Về truyệnMushoku Tensei: Dasoku-hen
Chương 44

Chương 44 · 53 chương

Thảm đỏ thất nghiệp - Chapter 8 : Aisha Greyrat

「Aisha Greyrat」

Aisha là một thiên tài bẩm sinh.

Ngay từ khi bắt đầu có nhận thức, con bé đã hiểu được ngôn ngữ, mà không chỉ hiểu, nghe nói nó còn dễ dàng bắt chước lại những gì Lilia chỉ dạy.

Với bất cứ việc gì, con bé đều sớm hiểu được nguyên nhân sâu xa vì sao lại phải làm như vậy.

Quét tước, giặt giũ, ngôn ngữ, toán học, lịch sử, địa lý, khoa học tự nhiên.

Thật sự là chuyện gì con bé cũng làm được. Một siêu nhân hoàn hảo và vô địch.

Thế nhưng, cũng chính vì thế mà sinh ra sự méo mó. Một điểm yếu chí mạng đã hình thành.

Nói trắng ra thì, con bé không thể hiểu được cảm giác của những kẻ bất tài. Aisha luôn luôn đánh giá con người qua năng lực của họ. Yêu hay ghét, tất thảy đều được quyết định bằng năng lực.

Con bé không hiểu được cái cảm giác thích một ai đó mà chẳng cần đến lý do.

Con bé không hiểu được thế nào là tình yêu.

Để rồi, một cô gái như thế lại đem lòng yêu một người bất chấp mọi lý lẽ.

Gây ra chút rắc rối âu cũng là lẽ thường tình.

Trích『Cuốn sách của Rudeus』- Tập 29

★ ★ ★

Aisha đang nằm trên giường.

Chiếc giường tuy nhỏ nhưng không hề có cảm giác tồi tàn.

Cả ga trải giường lẫn chăn đều in những họa tiết thời trang đúng với sở thích của Aisha, bên cửa sổ còn đặt vài con búp bê và những chậu cây nhỏ. Ánh nắng len lỏi qua đó chiếu rọi lên mái tóc xõa dài của con bé.

Nhìn dáng vẻ của Aisha lúc này, tôi chợt ngộ ra.

Tại sao Aisha và Ars lại bị tìm thấy.

Rõ ràng ai cũng đồng thanh quả quyết, một khi con bé đã làm thật thì chẳng một ai có thể tìm ra. Thêm nữa, suốt một năm trời chúng tôi còn chẳng mảy may phát hiện ra dù chỉ là một cái bóng. Vậy mà sao nay lại tìm thấy đường đột thế này?

Câu trả lời, chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu.

Bởi cái bụng của Aisha đang nằm trên giường kia đã nhô lên to tướng.

Con bé đã mang thai. Và do ảnh hưởng của thai kỳ, nó không thể di chuyển linh hoạt như trước được nữa.

Kết cục là, tấm màn ẩn mình đã xuất hiện lỗ hổng, có lẽ là vậy.

“…Chẳng giống phong cách của em chút nào, Aisha.”

Tôi bất giác buột miệng thốt lên. Một thất bại quá đỗi lạ lùng đối với một Aisha luôn hoàn hảo không chút sơ hở.

Nếu mang thai thì sẽ không thể đi lại nhẹ nhàng như trước được nữa.

Chuyện cỏn con đó, đáng lý ra Aisha phải biết rất rõ. Từng đồng hành cùng Sylphy và những người khác suốt thời kỳ thai nghén, không lý nào con bé lại không biết. Dù chuyện chưa từng xảy ra với bản thân nên chưa cảm nhận được thực tế, nhưng nếu là Aisha thì hẳn đã phải dự đoán được hậu quả.

“Em cũng từng nghĩ thế. Rằng từ nay về sau, em và Ars có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Rằng cho dù đối thủ là anh hai đi chăng nữa thì cũng sẽ không bị phát hiện…”

“…”

“Nhưng mà, có vẻ mọi chuyện đã không suôn sẻ…”

Aisha cúi gầm mặt, đưa tay xoa xoa bụng.

“Nhưng vì em yêu Ars mà, dù biết là sẽ mang thai, em vẫn muốn làm chuyện đó. Em thấy hạnh phúc vì điều đó. Em muốn trao trọn tình yêu cho Ars cơ mà.”

