Tiết lộ thiên cơ.
Theo lời những siêu việt giả trên diễn đàn, đó là điều tôi đã làm. Nhưng tôi lại nghĩ hơi khác. Cái tên nghe thì ghê gớm thật, còn những gì tôi viết dường như chẳng đáng để gán cho một tội danh nghiêm trọng đến thế.
Cùng lắm cũng chỉ là thằng này đấu với con kia thì ai thắng. Ai mạnh nhất thiên hà nào, ai mạnh thứ nhì trong thế lực nào… Nói cho cùng, tôi cũng chỉ xếp người này trên người kia trong một bảng thứ hạng. Đem ra so là một thiên hà hay cả một thế lực thì cũng vậy thôi.
Quy mô lớn hơn chút, chứ vẫn là trò đoán xem anh Kim “Nắm Đấm Bánh Bao” ở Gangbuk với anh Park “Chưởng Giò Heo” bên Songpa, nếu đánh nhau thì ai thắng.
Tất nhiên, siêu việt giả làm trò ấy sẽ bị luật nhân quả đập cho một trận. Nhưng tôi chỉ là một người thường nhỏ bé đến không thể nhỏ bé hơn, nên vẫn cứ đăng bài mua vui.
[ Ma thư của Du Ly Tinh đã biến mất ]
[ Số điểm tiêu hao khi xem: 20.000 điểm ]
[ Bạn có muốn xem tài liệu này không? ]
[ Có / Không ]
“… Có.”
Bởi vậy, theo tôi, nếu phải gọi thứ gì là tiết lộ thiên cơ thì cái này còn xứng đáng hơn nhiều. Tôi đưa bàn tay run rẩy nhấn vào lựa chọn đầu tiên.
Nội dung hiện ra đúng như tôi đã hình dung. Những điều cái tên ấy hứa hẹn đều nằm ở đây, và tôi vừa trực tiếp tiếp nhận chúng.
“A.”
Tôi đã trở thành pháp sư.
***
Nếu một người mù cả đời chưa từng nhìn thấy bất cứ thứ gì bỗng được thấy thế giới.
Nếu một người điếc cả đời chưa từng nghe dù chỉ một âm thanh bỗng nghe được tiếng động.
Có lẽ cảm giác của họ cũng giống tôi lúc này.
“… Ha.”
Dĩ nhiên, để trở thành người có năng lực, tôi đã thử đủ cách. Chỉ là chẳng cách nào đem lại kết quả.
Thử mãi, tôi cũng hiểu rằng chỉ bằng sức mình, tôi không thể trở thành người có năng lực. Cố thêm lần nữa hay đổi sang cách khác cũng vô ích. Cuối cùng vẫn là ngõ cụt ấy.
Hiển nhiên như người mù không thể thấy, người điếc không thể nghe.
Thế nên tôi đã từ bỏ, không còn mong mình sẽ có được năng lực nữa.
Sau ngần ấy lần thất bại, tôi đã chấp nhận rằng mình sẽ tiếp tục sống như một người thường, chẳng có lấy một năng lực nào.
Vậy mà chỉ bằng một lựa chọn, tôi đã trở thành pháp sư.
Tôi cảm nhận được ma lực.
Nhưng diễn tả cảm giác ấy thế nào thì tôi chịu. Bảo một người mù vừa được thấy thế giới lần đầu giải thích “nhìn thấy” là gì, họ biết phải nói ra sao?
Vút!
Rầm!
Tôi phóng một luồng không khí đã nén về phía bức tường. Dù đã kiềm chế uy lực, tiếng va chạm vẫn vang lên, kéo theo những vết nứt lan ra trên mặt tường.
“Ha ha, ha ha ha ha…”
Tiếng cười cứ vô thức bật ra, có chút ngỡ ngàng xen lẫn tự giễu. Chủ phòng trọ mà thấy cảnh này, chắc sẽ gào lên đòi tiền sửa chữa. Nhưng tôi chỉ cần trả gấp đôi là xong.
Trước kia, một khoản tiền đền như thế đủ khiến tôi khốn đốn. Còn bây giờ, nghĩ đến nó, tôi lại thấy nhẹ nhõm theo cách chưa từng có.
Bởi từ giờ, tôi đã có thể gạt những chuyện vụn vặt ấy ra khỏi đời mình.
Xét theo cách phân chia cảnh giới của pháp sư, sức mạnh lúc này của tôi vào khoảng hai sao. Đã đủ để người ta phải thừa nhận tôi là một người có năng lực.
