Chuyện đã đến nước này, Lee Hoe Seo chỉ còn nước mặt dày tới cùng.
“Chính xác thì là… Ừm…”
-“Gì cơ?”
À không, sáng sớm tinh mơ đã thốt ra câu ‘tao đái dầm rồi’ với thằng bạn thân, dẫu sao Lee Hoe Seo vẫn mang tâm tính của một người bình thường nên nỗi xấu hổ bẽ bàng lúc này đã choán lấy tâm trí khiến cậu chẳng tài nào giải thích nổi nữa.
Mà ngay từ đầu, liệu chuyện này có nên đem ra giải thích hay không cũng là cả một dấu chấm hỏi.
-“Bảo sao lúc ở với tao chẳng thấy mày mò đi vệ sinh lấy một lần.”
-“Người ta bảo nếu thấy căng thẳng gượng gạo quá thì có khi còn chẳng buồn tiểu cơ mà… Là thế đấy hả?”
-“Thế tự dưng mày kể chuyện đó làm gì? Khai trương làm lễ hạ thủy tàu lớn hay kiểu gì?”
Thấy Lee Hoe Seo im bặt, Ha Kang In bên kia màn hình lại tuôn ra một tràng.
Từ phân tích nghiêm túc cho đến những trò đùa nhảm nhí chỉ mỗi mình nó thấy buồn cười, phản ứng có phần bình thản quá mức so với cái phốt tày đình vừa gây ra lại càng khiến Lee Hoe Seo ngượng chín cả người.
‘Thà mày cứ trêu tao luôn đi thằng chó… Cơ mà rốt cuộc sao mình lại gửi cái đó thật chứ hả?’
‘Mẹ kiếp, có phải đi đánh dấu lãnh thổ đâu mà khoe khoang cơ chứ….’
Càng nghĩ lại càng thêm nhức đầu, Lee Hoe Seo quyết định dẹp luôn suy nghĩ về chuyện mình vừa gây ra, à không, vừa phòi ra.
‘Lỡ rồi thì thôi… Dọn dẹp hậu quả cái đã.’
Nghĩ bụng vậy, cậu mới mở miệng.
“Ê, thế thì-”
‘Vãi chưởng, suýt nữa lại gây họa rồi.’
Theo vô thức suýt nữa thì bảo nó sang giúp, may sao Lee Hoe Seo đã kịp ngậm chặt miệng lại một cách thần kỳ.
‘Mày tính tự chui đầu vào bể phốt xã hội đấy à….’
Dù trên thực tế, cái gọi là xã hội đối với Lee Hoe Seo chỉ gói gọn trong cái diễn đàn thỉnh thoảng mới mò vào đăng bài ẩn danh, Ha Kang In, và những công chức chuyên trách bảo trợ trẻ em cứ thay đổi xoành xoạch mà thôi.
-“Sao đang nói lại nín bặt thế?”
“À, không có gì. Chẳng có gì đâu.”
-“Mà công nhận con gái khó nhịn thật đấy nhỉ… Chưa kịp mò vào nhà vệ sinh đã phòi ra rồi chứ gì.”
Lee Hoe Seo nghĩ thầm.
“Chỉ là đang ngủ thì lỡ đái dầm hai bận liền thôi mà….”
-“Cái giề?”
“A đệt.”
Xem chừng bịt chặt cái mồm lại thì hơn.
*
-Bẹp!
“Oa… Sáng sớm ngày ra đã phải đi dọn đống chăn đệm đái dầm của một thằng đực rựa lớn đầu….”
“Biết trước số mình khổ thế này thì hồi nhỏ tao đã chẳng lên chùa….”
Ha Kang In lầm bầm một mình, chẳng rõ là cố tình mỉa mai hay đang than thân trách phận, vừa khuân tấm đệm cùng chiếc chăn nửa ướt sũng nửa nhớp nháp.
Lee Hoe Seo nhắm tịt mắt, cả người run rẩy vì xấu hổ, chui tọt dưới gầm bàn học.
‘Phải rồi… Đằng nào một mình mình cũng chẳng dọn nổi.’
“Ư ư….”
‘Kiểu gì cũng phải gọi ai đó, mà người có thể gọi thì cũng chỉ có….’
“U ư…….”
Càng chìm sâu vào u uất thì lại càng thấy bản thân thảm hại khốn cùng hơn, cậu đành mở mắt ra, nhìn Ha Kang In đang tất bật dọn dẹp.
“Hức.”
Đúng lúc ấy hai đứa chạm mắt nhau, khiến cậu càng thêm ngượng chín người.
Cậu vội nhắm tịt mắt lại, nhưng tiếng gọi mình đã vang lên.
“À, mà này.”
“Gì?”
