Chương 28 · 95 chương

2

“Biết… thì cũng biết.”

“Ồ, thật sao? Người biết chuyện đó hiếm lắm đấy. Bây giờ nó đã trở thành một tòa nhà bỏ hoang biến mất từ lâu rồi. Hơn nữa, khu vực xung quanh nơi tòa nhà từng tồn tại còn được dựng kết giới, đến tiếp cận cũng không thể. Nhưng thực ra ở đó… ”

“Khoan.”

Cảm thấy chuyện này không ổn, Baek Yu-Seol vội vàng ngăn Eisel lại.

Đúng như cô nói, đây quả thực là một thông tin vô cùng quan trọng. Tùy vào người biết được nó, họ có thể thu được lợi ích khổng lồ, hoặc cũng có thể lợi dụng nó cho mục đích xấu.

Trong game, Flame thậm chí có thể dựa vào thông tin này để tăng mức độ thiện cảm với nam chính mà cô ấy mong muốn lên một cách khủng khiếp.

Nói cách khác, việc Flame biết chuyện này đồng nghĩa với việc theo nguyên tác, Eisel cũng biết.

Eisel nhất định phải trao thông tin quý giá này cho ‘nam chính’, chứ không phải một nhân vật phụ như cậu.

“Chuyện kinh dị à? Không muốn nghe đâu. Có vẻ chẳng thú vị gì cả.”

“…Có phải chuyện đáng sợ gì đâu? Cậu sợ ma á? Đúng là không xứng với tuổi.”

“Tôi sẽ giúp cô miễn phí, được chưa.”

Ý là, đừng có lãng phí thông tin quý giá ấy một cách vô ích. Baek Yu-Seol nuốt câu nói ấy xuống.

Dù sao, chỉ riêng tấm lòng chân thành của Eisel muốn trao đổi một thứ gì đó mặc cho hoàn cảnh của bản thân cô thôi cũng đã đủ đối với cậu.

Bởi Baek Yu-Seol hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng, dù đôi khi cô có tính khí cộc cằn và những lúc khiến người khác phát bực, cô vẫn là một trong những người lương thiện, chính trực và bất hạnh nhất trên thế gian này.

“Hừm, lúc nãy còn làm như nhất quyết không chịu nói gì, sao tự nhiên lại đổi ý vậy?”

“Ừ. Bình thường tôi không nói đâu, nhưng vì cậu xinh nên tôi mới nói đấy.”

"Lúc nãy chẳng phải cậu bảo tôi không xinh sao?"

“Tôi đã nói thế rồi thì ok đi Eisel.”

“Hừm, vậy cậu định giới thiệu cho tôi môn gì?”

“Không liên quan đến điểm số đâu, nhưng nó cực kỳ tốt cho cậu ở thời điểm hiện tại. Hãy thử đăng ký môn tự chọn ‘Thiền định du hành vào vực sâu’.”

Dù hiện tại điều này vẫn chưa được nhiều người biết đến, nhưng đối với một pháp sư dạng thuật sĩ, người có thể cùng lúc trút ma pháp mang tính hủy diệt xuống một không gian rộng lớn, thiền định là thứ vô cùng quan trọng.

Để niệm phép chính xác, việc hiểu các công thức và phương trình tất nhiên rất quan trọng, nhưng suy cho cùng, tất cả vẫn bắt nguồn từ tâm trí điều khiển dòng ma lực ấy.

“Thiền định? Thiền định là môn tự chọn chẳng được ưa chuộng lắm đâu. Từ lúc thấy cậu học Thần Nguyệt học như một sở thích, tôi đã đoán được rồi, quả nhiên sở thích của cậu là tu luyện đạo pháp…”

“Nghe tôi đã.”

Ở thời điểm hiện tại, tầm quan trọng của thiền định vẫn chưa được nhận thức rộng rãi, nên phản ứng của Eisel như vậy cũng là điều đương nhiên.

Nhưng chỉ cần thêm một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, phần lớn các Thuật sĩ đều sẽ dành vài giờ mỗi ngày cho việc thiền định. Thiền định quan trọng đối với giới pháp sư đến mức đó.

Nghĩ đến đó, Baek Yu-Seol chợt cảm thấy đầu óc mình như bị đánh mạnh một tiếng.

‘Khoan, nghĩ kỹ lại thì mình cũng là pháp sư mà?’

Gần đây, tốc độ phát triển của Baek Yu-Seol đã hoàn toàn chững lại. Không có chương mới, trong Học viện cũng chẳng có quái vật, nên cậu không có cách nào kiếm được điểm kinh nghiệm.

Ít nhất thì cậu vẫn có thể tăng sức mạnh cơ bắp thông qua rèn luyện, nhưng nó cũng có giới hạn.

Thế nhưng tại sao cậu lại chưa từng nghĩ đến chuyện rèn luyện như những pháp sư khác?

