chứng kiến cảnh một chàng thanh niên to xác làm một bé gái khóc nức nở, tất cả đồng loạt nhìn sang rồi bắt đầu xì xào bàn tán.
“Thanh niên lớn đùng thế kia mà lại đi bắt nạt đứa trẻ…”
“Trông như học sinh ấy nhỉ…”
“Đút… Vào á?”
Đang lúc rảnh rỗi buồn chán, một đề tài hóng hớt đập ngay vào mắt khiến sự chú ý lập tức đổ dồn về đây.
Dù lọt thỏm ở giữa có một câu nghe sai quá là sai, nhưng đây rõ ràng là khoảnh khắc mà nếu cứ đứng trơ mắt ếch ra đó thì cậu sẽ bị chôn sống giữa búa rìu dư luận mất.
‘Mẹ kiếp, quả này toang thật rồi à?’
Lần đầu tiên trong đời, Ha Kang In thấy hối hận vì đã trót dại trêu chọc Lee Hoe Seo.
“A, rồi rồi, tao biết rồi! Tao lấy thịt heo rồi đây, lấy đủ rồi mà. Thôi nín đi, nín đi rồi mình đi mua nước ngọt trước nhé. Hoe… Hoe Seo à.”
‘Chết tiệt, lỡ mồm rồi.’
Theo thói quen suýt nữa cậu đã chêm thêm chữ ‘thằng ranh’, nhưng vì ý thức được ánh mắt của bàn dân thiên hạ xung quanh nên trong lúc bối rối cái tên ấy mới buột khỏi miệng.
Nhìn bản mặt Ha Kang In đang méo xệch đi từng giây vì câu nói của chính mình, nước mắt Lee Hoe Seo lập tức ráo hoảnh.
‘Phì, đáng đời mày lắm. Ai bảo thích trêu cơ?’
Dường như đến lúc này, chính cậu cũng chẳng còn cảm thấy có gì kỳ quặc trước sự biến chuyển cảm xúc kịch tính đến chóng mặt của bản thân nữa.
*
Sau chuỗi sự cố vừa rồi, trái với dự định ban đầu, cả hai đành phải ghé qua quầy nước ngọt trước quầy rau củ.
“Có hàng mới ra này, không uống à?”
“Không thèm loại đó, loại khác cơ. Biết rồi còn hỏi.”
“Cái thằng sâu róm này.”
“Tao lấy nước dừa với lại cider…”
“…Ê, đừng bảo là.”
Ha Kang In lúc nào cũng có thói quen chọn hai lon nước ngọt cỡ nhỏ.
Sau đó, cậu luôn rót chung cả hai vào một cốc hoặc uống luân phiên từng ngụm.
‘Đừng bảo… Không thể nào đâu nhỉ. Cái đó với cider á…’
“Ừ, đúng cái không thể nào của mày đấy. Tao trộn chung lại uống đấy, sao?”
‘Làm như mới thấy lần đầu không bằng.’
“Ê, mày không có tư cách chửi tao đâu nhé. Ít nhất tao còn uống đồ pha sẵn theo công thức đại trà, còn mày thì là cái giống gì?”
“Ờ, tuyến trùng hại thông.”
“Hứ, người ta đâu có bé tí hin đến mức đó!”
“Vấn đề nằm ở chỗ đấy chắc… Nè, cầm lấy.”
Đúng lúc Ha Kang In với tay lấy chai nước ngọt hương lá thông ở tầng cao đưa cho Lee Hoe Seo thì…
-Bộp.
Có ai đó vỗ nhẹ vào vai Ha Kang In.
“Mày mà cũng có ngày mò ra siêu thị cơ đấy?”
Một nam thanh niên có chiều cao xấp xỉ Ha Kang In, cặp lông mày rậm rạp cất tiếng chào hỏi làm quen.
Nói rồi, cậu ta ghé sát tai Ha Kang In thì thào.