Dưới đôi mắt của Aisha in hằn những quầng thâm.

Chắc hẳn con bé đã phải vật vã suy nghĩ nhiều lắm. Về mặt lý thuyết thì phải làm thế này, phải nhẫn nhịn thế kia. Dù lý trí có bảo vậy, nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời, cứ thế trượt dài theo hướng tồi tệ.

Nó đã không thể kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình.

“Nè anh hai, thứ này, rốt cuộc là gì vậy anh?”

“Ai biết được, nhưng hồi mới cưới Sylphy, anh cũng từng có cảm giác như vậy.”

“Vậy à… Vậy ra, đây chính là tình yêu sao.”

Có phải là tình yêu… hay không thì tôi cũng chịu.

Chỉ là, việc đem lòng yêu một người là điều không thể tránh khỏi. Dẫu sao thì đó cũng là bản năng mà.

“Thế tại sao em lại không bàn bạc với ai cả?”

“…”

“Em nghĩ là sẽ bị phản đối sao?”

“…Đúng thế đấy. Vì em là kẻ tồi tệ mà. Làm gì có ai chịu đứng về phía em đâu chứ.”

Lilia thì phản đối kịch liệt thật đấy, nhưng Sylphy lại là người hết lòng ủng hộ cơ mà.

Roxy cũng vậy, cả Eris tuy khó chịu với thái độ của Ars nhưng không hề chối bỏ mối quan hệ của hai đứa. Nếu em chịu lo liệu trước từ đầu thì có lẽ chính tôi cũng đã chẳng cứng đầu làm gì.

Đến mấy chuyện đó cũng chẳng giống Aisha tí nào…

Không, cốt là vì tôi có những lý do riêng mà Aisha không hề biết nên mới ra sức ngăn cấm.

Nếu không vì điều đó, chắc chắn tôi đã lặng thầm chúc phúc cho hai đứa rồi.

“Anh hai này, Ars vẫn bình an vô sự chứ?”

“…Ừ, mặc dù thằng bé bị Eris nện cho một trận nhừ tử rồi.”

“Phải rồi nhỉ. Dù sao Ars cũng là đứa con cưng mà… nhưng may quá…”

Aisha thở phào nhẹ nhõm.

“Anh hai, rồi từ nay anh định tính sổ với em thế nào đây?”

“Từ giờ anh sẽ suy nghĩ về chuyện đó.”

“Chí ít thì, em cũng sẽ chẳng được tha thứ đâu, anh nhỉ?”

“Đâu có chuyện đó.”

“Tại sao chứ? Em đã bắt cóc đứa con bảo bối của anh hai, lại còn đẻ con với thằng bé nữa cơ mà?”

“Đâu phải chỉ mình em có lỗi. Để mọi chuyện đi đến mức hai đứa phải bỏ trốn thế này, bản thân anh cũng có phần trách nhiệm. Ngay cả Ars cũng──”

“Ars không có lỗi đâu! Nó vẫn còn là trẻ con mà. Lừa gạt một đứa trẻ như vậy để thao túng theo ý mình, tất cả là do em. Anh hai cũng thừa hiểu điều đó mà, đúng không?”

“…Ars không còn là trẻ con nữa đâu em.”

Thằng bé có thể còn non nớt, nhưng không phải là một đứa trẻ không thể tự quyết định bằng chính ý chí của mình.

Thằng bé đã dứt khoát tự đưa ra quyết định, và đang ở ngay tại nơi này. Có lẽ nó cũng chẳng hề nghĩ là mình bị lừa gạt đâu.

Hẳn là chính Aisha cũng biết thừa chuyện đó. Chắc con bé chỉ đang cố gắng bao che cho Ars mà thôi.

“Anh hai sẽ không chấp nhận đứa bé này đâu, phải không?”

“Thú thật là rất khó để chấp nhận, nhưng mà… ừ thì, anh đồng ý. Hết cách rồi mà. Sự đã lỡ rồi thì đành chịu thôi.”

“Anh sẽ rạch bụng em, lôi đứa nhỏ ra rồi giết nó sao?”

