Về truyệnVì Ánh Nắng Quá Chói Chang
Chương 26

Chương 26 · 32 chương

Cứ Ngủ Chung Thôi Chứ Sao

Đến tận lúc này Lee Hoe Seo mới nhận ra thứ đang chình ình ngay trước cửa rốt cuộc là cái gì.

“…Cái quái gì thế, nó để lại toàn phần ngon đỉnh chóp luôn kìa?”

Trong mắt kẻ chuộng thịt ức như Lee Hoe Seo, đống này chẳng khác nào một bữa đại tiệc thịnh soạn.

Ha Kang In liền tạt ngay một gáo nước lạnh vào Lee Hoe Seo đang hí hửng một mình.

“Nó nẫng luôn cả chai Coca rồi.”

“Mẹ kiếp, thế thì quá quắt thật rồi.”

Hành vi chỉ chừa lại thịt ức rồi cuỗm mất chai Coca khiến một kẻ vốn chẳng hiền lành gì cho cam như Lee Hoe Seo cũng phải bốc hỏa.

Lee Hoe Seo liếc nhìn đĩa gà rán màu trăng trắng nhờ nhờ, rồi ngước lên nhìn Ha Kang In.

“…Mày có đi mua Coca không?”

“Có chứ. Vả lại con ranh đó nhìn là biết trốn học thêm rồi, lát nữa tao mách cho biết tay.”

-Cạch.

Ha Kang In bảo ra cửa hàng tiện lợi một lát rồi bước ra ngoài.

“Lại chỉ có một mình…”

-Ọc ọc.

“Ăn trước luôn nhỉ…”

Lee Hoe Seo toan nhón lấy miếng gà thì chợt khựng lại.

Dĩ nhiên, chẳng phải vì muốn đợi Ha Kang In hay gì.

‘A, phải rửa tay đã.’

Đây là thói quen mới hình thành từ khi hai đứa dọn về sống chung.

“Bếp… Ở đây.”

-Ào ào.

-Tách.

“Phù. Nào, giờ thì chén thôi.”

Lee Hoe Seo chọn một miếng nhỏ trông có vẻ bóng bẩy hơn nằm ở phía trên đĩa rồi bỏ vào miệng.

“Ngoạm…”

‘Lâu lắm rồi mới được ăn, vị của nó…’

-Ực.

‘Vị của nó…’

“……”

“Oáccc!”

“Cay quá!”

Đôi môi của Lee Hoe Seo nóng rát như bị lửa thiêu.

‘Sao gà rán truyền thống mà lại cay thế này?!’

Cảm giác như cậu có thể cảm nhận rõ mồn một từng đường nét thực quản sau khi nuốt miếng gà xuống.

“Xìiiii… Hơ á á á.”

‘Gì thế, cái quái gì vậy? Bộ trét cả capsaicin vào đấy à?’

Đúng lúc ấy, Lee Hoe Seo sực nhớ lại lời Ha Kang In từng nói ban nãy.

‘Lúc nãy rõ ràng nó bảo một con gà rán truyền thống với… À vãi chưởng, nửa con gà cay!’

“Hừ, hơ, ơ ơ!”

Đôi môi cùng vòm họng của Lee Hoe Seo ngày càng bỏng rát, thậm chí đến ngón tay vừa cầm miếng gà cũng nóng ran lên.

‘Nước, nước…’

Lee Hoe Seo cuống cuồng lao vào bếp rồi rơi vào tuyệt vọng.

“Xì hà! Hít hà, hôk tháy thốc đâu hếttt!”

Dù máy lọc nước nằm trong tầm với chật vật của cậu, nhưng chẳng hiểu sao cốc chén lại bị cất hết lên cái chạn trên cao tít.

“Xìii, hơ…”

Chẳng còn cách nào khác, Lee Hoe Seo vừa dậm chân bình bịch vừa cuống cuồng đi đi lại lại quanh phòng khách.

Cứ thế suốt 2 phút.

-Cạch.

Một lát sau, Ha Kang In trở về.

“Ê, mua Coca về rồi n…”

“A! Cốc! Xì hà, nước! Sữa!”

Từ miệng Lee Hoe Seo tuôn ra một mớ từ ngữ lộn xộn chẳng đâu vào đâu.

“Gì cơ?”

Thấy Lee Hoe Seo cứ liên tục hít hà xuýt xoa, Ha Kang In chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc đang có chuyện gì.

“Cái đĩa kia, xì… Tao lỡ ăn phải đồ cay, hơ á á á…!”

‘À.’

“Ăn nhầm phải đồ cay nên mồm bốc hỏa chứ gì?”

“Chết tiệt, lại nữa à?”

Lee Hoe Seo gật đầu lia lịa như giã tỏi.

Ha Kang In đặt chai Coca xuống sàn, mở chạn lấy cốc rồi rót sữa từ trong tủ lạnh ra.

“Uống đi.”

“Cảm, cảm ơn mày.”

-Ực.

-Ực.

Cậu nốc cạn một phần tư cốc chỉ trong một hơi.

“……Phù. Đỡ hơn rồi. Oa, vãi thật. Tưởng chết đến nơi rồi.”

-Cạch.

Lee Hoe Seo đặt chiếc cốc sang bên cạnh rồi quệt miệng.

“Lắm trò thật đấy…”

‘Tự dưng lại mò đi hốc đồ cay làm cái đéo gì không biết?’

“Đừng bảo là…”

Ngay cả trong mắt Ha Kang In, miếng gà cay đó cũng chỉ hơi ửng đỏ hơn gà rán truyền thống một chút, nhìn bề ngoài hầu như chẳng có gì khác biệt.

‘À… Quả nhiên mắt mũi thế kia thì bất tiện thật.’

“Ê, để tao lựa ra cho, mày chỉ việc ăn đống đó thôi nghe chưa.”

Ha Kang In lấy thêm một chiếc đĩa khác, gắp riêng những miếng gà rán truyền thống ra rồi chìa về phía Lee Hoe Seo.

“Ăn được bao nhiêu thì ăn, còn lại để đấy.”

Lee Hoe Seo đón lấy đĩa gà bằng cả hai tay, đặt xuống bên cạnh chiếc cốc ban nãy.

“Cả Coca nữa.”

‘Đừng có rót vào cái cốc vừa uống sữa đấy nhé…’

Ha Kang In lại mở chạn lấy thêm hai chiếc cốc, chia đều Coca vào hai bên.

“Nè, Coca đây.”

“Sao rót tận hai cốc làm gì?”

“…Mồm tao sinh ra để làm cảnh chắc?”

“À. Tao xin lỗi.”

Lee Hoe Seo vội vàng nhận lỗi rồi cầm cốc lên.

‘Coca cũng lâu lắm rồi mới uống lại. Nước ngọt có ga ngậm lâu trong miệng không tốt đâu, nên là……’

‘Một hơi luôn…!’

-Ực.

“Ọc!”

“Khụ, khụ. Oẹ… Ê.”

“…Lại sao nữa?”

“Mày… Pha thêm tí nước lọc vào hộ tao được không?”

Lượng ga của chai Coca vừa mới mở nắp quả thực chẳng phải dạng vừa.

Ha Kang In cố nén nụ cười sắp phụt ra ngoài.

“Phụt, cái đồ ẻo lả này. Coca mà đòi pha nước? Nướccc á? Mày là con nít mẫu giáo chắc?”

Nói mỉa mai là thế, nhưng cậu vẫn pha thêm chút nước từ máy lọc nước rồi đưa lại cho Lee Hoe Seo.

Trước sự quan tâm đượm mùi chế giễu của Ha Kang In, Lee Hoe Seo chỉ lẳng lặng gặm gà rồi nhấp ngụm Coca.

‘Đúng là làm người ta thấy khó tả ghê… Nên cáu hay không cáu đây?’

Nghĩ vậy, cậu lại nhón lấy miếng gà tiếp theo.

‘Dù sao thì cũng ngon…’

Trong chốc lát, Ha Kang In đã xử gọn hai miếng phần mình, đứng dậy đi đánh răng trước.

“Ê, tao lấy bàn chải ra để đấy nhé?”

Lee Hoe Seo tạm ngừng nhai, ngẩng lên bảo.

“Đã xong rồi á? Đợi tao ăn xong cùng đi không được à?”

‘Ngồi ăn một mình ngượng ngùng chết đi được.’

Dù Lee Hoe Seo mới bắt đầu ngồi ăn chung với người khác chưa đầy một tháng nhưng dường như cậu đã quen với việc có người ăn cùng.

“…Ờ. Muốn tao bật tivi lên cho xem không?”

“Ừ. Thế thì tốt quá.”

Sau đó, Lee Hoe Seo không nói thêm câu nào cho đến khi chén sạch đĩa gà.

Thoắt cái đã 7 giờ tối.

Sau khi đánh răng và tắm rửa xong xuôi, cả hai bắt đầu băn khoăn xem nên ngủ ở đâu.

“Tao thì ngủ phòng tao là được rồi…”

“Còn mày, trải chăn đệm ra phòng khách cho mày nhé?”

Lee Hoe Seo mặc bộ đồ ở nhà hồi nhỏ của Ha Kang In mà cậu bạn lục ra cho, lững thững bước ra khỏi nhà tắm.

“Ừ… Được đấy. Thế là ổn rồi.”

Lee Hoe Seo ngồi phịch xuống trước mặt Ha Kang In, hỏi điều mà cậu tò mò nhất từ nãy đến giờ.

“Bố mẹ mày đâu rồi?”

Ha Kang In oang oang cất giọng đáp lại.

“Cái thằng này, bố mẹ tao đang sống sờ sờ ra đấy mà mày dám trù ẻo……!”

Lee Hoe Seo cuống quýt hét toáng lên.

“Không phải! Mày thừa biết tao đâu có ý đó hả thằng chó!”

“Hừ…… Ừ rồi. Tao xin lỗi.”

Ha Kang In cầm điện thoại bấm bấm một hồi rồi bỗng quay sang hỏi ngược lại.

“Mà ủa, bố mẹ tao đâu rồi nhỉ?”

‘Chịu chết, không biết thật.’

“Mày không biết thì ai biết?!”

Lee Hoe Seo cạn lời toàn tập.

“Tao thì đành rằng mồ côi cả cha lẫn mẹ rồi, chứ mày có như tao đâu mà ngơ ngơ thế hả.”

“Chờ tí, để tao nhắn hỏi xem.”

Ha Kang In bấm vào tên ‘Mẹ’ trong ứng dụng nhắn tin.

Rồi gửi một tin nhắn vỏn vẹn.

-Ở đâu.

“Mày hỏi ai thế?”

“Mẹ tao.”

Cảm giác ‘thằng này đúng là cũng chẳng bình thường chút nào’ trong Lee Hoe Seo lại tăng thêm một bậc.

‘Thằng này bị điên à……?’

“Nghĩ kỹ lại thì, ngay từ đầu chuyện mày về đây với dẫn tao theo, mày cũng chưa thèm báo trước đúng không?”

“Ừ. Bất ngờ mà lại.”

“Cơ mà có ai ở nhà thấy đâu.”

“Đúng là thằng điên……”

Đúng lúc ấy.

-Runggg.

Là tin nhắn trả lời từ mẹ của Ha Kang In.

-Con trai, mẹ đi du lịch.

-Thái Lan nhé.

-Với bố.

-Về nhà rồi thì cứ nghỉ ngơi đi.

-Giữ gìn sức khỏe đấy.

-Nhớ chăm em.

-Tầm giữa tháng Hai bố mẹ mới về.

-Lúc đó hẵng về hoặc tùy con.

-Vâng.

-Ờ.

-À, Ha Yeon In trốn học thêm đấy.

-Mẹ biết rồi.

“Ờ, bố mẹ tao đi du lịch rồi. Con ranh kia chẳng thèm hé răng lấy một lời……”

“Nhìn câu trả lời cuối cùng vỏn vẹn mỗi chữ ờ là biết gia đình mày chẳng có biến cố gì rồi đấy.”

Ha Kang In ném điện thoại lên chiếc chăn trải dưới sàn rồi nằm vật ra.

Lee Hoe Seo kinh ngạc.

“Sao mày lại nằm ở đây?”

“Nghĩ lại thì tao dọn hết đồ trong phòng ra rồi, không ngủ trỏng được.”

“Cứ ngủ chung ở phòng khách thôi chứ sao.”

“Có vấn đề gì à? À, để tao lấy thêm cái chăn nữa.”