Trong game, theo thiết lập, Baek Yu-Seol đã không ngừng rèn luyện thể chất đặc biệt khiến ma lực tuần hoàn qua lại giữa tự nhiên và cơ thể mình, từ đó thức tỉnh ‘Ma lực Thất thoát’.

Trong game, đây chỉ là một chức năng mà người chơi có thể để nhân vật “treo máy” tại sân tập bằng cách nhấn nút ‘tự động rèn luyện’ để nhận kinh nghiệm mà thôi…

Nhưng giờ tất cả đã trở thành hiện thực, chẳng phải Baek Yu-Seol có thể trực tiếp làm điều đó bằng chính cơ thể này sao?

Trong game, chỉ cần cày cuốc vô tội vạ là cấp kỹ năng sẽ tăng. Nhưng ở thế giới thực, mọi thứ chậm chạp hơn nhiều, trong khi thứ có thể giúp kiếm điểm kỹ năng lại thiếu thốn một cách nghiêm trọng.

Vậy thì kiểu rèn luyện lặp đi lặp lại này chính là đáp án.

Nghĩ đến đó, cậu cảm thấy đầu óc mình như được khai thông.

Baek Yu-Seol cũng là pháp sư. Vậy nên cậu cần phải rèn luyện như một pháp sư. Nghĩ vậy, chẳng hiểu sao tâm trạng trở nên tốt hơn, cậu nói với Eisel.

“Sư phụ của tôi từng là một Thuật sĩ, và người đã tăng uy lực ma pháp lên gấp mấy lần thông qua thiền định. Vốn dĩ tôi tuyệt đối không nói chuyện này với bất kỳ ai, nhưng vì là cậu nên tôi mới nói đấy.”

“Ừm, sư phụ sao? Đúng là con người cứ phải xinh đẹp trước đã mới được đối xử dễ dàng. Cảm ơn cậu. Hơi tiếc vì không được giới thiệu môn nào có lợi cho điểm số, nhưng tôi sẽ thử đăng ký. Đằng nào tôi vẫn còn trống một môn tự chọn.”

Nói xong những điều cần nói, Eisel lập tức chạy biến đi đâu đó.

“Ít nhất việc chỉ cho cô ấy cũng không uổng công…”

Nghĩ đến việc tương lai sẽ thay đổi như thế nào vì hành động này, cậu cũng có chút sợ hãi. Nhưng nếu chỉ vì sợ tương lai thay đổi mà khoanh tay đứng nhìn một thiếu nữ vốn sẽ bất hạnh trong tương lai thì lương tâm cậu cũng chẳng cho phép. Vì thế, Baek Yu-Seol không hối hận về hành động của mình.

Người tính không bằng trời tính mà? Biết đâu Eisel thực sự đạt được giác ngộ nhờ thiền định rồi tặng cậu một phần thưởng đắt giá thì sao.

…À.

Chắc không có chuyện đó đâu.

‘Bây giờ cô nàng cũng không xu dính túi như mình mà.’

Cậu nhanh chóng từ bỏ ảo tưởng đó.

Sau khi các tiết học kết thúc, Baek Yu-Seol trở về ký túc xá và ngơ ngác nhìn căn phòng trống trải.

“Rộng thật.”

Tất cả học sinh của Học viện Stella đều sống trong ký túc xá. Ký túc xá này cũng được phân chia theo cấp bậc, từ lớp F đến lớp S.

Hệ thống ký túc xá này đối với người chơi chẳng khác gì một nội dung kiểu ‘trang trí phòng riêng’, nhưng đối với cậu, nó hiện tại lại trở thành ngôi nhà duy nhất. Theo thiết lập thì quê nhà của Baek Yu-Seol đã bị thiêu rụi, nên cậu thực sự chẳng còn nơi nào để trở về.

Phòng của lớp F hay lớp S cũng không khác nhau quá nhiều. Tất cả đều có cấu trúc hai phòng với diện tích 20 pyeong[note109595] giống nhau, đồ đạc và nội thất cũng gần như tương tự.

Chỉ có điều lớp F~E sẽ có bốn người dùng chung một phòng, D~C là ba người, còn B~A là hai người.

Còn lớp S đáng mong đợi nhất thì mỗi người được sử dụng một phòng riêng, đồng thời được phân vào tầng cao nhất.

Ngay từ trong trường học, chế độ phân chia địa vị pháp sư dựa trên độ cao của tầng lầu ký túc xá đã được áp dụng rồi.

‘Ít nhất được xếp vào lớp S và có thể ở một mình cũng là chuyện tốt, nhưng hơi cô đơn thật.”

Dù vậy, nhờ thế mà cậu cũng có một lợi thế.

Ngồi xếp bằng giữa phòng, Baek Yu-Seol nhớ lại chuyện vừa nãy.

‘Thiền định.’

Thiền định rất quan trọng đối với pháp sư. Và dù chỉ có thể sử dụng duy nhất một ma pháp, cậu vẫn là một pháp sư.

Tại sao từ trước đến giờ cậu lại chỉ xem ‘Tốc biến’ và ‘Ma lực Thất thoát’ như những kỹ năng đơn thuần?

