Chương 27 · 95 chương

1: Huấn luyện tại hầm ngục (2)

Sau khi học kỳ chính thức bắt đầu, vài ngày đã trôi qua.

Nếu có một điều Baek Yu-Seol cảm nhận được sau khi theo học tại Stella, thì đó là trường trung học và đại học ở Hàn Quốc thực sự chẳng thể nào so sánh về độ khắc nghiệt.

Nếu thể lực của cậu không tốt đến mức siêu phàm, có lẽ cậu đã gục ngay từ lâu rồi.

“Như mọi người đều biết, 90% dân số trên toàn thế giới đều học ma pháp, nhưng trong số đó, tỷ lệ người có thể sử dụng ma pháp công kích còn chưa đến 20%. Những ma pháp công kích như thế này tuyệt đối không được sử dụng nếu không có ‘chứng chỉ’. Các em có biết tại sao không?”

“Là vì ma pháp công kích vô cùng nguy hiểm ạ?”

“Gần đúng rồi. Nhưng còn một vấn đề lớn hơn nữa, đó là chúng ta không biết ma pháp ấy sẽ bay lệch đi đâu.”

Ma pháp rất nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm thậm chí còn chẳng thể đem việc sở hữu súng ở Trái Đất ra so sánh.

Sử dụng sai ma pháp hệ hỏa có thể khiến cả một tòa nhà bốc cháy, thao tác sai ma pháp hệ thủy thậm chí có thể khiến toàn bộ công trường sụp đổ, còn từng có những tai nạn thương tâm khi ma pháp hệ thổ vô tình lệch hướng, đánh trúng người đi đường khiến họ chết ngay tại chỗ.

“Ma pháp công kích cần được điều khiển tinh vi hơn bất kỳ loại ma pháp nào khác. Đó cũng là lý do các em phải bắt buộc học môn ‘Quỹ đạo Ma lực’ này.”

Giáo sư môn Quỹ đạo Ma lực Karleim viết ba từ lên bảng.

“Ma pháp công kích được chia làm ba loại chính.”

"Định hướng: là loại ma pháp phóng ra trực tiếp từ cơ thể người thi triển."

"Chỉ định: người dùng chỉ định tọa độ rồi tạo ra ma pháp tại đó."

"Diện rộng: loại ma pháp tấn công toàn bộ một phạm vi nhất định."

“Mỗi loại đều có ưu, nhược điểm riêng. Ma pháp định hướng có thể lập tức điều chỉnh quỹ đạo và nhanh chóng bắn về phía kẻ địch, nhưng đối phương cũng có thể nhìn thấy rồi né tránh hoặc đỡ được. Ma pháp chỉ định thì nếu kẻ địch nhận biết chậm, đòn đánh chắc chắn sẽ trúng đích, nhưng uy lực yếu, hơn nữa việc chỉ định tọa độ vô cùng khó khăn nên độ khó cao và thời gian niệm phép cũng khá dài. Vậy còn ma pháp diện rộng thì sao?”

“Tấn công toàn bộ phạm vi, nên có thể đánh trúng nhiều mục tiêu cùng lúc ạ.”

“Đúng vậy. Đổi lại, hiệu suất tiêu hao ma lực của nó cực kỳ kém, nên các pháp sư có tổng lượng ma lực thấp sẽ khó sử dụng. Từ hôm nay, để chuẩn bị cho chiến đấu đối kháng, các em sẽ chủ yếu học quỹ đạo học của ma pháp định hướng và ma pháp chỉ định. Các em đã học thuộc công thức đến phát chán từ hồi trung học rồi đúng không?”

Từ khắp nơi vang lên tiếng "Vâng!!"

Ý của mọi người rất rõ ràng: họ muốn thôi học công thức và bước vào thực chiến ngay lập tức.

“Đáng tiếc, hôm nay các em vẫn phải học thuộc công thức quỹ đạo.”

Tiếng than thở vang lên đây đó, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Giáo sư cũng phải tuân theo chương trình giảng dạy để từng bước huấn luyện học sinh.

“Chúng ta cùng giải quyết câu hỏi này nhé?”

Giáo sư Karleim viết bài toán lên bảng đen.

