Ha Kang In day day trán, đặt mấy bọc băng vệ sinh xuống.
“Thế là tao đã phi về nhanh hết mức rồi đấy.”
Cậu vừa nói vừa đưa ánh mắt có phần ái ngại nhìn Lee Hoe Seo đang trần như nhộng, ngồi co ro trên hai chiếc khăn tắm cùng xấp khăn giấy bếp đã nhuộm đỏ sắc máu.
“Haizz… Mày phát hiện ra chuyện đó từ bao giờ thế?”
Lee Hoe Seo bẽn lẽn kéo hai mép khăn che trước ngực rồi lí nhí đáp.
“Sáng nay… Ngay lúc vừa ngủ dậy.”
‘Biết từ lúc đấy cơ á?’
“Thế sao tận hai tiếng trước mới chịu mở mồm nói hả?”
Ha Kang In cố giữ cho giọng điệu của mình bình tĩnh, nhẹ nhàng nhất có thể.
Lee Hoe Seo lảng tránh ánh mắt cậu bạn.
“Thì… Tao sợ làm mày lo vô ích chứ sao.”
Ha Kang In ném đôi tất vào giỏ đồ giặt.
“Haizz… Thôi bỏ đi.”
Dứt lời, cậu vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, sau đó rút từ hai trong số ba bọc băng vệ sinh ra mỗi loại một miếng rồi chìa về phía Lee Hoe Seo.
“Nè. Một cái là loại dùng ban đêm, một cái nghe bảo là loại cỡ lớn bình thường, mày tự xem mà dùng.”
“Cũng may người ta không hỏi kiểu mua giùm bạn gái hay người nhà nhờ vả, haizz…”
Lee Hoe Seo vẫn ngồi nguyên tại chỗ, giơ tay đón lấy mớ băng vệ sinh.
“Này… Tiện thể mày lấy cho tao mượn bộ quần áo của mày được không?”
Lee Hoe Seo chỉ tay về phía chiếc quần dài cùng đống đồ lót vứt lăn lóc trong phòng tắm.
“Nó thành ra thế kia rồi…”
Đến nước này thì Ha Kang In thậm chí còn chẳng buồn thở dài nữa.
“Ừ, để tao lấy cho. Cơ mà… Mày biết dùng mấy cái đó không đấy?”
Lee Hoe Seo quấn khăn che chắn chỗ nhạy cảm, vừa lết tới cửa nhà vệ sinh thì khựng lại.
“Tao… Không biết dùng.”
Ha Kang In tra cứu gì đó trên điện thoại một hồi rồi chìa màn hình ra trước mặt Lee Hoe Seo.
“Cầm lấy mà vừa nhìn vừa làm theo.”
“Thôi, để tao vào phòng ngủ, mày cứ ở đây mà làm cho thoải mái.”
Nói rồi, cậu quay gót đi thẳng vào phòng trong.
Còn lại một mình, Lee Hoe Seo cẩn thận đọc từng dòng hướng dẫn và ngắm nghía hình minh họa.
Và rồi, cậu bỗng vỡ lẽ ra một sự thật vô cùng trọng đại.
“Ê!”
Đó là tiếng gào hướng về phía Ha Kang In.
“Mẹ kiếp, cái này là bỉm mà!”
Đúng thế thật.
Trong hai thứ mà Ha Kang In vừa đưa, một cái là băng vệ sinh cỡ vừa, còn cái kia… Lại là bỉm người lớn.
Ha Kang In vọng giọng qua cánh cửa.
“Tao sợ mày không có quần lót mặc nên mới mua chứ sao. Mày mặc bỉm vào rồi dán băng vệ sinh vào bên trong đi.”
Mặt Lee Hoe Seo lúc này đã đỏ bừng như gấc chín.