Cậu có thể tăng chỉ số bằng cách tích lũy kinh nghiệm thông qua săn quái hoặc hoàn thành chương cốt truyện, nhưng cũng hoàn toàn có thể tăng chỉ số và kỹ năng bằng việc tu luyện.

Baek Yu-Seol gần như chưa từng tập luyện thể chất trong đời thực, còn thứ gọi là ‘ma lực’ thì đây vốn là lần đầu tiên cậu sử dụng. Nói cách khác, cậu cần phải làm quen với ma lực nhiều hơn nữa. Đây không phải vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng cấp kỹ năng.

‘Chỉ số đơn thuần không nói lên điều gì cả. Đây là hiện thực, nên chính mình phải tự thích nghi với cơ thể của mình.’

Cho đến bây giờ, chính cậu cũng chưa hiểu rõ cơ thể mình. Bởi không thể biết tất cả mọi thứ chỉ dựa vào những con số trên bảng trạng thái. Cậu phải tự mình vận động, tự mình cảm nhận.

‘Tốc biến được sử dụng bằng chuột và bàn phím khác xa Tốc biến trong hiện thực.’

Tương tự, những kỹ năng phụ mà sau này cậu sẽ sử dụng thông qua ‘Ma lực Thất thoát’ cũng sẽ phải được điều khiển hoàn toàn bằng cảm giác của chính cậu.

Nếu so với những ‘thiên tài’ khác, Baek Yu-Seol còn kém xa.

Đã không biết sử dụng ma pháp, chỉ số cũng gần như thấp nhất, ngay cả khả năng điều khiển ma lực cũng mới chỉ ở trình độ của một đứa trẻ vừa chập chững biết đi.

Baek Yu-Seol trong game là một thiên tài đã lợi dụng thể chất ‘Ma lực Thất thoát’ của bản thân để không ngừng tuần hoàn ma lực, rồi làm bùng nổ nguồn năng lượng ấy để tạo ra ‘Kiếm khí’.

Do chỉ là nhân vật phụ nên tài năng ấy không vang danh khắp nơi, nhưng dù thế nào đi nữa, không ai có thể phủ nhận rằng trong thế giới tràn ngập ma pháp này, Baek Yu-Seol chính là ‘Kiếm Thánh’ đầu tiên và duy nhất đạt đến cực hạn của kiếm đạo.

Và Baek Yu-Seol phải một lần nữa bước trên con đường mà một ‘Baek Yu-Seol’ khác đã từng đi qua.

Hít… Hà…

Cậu cảm nhận được ma lực theo nhịp hô hấp đi vào cơ thể rồi lại thoát ra. Tổng lượng ma lực đi vào trong một nhịp thở. Rồi tổng lượng ma lực thoát ra.

Sự tuần hoàn của ma lực trong cơ thể hoàn toàn được quyết định bởi hơi thở của cậu.

Nói cách khác, hơi thở cũng đang đóng một vai trò tương tự như bộ điều khiển ma lực.

Nếu từ từ tăng lượng ma lực có thể hấp thụ trong mỗi nhịp thở, một ngày nào đó cậu sẽ có thể đạt được hiệu suất cao.

Lượng ma lực vốn chỉ tương đương một thìa nhỏ trong mỗi nhịp thở đang dần tăng lên. Chỉ một chút thôi, thực sự chỉ nhiều thêm một lượng nhỏ bằng hạt kê, nhưng Baek Yu-Seol đã có thể hấp thụ nhiều ma lực hơn trước.

‘Kỹ năng không phải cứ tích lũy kinh nghiệm đơn thuần là sẽ tăng cấp.’

Càng sử dụng kỹ năng đó nhiều, càng khai thác nó nhiều thì cấp kỹ năng và độ thuần thục càng tăng.

Vậy thì, chẳng phải ta hoàn toàn có thể tăng cấp kỹ năng bằng cách rèn luyện sao?

Cậu thậm chí bỏ cả bữa tối, tập trung toàn bộ vào việc thiền và cố gắng nâng cảm nhận về ‘Ma lực Thất thoát’ lên mức cao nhất có thể.

Hoàng hôn… À không, là sáng sớm chứ. Khi mặt trời bắt đầu mọc, cậu mở mắt và cảm nhận ngũ giác đã thay đổi.

Cảm giác hoàn toàn khác biệt so với khi ‘Ma lực Thất thoát’ chỉ đơn thuần tồn tại dưới dạng một kỹ năng.

Đó là cảm giác mà Baek Yu-Seol, người đã chấp nhận Ma lực Thất thoát như một phần con người mình và sống với nó suốt đời kể từ thuở nhỏ, cảm nhận được.

Và giờ đây, cậu đã có thể cảm nhận được dù chỉ một phần cực kỳ nhỏ bé của cảm giác ấy.

[‘Ma lực Thất thoát’ đã lên cấp.]

[‘Tốc biến’ đã lên cấp.]

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn