Dưới ánh mắt ấy.
“Haiz.”
Baek Yu-Seol thở dài. Bên cạnh cậu, Ma Yu-Seong đột nhiên tỏ ra thân thiết, dùng chất giọng dịu dàng đặc trưng của mình bắt chuyện.
“Yu-Seol à, sao cậu lại đến đây?”
Cậu cũng đâu muốn ở trong cái lớp này đâu.
“Cậu đâu cần phải nghe những thứ này. Chắc phải có lí do đặc biệt, đúng không?
Không có chuyện đó đâu.
Vì những học sinh đạt điểm thấp trong bài kiểm tra phân lớp đã nhận một loại “cảnh cáo”, đồng thời được khuyến nghị tham gia hoạt động học tập như thế này, nên cậu bất đắc dĩ phải đến.
‘Giờ đâu phải lúc làm mấy chuyện này…’
Tin tốt là việc [
Chương 3:
“Lễ Kế thừa Pháp Trượng”] - sự kiện mà cậu thậm chí còn chẳng biết đã bắt đầu từ lúc nào đã được hoàn thành theo cách vô cùng đặc biệt, đồng thời cũng mang lại cho cậu khá nhiều EXP.
Tuy nhiên, điều tệ nhất là nó thu hút sự chú ý không cần thiết từ những người xung quanh.
Cuộc sống học đường yên bình coi như hỏng bét rồi. Điều khiến Baek Yu-Seol bực hơn là cây Teripon chết tiệt đã kéo bao nhiêu sự chú ý về phía bản thân, hiện tại lại chẳng có tác dụng gì ngay lúc này.
‘Rốt cuộc sao mày lại đến với tao chứ?’
Cậu chưa từng thấy trường hợp nào mà có ai đó ngoài Flame là chủ nhân của Teripon, nên cậu hoàn toàn không biết mục đích của nó là gì.
“Rồi. Tán gẫu đến đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu buổi phụ đạo.”
Khi Kyle vừa gõ cạch cạch lên bảng vừa nói, vài học sinh thường dân lập tức ngẩng đầu thẳng lên, còn các quý tộc thì bĩu môi như thể khó chịu.
Nhưng vì đây là buổi học được chính các giáo sư hỗ trợ, nên không có học sinh nào dám công khai chống đối Kyle.
“Hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian xem lại các câu hỏi trong bài kiểm tra phân lớp. Như mọi người đã biết, bài kiểm tra phân lớp lần này xuất hiện những câu hỏi khét tiếng đã sớm được đặt biệt danh là ‘ba câu hỏi ma quỷ’. Và tôi đã giải được một trong số đó.”
Nghe vậy, mắt Hong Bi-Yeon sáng lên. Lý do cô đến nơi này chỉ có một.
Rốt cuộc phải giải ba câu hỏi ma quỷ kia như thế nào?
Trong lúc chẳng có ai thích hợp để hỏi, một học sinh đã giải được lại đứng lên mở lớp để giảng giải, nên cô lập tức tìm đến đây.
Những học sinh khác dường như cũng rất quan tâm đến vấn đề này, nên đều tập trung vào Kyle. Cậu ta khá hài lòng trước những ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về mình, rồi đẩy kính lên.
“Vậy tôi sẽ cho mọi người xem cách giải trước. Thật ra câu hỏi này gần giống một cái bẫy. Nó được cố ý thiết kế để dẫn dắt người làm đến đáp án sai. Trước tiên… ”
Vài học sinh thậm chí lấy vở ra bắt đầu ghi chép, và bản thân cách giải của Kyle trông cũng khá có lý.
Tuy nhiên, nó chỉ có vẻ hợp lý chứ không phải cách giải đúng. Ma Yu-Seong nhận ra điểm đó, đôi mắt lập tức sáng lên, rồi lén khều khều vào hông Baek Yu-Seol và nói.
“Cậu nghĩ sao? Cách đó có đúng không?”
Nhưng Baek Yu-Seol không đeo kính, nên cậu hoàn toàn không có cách nào biết cách giải kia đúng hay sai.
‘Ba câu hỏi ma quỷ? Rốt cuộc là cái quái gì vậy?’
Từ đầu cậu đã không định đến đây để học rồi nên rất khó để theo kịp cuộc trò truyện.
Vì vậy, Baek Yu-Seol đáp bừa.
“Tôi chẳng biết nữa.”
