Lee Han-Wol vừa dứt lời, học sinh lập tức di chuyển đến trước cây trượng mà mình đã nhắm sẵn.
Không hổ danh là những tinh anh từ lớp A đến lớp S, phần lớn dường như ngay lập tức thành công cộng hưởng với trượng. Tiếng rung “u u u u…!!” vang vọng khắp bốn phía.
Và trong số đó, có những học sinh đặc biệt nổi bật.
“Wow, cây trượng của Hae Won-Ryang không phải là ‘Heden Amicoton’ sao?”
“Là trượng trung cấp đấy? Không thể tin được…”
“Ghê thật…”
Dàn nhân vật chính lần lượt nắm lấy những cây trượng trung cấp, thứ vốn phải tu luyện nhiều năm mới có thể sử dụng!
“Này này, bên kia hình như cũng là trượng trung cấp kìa? ”
“Hoàng thái tử Skalven cũng chọn trung cấp! ”
“Công chúa Hong Bi-Yeon chọn ‘Suavitera Lapon’. Là trung cấp đó!”
“Đếm sơ qua thôi đã có mấy người nắm được trượng trung cấp mà ngay cả pháp sư có chứng chỉ chính thức cũng phải chật vật mới chọn nổi sao?”
“Năm nay điên thật rồi.”
Nghe những tiếng cảm thán vang lên xung quanh, ánh mắt của các học sinh bắt đầu bùng cháy.
‘Biết đâu mình cũng làm được? Không, biết đâu mình còn chọn được cây trượng tốt hơn!’
Bọn họ nghĩ rằng nếu chọn được cây trượng có cấp bậc cao hơn cả những thiên tài kia, lẽ tự nhiên các Ma Tháp và các giáo sư sẽ chú ý đến họ.
Thế là khá nhiều học sinh đổ xô đến cây đoản trượng cận cao cấp màu mực ‘Edmary Etemiri’ đang lơ lửng giữa không trung, xoay vòng chầm chậm.
Tất nhiên, phần lớn bọn họ không phải nhân vật chính, mà gần với NPC thì đúng hơn.
Không biết rõ giới hạn của bản thân, nên họ mới thèm khát một cây trượng mà bản thân chẳng thể điều khiển nổi.
“Tránh ra.”
Yuslek hiên ngang bước tới, và những học sinh đang tụ tập quanh Edmary Etemiri liền nhìn nhau rồi nhường đường.
Dù sao cậu ta cũng thuộc phe của Hoàng thái tử Jeremy Skalven, nên uy thế của Yuslek xem ra cũng khá mạnh.
Cậu ta vươn tay về phía Edmary Etemiri với vẻ mặt đầy tự tin.
Uuuuung!!
Rung động mãnh liệt vang khắp đại sảnh.
“Ồ……”
“Lẽ nào cậu ta thật sự thành công cộng hưởng với trượng cận cao cấp sao?”
‘Làm gì có chuyện đó.’
Sau một lúc toát mồ hôi lạnh vật lộn với Edmary Etemiri, Yuslek cuối cùng nhắm nghiền mắt.
Paang!!
Một vụ nổ ma lực nhỏ xuất hiện, và làn gió nhạt thổi khắp đại sảnh.
“Khưự!”
Rầm.
Yuslek bị thổi bay ra sau do tác động của vụ nổ, nhìn lại cây trượng với gương mặt trống rỗng.
“Ơ, ơ kìa…?”
Vẻ mặt đó như thể cậu ta chưa từng nghĩ mình sẽ bị từ chối.
Yuslek không phải gan lớn. Cậu ta chỉ là tự mãn quá mức thôi. Con người cũng phải biết rõ giới hạn của mình chứ.
“Không thể nào…”
Khi Yuslek ngồi thẫn thờ dưới sàn, những học sinh khác lén nhìn nhau rồi thử cộng hưởng với Edmary Etemiri.
Bang! Bang! Bang!
Sau đó, tiếng nổ liên tiếp vang lên nghe thân thương đến lạ. Phải đến khi phần lớn học sinh bị hất văng, bọn họ mới nhận ra cây trượng kia vốn không được đặt ở đó để ai cũng cộng hưởng, và rồi số học sinh bỏ cuộc ngay trước khi thử bắt đầu tăng lên.