Tôi thức tỉnh dễ dàng đến mức mọi công sức từng bỏ ra đều trở nên vô nghĩa. Chẳng vì lý do gì khác. Luật lệ của thế giới này vốn được định sẵn như vậy.
“… Hóa ra lại dễ đến thế.”
Tách!
Ngọn lửa đỏ rực bùng lên, nung nóng không khí quanh tôi. Nhưng chỉ cần búng tay thêm lần nữa, lửa đã biến mất không dấu vết, nhường chỗ cho những tia điện xanh.
Tách!
Lách tách!
Những tia điện giật loạn giữa các ngón tay.
Tách!
Lần này là khí lạnh. Không khí vừa nóng rực vì lửa chợt trắng xóa, phủ xuống một lớp sương giá.
Chuyển đổi thuộc tính.
Trớ trêu là tôi đã biết cách làm từ trước. Phương pháp ấy được viết rõ trong nguyên tác.
Chỉ vì không biết sử dụng ma lực, tôi mới không làm được. Biết cách vẫn chưa đủ. Không thể vận dụng ma lực thì phương pháp ấy cũng chỉ nằm yên trong đầu.
Kiến thức suông thì làm được gì? Chỉ có năng lực thật sự, thứ giúp con người chống lại luật lệ của thế giới, mới mang ý nghĩa.
Và năng lực ấy, tôi có được chỉ nhờ đọc một bài viết. Những cách vận dụng sức mạnh tôi đã biết từ trước đều thiếu đúng một thứ: sức mạnh để thực hiện chúng.
Giờ phần còn thiếu đã được trao cho tôi, dễ dàng đến khó tin. Chẳng cần thử thêm những cách vô ích, cũng chẳng phải mò mẫm tìm đường thức tỉnh bằng sức của một người thường nữa.
Thứ bài viết ấy truyền cho tôi không phải kiến thức.
Mà chính là sức mạnh nghịch thiên.
“Càng nghĩ càng thấy cái thế giới này bất công.”
Ngay lúc này, các gia tộc có năng lực cũng đang làm như thế. Con cháu sinh ra đã có tài năng thì thôi, còn nếu không, họ vẫn có thể cưỡng ép chúng thức tỉnh bằng một phương thức tương tự. Thứ tôi cố mãi chẳng đạt được lại là điều họ có thể trao cho con cháu mình.
Có điều, từ giờ tôi cũng sẽ là một trong những kẻ được hưởng lợi từ sự bất công ấy.
Trong kho vẫn còn nhiều tài liệu tôi có thể xem. Phần lớn, kể cả cuốn Ma thư Du Ly Tinh vừa đọc, đều không đề cập đến trình độ quá cao.
Nhưng tiêu chuẩn “cao” ở đây là “siêu việt”. Nghĩ vậy mới thấy những tài liệu này ghê gớm đến đâu. Chỉ cần học thành thạo bất kỳ thứ nào trong số đó, tôi cũng có thể sở hữu sức mạnh đủ để dễ dàng phá hủy một hành tinh.
“… Thôi, để sau đã.”
Dù vậy, tôi không định vớ được gì cũng học. Chọn những thứ cần thiết trong từng trường phái là đủ. Tham thêm nữa, có khi lại thành thuốc độc.
[ Sàn giao dịch ]
Lúc này, tôi tò mò về sàn giao dịch hơn. Tôi lập tức vào xem.
[ Một gốc Thiên Niên Hoa ]
[ Trái tim cổ long (bảo quản tốt) ]
[ Ba khối Lôi Đình ]
[ Lưỡi hái đỏ của đao phủ (thánh di vật) ]
[ Búa của cự nhân sấm sét (cận thánh di vật) ]
[ 50 mililít nhựa Cây Thế Giới có nguồn gốc từ chiều thứ 2 cũ ]
[ Quyền sở hữu hầm ngục Huyết Ngục chưa được khai phá (cấp Bí Tàng) ]
“… Chà.”
Đúng như dự đoán, món nào cũng vượt xa lẽ thường. Và dĩ nhiên, phần lớn đều có mức giá tôi chẳng với tới nổi.
“Rẻ nhất cũng năm trăm nghìn rồi.”
Số điểm tôi còn lại chỉ vừa sát dưới tám mươi nghìn. Giá món rẻ nhất đã cao gấp hơn sáu lần chừng ấy.
