Trong khuôn viên Học viện Stella, một chủ đề cực hot mới xuất hiện đã khiến khắp nơi trở nên xôn xao.
“Nghe gì chưa? Năm nay có đến hai học sinh cộng hưởng được với trượng cận cao cấp đấy?”
“Điên thật. Trong lịch sử chỉ mới có năm người thôi mà, lần này lại thêm tận hai người nữa sao?"
“Nghe nói năm người đó về sau đều trở thành Đại Pháp Sư cả đấy…”
Hai người được nhắc đến không ai khác chính là Ma Yu-Seong và Baek Yu-Seol.
“Mà này, nghe chuyện về Baek Yu-Seol chưa?”
“Nghe nói ma pháp cậu ta dùng trong bài kiểm tra đầu vào thực hành ma pháp là Tốc biến. Cái đó chẳng phải ma pháp cơ bản sao? ”
“Tôi không học Tốc biến. Ba mẹ tôi bảo Tốc biến là thứ ma pháp thà không học còn hơn. Một ma pháp rác rưởi hiếm có trong lịch sử, vì pháp sư sử dụng nó có xác suất bỏ mạng đến 99,99%.”
“Tôi cũng vậy. Dạo này còn giáo sư nào dạy ma pháp đó nữa đâu? Gần đây, toàn bộ ma pháp không thể khống chế đều bị liệt vào ma pháp cấm rồi mà.”
“……”
Flame vừa nghe những lời đồn ấy, vừa bước nhanh trên hành lang với vẻ bực bội.
Sau giờ học, tòa nhà “Khu tự học” đông nghịt học sinh đang hướng đến phòng huấn luyện và phòng đọc sách. Nhưng vì ai nấy đều chỉ nói về Ma Yu-Seong và Baek Yu-Seol nên cô không thể không làm ngơ.
“Flame! Cậu cũng đi tự học à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Flame vội chỉnh lại biểu cảm. Quay đầu nhìn, cô thấy vài cô gái đang tiến lại gần với nụ cười rạng rỡ.
Cô cười tinh nghịch, đáp lại “Mấy đứa nhóc này, trông tớ giống người nghiện học lắm à?”
“Không phải sao? Ngày nào cậu cũng bảo chẳng có gì làm rồi chỉ biết học thôi mà.”
“Cạn lời thật đấy. Mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch này còn dám cãi lại tớ cơ à.”
“Trúng tim đen rồi hả?”
“Ahaha! Nhưng sao Flame cứ gọi bọn tớ là nhóc con hoài vậy? Chúng ta bằng tuổi nhau mà.”
Flame hơi chột dạ, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm nhiên mà mỉm cười.
“Chắc là do ở nơi tớ từng sống, tớ quen cư xử như chị gái nên thành thói quen thôi."
Từ sau khi nhận ra bản thân từng sống ở thế giới “hiện đại” nhưng đã xuyên không vào tiểu thuyết, cô không tài nào hành xử như một đứa trẻ được nữa.
“Vậy hôm nay cậu cũng tự học một mình à? ”
Một cô gái hơi cao hơn một chút so với cả nhóm lên tiếng hỏi.
Flame nhìn cô ấy chăm chú. Đó là một cô gái tên “Jecky”, người cô từng thỉnh thoảng gặp và có quen biết từ thời trung học. Sau khi cùng nhập học tại Stella, cả hai nhanh chóng thân thiết vì đều là thường dân.
‘Ừm. Nhưng sao phong cách ăn mặc có vẻ giống mình thế nhỉ?’
Trong ký ức của cô, Jecky ngày trước là một cô bé rụt rè với mái tóc bù xù và cặp kính trên mặt. Nhưng kể từ khi lên cao trung, không biết từ lúc nào cô ấy bắt đầu bắt chước tóc tai, cách nói chuyện, cả gu ăn mặc của Flame.
Điều đó khiến cô hơi để tâm, nhưng rồi cũng bỏ qua vì nghĩ tuổi dậy thì mà, chuyện như vậy cũng có thể xảy ra.
“Chà, chẳng phải người ta vẫn nói
“Học, học nữa, học mãi”
sao? Nhưng không phải đi một mình đâu. Có ‘buổi phụ đạo đặc biệt’ nên tớ định tham gia thử.”
“Phụ, phụ đạo á? Cậu chăm chỉ đến mức đó sao…”
“Dù sao thì tớ đi đây nhé?”
“Ừ. Lần tới cùng đi cafe nhé!”
Sau khi tiễn nhóm nữ sinh đi, Flame nhanh chóng xoay người định bước tiếp thì chạm mắt với ai đó. Đó là Hae Won-Ryang, thiếu niên với mái tóc đen ánh đỏ và đôi mắt tím.
Cậu là người kế thừa của chủ nhân Mãn Nguyệt Tháp, một Đại pháp sư cấp 9, đồng thời cậu cũng là một pháp sư kiệt xuất có trình độ ngang ngửa Ma Yu-Seong.
Ngay khi nhìn thấy Flame, cậu ta lập tức bước đến.
“Đi tự học à?”
“Ừ.”
“Sắc mặt cô trông không được tốt lắm. Có chuyện gì sao?”
Và có lẽ rất hiếm người được cậu ta lo lắng chân thành đến vậy.
“Tôi ổn. Không có chuyện gì đâu.”
Flame hờ hững gật đầu. Rồi khi quay đầu đi, cô tình cờ chạm mắt với một cô gái vẫn chưa rời khỏi đó, đang ló đầu ra từ bên kia bức tường nhìn mình.
Đó là Jecky.
‘Hả? Sao nhỏ đó vẫn……’
Jecky biến mất nhanh đến mức khiến Flame tự hỏi liệu vừa rồi mình có thật sự chạm mắt với cô hay chỉ là ảo giác. Flame định lên tiếng gọi, nhưng rồi thu bàn tay đang vươn ra giữa không trung về và gãi nhẹ sau đầu.
Hết cách, cô vừa đi dọc hành lang vừa tán gẫu vài chuyện phù phiếm với Hae Won-Ryang.
Hai người đang đi trên hành lang được gọi đùa với cái tên ‘Lãnh địa của lớp S’ bởi các học sinh vì ở đây có phòng tự học riêng và phòng tập luyện riêng dành cho lớp S.
“Đến phòng huấn luyện đúng không?”
“Không được lơ là rèn luyện mỗi ngày.”
“Chăm chỉ một cách kỳ lạ thật đấy. Đừng cố quá, kẻo lại thành quá cố.”
“Tôi không định sống lâu thế đâu.”
“Vậy hả? Nếu chết đừng mời tôi đến dự lễ tang nhé.”
“…Tại sao?”
“Tôi ghét yukgaejang. Muốn tôi rơi lệ thì chuẩn bị canh bò gukbap đi.”
“Đã nhớ.”
Hae Won-Ryang đáp như thế rồi biến mất vào phòng huấn luyện. Vì buổi phụ đạo là nơi tụ họp của những học sinh có thành tích kém hoặc đam mê lý thuyết hàn lâm, nên những ai muốn rèn luyện thực chiến sẽ không đến.
Tất nhiên, lý do Flame đến buổi phụ đạo đặc biệt không chỉ đơn thuần là học.
Bởi theo nguyên tác, công chúa Hong Bi-Yeon và Eisel dự kiến sẽ tham gia buổi phụ đạo.
Có lẽ tại đó, một màn đấu trí căng thẳng giữa nữ chính và ác nữ sẽ diễn ra. Cô đến để quan sát điều đó, nhưng còn có thêm một lý do khác.
Bởi một nhân vật mới tên “Baek Yu-Seol”, người thậm chí chưa từng được nhắc đến trong nguyên tác, cũng dự kiến sẽ xuất hiện.
‘Baek Yu-Seol…….’
Cậu ta là thiếu niên vừa trở thành chủ đề bàn tán rầm rộ sau khi trở thành chủ nhân của Teripon, đồng thời cũng là nhân vật hoàn toàn không tồn tại trong “tiểu thuyết gốc”.
‘Thằng nhóc đó rốt cuộc là ai vậy?’
Cô đã đọc trọn vẹn nguyên tác đến ba lần, nên nắm rõ từng chi tiết nhỏ nhặt.
Tuy nhiên, cái tên Baek Yu-Seol không hề xuất hiện dù chỉ một lần.
‘Thậm chí trong nguyên tác còn nói rằng chẳng ai nắm được Teripon kia cơ mà.’