“Làm gì có chuyện anh làm thế được…”

“Làm được chứ. Giới quý tộc ở Milis ấy, nếu trót mang thai ngoài ý muốn, họ sẽ dùng thuốc mê, rạch bụng, lôi cái thai ra giết rồi dùng ma pháp trị liệu để vá lại như cũ. Nhưng nghe nói nếu ma pháp trị liệu mà tệ thì sẽ vĩnh viễn không thể có con được nữa đâu.”

“Gì thế, nghe rợn tóc gáy vậy… Không, ý anh là khái niệm phá thai thì anh có biết.”

“Và thế là em sẽ bị chia cắt khỏi Ars… Mà không, lẽ nào anh định giết luôn cả em à?”

“Không giết đâu. Cái con bé này, nãy giờ cứ mở miệng ra là nói toàn chuyện rùng rợn. Bỏ ngay đi. Trông anh giống thể loại người máu lạnh thế sao? Vừa nãy anh có nhắc tới Ars, nhưng đối với anh, em cũng quan trọng lắm đấy.”

“Nhưng mà…”

Cảm xúc như vỡ đê, Aisha hét toáng lên.

“Nhưng mà, em đã cãi lời anh hai đấy!? Thứ mà anh hai đã phải chống lại cả Orsted-sama để bảo vệ, em lại tự tiện cuỗm đi và cố biến nó thành của riêng mình đấy!? Em biết rõ anh hai đã trân trọng mọi người đến nhường nào! Em biết thừa nếu có kẻ nào dám làm hại gia đình mình, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ dung thứ! Một năm trước, khi thấy anh hai nổi trận lôi đình, em đã nhận ra rồi! Rằng em đã dám động tay vào báu vật của anh, đã phá nát tất cả, và em đã trở thành kẻ thù của anh rồi. Dẫu vậy, lúc còn nghĩ rằng mình có thể trốn thoát thì không sao, nhưng cái thai cứ ngày một lớn dần, cơ thể ngày càng ì ạch, bầy lính đánh thuê hay chiêu trò thao túng thông tin cũng chẳng còn hoạt động theo ý muốn nữa. Em bắt đầu thấy sợ hãi, em mất ngủ, dù biết sẽ có ngày anh tìm đến nhưng em chẳng thể làm được gì, ngay cả hôm nay chân em vẫn còn run lẩy bẩy đây này…!”

Giọng nói của Aisha nghẹn ngào trong bi thương.

Aisha mà tôi biết vốn dĩ đâu phải tuýp người chỉ biết phun ra toàn những lời bi quan nhường này.

Phải chăng trong suốt một năm qua, điều gì đó trong con bé đã đổi thay…

Không, có lẽ chỉ là chứng trầm cảm khi mang thai mà thôi. Phải trấn an con bé một chút mới được.

“Aisha này, chuyện lần này chỉ là anh em trong nhà cãi vã xích mích chút xíu thôi. Ừ thì anh công nhận em đi hơi xa thật, nhưng anh chưa bao giờ coi em là kẻ thù đâu.”

“Nhưng mà, cái ngày đó, một năm trước, trông mặt anh đáng sợ lắm. Giống y hệt cái nét mặt lúc anh quyết chiến với ngài Orsted, hay lúc anh dạy cho tên quý tộc dám chửi chị Roxy là thứ ma tộc bẩn thỉu một bài học nhớ đời ấy.”

Tôi bất giác đưa tay lên sờ mặt mình.

Thật sao.

Ơ kìa, cái lúc bị nói xấu Roxy là lúc tôi điên máu lên thật sự mà.

Mình đã làm cái vẻ mặt đó ư? Trước mặt Aisha á…?

Nhưng mà, cũng đúng thôi, cái khoảnh khắc đó cảm xúc đã lấn át hoàn toàn lý trí, nên chắc là vậy rồi.

Thế thì… làm sao mà con bé không sợ cho được…

Bị người nhà nghi ngờ là “sắp bị giết đến nơi” thì có hơi sốc thật đấy, nhưng cũng đành chịu thôi…

“…T-Thế bây giờ thì sao?”

“Trông giống cái vẻ mặt hồi chị Norn nhốt mình trong phòng ấy.”

“Thế thì hết lo rồi, đúng không?”

Tôi liền nhấc người ngồi xuống bên mép giường.

Thấy đôi bàn chân của Aisha thò ra ngoài, tôi bèn vươn tay xoa bóp.

Aisha khẽ giật mình run rẩy, nhưng tuyệt nhiên không hề cự tuyệt.

Một đôi chân mảnh mai nhưng rắn rỏi và cứng cáp. Hẳn là trong một năm qua con bé đã phải cuốc bộ nhiều lắm. Da cũng có chút thô ráp.

Và nó đang run lên.

“Aisha này. Anh nghĩ, việc anh trai em gái hay chị gái em trai mà phát sinh quan hệ với nhau ấy, quả thực là không tốt chút nào đâu.”

“Vâng…”

“Nhưng mà, lý do là vì bản thân anh trong quá khứ cũng từng trải qua chuyện tương tự. Chỉ là trường hợp của anh nó nhơ nhuốc hơn, độc đoán hơn, và là một điều không thể nào tha thứ được. Lẽ dĩ nhiên anh bị người ta mắng chửi, bị đấm cho một trận và bị quay lưng thất vọng… Chính vì những ký ức dạo đó mà anh cảm thấy ghê tởm thứ tình cảm này về mặt sinh lý.”

Khi tự thốt ra những lời này, tôi nhận thấy đây quả thực là cách lý giải êm tai nhất.

Nói theo một cách nào đó, sự kiện ấy chính là điểm khởi đầu đưa tôi đến nơi đây. Kết quả là, hiện trạng của tôi bây giờ không hề tồi tệ chút nào.

Thế nhưng, sự thật cho những hành động tồi bại ấy chính là bàn đạp cho tôi thì mãi mãi không thể xóa nhòa.

Cứ thế cho đến tận cùng, tôi thậm chí còn chưa hề thốt ra một lời xin lỗi nào.

Nhưng mà chà, giờ phải làm sao để mào đầu kể về kiếp trước đây?

Giữa cái tình cảnh căng thẳng này mà thốt lên “Thực ra anh đến từ một thế giới khác!” thì liệu có ai tin được không cơ chứ.

Lại chẳng bị nhìn bằng cặp mắt dò xét, kiểu nghi ngờ không biết gã này đang ấp ủ âm mưu gì đây ấy chứ.

“Ý anh là cái thế giới mà anh hai từng sống trước kia á?”

Câu hỏi đường đột vang lên làm bàn tay đang xoa chân Aisha của tôi khựng lại.

“…Anh kể rồi hả?”

“Em hay nói chuyện với Nanahoshi-san, rồi thêm Orsted-sama, lại còn tự suy luận từ hành động của anh hai nữa.”

“À… ra thế.”

Nếu là Aisha thì đoán ra cũng phải.

Con bé này có biệt tài quan sát mọi thứ thấu đáo quá mà…

“Anh luôn cố giấu chuyện này nhỉ?”

“Vì kể ra thì sợ lắm chứ. Đặc biệt là với mẹ. Đứa con rứt ruột đẻ ra lại chứa đựng tâm hồn của một gã ông chú nhớp nhúa, chắc bà kinh tởm lắm… Thế còn em, em nghĩ sao?”

“Chẳng sao cả. Orsted-sama cũng mang theo thứ giống như ký ức của tiền kiếp mà. Tuy hiếm thấy, nhưng em cũng từng nghe kể là có những người như thế tồn tại, hơn nữa anh đâu phải kiểu tự dưng đang sống yên lành thì bị đổi tính đổi nết đâu. Đối với em, từ đầu chí cuối anh hai vẫn mãi là anh hai. Tuổi tác có cộng thêm chút xíu thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu.”

“…Vậy sao. Cảm ơn em.”

Thì ra cũng có kiểu tư duy như vậy.

Đúng thật là, bao gồm cả Orsted, thế giới này có đầy rẫy những kẻ cứ luân hồi chuyển kiếp hết lần này tới lần khác.

Mình tôi lọt thỏm giữa cái đám đó, chắc cũng chẳng có gì khác bọt là bao.

“Mọi người chắc hẳn cũng lờ mờ cảm nhận được rồi đấy. Cả chị Sylphy, chị Roxy… Còn chị Eris thì em không dám chắc.”

Eris thì tôi đã từng kể qua về kiếp trước của mình rồi, nên ắt hẳn cô ấy biết rõ.

Tùy thuộc vào trí nhớ của Eris thôi, nhưng làm gì có chuyện cô ấy quên mất kia chứ.

Lần đó cô ấy còn bảo sẽ giữ bí mật mà. Chắc chắn là Eris vẫn luôn giữ lời hứa ấy.

“…Thế à?”

“Anh không định kể sao? Chắc chắn mọi người sẽ đều bảo ‘Thì sao chứ?’ cho xem.”

“Giờ anh đã là Rudeus Greyrat rồi mà. Nói thế chứ, lỡ như đứa bé trong bụng em thực chất lại là một ông chú giữ nguyên ký ức tiền kiếp, em chẳng thấy gớm bỏ xừ đi ấy à?”

“Nếu nó chịu để tâm đến chúng ta tử tế như anh hai, thì em chẳng thấy gớm tí nào đâu.”

“À, ừm…”

Là thế thật.

Đổi lại là tôi thì chắc chắn tôi sẽ rất ghét… Nhưng có lẽ nguyên do là bởi tôi vốn căm ghét chính bản thân mình của kiếp trước. Bằng mọi giá tôi cứ có linh cảm một kẻ giống y chang mình sẽ xuất hiện. Để rồi, tôi lại sinh lòng chán ghét trước viễn cảnh kẻ đó sẽ bắt đầu bỡn cợt sống trong thế giới này như một trò chơi điện tử, giống hệt như cái cách mà tôi từng làm ngày xưa.

Aisha rướn người nhổm dậy.

Con bé cựa quậy thân hình, tiến tới ngồi ngay cạnh tôi.

“Anh kể ngọn ngành câu chuyện cho em nghe được không?”

“Ừ.”

Nghe vậy, tôi bèn đứng lên, kéo chiếc ghế đẩu ở gần đó mang tới đặt trước mặt Aisha.

Khi ngồi đối diện nhau, cái bụng bầu to tướng của Aisha lại lọt vào tầm mắt tôi.

Có vẻ như con bé sắp đến tháng đẻ rồi.

“Kiếp trước, anh là một thằng rác rưởi. Hồi nhỏ anh cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi, nhưng đến khoảng thời gian học trung học thì──”

Tôi đã kể cho con bé nghe về bản thân mình trong kiếp trước.

Rằng tôi là loại người như thế nào, và trải qua những biến cố gì để đến được thế giới này.

Điều gì đã trở thành nút thắt trong lòng, và điều gì là không thể nào tha thứ được.

Những điều có thể kể ra vốn chẳng nhiều nhặn gì.

Cuộc đời kiếp trước của tôi, dẫu sống đến 34 năm trời, nhưng lại chẳng có gì sâu sắc.

Ký ức cũng đang dần phai nhạt, và những chi tiết nhỏ nhặt thì tôi đã quên bẵng đi mất.

Bù lại, tôi kể về những chuyện ở kiếp này. Rằng tôi đã được Paul giúp đỡ nhiều đến nhường nào. Rằng tôi đã đối xử với Norn bằng tâm thế ra sao. Rằng tôi nghĩ thế nào về Zenith và Lilia.

Và cả về Aisha nữa, rằng tôi vẫn luôn đối xử với con bé như một người em gái, một người nhà thực sự.

Aisha cứ thế lặng lẽ lắng nghe. Thỉnh thoảng con bé khẽ gật đầu hùa theo, im lặng và chậm rãi.

“Vì những lẽ đó, giờ đây anh đang có được một cuộc sống thường nhật hạnh phúc đến mức không thể nào sánh được với cái thời còn là một thằng rác rưởi ở kiếp trước, và anh muốn trân trọng nó.”

Cuối cùng, tôi chốt lại như vậy.

“Anh hai quả nhiên tuyệt thật đấy.”

“Vậy sao.”

“Giả sử bây giờ em có bị anh hai giết chết ngay tại đây rồi chuyển sinh đi chăng nữa, em cũng chẳng thể cố gắng được đến mức đó đâu.”

“…Anh đã bảo là không giết rồi mà.”

“Nếu là em, chắc chắn em sẽ chẳng thể lập được một gia đình nào hết.”

“Thế à?”

“Vâng. Em yêu Ars, nhưng chắc chắn là, dù bọn em cứ tiếp tục sống ở đây thì em và Ars cũng chẳng thể nào trở thành một gia đình đúng nghĩa được.”

(Câu nói đó, rốt cuộc mang ý nghĩa gì cơ chứ?)