“Cái áo mày đang mặc là đồ cũ của mày đúng không?”
“Thì… Ừ. Bộ mặc lúc nãy thì… Chắc, chắc đang khô dần rồi….”
Ha Kang In nhìn chiếc áo sơ mi dài tới tận đầu gối của Lee Hoe Seo, trong lòng thầm thắc mắc liệu bên trong có còn mặc thêm món gì khác không.
“…Bộ đó cũng phải giặt chứ. Để đâu rồi?”
“Ở… Đằng kia, trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh ấy….”
“Được rồi, xử lý xong cái này rồi tao giặt cho.”
‘Gì thế, sao thằng ôn này bình tĩnh dữ vậy? Dù gì đi nữa thì hiện tại chẳng khác nào nó đang tha lôi tấm chăn đái dầm của một đứa con gái rồi lại lau cái sàn nhà ướt sũng… Mà kể cả có là đàn ông đi chăng nữa thì chuyện này cũng nghiêm trọng vãi chưởng ra chứ đùa.’
-Xoạt xoẹt.
“Ra được rồi đấy. Sàn nhà lau xong rồi.”
Ha Kang In lấy đôi găng tay nitrile dùng một lần trong chiếc ba lô đeo trên người ra, vừa đeo vừa nói.
“Rốt cuộc mày làm kiểu gì mà từ cái chỗ chưa bằng một gang tay lại phòi ra được nhiều đến mức ướt đẫm cả sàn nhà thế hả?”
Ha Kang In bất giác liên tưởng tới cảnh tượng nuôi bướm tằm mấy năm trước, lúc nó chui ra khỏi kén rồi xả chất thải.
‘Nghĩ lại thì màu của thằng ôn này cũng na ná thế thật… À không, bậy nào, mình cũng phát điên đến nơi rồi.’
“…Nãy giờ mày nhìn về phía này rồi nghĩ cái quái gì trong đầu đấy?”
“Ừm… Thì chỉ nghĩ là cái chăn vàng ươm thật đấy, chứ còn gì nữa. Tao giờ cũng chẳng biết mô tê gì nữa rồi.”
‘Thằng chó này lại bắt đầu….’
“Không biết có phải trả nghiệp vì hồi thi đại học khoanh bừa môn toán được hẳn 10 điểm không nữa….”
“Giờ tao đi giặt đệm đây, mày tự chơi một mình đi.”
“Chơi bời cái gì mà chơi? Tao cũng phải giúp một tay chứ. Dù sao thì cũng là việc của… Nói chung là do tao gọi mày tới mà.”
“Hừm….”
Ha Kang In chống cằm vờ đắn đo suy nghĩ.
“Bây giờ mày mà làm được gì, cùng lắm cũng chỉ giặt giũ chút đỉnh thôi chứ mấy….”
“Nhưng mà….”
“Thế đưa tay đây xem nào.”
“Ơ, hả?”
Lee Hoe Seo vô cùng bối rối.
Chẳng đầu chẳng đuôi tự dưng lại đòi xem tay.
-Chộp lấy.
-Giật phắt.
“Ê! Mày làm cái trò…”
Ha Kang In nắm lấy bàn tay rồi dí sát về phía mặt Lee Hoe Seo, cất giọng.
“Thôi xin can. Với cái lòng bàn tay này thì vắt ráo nước cái nỗi gì, xà phòng giặt mà chạm vào khéo toang luôn da dẻ đấy.”
“Dù thế thì cũng tự dưng nắm tay người ta…! Với lại, mày thì biết cái quái gì về lòng bàn tay tao cơ chứ?”
“Ừm…”
Ha Kang In vừa bước về phía nhà vệ sinh vừa xỏ găng tay, buông một câu.
“…Mềm?”
“Thằng điên này không biết….”
-Khựng.
“Nhưng mà này, mày đã tắm chưa đấy?”
Bị đâm trúng tim đen, Lee Hoe Seo lập tức hét toáng lên.
“Gì chứ, mày đang coi tao là cái đứa ở bẩn ba ngày không thèm tắm đấy hả?”
“Ừ.”
Câu trả lời dứt khoát không cần nghĩ ngợi.
“Thứ nhất, đời nào mày chịu tắm vào thứ Bảy. Thứ hai, cứ cho là đến sáng nay mày có tắm được một lần đi chăng nữa, thì sau khi đái dầm mày đã tắm lại chưa?”
“Ch, chuyện đó….”
Trúng phóc.
Trên thực tế, mỗi lần Lee Hoe Seo đứng yên bất động, từ bên trong vạt áo lại phảng phất bốc lên mùi khai nhàn nhạt.
“…….”
Dù khoảng cách đã đủ xa, Ha Kang In vẫn vờ lùi lại mấy bước.