Có lẽ cậu nghĩ mình đã nói nhỏ, nhưng vì xung quanh quá yên tĩnh nên hầu hết học sinh đều nghe thấy giọng cậu.
“Ai vậy?"
“Đó là Baek Yu-Seol.”
“À… cậu ta á?”
Một học sinh kỳ lạ đã làm sai tất cả các câu hỏi khác, nhưng lại trả lời chính xác riêng ba câu hỏi ma quỷ.
Một Baek Yu-Seol như vậy lại nói “chẳng biết”, nghĩa là…
‘Vậy…’
'… Lời giải của Kyle là sai à?’
Có lẽ hàm ý của câu trả lời đó là như thế.
Trên thực tế, Baek Yu-Seol đã trả lời đúng cả ba câu. Còn Kyle tuy nhập học với điểm lý thuyết tuyệt đối, nhưng chẳng phải trong ba câu hỏi ma quỷ, cậu ta chỉ trả lời đúng một câu thôi sao?
Rắc!
Viên phấn trong tay Kyle gãy đôi. Cậu ta đã vô thức dùng lực quá mạnh.
Baek Yu-Seol nhìn Ma Yu-Seong bằng ánh mắt rối bời. Rõ ràng chính cậu ta là kẻ tạo ra bầu không khí này, vậy mà Ma Yu-Seong lại cười tươi bằng đôi mắt như thể chẳng biết gì cả.
‘Tên khốn này, cậu cố tình làm thế đúng không?’
Con người Ma Yu-Seong vốn là vậy. Hẳn cậu ta chỉ không thích việc Kyle ra mặt. Vì thế cậu mới cố ý tạo ra bầu không khí này.
"Cách giải thích của tôi có gì sai sao? Baek Yu-Seol, cậu có phiền khai sáng giúp mọi người không?”
“Haiz…”
Baek Yu-Seol biết ngay sẽ thành ra thế này mà. Cậu liếc Ma Yu-Seong bằng ánh mắt oán trách trong chốc lát, rồi đeo Kính Nhìn Trộm lên.
Ba câu hỏi ma quỷ.
Nói là “ma quỷ”, nhưng thật ra chúng gần với câu đố mẹo hơn.
Để giải thích câu hỏi một cách đơn giản thì,thì nó kiểu như: [Một pháp sư niệm chú
“Hỡi mặt đất, hãy rơi lệ!”
, rồi mặt đất chất chồng lên gấp đôi. Vì sao lại như vậy?]
Cách giải đúng của câu hỏi này rất đơn giản.
Đất mà khóc thì sao?
“Hức hức.”
Vậy nên mặt đất mới chồng lên gấp đôi.
Nghe hoang đường lắm, nhưng thật sự câu hỏi mang cảm giác như vậy đấy. Thật sự.
Thế nhưng Kyle lại phân tích câu hỏi đó theo hướng vô cùng toán học.
Kiểu như khi mặt đất khóc thì đất đai sẽ phân tán, tan chảy, tinh linh nổi giận, núi lửa phun trào, rồi thế này thế kia, cuối cùng dẫn đến kết luận mặt đất tăng gấp đôi.
Đúng vậy. Dù cách giải thế nào, chỉ cần đáp án đúng thì cũng chẳng sao.
Cách giải đó chắc chắn có thể giúp giải đúng riêng câu hỏi trước mắt… nhưng vấn đề là nếu lần sau xuất hiện một “câu hỏi vận dụng” có cảm giác tương tự, người làm sẽ lại bị mắc kẹt.
“Tôi không thể đưa ra lời giải nhưng có thể chỉ ra lỗi sai của cậu.”
“… Hả?”
Nhờ sự hỗ trợ của Kính Nhìn Trộm, Baek Yu-Seol lần lượt chỉ ra từng lỗi trong cách giải của Kyle.
“Vấn đề được minh họa bằng nguyên tố đất, nhưng nếu nó là nước hoặc gió thì sao? Cậu có chắc rằng công thức của mình còn đúng không?”
“Thế thì… đến lúc ấy chỉ cần áp dụng công thức khác là được. ”
“Vấn đề là chỗ đó. Vì sao cùng một hướng câu hỏi mà lại phải áp dụng công thức khác? Thậm chí, có lẽ cậu sẽ phải xây dựng toàn bộ cách giải lại từ đầu."
