Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 24

Chương 24 · 32 chương

Khụ, Trông Thế Nào?

Ha Kang In gọi giật Ha Yeon In lại khi cô đang rảo bước về phía cầu thang.

“Ê, lại đây tao bảo tí.”

Lee Hoe Seo ngoảnh đầu lại hỏi.

“Tao á?”

“Không, con ranh kia.”

Ha Yeon In đáp vọng lại từ đằng xa với vẻ chán chường.

“Lại gì nữa đây?”

“Cứ lại đây đã.”

“Phiền phức ghê… Có chuyện gì?”

“Ghé tai đây cái coi…”

Ha Kang In thì thầm vài câu vào tai Ha Yeon In.

“Rõ chưa?”

“À… Vâng.”

“Ừm… Giờ mình lên lầu thôi chị.”

-Gật.

Thay cho câu trả lời, Lee Hoe Seo khẽ gật đầu một cái rồi theo chân Ha Yeon In bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai.

‘Tự dưng im ắng hẳn.’

Trái ngược với dự đoán, vừa tách khỏi Ha Kang In một cái là cô nàng liền kiệm lời hẳn đi.

‘Chắc con bé cũng thấy ngượng khi chỉ có hai đứa với nhau…?’

Vừa thoáng nghĩ vậy, Ha Yeon In đã ướm lời bắt chuyện với Lee Hoe Seo.

“…Chị từng đi mua quần áo bao giờ chưa?”

“Đồ con gái ấy.”

“Hả? Ừ, rồi…”

“Từng đi mua đồ lót một lần…”

“Thế bộ quần áo chị đang mặc trên người thì sao ạ?”

“Đồ của… Anh trai em. Mượn đấy.”

‘Nhìn kỹ thì có phải đồ con gái đâu chứ.’

Sợ con bé thắc mắc, Lee Hoe Seo liền chủ động nói thêm trước khi bị gặng hỏi.

“Mấy bộ cũ rộng thùng thình quá, chỉ có bộ này là tạm vừa người thôi.”

‘Đồ vừa với người bây giờ… Cũng chẳng phải thứ có thể mặc ra ngoài đường.’

“À…”

‘Hóa ra từ con trai biến thành con gái thật à…’

Sau câu nói đó, Ha Yeon In cũng không hỏi han gì thêm.

Giữa cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả hai đã tới khu trang phục nữ nằm sâu phía trong tầng hai.

Trước mắt họ, một mảng tường treo đầy đồ lót đập ngay vào mắt.

Thấy Lee Hoe Seo đứng từ xa nhìn chằm chằm đầy vẻ tò mò, Ha Yeon In khẽ chạm vào vai cậu.

“Úi!”

‘Hết cả hồn.’

“A, em xin lỗi. Cái này… Có thể hơi thất lễ một chút, nhưng mà…”

“Ừm…”

‘Chắc định hỏi kích cỡ đồ lót chứ gì.’

‘Nhìn một cái là biết ngay rồi còn gì…’

Dù vậy, Lee Hoe Seo vẫn dằn lòng xấu hổ mà thú thật.

“Mấy chuyện đó không cần để tâm đâu. Vốn dĩ cũng là con trai… Mà.”

Lee Hoe Seo bất giác đỏ bừng mặt lí nhí.

“Ba chữ A… Đấy.”

Ha Yeon In nghe xong không giấu nổi vẻ bàng hoàng sững sờ.

“A, ý em… Không phải chuyện đó…”

‘Làm gì mà phải hốt hoảng đến mức ấy chứ.’

“Nh, nhỏ một chút thì đã làm sao…”

“Kh, không phải ạ. Em chỉ định hỏi thật lòng là chị không phân biệt được màu sắc thật ạ…”

‘A.’

Đoán trật lất hoàn toàn.

Mặt Lee Hoe Seo bỗng chốc đỏ bừng lên gấp bội, chẳng khác nào màu quả đào chín mọng.

“Ch, chuyện đó… Ừ… Ừm. Không phân biệt được màu thật.”

Quá đỗi xấu hổ, cậu bắt đầu nói liến thoắng không kiểm soát.

“Nh, nhưng mà… Thường trên mác có ghi màu nên chắc mua màu trắng hoặc xám thôi. À, với cả… Màu đen thì… Có kỳ lắm không nhỉ…?”

“Thật ra, b, biết đâu người còn lớn thêm một chút nữa. L, lại còn tăng cân nữa…”

“Với lại…”

-Liếc.

Bắt gặp biểu cảm đầy vi diệu của Ha Yeon In, Lee Hoe Seo mới chịu khựng lại.

“Xin lỗi, chị lải nhải nhiều quá nhỉ…?”

“Kh, không sao đâu ạ. Tại câu hỏi của em cũng mập mờ quá.”

‘Đúng hơn là trông chẳng khác gì một con chim sẻ va phải cửa kính rồi hoảng loạn đập cánh loạn xạ…’

“Thế… Đằng kia thì sao ạ…?”

“Đâu cơ…?”

Lee Hoe Seo nhìn theo hướng tay Ha Yeon In chỉ, nhưng chữ viết trên biển hiệu mờ tịt chẳng thấy rõ.

“Trên đó viết cái gì thế?”

“Cái này… Hơi khó nói thành lời…”

Ha Yeon In vẫy tay ra hiệu cho Lee Hoe Seo đi theo rồi rảo bước dẫn đường về phía ấy.

Phải đến khi dí sát mặt vào tận nơi, Lee Hoe Seo mới đọc được dòng chữ.

“Từ A… Chuyên dụng cho AAA… À.”

-Bừng.

‘Kh, khó nói thành lời là vì thế này đây…’

Ở cửa tiệm Lee Hoe Seo từng ghé trước đây, đồ lót dẫu sao cũng được cất kín đáo ở góc trong.

Còn ở đây, hàng chục, hàng trăm bộ đồ lót được bày biện tự nhiên và trơ trẽn đến ngộp thở, đối với một kẻ không có chút sức đề kháng nào như Lee Hoe Seo quả thực là một đòn kích thích quá mãnh liệt.

Việc nhìn chúng treo tít trên tường xa xôi so với nhìn tận mắt mặc trên người ma nơ canh quả là một trời một vực.

‘Đồ con gái… Nhiều kích cỡ thật đấy…’

Ha Yeon In sau một hồi đứng cách ra nhìn ngó xung quanh liền quay lại gần.

“Bên này lại chẳng thấy ghi màu sắc gì cả… Chị có ưng kiểu dáng nào không?”

Đừng nói là có ưng hay không, chỉ riêng việc đồ lót mà cũng có thiết kế nọ kia đã khiến Lee Hoe Seo đau hết cả đầu.

“À… Ừm…”

‘Chắc chọn cái nào na ná như cái đang mặc là ổn nhất…’

Lee Hoe Seo ghé sát lại gần Ha Yeon In thì thào.

“C, cúi đầu xuống tí được không…?”

“Dạ?”

‘Xấu hổ dữ vậy sao…’

“Vâng, chị nói đi.”

“Ừm, tầm đó được rồi.”

“Nh, nhìn cho kỹ đấy nhé?”

‘Nhìn á?’

“Nhìn cái…”

-Xoạt.

Lee Hoe Seo vạch vạt áo khoác sang một bên.

‘Sao tự dưng lại vạch áo…?’

“Ư…”

Và rồi, cậu túm lấy phần cổ áo rộng thùng thình của chiếc áo phông trắng vốn là của Ha Kang In kéo rộng ra phía trước.

-Kéo.

“M, mẫu kiểu này là thấy ổn nhất nè…”

“Th, thấy sao…? Có cái nào giống giống thế này kh… Không?”

“……”

Lee Hoe Seo nhận ra một biểu cảm chẳng rõ là bàng hoàng hay bực bội vừa thoáng lướt qua gương mặt Ha Yeon In.

“Ơ… X, xin lỗi.”

‘Mình lại làm sai cái gì rồi à…’

“…Chị ơi, này nhé.”

Ha Yeon In nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ nhắn đang đứng trước mặt với đôi đồng tử đang run rẩy kịch liệt, cất giọng.

“Là con gái thì không được tùy tiện làm mấy trò này ở nơi công cộng đâu ạ.”

‘Có ở trong nhà thì em cũng đến cạn lời.’

Lee Hoe Seo buột miệng hỏi.

“Người quen với nhau cũng không được à…?”

“Em với chị hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên đấy ạ.”

“À… Ừ nhỉ.”

‘…Sao mình lại làm thế cơ chứ? Khéo nó lại tưởng mình là đồ biến thái mất thôi?’

Ha Yeon In lại giữ lấy vai Lee Hoe Seo đang đứng đờ đẫn ra đó mà dặn dò.

“Bạn bè thân thiết thì không nói làm gì…”

“A, nhưng mà em nói thế không có nghĩa là chị được phép vạch ra cho ông anh em xem đâu đấy nhé?”

“Hả…? Ừ…”

‘Chắc chắn là không được rồi. Cơ mà lúc tắm thì không tính.’

“…Thế thì được rồi. Để em chọn cái tương tự cho, chị vào phòng thay đồ đằng kia mặc thử đi, vừa vặn thì mang xuống dưới.”

Ha Yeon In nói vậy mà chẳng hề hay biết một sự thật động trời rằng Lee Hoe Seo đã để tình trạng no-bra rong ruổi ngoài đường suốt mấy ngày nay.

*

Lee Hoe Seo mặc thử từng chiếc một rồi cầm đồ bước ra ngoài.

“Có vừa không ạ?”

“Đại khái là vừa…”

“Đại khái sao được. Phải vừa khít chứ.”

“Chắc là… Vừa khít đấy… Thoải mái lắm.”

Ha Yeon In nghĩ gặng hỏi thêm cũng chẳng moi được câu trả lời nào khá khẩm hơn nên quyết định đi xuống.

“Tầng một có nhiều đồ unisex hơn, mấy món còn lại chị cứ xuống chọn cùng anh em… Chắc cũng được đấy.”

“Ừm…”

Tiếng nhạc nền rộn rã khắp cửa hàng át hết tiếng bước chân khi hai người bước xuống cầu thang.

Cả hai lẳng lặng bước xuống tầng một và thấy Ha Kang In vẫn đang đứng y nguyên ở chỗ cũ.

Điểm khác biệt duy nhất là trong chiếc xe đẩy dựng bên cạnh đã chất sẵn vài chiếc áo khoác, hai chiếc quần dài và hai chiếc áo phông ngắn tay.

Ha Yeon In thả đồ lót vào xe đẩy rồi bảo.

“Anh thừa tiền à? Định mua hết đống đó thật hả?”

“Về rồi đấy à. Lâu la vãi.”

‘Màu trắng kìa.’

“Trừ áo khoác ra. Áo khoác chỉ lấy một cái thôi.”

“Còn lại… Mỗi thứ phải có hai cái để đổi qua đổi lại cả tuần chứ.”

“…Vẫn cái nết cũ. Giặt giũ hộ cái đi.”

Nói đoạn, cô nàng quay đầu nhìn về phía Lee Hoe Seo vừa đứng ban nãy, nhưng bóng dáng cậu đã biến đâu mất tiêu.

‘Ủa? Đi đâu rồi?’

Đúng lúc ấy.

Bên tai Ha Yeon In vẳng lại chất giọng trêu ngươi đặc trưng của Ha Kang In.

“Phải rồi, thử đồ. Nào mình cùng thử đồ nhé cưng.”

Ở nơi Ha Yeon In ngoái lại nhìn, Ha Kang In đang dí chiếc áo phông có bốn cái túi vô dụng vào người Lee Hoe Seo.

“Cái này màu gì?”

“Màu xám.”

“…Màu hồng chứ gì?”

“Sao mày biết hay vậy?”

“Tại tao ngửi thấy cái mùi quen quen y hệt lúc mày đưa cái ba lô chứ sao, thằng chó.”

‘Lừa ai chứ lừa bố mày à.’

“Thằng này bén đấy.”

‘Thực ra là màu xám thật lêu lêu.’

“……”

Ha Yeon In đành phải điều chỉnh lại đánh giá của mình về Lee Hoe Seo.

‘Vừa nhát người lạ lại vừa không biết giữ khoảng cách, mà nói chuyện với anh mình thì bỗ bã thế kia… À.’

‘Nãy trông rõ là hướng nội, giờ lại thấy đúng kiểu nồi nào úp vung nấy với ông anh… Rốt cuộc là thể loại gì vậy trời…?’

“Anh.”

Ha Kang In đang mải trêu chọc, chốc chốc lại đội rồi lột chiếc mũ to đùng chẳng biết vớ ở xó nào ra khỏi đầu Lee Hoe Seo, nghe gọi mới đáp.

“Gì?”

“Đừng có nghịch nữa, lôi áo khoác trong xe đẩy ra đây xem có vừa không kìa.”

“Chờ tí đã.”

Rồi cậu ta lại lôi ra một chiếc áo hoodie sặc sỡ hoa hòe hoa sói dí vào mặt Lee Hoe Seo.

“Nhìn cái này đi.”

“Áo hoodie Maemiman kéo khóa trùm kín tận đỉnh đầu luôn. Đỉnh chóp chưa? Tuy kích cỡ chỉ đến 150cm thôi, nhưng cỡ mày thì…”

“Ồ, ồ…”

Lee Hoe Seo vừa nhận lấy là kéo khóa phăng lên tận nóc ngay.

Xong cậu đút hai tay vào túi áo, cất giọng.

“Thấy sao…?”

“Ồ, chờ tí, chụp tấm ảnh cho mày xem.”

-Tách.

“Nè, xem đi.”

Ha Kang In nhanh tay chỉnh sang chế độ tương phản cao rồi chìa màn hình cho Lee Hoe Seo xem.

Nhìn bức ảnh, Lee Hoe Seo tỏ ra vô cùng hài lòng.

“Trông cũng nghệ phết đấy chứ…”

“Ồ……”

‘Đỉnh vãi cả chưởng.’

Ha Kang In cũng khoái chí trước phản ứng của Lee Hoe Seo, ưỡn ngực gật đầu lia lịa một cách khoa trương.

“Chuẩn chưa?”

Và rồi, Ha Yeon In đập một phát trời giáng vào đầu Ha Kang In.

-Bốp!

“Á!”

“Sao đánh tao?”

“Haizz…”

‘Cái chị kia. Đúng chuẩn là bạn của thằng này rồi.’

“Bảo chọn đồ đàng hoàng cơ mà. Mà cái áo đó giờ vẫn còn sản xuất cơ à?”

‘Hồi tiểu học thấy suốt, từ bấy đến giờ có thấy ai bán nữa đâu.’

“Với cả định mặc cái đó lượn lờ ngoài đường thật luôn? Người lớn từng này tuổi đầu rồi?”

Ha Kang In dõng dạc tuyên bố.

“Tâm hồn tao mãi mãi tuổi lên mười.”

‘Thằng chết dẫm.’

Lee Hoe Seo cũng hùa theo góp giọng.

“T, tao còn chưa cầm thẻ căn cước nổi một ngày đây này… À, qua một ngày rồi nhỉ?”

‘Nói thật là nhìn phê không chịu nổi.’

‘Mà mắc mớ gì mình phải đi thanh minh với nó nhỉ?’

“Haizz…”

Ha Yeon In nhìn kỹ lại thì thấy đống đồ Ha Kang In chọn, trừ chiếc áo gió màu xám ra thì toàn là mấy thứ kỳ dị quái đản hoặc trẻ con ấu trĩ không để đâu cho hết.

“…Hai người đứng im đấy. Để em đi chọn cho.”

Ha Kang In bơ đẹp lời cô em gái, lại lôi ra một món đồ khác.

“Vâng vâng. Tùy cô nương. Giờ thì xem món này thế nào? Áo Master Hogaengmon nhé.”

“Cái này tao cũng chịu không ních nổi, nhưng cỡ mày thì…!”

“Ồ.”

‘Đỉnh vãi chưởng.’

Ha Yeon In chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng đó mà cạn lời.

‘Trời đất ơi đau cái đầu ghê…’

*

Cuối cùng, một chiếc áo khoác xám, một chiếc quần soóc đen, một chiếc quần dài, hai bộ đồ lót cùng bộ đồ huyền thoại kia đã được đưa lên quầy thanh toán.

“Dù sao cũng là tiền của mình bỏ ra…”

Con số hiển thị trên màn hình là hai trăm mười bảy nghìn năm trăm won.

“Chín mươi lượt gacha của bố mày…”

‘Đã mua thì đừng có tỏ vẻ tiếc của thế chứ.’

Ha Yeon In đặt tay lên vai Ha Kang In an ủi.

“Nghĩ thoáng ra đi. Khác gì anh nạp tiền mua skin ngoài đời thực đâu.”

“Tao có bao giờ mua skin đâu.”

“…Thôi em xin kiễng.”

“Ê, vào phòng thay đồ thử nguyên cây rồi bước ra đây tao nghía cái coi.”

“Hả? Ừ… Thì được thôi.”

“……Cả đồ lót nữa á?”

‘Đồ lót chưa giặt mặc luôn có sao không nhỉ…’

“Ừm… Đồ lót đằng nào cũng có nhìn thấy đâu, bỏ qua đi.”

-Bốp!

“Lại cái gì nữa!”

“Chẳng lẽ em lại đi đánh chị kia? Đúng không?”

Lee Hoe Seo hơi run run bước vào phòng thay đồ.

“T, tao thay đồ rồi ra ngay.”

-Cạch.

‘…Dẫu sao mùa đông thì mặc quần dài vẫn hợp lý hơn nhỉ.’

‘Mà nhìn quần soóc có vẻ đẹp hơn.’

Mặc quần áo xong, cậu ngắm mình trước gương toàn thân.

Ngoại trừ phần da thịt lộ ra ngoài thì cơ thể này trong mắt cậu với trong mắt Ha Kang In hẳn cũng chẳng khác là bao.

‘Liệu có hợp không nhỉ…’

Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhặt số quần áo vừa cởi ra nhét vào chiếc túi giấy.

Chừng khoảng 3 phút sau.

Lee Hoe Seo bước ra ngoài.

Dáng vẻ ngập ngừng, e thẹn chẳng rõ vì điều gì.

“Khụ.”

“Tr, trông thế nào?”

“Hừm…”

Trong mắt Ha Kang In, từ cái bộ quần áo gấu sờn rách rộng thùng thình với chiếc áo phông dão cổ khi trước, cho tới bộ này…

Thì cũng cá mè một lứa cả thôi.

“Biết nói sao nhỉ?”

Dù cảm nhận rõ ánh mắt lườm nguýt từ Ha Yeon In đang thức thời lùi lại phía sau, Ha Kang In vẫn tỉnh bơ chẳng thèm bận tâm.

Lee Hoe Seo định nói gì đó, mấp máy môi rồi lại thôi, buông ra một câu khác hẳn với dự định ban đầu.

“Vậy à…”

Thế rồi, cậu chìm sâu vào dòng suy nghĩ.

‘Trông cũng đâu đến nỗi nào.’

‘Vừa nãy ngắm trước gương thấy cũng được mà…’

‘Quả nhiên là tại mắt mình có vấn đề sao?’

‘Màu sắc quần áo đâu phải vấn đề.’

‘Hay là do lùn quá nên mặc lên không tôn dáng?’

‘Đã mất công thì nhìn thuận mắt một chút vẫn hơn chứ…’

‘Hay là……’

Trong lúc ấy, Ha Kang In.

‘Lee Hoe Seo, ver. Đồ Mới. Giá skin: 210.000 won… Hút máu vãi đái.’

Cậu ta đang mải bận tâm mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn kiểu đấy.

‘Đúng là nồi nào úp vung nấy.’

Ha Yeon In lại ôm đầu bất lực thêm lần nữa.

Bạn đã đến cuối chương 24.

Không gian đọc của bạn