Đúng. Từ bỏ sớm là tốt nhất.
Bởi vì chủ nhân của cây trượng kia ngay từ đầu đã được định sẵn rồi.
Cộp.
Ma Yu-Seong tiến về phía Edmary Etemiri với đôi mắt lấp lánh tràn đầy “hứng thú”.
Lập tức, các học sinh khác bắt đầu xôn xao.
“Ma,Ma Yu-Seong kìa.”
“Ma Yu-Seong cũng định cộng hưởng với cây trượng đó sao? ”
“Dù là Ma Yu-Seong thì Edmary Etemiri vẫn có vẻ quá sức… ”
Nhưng, cảnh tượng tiếp theo khiến mọi ngờ vực tan biến.
Uuuuuung!!!
Ma Yu-Seong dễ dàng thành công cộng hưởng với Edmary Etemiri.
Vút
, Ma Yu-Seong rút cây trượng ra rồi chậm rãi vung nó. Miệng các học sinh đều há hốc.
Dù tận mắt chứng kiến sự tồn tại của thiên tài, bọn họ vẫn không thể tin nổi.
‘Dù sao, tạm gác cậu ta sang một bên…’
Trong lúc tất cả mọi người đều đang tập trung vào Ma Yu-Seong, Baek Yu-Seol kiểm tra Flame.
Nếu theo cốt truyện game, chủ nhân của một cây trượng cận cao cấp khác, “Teripon”, chính là Flame.
Nhưng cốt truyện ở đây sẽ rẽ nhánh.
Nếu Flame nắm lấy Teripon, Ma Yu-Seong sẽ cảm thấy hứng thú với sự tồn tại của một thiên tài khác giống mình, rồi “route Ma Yu-Seong” khiến cậu ta quan tâm đến cô ấy sẽ mở ra. Nếu không, một khả năng khác sẽ mở ra.
‘Cô sẽ làm gì đây, Flame?'
Cô gái đó không phải người chơi.
Là một phiên bản “Flame” chưa từng tồn tại ở bất cứ đâu, nên Baek Yu-Seol buộc phải tính đến khả năng cô ấy sẽ hành động theo hướng khác với cách những người chơi trước đây từng điều khiển.
Flame bắt đầu di chuyển.
‘Kìa, mau nắm lấy Teripon đi. Nhanh nào!’
Ma Yu-Seong chẳng khác nào niềm hy vọng của thế giới này. Nếu Flame dỗ dành cậu ta ổn thỏa rồi khiến cậu ta đứng về phe thiện, diễn biến về sau sẽ thuận lợi hơn. Nói cách khác, khả năng đạt Happy Ending sẽ cao hơn.
Thế nhưng sao lại…
‘Hình như cô ấy chẳng mấy quan tâm đến Teripon…?’
Nhìn Flame cau mày đi giữa những cây trượng kỳ lạ, trông cô ấy như thể hoàn toàn không hứng thú với Teripon.
Hoặc là cô ấy không biết sự tồn tại của Teripon.
‘Không ổn…’
Cô gái kia là “nữ chính” của thế giới này, người sở hữu vô vàn khả năng. Vì thế, cô có thể cộng hưởng với bất kỳ cây trượng nào. Nếu lỡ chọn một cây trượng kỳ quặc rồi route Ma Yu-Seong bị xóa mất thì phiền lắm.
‘Mình có nên khẽ gợi ý cho Flame không?’
Nhưng vì đã đọc tiểu thuyết gốc, có thể cô ấy cũng biết rất rõ về những cây trượng giai đoạn đầu.
Cô ấy có thể chọn cây trượng thần bí “Ego La Ecoorb”, ban đầu thì không mấy nổi bật nhưng về sau phát huy sức mạnh thật sự; hoặc cũng có thể chọn “Impetus In Feeliphone”, cây trượng mà Eisel từng chọn trong nguyên tác, từ đó đi vào route harem ngược.