“Vãi thật. Cái ngữ này mà cũng đòi làm người lớn cơ đấy.”
“Đây mà là đứa đã đến tuổi làm thẻ căn cước cả năm trời rồi sao….”
“…….”
“Sao nín thinh thế? Có mồm thì nói-”
“A. Phải rồi, thẻ căn cước!”
“Hả…?”
-Xoàaaa.
-Vắt.
Ha Kang In liên tục ngâm tấm đệm vào nước rồi lại ra sức vắt.
“Cái thằng này nằm ngủ trên tấm đệm dày chưa bằng một góc tư gang tay cơ đấy….”
“Mà thôi, nhờ thế mới giặt được ngay tại nhà.”
Trông thấy Lee Hoe Seo đang đứng thất thần ngoài cửa nhà vệ sinh với tư thế như bước ra từ trong truyện tranh, Ha Kang In không khỏi nhìn cậu bằng ánh mắt ngán ngẩm.
“Rốt cuộc đến giờ mày vẫn chưa làm thẻ căn cước à?”
“Mày… Có đúng là bằng tuổi tao không đấy? Thế thì bị phạt tiền chắc rồi.”
Lee Hoe Seo chật vật định dùng điện thoại tra cứu nhưng rồi đành bỏ cuộc.
Những con chữ nhỏ li ti thế này cậu vẫn chưa tài nào nhìn rõ được.
“Ừ, đang nhức hết cả đầu vì vụ đó đây….”
‘Chẳng lẽ phải bật chế độ tương phản cao lên à….’
Nước mắt như chực trào ra lần nữa, Lee Hoe Seo bèn véo mạnh vào bắp đùi mềm mềm của mình.
“Ư… Nh, nhưng mà giờ mới đầu tháng Giêng, chắc không bị phạt bao nhiêu đâu nhỉ?”
“Vừa thành người lớn đã phải nộp tiền phạt, mày cũng tày thật đấy….”
Ha Kang In vừa dùng chất tẩy vết ố sinh học mang theo chà kỹ lên chỗ vàng ươm vừa hỏi.
“Sinh nhật mày ngày nào ấy nhỉ?”
Lee Hoe Seo lại xù lông.
“Ê! Mùng 4 tháng 12 chứ đâu!”
“Năm ngoái còn mừng sinh nhật cho tao mà mới qua mấy tháng mày đã quên béng rồi à?”
Ha Kang In thản nhiên bảo.
“Trước hết là năm ngoái tao chẳng hề mừng sinh nhật cho mày. Mà cho dù tao có lỡ quên thật thì sau mớ chuyện ập đến với tao mấy ngày qua, ai rơi vào cảnh này cũng quên sạch thôi….”
“Thế… Á?”
“Haizz, giờ chỉ việc phơi khô là xong, đệm của mày mỏng như chăn nên cứ thế phơi là được.”
“Đệm gì mà dày đúng bằng cái đệm ngồi vậy trời…? Thảo nào nước tiểu ngấm tuốt xuống sàn… Mà thôi.”
“Cái đó-”
“…Thôi bỏ đi.”
Theo phản xạ, cậu suýt buột mồm tung chiêu ‘đấy là di vật của bà ngoại tao đấy’, nhưng nhận ra nếu làm thế thì bản thân sẽ thành thằng trời đánh thánh vật dám đi đái khủng bố lên di vật của bà nên đành thức thời ngậm chặt miệng lại.
“Phù…”
Ha Kang In chật vật gác tấm đệm và chiếc chăn lên hai cái giá treo đồ năm nghìn won mua sẵn phòng khi cần đặt ngoài phòng khách rồi tra cứu mức phạt khi chậm trễ làm thẻ căn cước.
“À, đây rồi. Mày nhìn xem này… À thôi. Cứ nghe tao nói đi.”
“Đã quá… Một tháng rồi. Đăng ký trong vòng ba tháng thì bị phạt năm mươi nghìn won.”
“Năm mươi nghìn won thì chắc mày có chứ?”
Số tiền đó thì dĩ nhiên Lee Hoe Seo có.
Cậu vừa có tiền trợ cấp, lại còn chút ít di sản bà ngoại để lại.
Vấn đề không nằm ở tiền.
“Hơn cả chuyện đó thì…”
“Gì?”
“Với cái thân thể này, tao mà đọc số căn cước công dân của tao ra… Người ta có tin không?”
Thân hình biến đổi này hoàn toàn không tài nào phù hợp với con số ba đứng sau ngày tháng năm sinh được.
Ha Kang In trầm giọng đáp.
“Vụ đó tao cũng có tìm thử rồi…”
“Thực tế cũng từng có trường hợp do công chức sơ suất ghi nhầm giới tính dẫn đến giới tính không khớp với số căn cước công dân nên được chỉnh sửa thật…”
“Nhưng mà sao?”