“Không, này… Cái thằng chó này, haizz, thật sự là cái trò này hơi quá rồi đấy…”
Sau vài phút giãy nảy phản đối kịch liệt, nhận thấy thà thế này còn hơn in dấu chân đẫm máu khắp sàn nhà, rốt cuộc cậu đành ngậm ngùi mặc chiếc bỉm đã được dán kèm băng vệ sinh vào người.
‘Cảm giác chẳng ổn chút nào…’
“Này, tao mặc xong rồi. Ra đi.”
Ha Kang In mở cửa bước ra.
Đập vào mắt Ha Kang In là hình ảnh chiếc bỉm cồm cộm lộ rõ dưới vạt áo phông rộng thùng thình mà đối phương vừa tròng vào.
Nhìn cảnh tượng đó, cậu liền nói ra suy nghĩ vừa nảy ra trong phòng.
“Ê, tao vừa ngồi trong phòng ngẫm nghĩ kỹ rồi.”
“Gì đấy, nói xàm là ăn đòn đấy nhé?”
Lee Hoe Seo giơ nắm đấm lên làm bộ đe dọa.
Ha Kang In thốt lên như thể vừa có một phát kiến vĩ đại.
“Chẳng phải mày cứ mặc mỗi bỉm thôi là được rồi à?”
“Đằng nào công dụng của hai cái chẳng y hệt nhau.”
Lee Hoe Seo nghe xong câu đó thì chết lặng, não bộ ngừng hoạt động trong giây lát.
“Ơ…?”
Nghĩ kỹ lại thì trừ kích cỡ ra, công dụng của cả hai món đúng là giống nhau đến từng mi li mét.
Thậm chí, ngoài việc mặc vào trông cộm và lộ liễu ra thì chiếc bỉm nom còn an toàn và tiện lợi hơn nhiều.
Và rồi, cảm xúc tiếp theo dâng lên trong lòng Lee Hoe Seo là cơn bực tức vì tại sao thằng ôn này đến giờ mới thèm nói.
“Ê! Sao giờ mày mới nói hả?!”
“Tại mày có hỏi đâu?”
Đó là một câu trả lời không thể nào vô lý và trơ trẽn hơn trong mắt Lee Hoe Seo.
“Không, chuyện thế này mà cũng phải đợi hỏi mới nói à?!”
Cậu siết chặt nắm tay đấm thùm thụp vào mạng sườn Ha Kang In.
Giờ thì Ha Kang In thậm chí còn chẳng buồn giả vờ đau nữa.
“Này… Chẳng xi nhê gì đâu. Thôi ngay đi.”
Kệ xác kẻ bị đánh có đau hay không, việc trước mắt là cứ phải giã cho hả giận đã.
“Ư ức… Cứ đứng im cho tao đánh đi. Đứng im, thằng chó này!”
“Haizz…”
‘Đóng cái bỉm vào người rồi mà còn hăng máu gớm.’
Lát sau, chẳng biết vì kiệt sức hay do tác dụng của adrenaline tan biến khiến cơn đau bụng kinh tái phát mà Lee Hoe Seo lăn đùng ra ngã quỵ.
“Hực… Tao đấm… Đến mức vã cả mồ hôi thế này… Sao mày không giả vờ đau một tí cơ chứ…”
“Á ư…”
Ha Kang In nhìn bộ dạng ấy bằng ánh mắt ngao ngán cùng cực.
“Bày vẽ cho lắm trò vào. Qua đằng kia nằm đi.”
Ha Kang In chỉ tay về phía chiếc ghế sofa.
Chẳng biết từ lúc nào, trên sofa đã được trải sẵn một tấm chăn mới tinh.
“Lại lôi ra từ bao giờ thế không biết…”
Lee Hoe Seo từ từ ngả người nằm xuống đó.
“Đợi tao tí.”
Ha Kang In quay vào bếp một lát rồi trở ra với một chiếc túi nilon đựng đầy nước.
“Chờ đã, ừm…”
Cậu áp thử chiếc túi lên mặt kiểm tra nhiệt độ, rồi nhoẻn miệng cười như thể thấy độ nóng đã chuẩn.
