Chương 4 · 6 chương

Diễn Đàn Siêu Việt Giả Đa Chiều (1)

Mê một thứ quá mức có được tính là tội không?

Có một ông chuyên livestream từng để lại câu nói để đời về chuyện này. Nhưng nghĩ kỹ thì hình như trường hợp của tôi chẳng liên quan cho lắm.

Tôi có làm gì ghê gớm đâu. Chỉ hết lòng yêu thích một bộ tiểu thuyết thôi.

Một bộ truyện ngày nào cũng bị chửi là câu chương vắt sữa, thế mà vẫn bền bỉ đi hết 3.750 chương rồi kết thúc đàng hoàng.

Nếu đọc hết bộ truyện ấy cũng là phạm tội thì tôi đã có bốn mươi hai tiền án.

Vì tôi đã đọc trọn bộ bốn mươi hai lần.

Tôi chưa từng viết cả một bài sớ dài lê thê rồi gọi đấy là “góp ý tâm huyết”. Bình luận chửi bới ác ý thì càng không. Tôi chỉ là một độc giả hết lòng ủng hộ tác phẩm, mà xét về độ nhiệt tình thì chẳng thua ai.

Nếu nhất quyết phải moi ra một điểm đáng chê, cùng lắm cũng chỉ là đôi lúc tôi tranh luận với những độc giả khác về chuyện so kèo sức mạnh, xem nhân vật nào mạnh hơn nhân vật nào…

Có mỗi thế thôi, tôi không thấy mình đã làm gì sai trái cho cam. Nói cho đúng thì cái đám cãi cùn, cứ lôi những thứ chẳng có trong truyện ra làm luận cứ mới là bên có vấn đề.

Vậy mà xem chừng tôi vẫn bị phạt.

Tôi không biết mình mắc tội gì, nhưng chuyện đang chịu phạt thì chắc chắn rồi. Nếu không, sao tôi lại xuyên vào một thế giới nhan nhản siêu việt giả, trong thân xác một người thường chẳng có lấy một năng lực nào?

Đã thế, tôi còn sống như vậy sang năm thứ ba rồi.

Thợ săn, pháp sư, kỵ sĩ, người có siêu năng lực, võ lâm nhân sĩ, tu sĩ… Thế giới này có đủ cả.

Còn tôi thì chỉ là một người thường trắng tay.

***

“Đúng là cái đời như cứt.”

Giữa một thế giới đâu đâu cũng có dị năng và pháp thuật, tôi lại phải sống kiếp phàm nhân. Sang đây còn nhập vào một đứa mồ côi, thành thử tiền bạc chẳng có mà ô dù cũng không.

Khỏi nói cũng biết người ta đối xử với tôi ra sao. Hôm nay đi giao hàng ở khu dành cho người có năng lực, tôi lại bị bắt dùng thang máy chở hàng để lên xuống.

Đang là một con người mà bị đối xử như kiện hàng. Phải tự mình nếm trải mới biết cảm giác ấy nhục nhã đến mức nào…

Ngày nào cũng thế, còn tiền lương chỉ vừa đủ nuôi thân, giúp tôi lay lắt qua ngày. Giữa cuộc sống như một bãi lầy ấy, thứ duy nhất còn khiến tôi thấy vui cũng chỉ có chừng này.

[ Thiên Cung vs Long Cung: Bảng phân hạng so kèo theo chức vị ] [139] Thích 718

[ TOP 13 chủng tộc mạnh nhất ở chiều thứ 7 ] [64] Thích 662

[ TOP 20 thể chất đặc biệt mạnh nhất theo chuẩn tiên gia ] [83] Thích 1045

“Cháy to phết.”

Lăn lê trên diễn đàn.

Gọi là thú vui thì đúng là hơi tầm phào. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi còn biết làm gì? Sướng não đến thế mà chẳng tốn lấy một đồng.

Một thú vui như vậy, có đốt đuốc đi tìm cũng chưa chắc thấy.

Tất nhiên, muốn chơi cũng phải có chút vốn liếng.

Trước hết là biết chọc đúng chỗ ngứa để người ta không nhịn được mà lao vào cãi. Khoản này thì kinh nghiệm tích cóp từ kiếp trước đủ giúp tôi xoay xở.

Thứ hai là phải hiểu rõ thế giới này. Mà tôi đã nghiền ngẫm nó qua bốn mươi hai lượt đọc từ đầu đến cuối, nên khoản ấy cũng nắm chắc trong tay.

Hai điều kiện nghe thì đơn giản, nhưng muốn có đủ cả hai lại chẳng dễ. Thành thử, với một người như tôi, cái thú so kèo sức mạnh rồi châm ngòi cho diễn đàn loạn lên đúng là hợp không để đâu cho hết.

-Ẩn Danh*112.74) Đm, Xenosis chỉ hạng 9 thôi á =))) Xếp dưới loài người là kiểu gì? Đế quốc Revolte, đỉnh cao của loài người, còn bị liên minh Xenosis đập cho nát bét cơ mà?