“Đã thế… Nghe bảo đang ra ở riêng cơ mà. Đừng bảo đây là bạn gái mày nhé?”
Dưới góc nhìn của Lee Hoe Seo, lần đầu gặp mặt mà làm vậy quả thực bất lịch sự không để đâu cho hết.
‘Thằng kia là ai mà đứng trước mặt người khác lại dám giở trò thì thụt tai nhau thế hả?’
Ha Kang In ngoảnh lại đáp.
“Mày thì có, mò sang tận đây làm gì?”
“Tao á, tính đi quán net cày game, mà nước tăng lực ở siêu thị rẻ hơn nên tiện thể ghé mua luôn.”
“Với lại mày cũng chơi game online tí đi chứ. Sống trên đời kiểu gì mà chưa từng bước chân vào quán net một… À, có đi một lần nhỉ? Năm ngoái mày đi với đám bạn.”
“Chỗ đó không cấm mang đồ ăn ngoài vào à?”
“Tao khách quen nên vô tư.”
“Cái thằng này đợt trước cày nát bét thế mà vẫn đỗ xét tuyển sớm vào trường công nghệ, đúng là chuyện lạ đời…”
Ha Kang In quay sang bảo với Lee Hoe Seo lúc này vẫn đang ngơ ngác ôm chai nước ngọt bằng cả hai tay.
“À, thằng này là Choi Min Seo, bạn cùng trường tao, một thằng dở người chính hiệu.”
“Ê, giới thiệu bạn bè kiểu quái gì đấy…”
Choi Min Seo lắc đầu ngao ngán rồi giơ ngón tay chỉ về phía quầy bánh kẹo.
“Đằng kia có cả thằng Hyun Woo với Sang Jun nữa kìa, lâu lắm rồi không gặp, qua buôn chuyện tí không? Cũng cả tháng trời rồi còn gì.”
“Cơ mà nếu vướng bạn gái bên cạnh thì… Chịu rồi.”
“Nhưng mà nhóc đó là ai thế? Em họ à?”
“Đừng bảo là thật đấy nhé…”
Cậu chàng tên Choi Min Seo lại ghé sát thì thào với Ha Kang In.
“Ê, không phải thật đấy chứ…? Nhìn kiểu gì cũng đâu thể cùng tuổi với mày được.”
Ha Kang In cũng hạ giọng thì thào lại.
“Xàm, bạn gái bạn diếc cái nỗi gì… Bạn chơi game thôi. Với cả bằng tuổi tao đấy con ạ.”
‘Cứ thử hầu hạ dọn dẹp cho nó một ngày đi xem có thốt ra được câu đấy không.’
Cả hai lại giãn khoảng cách ra.
“Mà cho tao xin lỗi, đang bận nên chắc không đứng buôn dưa lê được rồi. Cho tao gửi lời hỏi thăm tụi nó.”
“Nghe mùi xạo ke ghê… Thôi được rồi, đằng nào lên trường chả gặp nhau. Lượn đi!”
Nhìn bóng Min Seo thoăn thoắt lách qua dòng người khuất dần, Ha Kang In khẽ vẫy tay chào.
“…Ê.”
Giọng Lee Hoe Seo trầm hẳn xuống.
‘…Không phải chứ.’
“Cái này nặng quá. Bỏ vào xe đẩy giùm tao.”
“Hở? Ờ. Được rồi, đưa đây.”
‘Lại dở chứng gì nữa thế, sao tự dưng lại nghiêm trọng hóa lên đáng sợ vậy trời?’
Lee Hoe Seo cứ giữ vẻ mặt bất mãn mà lườm Ha Kang In trừng trừng.
Rồi rất nhanh sau đó, cậu cất giọng mỉa mai như buông xuôi.
“Nhiều bạn nhiều bè thích nhờ~”
‘Mới thế mà đã quên khuấy mất sự tồn tại của người ta bên cạnh rồi đúng không?’
