Chương 33 · 95 chương

1: Huấn luyện tại hầm ngục (5)

‘Cái quái gì thế, điên rồi!’

Baek Yu-Seol vội vàng xoay người để ngực hướng về phía trước rồi lập tức Tốc biến. Ngay sau đó, chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng nổ dữ dội đúng chỗ cậu định tiếp đất.

Ầm ầm!!

Uy lực khủng khiếp chẳng khác gì một quả bom nhỏ vừa phát nổ.

Do quán tính từ cú rơi, dù đã Tốc biến xong nhưng Baek Yu-Seol vẫn không giữ được thăng bằng, đầu đập thẳng vào tảng đá khiến đầu đau rát dữ dội.

“Ai da…”

Cạch, tiếng gót giày vang lên rõ ràng ngay cả trên nền đất. Baek Yu-Seol xoa đầu, lồm cồm đứng dậy rồi quay lại nhìn phía sau.

‘Hong Bi-Yeon…’

Cô đang chĩa trượng về phía cậu, từ từ tiến lại gần. Baek Yu-Seol càng lúc càng thấy đầu óc rối bời.

‘Lại nữa? Sao cô ta lại ở đây?’

Cậu chẳng hiểu rốt cuộc có thù oán gì với đời mà ai nấy đều như vậy. Hong Bi-Yeon chĩa trượng vào Baek Yu-Seol rồi nói.

“Thường dân. Vừa nãy sao ngươi không cướp thêm một thanh nữa từ đám kia?”

“Cô nói gì vậy. Là tôi không cướp được thôi.”

“Nói nhảm.”

“Không, mà ngay từ đầu, việc tôi có cướp được số Thanh điểm thưởng đó hay không thì liên quan gì đến cô?”

Hong Bi-Yeon không trả lời. Baek Yu-Seol nhíu mày hỏi.

“Chẳng lẽ… Cô định nẫng tay trên từ tôi nếu tôi cướp hết chỗ đó từ nhóm Raiden à?”

Lần này cô cũng im lặng không đáp, nhưng thế cũng coi như cậu đã có câu trả lời rồi.

“Thật vô liêm sỉ. Cô mà cũng là người à?”

“Là vương tộc.”

Nhìn cái cách Hong Bi-Yeon mặc nhiên cho rằng có thể cướp thanh điểm của Baek Yu-Seol, có vẻ đó không phải sự ngạo mạn của vương tộc mà chỉ đơn giản là sự tự tin bắt nguồn từ việc bản thân cô biết rõ mình mạnh hơn mà thôi.

“Ơ kìa. Quá đáng vậy à? Dù gì thì tôi còn dạy phụ đạo riêng cho cô nữa mà.”

“Hừ. Thường dân không biết phân biệt chuyện công chuyện tư sao?”

Cô khẽ lắc trượng lên xuống.

“Mau đứng dậy. Cướp không đồ của một thường dân thì không xứng với phẩm cách của vương tộc, nên ta sẽ đánh gục ngươi cho đàng hoàng rồi lấy.”

“Phẩm giá cái *** ấy. Bắt nạt cướp bóc kẻ yếu như vậy thì thỏa mãn lắm à? ”

“…Kẻ yếu? Ngươi á? Đừng có nói nhảm.”

Hong Bi-Yeon nhíu mày như thể thật lòng khó chịu và ghê tởm.

“Nãy giờ ngươi giỡn mặt với đám đó thế nào, ta thấy hết rồi.”

Hong Bi-Yeon đã dõi theo trận đánh giữa Baek Yu-Seol và đám Raiden ngay từ lúc họ vừa chạm mặt nhau.

Cô thèm muốn những thanh điểm thưởng của bọn chúng, nhưng đối đầu sáu người cùng lúc thì hao tổn thể lực quá nhiều, nên định chờ trận đấu ngã ngũ rồi mới chen vào chiếm trọn tất cả thanh điểm thưởng một thể.

Hiện tại cô có 4 Thanh điểm thưởng, lại còn đánh bại khá nhiều quái vật dọc đường nên tổng số điểm của cô là 144 điểm. Nhưng cô vẫn còn một chặng đường dài để đi.

Bởi vì Hae Won-Ryang mà cô vừa gặp trước đó đã đạt tới hơn 200 điểm rồi.

‘Lần này cũng không thể mang thành tích bèo bọt về được nữa.’

Vì cô sẽ bị mẹ trừng phạt bằng đòn roi.

Cô đang liều mạng. Nỗ lực, nỗ lực, rồi lại nỗ lực hơn bất kỳ ai ở Stella để giành lấy thành tích.