ㄴChủ Thớt) 1. Revolte sụp đổ chủ yếu vì nội chiến. 2. Quân liên minh Xenosis chỉ chiếm được khu đóng quân của phe nổi dậy ở bán cầu nam.

ㄴChủ Thớt) Muốn cãi thì lấy bản ghi chính thức trong Hồ Sơ Akashic hoặc mạng dữ liệu của từng Cây Thế Giới ra làm bằng chứng nhé.

ㄴẨn Danh*335.55) Bị dữ kiện vả sấp mặt =)))))))

-Thiên Liên Hoa) Dám nhục mạ các vị sư tổ như vậy, ngươi không sợ trời phạt hay sao?

ㄴChủ Thớt) Có nhục mạ ai đâu? Thấy sai chỗ nào thì lấy Vạn Linh Bảng hoặc Thiên Cung Thực Lục ra mà phản bác.

ㄴThiên Liên Hoa) Tiểu nhân trục lợi! Ngươi tưởng các vị sư tổ sẽ cứ thế để yên cho ngươi sao?

ㄴChủ Thớt) Ba năm nay vẫn để yên đấy?

ㄴẨn Danh*221.66) =))))))))))))

ㄴẨn Danh*11.59) Lục lịch sử bài đăng mới thấy ông này là Giám Linh Nhân Giới của Thiên Cung =))) Chắc mới vào cung nên lòng trung thành còn kịch trần.

-Huyền Đạo) Chân Dương Xích Thể chỉ đứng thứ 16, chuyện này ta thật sự không hiểu, đạo hữu.

ㄴChủ Thớt) Theo Vạn Linh Bảng, trong số tiên nhân mang Chân Dương Xích Thể, rất ít người đạt đến Kim Tiên trở lên. Tôi biết thể chất ấy có lợi khi giao chiến, nhưng trên đường tu luyện lại có quá nhiều bất lợi.

ㄴHuyền Đạo) Nhưng đây là bảng xếp hạng sức mạnh mà, chẳng phải sao?

ㄴChủ Thớt) Sống sót mới là mạnh chứ. Tu mãi không lên, mắc kẹt một chỗ chờ lôi kiếp bổ chết thì mạnh ở đâu?

ㄴHuyền Đạo) Quả có lý. Ta chỉ luận mạnh yếu nhất thời mà quên nhìn đến đại đạo, đúng là thiển cận.

ㄴẨn Danh*16.77) Mấy bác tu đạo nói chuyện lịch sự ghê…

ㄴẨn Danh*618.553) Tay mà hiền được như cái mồm thì phàm nhân đâu phải suốt ngày bị móc tim =)))

“… Còn lại thì khỏi cần trả lời.”

Tôi lướt qua bình luận dưới những bài so kèo và bảng phân hạng mình đã đăng. Chọn vài câu nổi bật, đáp lại đôi lời là mọi chuyện đâu vào đấy.

Với những gì tôi đã thể hiện cùng cái danh gây dựng suốt ba năm trên đây, chẳng ai đủ sức cãi thắng tôi.

Cũng dễ hiểu thôi.

Tôi biết gần như mọi thứ về thế giới này. Dĩ nhiên, chuyện vụn vặt xảy ra ở đâu thì chưa chắc biết. Nhưng xét về bức tranh chung và những sự kiện lớn, chẳng ai sánh được với tôi.

Những gì nguyên tác đã xác nhận, từ chuyện từng xảy ra, đang diễn ra cho đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, tôi đều thuộc làu.

Đến giờ, những hiểu biết ấy chưa từng sai lệch. Mà một NPC quèn như tôi cũng chẳng thể gây ra hiệu ứng cánh bướm cho cả thế giới.

Thế nên, riêng trong những cuộc tranh luận so kèo sức mạnh, khả năng có người cãi thắng tôi là một con số không tròn trĩnh.

… Tất nhiên, vẫn có những đứa cãi đến cùng, nhất quyết không phục.

Thì là nó sai.

Đến giờ, tôi chưa gặp lời phản bác nào đủ sức khiến mình tâm phục khẩu phục.

“Hầy… Mà cãi thắng rồi thì làm được gì…”

Lăn qua lăn lại trên giường được vài phút, tôi bỗng bị thực tại kéo về. Trên diễn đàn, tôi có thể xếp đám tồn tại tận trên cao ấy vào hạng nào, bày thành hàng ra sao cũng được. Nhưng ngoài đời, tôi vẫn chỉ là một thằng giao hàng quèn, công dân hạng 4 của nước Haedong. Tiện nói luôn, ngay dưới hạng này là nô lệ…

Cuộc sống của tôi thật sự chẳng khác gì một bãi lầy. Tôi nói nghiêm túc, chẳng phải đùa cho vui.

Tất nhiên, hôm nay có than thân trách phận thế nào thì ngày mai, hễ kiếm được chủ đề hay hay, tôi vẫn sẽ ngồi lập bảng phân hạng. Đến chút vui ít ỏi ấy cũng mất nốt thì tôi thật sự chẳng biết phải sống tiếp bằng cách nào.

