Về truyệnMushoku Tensei: Dasoku-hen
Chương 34

Chương 34 · 53 chương

Chuyện bên lề - Chớm nở

Lucy hiện đang trực thuộc Hội học sinh, hơn nữa còn nghiễm nhiên ngồi ở vị trí Hội trưởng.

Chẳng phải mang danh thùng rỗng kêu to, kể từ khi được bổ nhiệm làm Hội trưởng vào một năm trước lúc mới tròn 12 tuổi đời, cô bé đã luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách này nhờ vào bản tính nghiêm túc và cần mẫn trời sinh.

Đám học sinh xung quanh ai nấy cũng đều dành cho dáng vẻ nỗ lực của Lucy những ánh nhìn đầy ấm áp.

Không vội, người lọt vào mắt xanh hiền hòa của các học sinh chẳng phải chỉ có mỗi Hội trưởng, mà vị Hội phó cũng không ngoại lệ.

Chức vụ Hội phó ấy thuộc về Clive Grimoire - người mới nhậm chức vào năm nay.

Cả hai hãy còn quá đỗi non nớt, chưa mọc đủ lông đủ cánh.

Thế nhưng, chính khí thế hừng hực cùng cái đầu đủ độ nảy số để bù đắp cho những thiếu sót về mặt năng lực của bản thân, tựa như việc cất nhắc những người dày dạn kinh nghiệm thực tiễn vào các vị trí Thư ký hay Tạp vụ, đã khiến chẳng có một ai là không ủng hộ họ… Ít nhất thì đó là góc nhìn của Rudeus, và đánh giá của những người khác trong trường về hai đứa trẻ đại khái cũng xêm xêm như vậy.

Vào một ngày nọ, tại Hội học sinh đã xảy ra một chuyện, Clive chợt mở lời.

“Lucy, ngày mai chị có muốn cùng em đi mua sắm không?”

“Được thôi, tính mua gì thế?”

“Một bộ áo choàng mới. Cái em mua dạo trước nay mặc đã ngày càng chật ních rồi.”

Clive đang đương độ tuổi ăn tuổi lớn, thành thử trong 2 năm trở lại đây chiều cao của cậu đã trổ giò thấy rõ.

Giờ đây cậu chàng sắp sửa cao vượt cả Lucy.

Đối với Lucy vốn đã nhỏ con hơn hẳn mặt bằng chung của bọn con gái, đây quả là một điều đáng ghen tị.

“Vậy ngày mai chị sẽ qua nhà đón em nhé.”

“Ừm, em biết rồi.”

Nhận được cái gật đầu vui vẻ của Lucy, Clive liền quay gót rời khỏi phòng Hội học sinh.

Hai người họ vẫn thường hay rủ rê nhau ra ngoài như thế này.

Ấy vậy mà, vị Thư ký Hội học sinh thu trọn cảnh tượng ấy vào tầm mắt lại cất tiếng lầm bầm khe khẽ.

“Hẹn hò sao? Đúng là độ thanh xuân phơi phới.”

Nam sinh sắm vai Thư ký này vốn là một cựu mạo hiểm giả năm nay ngót nghét bước sang tuổi 30.

6 năm trước, cảm thấy sự nghiệp mạo hiểm giả của bản thân đã đi đến hồi kết, anh bèn quyết định rửa tay gác kiếm. Nhằm tìm kiếm một nguồn thu nhập ổn định, anh đã nướng sạch sành sanh vốn liếng tiết kiệm để ghi danh vào Đại học Ma pháp Ranoa, với mục tiêu nhắm tới là một chân nhân viên trong Công hội Ma pháp.

Anh chàng đã yên bề gia thất, vợ con đuề huề. Dạo gần đây đám bạn chí cốt vẫn hay trêu chọc anh “Ngày càng sặc mùi đàn ông có gia đình rồi đấy”, có lẽ chính vì lẽ đó, anh mới sinh lòng cảm thán sau khi ngoái nhìn lại hình bóng bản thân trong quá khứ.

Dẫu vậy, câu nói bâng quơ ấy lại giáng một đòn chấn động mạnh vào tâm trí của một thiếu nữ đang đương tuổi cập kê.

Suy cho cùng thì Lucy cũng đã đến cái tuổi biết tương tư rồi.

Cho đến tận bây giờ, Lucy chưa từng ôm ấp một thứ tình cảm đặc biệt nào dành cho Clive.

Cậu luôn hiện diện bên cạnh cô như một lẽ đương nhiên hệt như một cậu em trai vậy. Một đứa con trai trạc tuổi Lara, và thua cô hai tuổi.

Mới vài năm trước thôi, cậu vẫn còn là cái thứ trẻ trâu bám váy mẹ, động tí là làm nũng có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Cơ mà dạo gần đây, cụ thể là từ dạo vượt mốc 10 tuổi, cậu nhóc bắt đầu chững chạc lên với một tốc độ chóng mặt.

Dẫu mang tiếng là năm nay mới được chỉ định làm Phó hội trưởng Hội học sinh, nhưng nếu đem lên bàn cân với đám Lara và Ars đồng trang lứa, cậu lại tỏ ra điềm đạm, đứng đắn và cần mẫn hơn hẳn, không ngoa khi nói Lucy có thể an tâm phó thác công việc cho cậu.

Dạo trước, cái lúc Lucy xốc nổi không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc nức nở, cũng chính Clive là người ra tay dỗ dành cô bé.