Dù thừa biết chủ đề hai đứa vừa bàn tán chính là mình nhưng trong lòng cậu vẫn thấy ấm ức khó chịu vô cùng.
‘Hóa ra vấn đề nằm ở chỗ đó à.’
“…Cái thằng bụng dạ hẹp hòi này.”
“Gì, sao? Để người ta đứng trơ trọi một bên biến thành người vô hình thì hay ho lắm chắc?”
Lee Hoe Seo lại trừng mắt lườm, nét mặt hiện rõ mười mươi vẻ ‘rõ ràng là mày sai lè ra’.
‘Tủi thân, tủi thân chết đi được.’
Ha Kang In cảm thấy oan ức thấu trời xanh.
‘Bố mày mới đứng nói chuyện có 4 phút thôi chứ mấy?’
Dẫu vậy, nếu cứ để tình hình tiếp diễn thế này thì chẳng biết chừng sẽ xảy ra chuyện quái đản gì nữa, chi bằng cứ dỗ dành cho xong chuyện.
“Ê, thì cái đó…”
“Sao, muốn nói gì?”
‘Mau xin lỗi đi. Tao cũng cóc biết mình khó chịu vì cái gì đâu nhưng trước hết mày cứ phải xin lỗi đã.’
‘Haizz, cái số tôi nó khổ thế này.’
“Để mày phải cầm đồ nặng, tao xin lỗi nhé.”
Đến lúc này vẻ mặt Lee Hoe Seo mới giãn ra đôi chút.
‘Mắt cứ nhíu lại mãi thế không biết.’
Việc ép đối phương phải nhận lỗi, lại còn thấy Ha Kang In phải lúng túng chịu lép vế trước mình khiến trong lòng Lee Hoe Seo dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.
‘Hừ, được rồi. Thế thì tạm tha.’
“Biết điều đấy. Bù lại lấy thêm cho tao hai chai này nữa.”
“Haizz… Rồi. Mày vui là được…”
Rốt cuộc sau khi chất tới ba chai nước ngọt cùng loại lên xe đẩy, cả hai mới có thể chuyển sang quầy rau củ.
“Lúc nãy mày bảo trừ cà rốt ra thì cho cái gì cũng được đúng không?”
“Ừ. Cái đó ăn cứ lợn cợn…”
“Thế khoai tây thì sao…”
“Khoai tây ăn cũng chán phèo.”
‘Thế này mà bảo sao cũng được à.’
“À, mày biết vụ này chưa?”
Lee Hoe Seo liếc nhìn với vẻ nghi hoặc, xem thằng bạn lại tính xàm ngôn trò gì.
“Vụ gì?”
“Cà ri trong cơm trưa hồi cấp ba ấy, người ta cho cả bí ngòi vào đấy.”
“Eo, cái thứ đó nuốt thế quái nào được.”
“Chuẩn đúng không? Thế nên tao mới đi tìm hiểu xem có đúng là người ta nấu thế không…”
Đến lúc này Lee Hoe Seo mới có chút hứng thú, dỏng tai lên nghe.
“Rồi sao?”
“Tra cứu mới biết, hóa ra bên Ấn Độ người ta cũng cho một loại na ná như quả bí vào thật.”
“Ư… Thế tóm lại là sao?”
“Cho bí ngòi vào nhé?”
“Cút.”
“Rõ.”
Thế là trong xe đẩy chỉ có thêm hành tây, bí đỏ và súp lơ xanh.
Giờ thì chỉ còn món đồ cuối cùng nữa là xong xuôi.
“Chẹp… Ở nhà tao có sẵn viên cà ri khối rồi đấy.”
“Có rồi thì lấy ra mà nấu.”
“Khổ nỗi cái đó lại là vị cay.”
‘Tao thì chẳng thấy cay tí nào đâu nhưng…’
“…Hay mình mua thêm gói vị ngọt không cay nhé?”
“Chắc là nên thế rồi.”
Thế là cả hai quyết định tạt thêm qua quầy thực phẩm chế biến sẵn.
“Đây rồi nè-”
“Ủa.”
Chẳng hiểu vì cớ gì mà ở quầy cà ri viên Ha Kang In vừa tìm thấy, tất cả các loại vị không cay đều đã sạch bách trên kệ.
‘Uầy… Bằng cách nào mà cả năm loại đều hết sạch sành sanh thế này trời.’
“Bộ hôm nay hội những người không ăn được cay tụ tập mở đại hội ăn cà ri chắc?”
“Hay là… Trên đường về ghé tiệm tạp hóa mua?”
‘Hừm…’
“Thôi khỏi, tao ăn độ cay vừa cũng được. Lấy đại hộp đằng kia nhé?”
‘Cà ri bán sẵn thì cay được đến mức nào chứ.’
“Ừ. Thế lấy cái loại đóng gói đằng kia đi…”
*
“Phù, ê, nhưng mà tính ra cũng vui phết đúng không?”
Ha Kang In vừa quẳng áo khoác lên ghế sofa vừa nói.
Trên chiếc sofa, riêng phần đệm chỗ hôm qua Lee Hoe Seo ngồi đã bị tháo bỏ ra một khối.
Lee Hoe Seo treo áo khoác mượn lên móc áo còn trống, đoạn rút chiếc bàn chải đánh răng trong túi nilon siêu thị ra.
“Cái gì vui cơ?”
“Đi siêu thị chứ gì nữa? Cảm nghĩ sau bao lâu mới đi siêu thị lại… Đại loại thế.”
“Mày cứ chấp niệm mấy cái đó mãi thế nhờ? Lần trước cũng vậy.”
“Tao tò mò muốn biết trong đầu mày nghĩ gì thôi.”
‘Đổi lại là mày xem mày có tò mò không.’
Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Lee Hoe Seo dường như không hề ghét việc được quan tâm, thế là cậu bắt đầu thao thao bất tuyệt suốt cả tiếng đồng hồ từ những chuyện vặt vãnh cỏn con cho tới chuyện to tát.
“…Thế nên mới bảo, trong đó chói mắt kinh khủng.”
“Hóa ra đó là lý do nãy giờ mày cứ nhăn nhó mặt mày đấy à…”
“Bữa trưa lỡ dở thế này chắc đành nhịn luôn rồi, hay là chuẩn bị nấu bữa tối đi.”
“Ừ! Để tao phụ rửa rau củ nhé…?”
Ha Kang In nhìn Lee Hoe Seo với ánh mắt như thể khen ngợi đứa trẻ ngoan.
“Cũng được đấy. Nhưng chừa hành tây ra, rửa mấy thứ kia thôi.”
“Công nhận… Thế thì tốt hơn.”
Lee Hoe Seo rút một chiếc bàn chải đánh răng cắm vào cốc đựng.
“Ê, để thế nó chạm vào nhau đấy. Để riêng ra chỗ này nè.”
“À, ừ…”
‘Kỹ tính vãi chưởng.’
“Đồ đạc của mày thì mai tao mới qua vác về nên hôm nay mày cứ ngủ trên giường đi. Nói trước là tao không ngủ đâu đấy, tao còn bận cày anime.”
“Ơ, thế có được không…?”
‘Bàn chải thì so đo từng tí, thế mà giường thì lại cho nằm…?’
“Được. Nhưng đừng có khóa cửa phòng đấy, như tao bảo hôm trước…”
“Biết rồi, biết rồi. Để lỡ có ngất ra đấy còn biết đường mà cứu chứ gì.”
‘Bày đặt lo xa.’
‘Đời nào mình lại ngất thêm lần nữa chứ.’
“Hiểu là tốt rồi.”
“Mày đi rửa tay trước đi đã.”
“Haizz… Biết rồi.”
‘Cái này là nên vui hay nên buồn đây?’
Thế nhưng, có một điều chắc chắn là cậu không hề ghét bỏ cảm giác này chút nào.