“Vấn đề không phải ở chỗ đó…… Haizz, thôi bỏ đi.”

Thế là hai đứa mạnh ai nấy dán mắt vào điện thoại, thỉnh thoảng thấy cái gì buồn cười lại chìa ra bảo ‘nhìn cái này đi’, rồi đến tầm 11 giờ đêm thì lăn ra ngủ.

Dĩ nhiên, chỉ có mỗi Lee Hoe Seo ngủ.

Ha Kang In chỉnh lại tư thế ngủ của Lee Hoe Seo cho ngay ngắn.

“Ư…”

Cứ mỗi lần bị đụng vào là người kia lại phát ra mấy tiếng kỳ quặc, nhưng Ha Kang In tỉnh bơ phớt lờ, thành công dịch Lee Hoe Seo ra khỏi vị trí chính giữa chiếc chăn.

“Phù… Rốt cuộc cũng có chỗ nằm rồi……”

“Hừm… Ư.”

Lee Hoe Seo không biết có phải đang gặp ác mộng hay không mà chốc chốc lại giật mình rên rỉ khe khẽ.

“Bộ mơ thấy đi nhập ngũ hay sao mà giãy giụa thế……?”

Ha Kang In lật chăn của Lee Hoe Seo ra, định lấy ngón tay bịt lỗ mũi cậu bạn nhưng đút không vừa đành thôi.

“Ngủ nghê cái tướng hãm vãi……”

“Ngủ cho ngon vào, thằng chó.”

Ha Kang In vỗ vỗ lên đầu Lee Hoe Seo hai cái rồi nằm xuống bên cạnh.

‘Trông bề ngoài đúng là khác một trời một vực thật, nhưng nghe cái mồm nói chuyện thì đúng chuẩn là thằng ôn đó rồi…… Haizz, chả hiểu kiểu gì. Mà được miễn nghĩa vụ quân sự ghen tị vãi chưởng.’

Thực ra Lee Hoe Seo vốn dĩ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trên sổ hộ tịch chẳng còn người thân nào nên ngay từ đầu đã thuộc diện được miễn nghĩa vụ quân sự rồi, ngặt nỗi Ha Kang In làm sao biết được chuyện đó.

“Ngủ thôi, ngủ nào.”

Ha Kang In nhắm mắt nằm trên đệm.

Bầu không khí quen thuộc sau bao ngày xa cách không ngừng nhắc nhở rằng cậu đã về lại nhà mình.

Một bầu không khí ẩm ướt nhưng ấm cúng.

Chiếc chăn thủng lỗ chỗ và tấm chăn lót sờn rách chỉ vì lười mua cái mới mà cứ dùng mãi từ năm này qua năm khác.

‘Nhà là đây chứ đâu……’

Khoảnh khắc Ha Kang In yêu thích nhất trong ngày chính là lúc nằm điểm lại những việc đã qua, dự tính chuyện ngày mai, hoặc thả hồn theo những mộng tưởng viển vông rồi cứ thế thiếp đi trong vô thức.

Ngay khi cảm giác uể oải dịu êm lan tỏa khắp cơ thể và tầm nhìn bắt đầu chìm vào bóng tối mịt mùng, thì bỗng nhiên…

‘…?’

Có thứ gì đó nằng nặng đè bẹp lên cánh tay phải của Ha Kang In.

Thứ đó ngọ nguậy một lát, rồi áp chặt vào cánh tay cậu, sau đó lại im lìm.

‘Đoán sơ sơ là biết cái gì rồi, nhưng ngộ nhỡ là con gián thì sao……’

-Liếc.

Ha Kang In mở mắt, liếc sang bên phải.

‘Cái thằng này……?’

Lee Hoe Seo, kẻ vốn dĩ có thói quen phải ôm thứ gì đó mới ngủ được đang ôm chặt lấy cánh tay Ha Kang In bằng cái tư thế mà theo ngôn từ của Ha Kang In thì chẳng khác nào ‘con chó nằm ngửa làm trò mounting’.

Ha Kang In khẽ nhúc nhích định rút tay ra, nhưng đối phương ôm chặt hơn tưởng tượng nên chẳng tài nào rút nổi.