Nghĩ cho cùng, cuộc sống trước khi xuyên vào đây còn dễ chịu hơn nhiều. Ở thế giới này, một kẻ không có năng lực lại xuất thân thấp kém như tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội ngóc đầu lên.

“Giá mà tự dưng ‘ting’ một tiếng rồi thức tỉnh cái rụp thì tốt biết mấy.”

Tất nhiên, ở thế giới này, tùy kiểu thức tỉnh mà có người chẳng hề nhận được “bảng trạng thái”. Nhưng hơn nửa số trường hợp thức tỉnh không bắt nguồn từ huyết thống đều có cái bảng ấy đi kèm.

Tôi thầm đếm một, hai, ba rồi hét vào khoảng không trước mặt.

“Bảng trạng thái! BẢNG TRẠNG THÁÁÁÁI!!!”

…

Dĩ nhiên, chẳng có phản ứng nào.

Giờ mà nó phản ứng thật mới buồn cười. Từ ngày sang đây, tôi đã hét câu đó biết bao nhiêu lần rồi.

Thế là tôi khui một lon bia rồi nằm xuống giường. Hơi men khiến tôi lâng lâng vừa đủ, còn cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến.

Một ngày chẳng có gì đáng kể hẳn sẽ khép lại như thế, giống bao ngày trước.

Ting!

“… Hử?”

Đúng lúc ấy, một tiếng báo bất chợt vang lên. Tôi tạm kéo chút ý thức đang chìm vào giấc ngủ trở lại để nghe ngóng. Dĩ nhiên, đấy chẳng phải thông báo tôi vừa trở thành thợ săn siêu cấp SSS.

Chỉ là tiếng báo từ đồng hồ thông minh thôi.

“Cái gì nữa đây? Tôi tắt hết thông báo rồi cơ mà.”

Có ai để liên lạc với tôi đâu. Chưa kể tôi đã tắt gần như toàn bộ thông báo, từ ứng dụng diễn đàn đến những thứ khác.

Vậy rốt cuộc đây là thông báo gì?

Một màn hình ba chiều được chiếu ra từ cổ tay tôi. Những dòng chữ trên màn hình xanh khiến tôi hơi ngạc nhiên.

“… Tin nhắn?”

Nhưng đây chẳng phải tin nhắn đa phương tiện thông thường. Tôi không biết ai gửi, nó xuất hiện bằng cách nào, cũng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.

[ Ủa, bác là Oz hả? ]

[ Lần này thành công rồi đúng không? ]

[ Bác ở đâu, chiều nào mà tôi dò mãi chẳng ra thế? ]

…???

Rốt cuộc mấy câu này đang nói cái quái gì vậy?

Oz là tên tài khoản của tôi. Tôi đã dùng cái tên ấy từ trước khi xuyên vào đây, rồi sang thế giới này vẫn giữ nguyên. Nhưng mấy câu phía sau thì vừa hiểu lại vừa chẳng hiểu gì.

“Chiều” ở đây chắc không phải kiểu chiều không gian tương ứng với điểm, đường, mặt phẳng và hình khối: 0, 1, 2, 3 chiều.

Trong thế giới mà sự tồn tại của đa vũ trụ đã là chuyện hiển nhiên này, chiều không gian chỉ giống một đơn vị xác định vị trí, như tên quốc gia trong địa chỉ.

Chiều thứ N, thiên hà ○○, hệ sao ■■, hành tinh □□.

Nghe chẳng khác mấy một địa chỉ nhà.

Dĩ nhiên, chẳng ai gắn bó với cả một chiều không gian như với quê hương mình, nhưng đại khái là vậy.

Đây cũng chẳng phải bí mật chỉ một số người mới biết. Đến công dân của một nước bình thường, trên hành tinh tương đối xa trung tâm như chúng tôi, cũng biết mình đang sống ở chiều thứ 2.

“… Chiều khác?”

Tức là những tin nhắn này được gửi đến từ một chiều không gian khác.

Mà chuyện đó… có phần vô lý.

Cái diễn đàn tôi còn lướt ban nãy là một mạng liên lạc được kết nối bằng quyền năng của siêu việt giả cấp Tuyệt Đối Thần.

Nhưng nếu một cá nhân muốn tự mình gửi tin nhắn cho một cá nhân khác, vượt từ chiều này sang chiều kia, thì theo những gì tôi biết, gần như chẳng có cách nào làm được.

Đã thế, người này còn nói đến chuyện truy tìm vị trí của tôi?

[ Bác chờ chút, để tôi mời bác vào. ]

Chưa kịp nghĩ cho ra nhẽ, tôi đã nhận thêm tin nhắn. Tôi thậm chí còn chưa trả lời lấy một câu.

Ting tong!

Đồng hồ lại vang lên một tiếng báo. Ngay sau đó, một ứng dụng mới xuất hiện. Biểu tượng khá giống ứng dụng diễn đàn tôi vẫn dùng, nhưng vẫn có chỗ khác.

[ Diễn đàn Siêu Việt Giả Đa Chiều ]

“…”

Tên gì mà nhìn phát hiểu luôn.

Bạn đã đến cuối chương 4.

Không gian đọc của bạn