Hong Bi-Yeon nhất định phải đứng hạng nhất. Chỉ khi giành được vị trí số một tại nơi tụ họp vô số thiên tài và quý tộc từ khắp các quốc gia này, cô mới có thể được công nhận.

‘Vậy mà, cái tên thường dân kém cỏi kia lại cứ đùa giỡn.’

Vì Hong Bi-Yeon luôn hết lòng nỗ lực thật sự, nên cô thấy khó chịu trước Baek Yu-Seol, một kẻ có sức mạnh trong tay mà lại không dốc hết sức.

'Kẻ không dốc hết sức thì không có tư cách sở hữu điểm số.'

Bất kể đối phương có là thường dân hay gì đi nữa, cô cũng không thể lơ là cảnh giác. Hong Bi-Yeon tập trung hết mức có thể.

Cô nhớ lại cảnh nhóm Raiden vừa bị đánh cho tơi tả. Dù tính cách thường ngày của bọn chúng có tệ hại đến đâu, tài năng ma pháp của chúng cũng không hề tệ hại, dù sao cũng đã nhập học được vào Stella rồi.

Dù trình độ còn kém xa Hong Bi-Yeon, nhưng theo cách riêng Raiden cũng là tinh anh trong đám tinh anh, lớn lên từ gia tộc pháp sư. Đám thiếu niên theo sau cậu ta cũng vậy.

Nếu kẻ có thực lực đủ để giỡn mặt với đám người như thế…

‘Chỉ còn cách dốc toàn lực thiêu rụi tên thường dân này mà thôi…’

Dù nãy giờ Baek Yu-Seol còn chẳng buồn dùng ma pháp mà chỉ đùa giỡn, nhưng nếu cô ra tay thật sự thì rốt cuộc cậu ta cũng buộc phải đối phó nghiêm túc.

…Đối với Baek Yu-Seol, người lúc nào cũng nghiêm túc hết mức, đây quả là một sự oan uổng lớn, nhưng Hong Bi-Yeon thì không nghĩ vậy.

Vù ù ù!!

Hoa lửa từ cơ thể cô bắt đầu lan ra mọi hướng, nối liền từ cây này sang cây khác.

Sóng lửa nuốt chửng từng thân cây rồi cuồn cuộn dâng lên.

Vì vẫn chưa thể thi triển Hỏa ma pháp bậc 4 ‘Hỏa trường’, nên Hong Bi-Yeon đã tận dụng ma pháp ‘Tàn Lửa’ bậc 1 cùng địa hình xung quanh để tạo ra môi trường có lợi cho mình.

‘Thông minh hơn mình tưởng đấy.’

Baek Yu-Seol toát mồ hôi lạnh, nhìn khu vực xung quanh đang bắt đầu bốc cháy.

Nghĩ rằng không còn cách nào khác ngoài phải đối đầu, cậu chĩa thanh điểm thưởng ra, khiến Hong Bi-Yeon nhíu mày.

“Trượng của ngươi đâu, ngươi định chiến đấu bằng tay không à?"

“Cô lấy mất rồi còn gì.”

“Chẳng phải còn có cây trượng cơ bản được phát lúc nhập học sao?”

À phải rồi. Có cái đó nhỉ?

Vì dù sao có trượng cũng chẳng dùng được vào việc gì nên Baek Yu-Seol đã quên bẵng nó mất tiêu từ lâu.

Giống như quân nhân Hàn Quốc lúc nào cũng phải mang theo súng trường K-2 bên người, pháp sư cũng phải luôn mang theo trượng bên mình mới đúng.

“Ngươi vẫn đang cợt nhả với ta.”

Hong Bi-Yeon vung cây trượng với vẻ mặt giận dữ.

“Bọn ngốc khác thì không biết, nhưng với ta thì tốt nhất ngươi nên nghiêm túc.”

Vù!!

Một trận mưa lửa cuộn tròn như rắn vọt cao lên tận trời.

“Không thì, ngươi sẽ chết thật đấy.”

Ngay sau đó, trận mưa lửa bắt đầu bùng nổ dữ dội!

Dù Baek Yu-Seol có liên tiếp dùng Tốc biến hai lần trở lên thì cũng có vẻ không thể nào thoát khỏi cơn sóng lửa rộng lớn kia.

Hong Bi-Yeon đã nắm được trước việc Baek Yu-Seol có thể di chuyển nhanh nên đã chuẩn bị sẵn đối sách tương ứng.

‘Sẽ hơi khó nhằn một chút…’

Bạn đã đến cuối chương 33.

Không gian đọc của bạn