Nhìn số dư với giá niêm yết thì đúng là còn cách khá xa. Đâu phải cứ muốn là mua ngay được một món. Dù chỉ đăng một bài, tôi đã kiếm được gần một trăm nghìn điểm, nhưng…
“… Khoan đã.”
Nghĩ lại thì, chừng này có đáng bao nhiêu đâu nhỉ?
Chỉ cần gõ vài dòng rồi đăng bài là kiếm được một gốc Thiên Niên Hoa?
Một gốc dược thảo mà phàm nhân ăn vào cũng có được một nghìn năm tuổi thọ ấy?
Thước đo giá trị trong đầu tôi hình như vừa chập mạch. Lướt xuống những món bên dưới thêm một chút, cuối cùng tôi lại lắc đầu.
“… Cái này cũng để sau đã.”
Dù sao, hiện giờ tôi vẫn chưa mua nổi. Xem tiếp những tính năng còn lại, tôi cũng chẳng thấy thứ nào dùng được ngay lúc này.
Bảng ủy thác thì đúng là nơi đăng ủy thác.
Còn mục tài trợ cũng đúng như tên gọi.
Cả hai đều chưa có gì khiến tôi phải dùng đến. Biết đâu sau này sẽ cần, nhưng…
“Haa…”
Khám phá xong mọi thứ, tôi bỗng thấy cả người rã rời. Tôi không còn phân biệt được những gì vừa xảy ra là mơ hay thật nữa.
Thậm chí tôi còn nghĩ, biết đâu chỉ cần chợp mắt rồi tỉnh dậy, tất cả sẽ biến mất không còn dấu vết.
Nhưng giờ tôi chẳng cần tự tát vào mặt để biết mình có đang mơ hay không.
Nóng.
Rồi lạnh.
Ma lực trong tay tôi liên tục chuyển đổi giữa hai thuộc tính trái ngược. Nhưng dù nóng hay lạnh, tôi cũng chẳng thấy đau.
Tôi chỉ thấy vui. Hơi nóng, cái lạnh, cả ma lực đang biến đổi trong tay đều rõ ràng đến thế. Chúng có thật, và tôi đang tự mình cảm nhận được.
***
Thành phố Jeongmyeong, nước Haedong.
Nếu đối chiếu với địa lý của thế giới cũ, thành phố này nằm trong khu vực trải từ Suwon đến Ansan, thuộc tỉnh Gyeonggi. Nơi đây tập trung đông công dân từ hạng 3 trở xuống nên kiếm được một công việc cũng chẳng dễ dàng gì.
Đến cả một chân giao hàng cũng có người tranh giành quyết liệt.
Những kẻ tự ý chạy giao hàng mà chưa đăng ký chính thức thường bị cảnh sát thành phố bắt về đánh đập. Bởi thế, với chức tổ trưởng tổ 1 của công ty giao hàng “Dân Giao Hàng” tại Jeongmyeong, Lee Yeonghyeon cũng nắm trong tay chút quyền hành.
Hắn có quyền đề xuất tuyển người mới, đồng thời phụ trách đánh giá hiệu quả làm việc của những người đã được nhận vào. Ở một thành phố mà ngay cả công việc ấy cũng khó kiếm, chừng đó quyền hạn đã đủ khiến người ta phải nhìn sắc mặt hắn.
“… Như thế chẳng phải quá đáng lắm sao?”
“Cái gì?”
Lee Yeonghyeon nghiêng đầu. Thấy người đàn ông đối diện nhìn mình đầy bất mãn, hắn trợn đôi mắt vằn đỏ.
“Đăng ký thôi mà phải nộp tận năm trăm nghìn hwan? Làm suốt ba tháng cũng đâu kiếm nổi chừng ấy tiền!”
Anh ta bất mãn cũng phải. Dù chăm chỉ đến mấy, một người giao hàng mỗi tháng cũng chỉ kiếm được khoảng một trăm năm mươi nghìn hwan, vừa đủ trang trải cuộc sống.
Tiền kiếm được còn phải lo ăn ở qua ngày, đâu thể dành hết để nộp cho một kẻ đứng ra thu phí đăng ký.
Vậy mà chỉ để được đăng ký giao hàng, người ta đã phải nộp năm trăm nghìn hwan.
Dù gom hết những khoản có thể vay được ngay lúc này, anh ta vẫn không đủ tiền. Với một công dân hạng 4 chẳng có gì trong tay, muốn vay ngần ấy thì chỉ còn cách tìm đến đám cho vay nặng lãi.
