
Về câu chuyện
Sau khi trải qua biến cố lớn trong năm cô tốt nghiệp sơ trung, Bạch Tầm Âm đã trở thành một kẻ câm, cô không thể nói chuyện với bất kì ai. Lên cao trung, cô tiếp tục phải hứng chịu những lời giễu cợt và miệt thị của những bạn học xung quanh cho đến khi cô lên năm hai. Cô đã gặp Dụ Lạc Ngâm - chàng trai sở hữu vẻ đẹp xuất thần, thanh lịch, với đôi chân mày nổi bật và đôi mắt tựa vì sao. Đối với nhiều đấng nữ nhi ở trường, cậu chính là bạch nguyệt quang, là người bạn trai trong mơ. Nhưng đối với Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô, trìu mến cười với cô, cùng cô thao thao bất tuyệt và là người dùng chung bữa trưa với cô. Trong lòng thiếu nữ đã sớm xuất hiện những tia sáng sớm mai của cái gọi là tình yêu vừa mãnh liệt mà vừa mông lung không rõ nét.
Cũng chính vì thế, trong cuốn nhật kí của Bạch Tầm Âm quãng thời gian cô học năm hai cao trung đều chi chít những nét chữ về người con trai tên Dụ Lạc Ngâm. Cô không mong đợi Dụ Lạc Ngâm thích mình, nhưng cũng không ngờ khi lên năm ba cao trung, cô lại có thể tận mắt chứng kiến đằng sau vẻ ngoài dịu dàng và đẹp trai ấy lại là một con người thối nát về nhân cách. Đứng trước hai người bạn khốn của mình, cậu ta mỉm cười dõng dạc nói, “Con nhỏ đó bắt đầu thích tao rồi. Dẹp vụ cá cược đi, tao không muốn dành thời gian với con nhóc đó kiểu thế.”. Bạch Tầm Âm không thể nói, nhưng đôi mắt long lanh của cô thì lại biết khóc. Từ lúc đó, Dụ Lạc Ngâm đã dứt khoát biến mất khỏi tầm mắt của Bạch Tầm Âm.
Dù cho Dụ Lạc Ngâm sau đó có tìm đủ mọi cách - cợt nhả, mỉa mai, đập bàn, xin lỗi, thậm chí là tự tổn thương chính mình - vẫn không thể có được sự tha thứ của Bạch Tầm Âm. Hết cách, anh phải quỳ rạp trước cô mà khóc lóc cầu xin: “Âm Âm à, hãy tha lỗi cho anh. Cả đời này anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa!”
Anh là nỗi đau hằn sau trong tiềm thức em. Trái tim em nhói lên khi em nghĩ về anh, song nó lại chảy máu khi em không thể nghĩ về anh nữa.
THEO DÕI HÀNH TRÌNH