Dưới góc nhìn của Lucy, thực tình cậu cũng chẳng thuộc dạng xuất chúng. Có lẽ là do tiêu chuẩn của Lucy quá đỗi cao xa, cộng thêm việc bản thân cô cũng vô cùng xuất sắc, thế nên nếu chỉ mổ xẻ rạch ròi về mặt năng lực thì đương nhiên sẽ đưa ra cái đánh giá như vậy.

Dẫu vậy, cậu lại là một chàng trai mang đến cảm giác an toàn mỗi khi kề cạnh.

Đó chính là Clive trong mắt Lucy.

Dù cho bình thường cô vẫn hay cùng Clive la cà ra ngoài y như lần này, nhưng hai chữ “Hẹn hò” cứ mãi ám ảnh không sao xua đi được trong tâm trí Lucy.

Có lẽ chính vì lẽ đó, Lucy đã có những hành động khác thường so với mọi ngày.

“Dạ, chị Aisha ơi, em sắp ra ngoài cùng Clive, chị nghĩ hôm nay em nên ăn mặc thế nào cho phải ạ?”

Cô bé bèn tìm đến người dì ruột xấp xỉ tuổi mình để xin lời khuyên.

“Fufu~ Lucy này, em cũng đến lúc thử ướm lên mình phong cách này rồi chứ nhỉ?”

“Bộ này nhìn hơi lố quá rồi… Người đi với em là Clive cơ mà.”

Đánh hơi thấy mùi mờ ám bằng sự nhạy bén của mình, Aisha liền bới trong tủ đồ cá nhân ra một bộ chiến phục được phối hoàn hảo đến từng centimet, nhưng Lucy lại thẳng thừng bác bỏ với lý do “Nhìn làm màu quá, cứ thấy xấu hổ kiểu gì ấy”.

“Như này thì sao ạ? Trông không đến nỗi dị hợm đâu nhỉ?”

“Cực kỳ đáng yêu luôn! Em cứ tự tin lên, hiên ngang mà đi đi!”

Được chải chuốt lên đồ vừa vặn đâu ra đấy, lại nhờ vào những lời của Aisha mà được tiếp thêm can đảm, Lucy tràn đầy tự tin sải bước ra khỏi nhà.

Sau đó, cô bé quyết định đứng chực sẵn trước cổng nhà chờ Clive.

Thường ngày Lucy luôn ngồi ru rú trong nhà đợi Clive đến rước, hôm nay cô bé lại cất công đứng đón tận ngoài cổng.

Cô bé vừa dùng ngón tay quấn quýt lấy bé Ma mộc Beet đang làm nhiệm vụ gác cổng, vừa dùng mũi giày gõ gõ nhè nhẹ xuống mặt đất, miệng hơi chúm chím bĩu ra, thi thoảng lại lén lút liếc mắt vểnh ngóng về hướng mà Clive có khả năng sẽ mò tới. Đứng đợi Clive, cõi lòng Lucy chợt dâng lên một nỗi hồi hộp khác hẳn mọi ngày, thậm chí trong đầu cô bé còn nảy sinh một dấu chấm hỏi to đùng, cớ sao tim mình lại đập thình thịch liên hồi thế này?

Giữa lúc Clive rốt cuộc cũng vác mặt xuất hiện từ tít phía bên kia góc phố, Lucy lại bẽn lẽn mỉm cười một cách vô cùng tự nhiên.

“Em lề mề quá đấy.”

“Em xin lỗi, đang đi thì bị mẹ réo bắt đi chạy việc vặt chút.”

“Ồ──”

Lucy khẽ liếc mắt nhìn Clive, rồi hơi ưỡn ngực lên.

Clive đương nhiên là tinh ý nắm bắt được sự thay đổi của cô bé. Suy cho cùng thì cậu cũng là con trai của Elinalise Dragonroad cơ mà, mấy cái mánh khóe đối nhân xử thế với phụ nữ cậu đã được rèn giũa nhồi sọ đến nơi đến chốn từ khuya rồi.

“Ủa? Hôm nay Lucy lên đồ nhìn xinh gái đặc biệt luôn nha.”

“Đúng chứ? Bộ này là chị Aisha chọn giúp chị đấy, em thấy sao?”

“Ừm, đáng yêu lắm.”

Vừa nghe xong, khóe môi Lucy khẽ nhếch lên thành một nụ cười, cô bé đáp lời Clive “Vậy chúng ta đi thôi.”

Về sau, cả hai lại trở về cái dáng vẻ như mọi ngày.

Cùng nhau sánh bước sóng đôi như thường lệ, cùng đi sắm áo choàng ở tiệm quần áo, cùng hì hục hoàn thành mớ việc vặt, và rốt cuộc là chia tay nhau tại dinh thự nhà Greyrat để Clive đi về.

“Ủa? Lucy này, hôm nay tâm trạng con có vẻ vui dữ ha.”

Nghe Sylphy nói vậy, Lucy liền phô ra cái bộ dạng tỉnh ruồi ruôi như không đáp lời “Làm gì có đâu ạ”, nhưng giang hồ đồn thổi nét mặt cô bé khi ấy còn dịu dàng và mềm mỏng hơn ngày thường gấp cả trăm lần-

Hết-

Bạn đã đến cuối chương 34.

Không gian đọc của bạn