Không chỉ vậy, cậu còn giải được quá dễ dàng những câu hỏi sau này được gọi là “ba câu hỏi ma quỷ”.
Như thể cậu ta đang cố khoe mẽ với ai đó vậy.
‘… Để gây ấn tượng với mình à.’
Trong ‘Lễ kế thừa Pháp trượng’, rốt cuộc vì sao cậu lại bắt chuyện với cô? Đằng sau vẻ mặt ung dung và ranh mãnh ấy, rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì?
Vừa nghĩ vậy, cô vừa đến giảng đường nơi buổi phụ đạo đặc biệt được tổ chức. Lúc này, đã có hơn năm mươi học sinh tụ tập ở đó.
Cô chậm rãi quan sát các học sinh.
Người đứng ra mở buổi phụ đạo là một thiếu niên tên Kyle, xếp hạng 17, nổi tiếng là người đứng đầu toàn trường về mảng lý thuyết.
Kyle, người lần này được xếp vào lớp A, đã mở buổi phụ đạo cho những bạn cùng khóa có thành tích chưa đủ tốt. Nhưng vì có hẳn học sinh lớp S tham gia, cậu ta trông vô cùng khó xử.
Phía sau cặp kính trắng lóa đến mức gần như không nhìn thấy mắt đặc trưng của Kyle, cô có thể thấy những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra.
‘…Ma Yu-Seong cũng ở đây ư?’
Bên cạnh Baek Yu-Seol với gương mặt chán chường là Ma Yu-Seong đang ngồi với đôi mắt lấp lánh. Ở góc xa kia là Eisel, còn phía đối diện là Công chúa Hong Bi-Yeon đang ngồi với dáng vẻ kiêu hãnh.
Mục đích của Hong Bi-Yeon có lẽ là tìm hiểu về “ba câu hỏi ma quỷ”, còn Eisel hẳn chỉ đơn thuần đến để học.
‘Không ngờ ngay cả Ma Yu-Seong cũng đến… ’
Nếu câu truyện này có nam chính, thì các fan sẽ lập tức chỉ ra rằng đó chính là “Ma Yu-Seong”. Cậu ta là con người được cả thế giới chúc phúc đến mức ấy.
Một Ma Yu-Seong như vậy lại dành sự quan tâm sâu sắc cho Baek Yu-Seol.
‘Tuyệt đối không phải trùng hợp. ’
Rõ ràng Baek Yu-Seol đang hành động có kế hoạch. Hơn nữa còn vô cùng tỉ mỉ.
Thậm chí, nếu cậu cố ý đến để trực tiếp cho cô thấy cảnh mình cộng hưởng với Teripon, thì rõ ràng cậu ta đang để ý đến cô.
‘Hơn nữa, nghe nói trong bài kiểm tra phân lớp, Baek Yu-Seol không động đến bất kỳ câu nào ngoài ba câu hỏi ma quỷ…’
Điều đó nghĩa là cậu ta còn biết cả việc chỉ cần giải được ba câu hỏi ma quỷ là có thể vào lớp S sao?
‘Đáng sợ thật..’
Flame vừa nghĩ vậy vừa ngồi xuống. Kyle, người chủ trì buổi học, chậm rãi đẩy gọng kính lên.
‘Chết tiệt, sao mấy kẻ quái vật như thế lại đến buổi phụ đạo này chứ?'
Kyle là thường dân nhưng lại đạt được thứ hạng rất cao. Cậu ta biết vị thế của mình nên đã định giảng dạy cho các quý tộc lớp F đến D có thành tích kém, từ đó tạo dựng các mối quan hệ cho riêng mình.
Vậy mà ở đây lại có đến năm học sinh lớp S trong lớp.
‘…Không, cũng không tệ. Đây là cơ hội của mình thì đúng hơn.’
Trong số năm học sinh lớp S, thiếu niên với vẻ non nớt đặc biệt nổi bật kia, Baek Yu-Seol, là học sinh đã nhận điểm số tệ nhất trong bài kiểm tra phân lớp lần này.
Thành tích kém đến mức khiến người ta không hiểu vì sao cậu ta lại vào được lớp S.
Nếu tại nơi này, cậu chứng minh được rằng mình có thể dạy cả học sinh lớp S thì sao? Những học sinh khác chắc chắn sẽ phải công nhận cậu.