“Cách giải của cậu thuần túy chỉ là ăn may. Nói thật, nó hoàn toàn không khớp với ý đồ của người ra đề. Để giải câu hỏi này không cần bất kỳ công thức, phép tính hay cổ ngữ nào cả. Nhưng cậu lại cưỡng ép nhét kiến thức của mình vào đó. ”
Baek Yu-Seol không hiểu rõ về ma pháp. Vì vậy, cậu chỉ chọn đúng những phần “cốt lõi” được hiển thị trên Kính Nhìn Trộm để chỉ ra.
“Nếu thay đổi đoạn này, lời giải thành ra vô nghĩa. Cậu định xử lý như nào?”
Cậu chỉ ra lỗ hổng rằng lần này có thể Kyle tình cờ khớp đáp án nên giải được, nhưng nếu lần sau xuất hiện một câu hỏi tương tự khác thì chắc chắn sẽ không thể giải.
“Ah…!”
“Đúng thật…”
Những học sinh thông minh hiểu được lời Baek Yu-Seol nói, thậm chí bắt đầu ghi chép lại lời cậu. Flame cũng khá bất ngờ, nhưng cố giữ bình tĩnh hết mức. Hơn thế, cô quan sát Eisel và Hong Bi-Yeon.
'… Hai người họ không đấu khẩu sao?’
Theo nguyên tác, họ vốn sẽ tranh cãi dữ dội ở nơi này. Nhưng câu hỏi mà Baek Yu-Seol vừa giải thích là câu cả Eisel lẫn Hong Bi-Yeon đều không giải được, nên cả hai đang mải tập trung nghe cách giải.
Liệu có nên nghĩ tích cực về tình huống ác nữ và nữ chính không đối đầu với nhau không?
‘…Không, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực nào.'
Kyle đứng đó như trời trồng, miệng há hốc.
‘Mình sai gì à…….?’
Cậu cúi gằm đầu xuống, rồi thẳng thắn thừa nhận.
“Cậu nói… đúng."
“Vậy à.”
Dù bị chỉ ra sai lầm của bản thân, Kyle, thay vì cảm thấy tức giận, dường như lại hoài nghi về bản thân.
‘
Hóa ra mình chỉ may mắn nên mới giải được câu hỏi này sao…’
Không lâu sau, buổi phụ đạo đặc biệt kết thúc. Baek Yu-Seol rời khỏi giảng đường nhanh hơn bất kỳ ai. Một phần vì cậu không muốn ở lại trong không gian học tập ngột ngạt và ẩm mốc này thêm giây nào nữa, phần khác là vì việc ở cùng Ma Yu-Seong cũng khiến cậu khá áp lực.
“Hẹn mai gặp lại! ”
Bỏ lại sau lưng lời chào đầy sức sống của Ma Yu-Seong, Baek Yu-Seol lê bước trên hành lang.
‘Thật tình, sao mình lại bị một tên như Ma Yu-Seong để ý cơ chứ… ’
Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại làm chủ được Teripon để rồi thành ra thế này đây.
Khi xung quanh dần vắng người và cậu định yên tâm quay về ký túc xá, có ai đó đang đứng tựa lưng ở góc hành lang dẫn đến ký túc xá nam.
… Công chúa Hong Bi-Yeon Adolevit.
‘Hả?’
Baek Yu-Seol định lướt qua vì nghĩ chẳng lẽ cô ấy sẽ bắt chuyện với mình, nhưng cô đã chắn trước mặt cậu.
“……. Chuyện gì vậy?"
“Lúc nãy, sao cậu không đưa ra lời giải cho câu hỏi đó?”
Không phải không giải thích, mà là không thể giải thích. Một câu đố mẹo kiểu đó thì rốt cuộc phải giải thích logic bằng cách nào chứ? Thật ra “cách giải” mà Baek Yu-Seol có thể đưa ra cũng chẳng thể áp dụng sang câu hỏi khác, chẳng khác gì nhau cả.
“Chỉ là tôi không có gì để nói cả……”
“Vậy sao. Ta hiểu rồi. Nghĩa là cậu không muốn công khai cách giải của mình ở nơi như thế đúng không? ”
'Eh.'
Không phải vậy mà. Nhưng hiểu lầm của Hong Bi-Yeon dường như chắc như đinh đóng cột, cô gật đầu.
“Được. Cậu cần thù lao đúng không?”
“Hả? Thù lao?”
“Đúng vậy. Thù lao. ”
Cô vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu mình.
“Ra một cái giá hợp lý đi, rồi hãy cho ta xem thứ đang nằm trong đầu cậu. ”