“Chúng mình… À không, mày mà đi kiện nhà nước thì tao chẳng tài nào mường tượng ra được cảnh mày thắng kiện cả.”
“Huống hồ là do cơ thể mày biến đổi chứ có phải quá trình đăng ký bị sai sót gì đâu.”
“Thế thì….”
“Ừm, trừ phi đùng một cái có người của Cục Tình báo Quốc gia tới đề nghị giao dịch bí mật với mày, hoặc có chính sách ở cấp quốc gia, còn không thì về cơ bản là bất khả thi.”
“Mày lại đọc trong tiểu thuyết ra chứ gì.”
“Bị bắt thóp rồi à….”
‘Biết ngay mà.’
Trong lúc hai đứa chuyện trò, đồng hồ đã chỉ 1 giờ chiều tự lúc nào.
-Ục ục…
“…….”
-Phừng!
“Mày có nhúc nhích tẹo nào đâu mà cũng réo…”
“Thì… Cái đó là hiện tượng sinh lý tự nhiên mà!”
Lee Hoe Seo chợt nhớ ra bèn hỏi.
“À, nhắc mới nhớ, mày… Định nấu cơm cho tao hả?”
Ha Kang In nhìn vẻ bối rối e dè đột ngột của Lee Hoe Seo bằng vẻ mặt cạn lời.
“Ừm…”
Đoạn ngẫm nghĩ một lúc, cậu thở dài thườn thượt với vẻ mặt bất lực.
“Giờ thì… Sáng bảnh mắt đã bị lôi sang nhà bạn trông trẻ gần chết, đến nước này rồi thì còn việc quái gì mà tao không làm được nữa chứ.”
‘Huống hồ ngay từ đầu tao cũng đã chuẩn bị sẵn đồ mang theo rồi.’
Dù không nhìn rõ nét mặt, nhưng chỉ qua giọng điệu thôi Lee Hoe Seo đã cảm nhận được Ha Kang In đang nản lòng thoái chí đến nhường nào.
“Ban đầu tao nghĩ, dù mày nát bét thật đấy, nhưng mất toi cả chiều cao lẫn bản mặt bảnh bao, đến cả chim cũng tiêu tùng thì chắc mày suy sụp dữ lắm.”
“Nhưng giờ tao thấy tao mới là thằng đáng thương hơn.”
“Rõ ràng là đã đeo găng tay rồi mà…”
Ha Kang In đưa tay lên mũi rồi nhăn nhó mặt mày.
“Cái… Xin, xin lỗi.”
“Nhưng mà tao xấu hổ lắm nên mày bớt…”
-Soạt.
Ha Kang In dí thẳng bàn tay vào sát mặt Lee Hoe Seo.
“Mày ngửi thử xem. Ngửi hộ tao cái coi!”
“Có ngửi thấy mùi gì đâu.”
“Đấy là do mày… À đúng rồi, mày không đi tắm à?”
‘A, tắm.’
Khứu giác của Lee Hoe Seo dường như đã quen bẵng với mùi nước tiểu tự lúc nào.
“Đi tắm đi rồi ra.”
Dứt lời, Ha Kang In lôi chiếc hộp cơm trong ba lô ra.
“Tao có cuốn kimbap mang sang đây, tắm rửa xong ra mà ăn. Tao ăn ở nhà rồi.”
“Chu đáo vãi chưởng…”
“Biết thế là tốt.”
-Lẹp bẹp, lẹp bẹp.
Lee Hoe Seo bước về phía nhà vệ sinh, nơi vừa nãy tấm đệm kia còn nằm ngổn ngang.
Dù mũi đã điếc đặc vì ám mùi chẳng thể truyền tín hiệu gì lên não, cậu vẫn có cảm giác đâu đây vương vất mùi khai.
-Vút.
Chẳng kịp nghĩ ngợi gì, khoảnh khắc cậu vừa đặt một chân lên bậu cửa nhà vệ sinh.
-Trượt!
“…!”
-Bốp!
-Soạt.
Lee Hoe Seo mở đôi mắt vừa nhắm nghiền lại.
Quá đỗi kinh hãi suýt nữa khiến cậu đái dầm thêm phát nữa, nhưng may thay chỉ có trái tim là đập thình thịch như muốn vỡ tung.
Thế nhưng, hoàn toàn chẳng cảm thấy cú va đập đau đớn như dự tính, cậu ngước mắt nhìn lên.
“Uầy, thế mà cũng được này.”
Đập vào mắt cậu là Ha Kang In đang vào thế trụ hệt như vừa vung chân đỡ lấy hoặc đá tung thứ gì đó.