“Nào, cái này…”
“Hức…”
Ha Kang In đặt túi nilon chứa nước nóng vừa đủ ấm lên bụng Lee Hoe Seo.
“Thế nào, đỡ hơn tí nào chưa?”
Cậu luồn bàn tay vào giữa túi nước và bụng đối phương, nhẹ nhàng xoa đều.
“Ê, ê! Có cần thiết phải thò cả tay vào thế không hả?”
Miệng thì càu nhàu thế thôi, nhưng Lee Hoe Seo lại ngoan ngoãn để mặc cho cậu xoa.
“Hừm…”
“Hình như… Cũng dễ chịu hơn thật…”
Ha Kang In vươn tay tắt phụt bóng đèn phòng khách.
“Cứ thế mà ngủ đi. Dạo này đằng nào mày chẳng toàn ngủ sớm.”
“Nhưng mà vẫn phải ăn cơm chứ… Hư ư…”
Cảm nhận hơi ấm dần lấn át cơn đau nhức buốt, mí mắt cậu bắt đầu trĩu nặng từ lúc nào.
“Mai này… Mày không đi đâu nữa chứ…?”
Câu hỏi ấy đối với Ha Kang In nghe chẳng khác nào một lời hờn dỗi mè nheo về chuyện ban sáng.
“Ừ. Tao không đi đâu hết.”
“Để một người trưởng thành phải đóng bỉm ở nhà một mình thế này, người ta tóm cổ tao vì tội bạo hành kẻ thiểu năng mất.”
“Bạo hành cái… Củ cải…”
“Đợi tao ngủ… Đã… Ư hức… Xoa cho ấm tí nữa…”
Đến lúc này thì cậu đã nhắm nghiền hai mắt lại.
“Biết rồi, có đi đâu thì đợi mày ngủ tao mới đi, liệu hồn mà ngủ ngoan đi.”
Ha Kang In toan rút tay ra một lát.
“Đi đâu đấy… Đã hứa rồi mà…”
Lee Hoe Seo lập tức cất tiếng phản đối.
Ha Kang In kéo chiếc ghế gấp dựng cạnh sofa lại gần.
“Lấy cái ghế thôi, cái ghế! Tao cũng phải ngồi chứ mày.”
Ngồi xuống chiếc ghế gấp, cậu lại tiếp tục xoa bụng cho Lee Hoe Seo.
“Haizz… Đúng là cái số tôi khổ mà.”
“Hê hê.”
Lee Hoe Seo chẳng biết có gì vui mà cười hềnh hệch.
“Thế chứ… Đi thế quái nào được…”
“Phù… Phà…”
Tiếng thở đều đặn dần nhỏ lại, rồi cậu cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.
‘Sắp phải thay nước ấm mới rồi.’
Ha Kang In lại vào bếp làm một túi nước nóng mới như ban nãy rồi mang ra thay.
‘Lỡ bị bỏng nhiệt độ thấp thì khổ, tốt nhất là bọc qua một lớp khăn rồi hẵng chườm lên.’
“Phù… Mình cũng phải đi tắm thôi.”
Đặt túi chườm ấm áp lên bụng bạn xong xuôi, cậu tiện thể gom đống quần áo dơ của Lee Hoe Seo bước vào phòng tắm vừa giặt giũ vừa tắm rửa.
-Cạch.
-Rào rào.
“Phù, may mà bị ướt liên tục nên máu chưa bị khô cứng lại.”
Ha Kang In lấy lọ thuốc tẩy vết ố trong tủ ra, bắt đầu vò tay giặt giũ.
“Sống trên đời ngần này năm, ai ngờ lại có ngày phải ngồi giặt tay vết máu kinh cho cái thằng trời đánh này…”
Ha Kang In than thân trách phận lần thứ không biết bao nhiêu trong ngày rồi nhanh chóng tắm gội cho xong.