[Có một người tên Charles đang chạy về phía Nam với tốc độ 12,6m/s tại vị trí cách 760 m về phía Bắc. Khi đó, hãy tính quỹ đạo cần thiết và khoảng cách quan trắc dự kiến để Yeonghee có thể đánh trúng Charles bằng ma pháp hệ thủy ‘Thủy Không Lực’.]

Đúng rồi đấy. Quỹ đạo học chính là môn toán đội lốt mà thôi.

“Ai muốn giải bài này?”

Không phải hệ nào khác mà lại là hệ Thủy. Các học sinh đồng loạt nhăn mặt.

Thủy ma pháp yêu cầu những công thức liên quan đến cơ học chất lưu để giải thích những vật chất đang chuyển động, nhưng lĩnh vực này khó đến mức mà mọi pháp sư đều tránh nó như tránh tà vậy. Vì thế, đa phần mọi người chỉ có những kiến thức cơ bản, hiếm ai học chuyên sâu hơn trừ khi họ chuyên về thủy ma pháp.

Đưa ra câu hỏi như thế này, đây không còn là ra đề nữa rồi, đây là hành hạ công khai rồi…

“Ugh……”

“Chỉ nhìn vào câu hỏi thôi cũng khiến tớ cảm thấy buồn nôn…”

“Charles là siêu nhân à, làm sao một người có thể chạy với tốc độ 12m/s được….”

Trong lúc phần lớn học sinh đều quay đầu sang chỗ khác, giả vờ không nhìn thấy gì.

Baek Yu-Seol ngơ ngác nhìn phần sau đầu của vị giáo sư.

‘Kiểu tóc đúng là kỳ quặc vãi.’

Phần tóc phía sau đầu của giáo sư Karleim bị hói một cách kỳ lạ, tạo thành hình gần giống chữ U. Nếu phải mô tả chính xác hơn thì nó mang hình dạng đồ thị y=ax² (a>0).

Tự tin thể hiện cá tính trên chính mái đầu của mình bằng đồ thị hàm số bậc hai có hệ số của số hạng bậc hai là số dương.

Thầy và môn toán chắc hẳn sinh ra là dành cho nhau rồi.

“Em Baek Yu-Seol?”

“D-Dạ?”

Trong giây lát, cậu giật mình và lắp bắp đáp lại.

‘Đừng nói là, giáo sư tại Stella có thể đọc cả suy nghĩ nhé?'

May mắn thay, cậu chỉ đang lo lắng viển vông. Karleim gõ cộc một cái lên bảng rồi nói, “Có vẻ em là người duy nhất vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Lên đây giải đi.”

“…Vâng.”

“… Làm tốt lắm. Em hoàn thành nó một cách dễ dàng. Em chuyên về thủy hệ à?”

“Không ạ.”

“Có thể đơn giản hóa phương trình Redinburg đến mức này. Thật xuất sắc.”

“Dạ.”

Baek Yu-Seol giải công thức dễ dàng hơn rất nhiều so với mọi người tưởng.

Có lẽ vì cậu giải quá nhanh, gần như chẳng khác gì tính nhẩm trong đầu, nên giáo sư Karleim lộ rõ vẻ kinh ngạc nhưng cũng không giấu nổi tiếng cảm thán.

Dù tại Học viện Stella, nơi những thiên tài hội tụ, tốc độ này vẫn là quá nhanh. Đây giống như trình độ của một sinh viên đại học, nếu không muốn nói là của một giáo sư.

“Được rồi… tốt lắm. Vậy hãy giải những bài này và nộp bài vào tiết sau.”

Ngay khi tiết học kết thúc, Baek Yu-Seol nhanh chóng rời khỏi lớp.

…Và Eisel, người vẫn âm thầm quan sát cậu từ phía sau, cũng lập tức đuổi theo.

Sau mấy ngày lặng lẽ bám theo và quan sát, cô đã có thể chắc chắn một điều.

Dù nhập học với vị trí đội sổ toàn khối, nhưng đầu óc cậu ta cũng khá nhanh nhạy. …Mà có khi còn nhanh hơn cô tưởng rất nhiều.

“Này.”

“…..?”

Vừa lên tiếng gọi Baek Yu-Seol, cậu trai đang vội vã bước đi liền dừng lại. Sau đó cậu nhìn cô, rồi nhăn mặt ra vẻ cực kỳ phiền phức.

“Gì vậy?”

“Nhìn thấy khuôn mặt tôi mà cậu vẫn làm ra vẻ mặt đó được sao?”

“Mặt cậu thì làm sao?”

“Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của chính mình là tôi lại cảm thấy xả stress hẳn đấy. ”

“Còn tôi thì stress hơn…”

Cũng phải thôi, mấy ngày nay Baek Yu-Seol đã dùng trực giác gần như bản năng của mình để cảm nhận việc Eisel lén lút bám theo cậu, nên cậu khá căng thẳng.

“Chuyện đó bỏ qua đi. Tiếp theo cậu định đi học môn gì?”

Thấy Eisel tỉnh bơ đến mức trơ trẽn, Baek Yu-Seol cạn lời.

“Tại sao cô cứ hỏi tôi cái đó thế? Cô có hứng thú với tôi à?”

“Cậu nói gì vậy? Nghe khó chịu thật đấy.”

“Tôi còn khó chịu hơn đây.”

Nói xong, Baek Yu-Seol lại tiếp tục đi về hướng của mình, khiến Eisel vội vàng chạy lên chắn trước mặt cậu.

“Đợi đã…”

“Gì nữa đây?”

“Ừm, thì,… Tôi đã tìm hiểu một chút về những môn cậu đang học”.

“Đến cả điều tra tôi luôn cơ à? Tôi không có hứng thú với kiểu nhóc con như cậu đâu.”

“…Cậu cũng là học sinh trung học mà?”

‘Quên mất.'

Chợt nhận ra điểm yếu của chính mình, Baek Yu-Seol im lặng không đáp, khiến Eisel lại tiếp tục nói.

“Dù sao thì, sau khi tìm hiểu những môn cậu đăng ký, tôi phát hiện ra môn nào cũng là những môn rất dễ lấy điểm.”

“Đúng là như vậy.”

Ít tốn thời gian, lại dễ lấy điểm. Baek Yu-Seol đã sắp xếp thời khóa biểu toàn những môn như thế. Ngoài ra, cậu còn đăng ký cả những môn như Giả kim thuật và Ma công học để tăng cấp kỹ năng.

“Cậu học chiến lược đó từ đâu vậy?”

“Học ở đâu được chứ. Chẳng phải cậu đã điều tra thời khóa biểu của tôi rồi sao? Cứ học theo như thế là được.”

Eisel nghe vậy thì nhăn mặt rồi thở dài.

“Những môn như Thần Nguyệt học thì đằng nào chỉ cần học thôi cũng được A+, nên tôi có đăng ký cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu… Nhưng những môn khác, nếu tôi cùng đăng ký thì sẽ ảnh hưởng đến điểm của cậu mà. ”

“Hả?”

Baek Yu-Seol hơi ngạc nhiên trong lòng.

Bản thân cô còn đang ngập đầu trong rắc rối, vậy mà lại ngồi đây bận tâm đến chuyện điểm số của người khác sẽ bị hạ xuống vì sự xuất hiện của mình.

“Khụ khụ, quên mất là điểm số của cậu còn đang bò dưới đáy thì tôi chen vào kiểu gì nhỉ? ”

…Suy nghĩ thì khá trưởng thành, chỉ có điều cách nói chuyện quá đanh đá khiến mọi thứ thành vấn đề.

“Dù sao thì, cậu có thể giới thiệu cho tôi một môn được không? Loại nào tốt cho điểm số ấy.”

“Dựa vào đâu mà tôi phải tốt bụng giới thiệu cho cậu?”

“Biết ngay cậu sẽ nói thế, nên tôi cũng đã chuẩn bị thù lao rồi.”

“Thù lao…?”

'Bọn trẻ thời nay thích chuyện trao đổi sòng phẳng thật đấy. Chẳng biết học cái thói thực dụng ấy ở đâu nữa.'

‘Theo mình nhớ thì, trong quãng thời gian đầu Eisel nghèo kiết xác không có tài sản gì mà…?’

Có lẽ biết được sự nghi hoặc của cậu, cô vội vàng nói tiếp.

“Cậu có biết bí mật đằng sau

‘Truyền thuyết Tháp chính số 7’

của trường không?”

“Hả?”

Không ngờ lại xuất hiện một từ mà cậu biết.

Bạn đã đến cuối chương 27.

Không gian đọc của bạn