‘Aizz… Thế này thì vướng víu sao mà ngủ được. Đánh thức nó dậy thì cũng dở.’

Lee Hoe Seo vẫn đang ngủ say như chết, chẳng hay biết sự đời.

“Hưe……”

Dường như đang thấy dễ chịu lắm nên nụ cười nở rộ trên gương mặt nhỏ nhắn.

May sao một lúc sau Lee Hoe Seo tự động nới lỏng tay ra, Ha Kang In liền nhanh chóng rút tay về rồi né sang một bên thật xa.

‘Phù. Giờ mới ngủ yên được đâ……’

Ha Kang In vừa nhắm mắt lại là lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.

Vài tiếng sau, lúc 2 giờ sáng.

Lee Hoe Seo tỉnh giấc.

Chẳng hiểu sao dù đang đắp chăn mà cái lạnh vẫn luồn vào da thịt, khiến cậu tự động mở mắt.

‘Lạnh quá…… Phải quấn chăn lại thôi.’

Lee Hoe Seo giật luôn cả chiếc chăn Ha Kang In đang đắp, cuộn tròn người như một cái kén rồi lại ngủ thiếp đi.

*

Khoảng 7 giờ sáng.

Ha Kang In bật dậy gào lên thất thanh.

“Á á á!”

‘Đệch mợ, mơ thấy cảnh chết cóng trong quân đội.’

Lần đầu tiên Ha Kang In nhận ra rằng một chuyện bản thân chưa từng kinh qua lại có thể hiện lên trong giấc mơ một cách sống động đến thế.

Nằm bên cạnh là một con sâu kén màu trắng đang phập phồng thở khe khẽ trong giấc ngủ say sưa.

‘Mấy giờ rồi…’

Màn hình điện thoại hiển thị 7 giờ 3 phút sáng.

Đồng nghĩa với việc cơ thể Ha Kang In đã run cầm cập suốt gần năm tiếng đồng hồ.

“Haizz…”

Lột chiếc kén bọc quanh Lee Hoe Seo ra, gò má trắng nõn liền lộ ra trước mắt.

Ha Kang In túm lấy má cậu mà kéo.

“Dậy mau thằng ôn này!”

-Núng nính.

“Ái! C, cái gì thế……?”

‘Mẹ kiếp, cướp vào nhà à?’

Lee Hoe Seo dáo dác nhìn quanh, ngoài con gấu bông quen thuộc ra chẳng thấy gì khác.

“À, mày đấy à? Người ta đang ngủ ngon lành sao tự dưng…”

Đến lúc này Lee Hoe Seo mới nhìn rõ tình cảnh trước mắt.

“A.”

‘Lại là mình giật chăn của nó rồi đúng không…?’

“Giờ thì ngộ ra chưa?”

“Từ ngày mai ngủ riêng đi… Theo kế hoạch thì tụi mình sẽ ở đây ngủ đến thứ Sáu tuần sau đấy.”

Lee Hoe Seo tròn mắt ngạc nhiên:

“Ủa, ở tận hai tuần luôn cũng được á?”

Ha Kang In vừa gỡ tung lớp chăn quấn quanh người Lee Hoe Seo vừa đáp.

“Ờ, bố mẹ tao bảo tận giữa tháng Hai mới về.”

“Sáng nay ăn bánh mì nhé.”

“Ừ…”

‘Không biết có thật sự ổn không nữa.’

“Nhân tiện nói luôn, hôm nay tụi mình sẽ đi tour vườn thực vật.”

“Vườn thực vật nào cơ? Cái chỗ toàn cây cối ấy á?”

Ha Kang In vừa xốc nách Lee Hoe Seo nhấc bổng ra ngoài vừa bảo.

Góc độ né chiếc áo ngực chuẩn xác đến mức vi diệu, xét về mặt kỹ thuật thì quả là đáng nể.

“Ư… Coi tao là bao tải hàng đấy à?”

“Chứ sao nữa.”

‘Vườn thực vật.’

-Bốp.

Lee Hoe Seo vung chân đá một phát vào cánh tay cậu bạn.

“Này thì đúng này!”

Đó là màn huyên náo diễn ra vài tiếng trước khi một chuyện khác lại ập tới.

Bạn đã đến cuối chương 26.

Không gian đọc của bạn