Phơi đồ lót cùng chiếc quần dài lên xong, Ha Kang In quay trở lại sofa thì thấy túi nước đã lăn lông lốc rơi xuống sàn từ lúc nào.
“Trời ạ… Chẳng lẽ mình cứ phải ngồi đây giữ tay suốt.”
Mới rời ra một chốc mà Lee Hoe Seo đã lại nhăn mày nhăn mặt.
Tình thế cấp bách, chẳng kịp thay túi nước nóng, cậu bèn áp luôn bàn tay trái của mình lên bụng đối phương.
Thân nhiệt của Ha Kang In vốn ấm hơn người bình thường nên khi hơi nóng nơi bụng dưới dần ấm trở lại, Lee Hoe Seo liền giãn cơ mặt ra và thở đều đều êm ái.
“Ừ… Cứ thế mà ngủ ngoan đi.”
“Cỡ này thì chính phủ phải phát cho mình khoản trợ cấp chăm con mới đúng chứ nhỉ.”
“Oáp… Chẳng lẽ cứ nằm ngủ luôn thế này sao trời…”
Ngay lúc lời than vãn núp bóng độc thoại bắt đầu nhuốm màu thê lương,
“Khò…”
Dù trời vẫn còn khá sớm, Ha Kang In cũng đã thiếp đi ngay bên cạnh Lee Hoe Seo.
*
-Mềm.
“Cái gì thế này?”
Ha Kang In giật mình bừng tỉnh vì xúc cảm mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay.
Trong cơn ngái ngủ, cậu thoáng giật thót tự hỏi không biết có phải mình lỡ chạm vào ngực Lee Hoe Seo hay không. Nhưng ngẫm lại thì cái kích thước phẳng lì kia làm gì có cửa để mà sờ nắn được, nên cậu nhanh chóng dẹp ngay ý nghĩ đó.
Thử sờ lại lần nữa, cậu cảm nhận được phần mỡ thịt hơi chụm lại ở giữa.
‘À, hóa ra là bụng. Hôm qua mình cứ để nguyên tay thế này rồi ngủ quên mất à…’
Mở mắt nhìn sang, cậu thấy Lee Hoe Seo đang túa mồ hôi hột.
Xem lại giờ giấc thì mới 4 giờ sáng.
‘Tầm này chắc cũng phải thay một lần rồi chứ nhỉ.’
Ha Kang In đắn đo không biết nên đánh thức đối phương dậy thay băng vệ sinh hay cứ để cậu bạn ngủ tiếp.
“Hư ư…”
Nhìn gương mặt ngủ say sưa của Lee Hoe Seo, tự dưng cậu thấy áy náy chẳng nỡ đánh thức nên đành rón rén rút tay ra định đi vệ sinh rồi tính tiếp.
“Ừ… Chắc mệt lắm rồi, ráng mà ngủ cho đẫy giấc đi.”
Ha Kang In đi vệ sinh xong xuôi liền chui tọt vào phòng ngủ của mình đánh thêm một giấc.
Lee Hoe Seo choàng tỉnh bởi cảm giác trống trải lạ thường.
Nhìn ra ngoài thấy trời vẫn tối mịt mờ, chắc hẳn lúc này đang là nửa đêm hoặc tờ mờ sáng.
‘Bình thường mình có bao giờ thức giấc lúc rạng sáng thế này đâu…’
Cậu đưa mắt dáo dác nhìn quanh.
Và rồi cậu nhận ra bóng dáng của người đáng lẽ phải ở đây lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
‘Đi đâu rồi?’
‘Chẳng lẽ chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ… Không, đâu phải.’
Chiếc bỉm ẩm ướt nhơm nhớp đang bọc quanh bụng dưới chính là bằng chứng xác thực cho thấy những chuyện ngày hôm qua hoàn toàn là sự thật.
-Nhói buốt.
“Hức…”
Vừa bắt đầu nghĩ ngợi một chút là các đầu dây thần kinh cảm giác lại thi nhau sống dậy.