Mà một khi vay tiền của chúng, anh ta sẽ rơi vào một thứ địa ngục còn tồi tệ hơn cảnh khốn cùng hiện tại.
“Ha, giờ đến hạng ăn mày cũng…”
Lee Yeonghyeon cười khẩy rồi bước tới. Người đàn ông ban nãy còn giận dữ phản đối bỗng giật thót, run bắn lên rồi vội lùi lại.
Lee Yeonghyeon là kẻ đã qua cải tạo cơ thể. Dù chỉ là loại rẻ tiền, cấp thấp, hắn vẫn chẳng khác nào một con quái vật trong mắt người thường.
“Này, ông anh. Có biết tao phải nộp bao nhiêu mới được ngồi vào cái ghế tổ trưởng này không?”
Bộp. Bộp.
Lee Yeonghyeon vừa vỗ lên má anh ta vừa gằn giọng.
“Mỗi tháng tao phải nộp cho trưởng chi nhánh một triệu hwan. Một triệu đấy! Có nhận thêm hai kẻ vãng lai như mày, tao cũng chẳng bỏ túi thêm được một hwan nào.”
“…”
“Quá đáng à? Không chịu thì đi tìm chỗ khác! Mày nghĩ bên đó sẽ đòi bao nhiêu? Bảy trăm nghìn hwan? Hay một triệu?”
“Ưư… ÁÁÁÁ!!!”
Rắc rắc!
Vai phải anh ta đau buốt như sắp bị nghiền nát dưới bàn tay đang siết chặt của Lee Yeonghyeon. Người đàn ông thét lên rồi quỵ ngay xuống đất.
“Cút đi khi tao còn nói tử tế. Không có mày thì vẫn còn khối người muốn làm!”
“Ư… T… tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi…”
Người đàn ông vội vã chạy khỏi con hẻm. Thấy anh ta lảo đảo bỏ chạy mà vẫn nơm nớp sợ mình đuổi theo, Lee Yeonghyeon tặc lưỡi.
“Đồ ngu. Chậc chậc.”
Thật ra, hắn chỉ nói đúng một nửa. Mỗi tháng Lee Yeonghyeon quả có nộp một triệu hwan tiền cống cho trưởng chi nhánh, nhưng phần chảy vào túi hắn cũng xấp xỉ ngần ấy.
Khoản ấy đến từ tiền lương của những người giao hàng. Trước khi trả cho họ, hắn đã xén bớt một phần để bỏ túi riêng.
Dù vậy, hạng người như hắn chẳng hề hiếm. Không chỉ Jeongmyeong, ở thành phố nào cũng thế, chỉ khác nhau về mức độ. Hễ nắm được chút quyền hành, người ta lại dùng nó để bòn rút những kẻ ở dưới mình.
Ở đây, không ăn thịt kẻ khác thì sẽ bị kẻ khác ăn thịt. Kẻ ở trên vơ vét của kẻ ở dưới, còn kẻ ở dưới lại tìm người thấp hơn mình để bóc lột.
Đời vốn là thế.
Két. Két két.
“Chắc sắp mưa rồi.”
Cổ tay hắn nhói lên, tê buốt. Cánh tay máy cấp thấp ấy đã theo hắn từ những ngày còn trong quân đội.
Nhưng ít ra, cánh tay ấy cũng đủ để Lee Yeonghyeon làm mưa làm gió giữa tầng lớp dưới đáy xã hội. Chút sức mạnh đó chẳng là gì trước những người thực sự có năng lực, song nhờ nó, hắn vẫn sống khá hơn đám cùng đinh suốt bấy lâu nay.
Có điều, hắn chưa chắc đã được sống yên ổn đến cuối đời.
Chuyện ấy khó xảy ra, nhưng biết đâu một kẻ trong đám sâu bọ từng bị hắn giẫm dưới chân lại gặp được phép màu nào đó rồi có được sức mạnh…
“Chắc mình cũng có ngày ăn một nhát dao.”
Dĩ nhiên, chuyện đó đâu dễ xảy ra.
Thật đấy…
“Tổ trưởng Lee.”
“…?”
Tiếng gọi bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Lee Yeonghyeon. Hắn ngẩng đầu, thấy một người đang lơ lửng ngay trước mặt mình.
“… Jin Sehun?”
“Hôm nay sao nhìn mặt anh thấy thân thương thế nhỉ? Gặp lại anh, tôi vui lắm đấy.”
Xem ra, chuyện ấy vẫn xảy ra thật.