‘Đã thế này thì chỉ còn cách kín đáo dụ cô ấy đến chỗ Teripon thôi.’
[Tốc biến]
Baek Yu-Seol giả vờ như không có gì, lặng lẽ tiếp cận Flame.
“Hả?”
Cô ấy có vẻ giật mình vì Baek Yu-Seol đột nhiên xuất hiện sau lưng.
Cậu vốn không muốn lọt vào mắt nữ chính, nhưng hết cách rồi.
Baek Yu-Seol nói với giọng thân thiện nhất có thể.
“Cậu định chọn cây trượng nào?”
Ngay lập tức, Flame lùi lại một bước với thái độ hơi cảnh giác.
“Sao cậu lại tò mò chuyện đó?”
“Hả? Không, chỉ là thấy cậu đi loanh quanh một mình nên định giúp thôi.”
‘’Lo chuyện của cậu đi, tự chọn trượng của mình ấy.”
'… Hmm? Có gì đó kỳ lạ.'
Theo Baek Yu-Seol biết, Flame rất hòa đồng với mọi người, bất kể quý tộc hay thường dân cô ấy đều có thể thân thiết với tất cả.
Vậy sao cô lại có vẻ vạch ranh giới với cậu?
‘Mình cũng đâu làm gì nổi bật lắm đâu.’
Nhưng đã lỡ bắt chuyện rồi thì không thể rút lại nữa.
“Tôi chỉ muốn giúp cậu chọn trượng thôi mà. Sao lại khó khăn với tôi thế?”
“Đừng xen vào, lo chọn trượng của cậu đi.”
Dù cậu có nói gì, Flame vẫn tiếp tục đáp lại bằng thái độ gai góc.
‘Mình nên làm gì đây?'
“Chỉ là tôi thấy có cây trượng khá hợp với cậu….”
“Cậu thì biết cái gì?”
Flame nhìn Baek Yu-Seol với vẻ cáu gắt, nhưng vì diện mạo vốn đáng yêu nên biểu cảm ấy chẳng hợp với cô chút nào.
‘Đúng là đau đầu thật. Mình đã làm sai gì à? Hay là vì mình không phải nam chính mà chỉ là nam phụ quần chúng nên cô ấy chẳng quan tâm?’
Không biết vì sao cô ấy cảnh giác với cậu, nhưng dù sao chuyện cần nói vẫn phải nói.
Baek Yu-Seol chỉ tay về phía Teripon.
“Tôi nghe nhiều tin đồn về cậu rồi. Nếu là cậu, chẳng phải có thể cầm được một cây trượng cỡ đó sao?”
Một cây đoản trượng màu bạc, không hào nhoáng nhưng mang vẻ sang trọng ẩn trong sự giản dị.
“… Teripon?”
“Ừ, cây đó.”
Nhưng biểu cảm của Flame thật kỳ lạ.
Gì vậy nhỉ.
Cậu cảm giác có gì đó không ổn nên đang định thu tay lại thì…
Một cảm giác nặng trĩu.
Khẽ ve vuốt bàn tay cậu.
“…Hả?”
Cậu nhìn xuống bàn tay trái vừa vươn ra của mình.
Một cây gậy bạc nào đó đang nhẹ nhàng nằm trong tay cậu.
Không hào nhoáng, nhưng ẩn trong sự giản dị là vẻ sang trọng…
'…. Teripon?’
‘Sao nó lại ở trên tay mình?'
Trước khi Baek Yu-Seol kịp nắm bắt tình huống, Teripon đã phản ứng trước.
Uuuuuung!!
Âm thanh cộng hưởng vang dội khắp đại sảnh, hùng hồn chẳng kém gì Edmary Etemiri của Ma Yu-Seong.
“……”
Chỉ trong chớp mắt, cả đại sảnh chìm vào tĩnh lặng. Ánh mắt tất cả mọi người đều cố định trên bàn tay trái của Baek Yu-Seol.
Mồ hôi lạnh túa ra như mưa, cậu gào khóc trong lòng.
‘Đây là đồ của Flame mà…?’
Cụ đi chân lạnh toát rồi…