Cơn đau thắt quặn lại như bị bóp nghẹt hôm qua giờ đây đã biến tướng thành nỗi thống khổ buốt rát, như thể có một cây gậy cao su đang cạo cào từng thớ thịt từ sâu bên trong.
‘Hình như… Còn đau hơn hôm qua nữa…?’
Lee Hoe Seo dồn chút sức tàn vào hai bàn tay, ôm nhẹ lấy bụng rồi gắng gượng chống người ngồi dậy khỏi ghế sofa.
-Nhớp nháp.
“A…”
Không biết do miếng băng vệ sinh bên trong đã quá tải hay do dán lệch mà máu đã tràn bờ, bắt đầu ngấm ướt đẫm cả chiếc bỉm bên ngoài.
‘Cái thằng này rốt cuộc đi đâu mất rồi chứ…? Đang đau chết đi được.’
“Ư… Trước tiên phải… Uống nước…”
Lee Hoe Seo lảo đảo lê từng bước vào bếp tính rót cốc nước, nhưng vì cốc lại để trên chạn cao, cậu đành ghé miệng uống tạm nước từ vòi bồn rửa rồi lếch thếch quay lại nằm bẹp xuống sofa.
Nằm được một chốc, xen lẫn giữa những cơn đau bụng dữ dội lại là một cảm giác quen thuộc ùa tới.
‘Buồn đái quá…’
Cơn buồn tiểu, một cơn buồn tiểu mãnh liệt, dù chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau xé ruột xé gan kia nhưng đã bắt đầu bành trướng sự hiện diện một cách không thể ngó lơ.
‘Đằng nào cũng đang đóng bỉm rồi, hay là cứ thế mà xả…’
Lựa chọn đó đủ sức nghiền nát chút tôn nghiêm ít ỏi còn sót lại của một người đàn ông trưởng thành dù chỉ bé bằng cái chân con nấm mốc và mang tính hình thức nên cậu đành tạm hoãn lại.
Bản thân việc ‘tạm hoãn’ chứ không phải ‘từ bỏ’ đã là cả một vấn đề to tát, nhưng Lee Hoe Seo lúc này chẳng còn đủ tỉnh táo và thảnh thơi để nhận thức được điều đó.
‘Người ngợm chẳng còn tí sức lực nào…’
Kể từ khoảnh khắc ngả lưng lại xuống sofa, vùng bụng dưới cứ nhói lên từng chập khiến toàn thân cậu rệu rã không thể gượng dậy nổi.
Cậu cần Ha Kang In.
‘Nó rốt cuộc đi đâu rồi chứ, ra ngoài đường à? Vào cái giờ này?’
‘Chẳng lẽ lại vào phòng ngủ của nó… Hức, không thể nào. Chăn trong phòng đã lôi ra đây trải rồi, làm sao nó vào phòng ngủ được chứ.’
Một phán đoán đậm tính lấy mình làm trung tâm, à không, lấy chiếc chăn làm trung tâm mới đúng.
Thời gian trôi thêm chừng 10 phút nữa theo cảm nhận của cậu.
Lee Hoe Seo cựa quậy hai bên đùi, cảm thấy dường như có thứ gì đó đang rỉ dần ra ngoài.
‘A, không được… Dù trước đây mình đã gây ra cả đống chuyện nhục nhã rồi, nhưng thêm chuyện này nữa thì không thể…’
“A… Ư…”
Nó đã rỉ ra thật rồi.
“Hức, hức… Oa oa…”
“Hức… Ức… Hức…”
Lee Hoe Seo òa khóc nức nở.
Cùng lúc đó, phía dưới cũng trào ra theo.
Niềm an ủi duy nhất lúc này là chẳng hiểu vì sao ngay khoảnh khắc dòng nước tiểu làm ướt sũng lớp tã lót bên trong, tứ chi của cậu lại dần có lực trở lại.