Ars yêu Aisha. Thằng bé đã liều mạng để bảo vệ con bé. Nhưng, lẽ nào Aisha lại không như vậy sao?

“…Lúc Ars ra đời, em đã thấy vô cùng háo hức. Nhưng em nghĩ thứ cảm xúc lúc đó chẳng phải là tình yêu hay gì đâu.”

Và rồi, Aisha bắt đầu giãi bày lại mọi chuyện từ trước đến nay.

Có vẻ như đối với con bé, Ars thực sự là một sự tồn tại đặc biệt ngay từ thuở lọt lòng. Aisha đã từng phụ giúp đỡ đẻ cho hai đứa con gái là Lucy và Lara. Việc được chứng kiến khoảnh khắc một sinh mệnh chào đời cũng khiến Aisha cảm thấy xúc động.

Dù chỉ dừng ở mức cảm thán oa, tuyệt quá, nhưng quả thực con bé đã rất cảm động.

Thế nhưng, nghe nói lúc Ars ra đời lại mang một cảm giác khác hẳn.

Khi ẵm Ars trên tay, Aisha đã cảm nhận được một điều gì đó mà con bé chưa từng thấy ở Lucy hay Lara.

Nghe tiếng khóc vang vọng của Ars lúc mới lọt lòng, một thứ cảm xúc chưa từng có đã nảy mầm từ tận đáy lòng con bé.

Một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, vừa xót xa, lại vừa bứt rứt.

Thứ cảm xúc ấy vẫn cứ dai dẳng bám theo, ngay cả khi ca sinh nở đã kết thúc suôn sẻ, Eris đã thở phào chìm vào giấc ngủ, Ars cũng đã say giấc nồng, màn đêm buông xuống và Aisha đã chui tọt vào chiếc giường của chính mình.

Đôi mắt con bé cứ tỉnh rụi lạ thường, tạo nên một đêm trằn trọc khó ngủ.

Aisha nằm ngửa trên giường, đưa hai tay lên cao, hồi tưởng lại xúc cảm lúc bế bổng Ars.

Cảm giác đọng lại trên đôi tay có nét giông giống với Lucy hay Lara, nhưng lại không hoàn toàn giống hệt. Phải chăng vì đó là một bé trai?

Con bé không rõ nữa.

Nhưng, nghe nói lúc ấy tâm trạng của Aisha lại vô cùng dễ chịu.

Nó khao khát trời mau sáng để được chăm bẵm đứa bé Ars hay khóc lóc và la hét ấy.

Đối với Aisha, Ars là một điều gì đó rất đặc biệt. Dù chẳng hiểu rõ nó đặc biệt ở điểm nào và ra làm sao…

Nói chung, kể từ ngày đó, Aisha đã thay đổi đôi chút.

Cuộc sống từ trước tới nay của con bé vốn dĩ xoay quanh bốn bề: công việc của một hầu gái, những sở thích cá nhân, những bề bộn anh trai giao phó và chức vụ cố vấn cho bùng binh lính đánh thuê, vậy mà nay con bé bắt đầu chểnh mảng từng chút một tất cả những công việc ấy.

Nếu hỏi bỏ bê công việc để làm gì, thì câu trả lời chính là chăm lo cho Ars.

Xết trên một phương diện nào đó, việc ấy có lẽ cũng được coi là một phần công việc của hầu gái.

Nhưng đối với Aisha thì lại là một chuyện khác.

Vậy có phải là sở thích không? Hỏi vậy thì, cũng không hẳn là thế.

Chỉ đơn thuần là con bé muốn ngắm nhìn Ars. Nếu được, nó muốn trò chuyện cùng thằng bé. Trong lòng luôn ấp ủ mong chờ xem chừng nào thằng bé mới mau ăn chóng lớn.

Đối với Aisha, đó là khoảnh khắc đầu tiên trong đời con bé coi một người là tồn tại đặc biệt mà chẳng hề màng tới năng lực của kẻ đó.

Gần mười năm trôi qua kể từ dạo đó, con bé tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày bên cạnh Ars.

Giữa khoảng thời gian ấy, vào một ngày nọ, Ars đột nhiên tỏ tình với con bé.

Lúc đó con bé vờ như bình thản cho qua chuyện, nhưng sâu thẳm bên trong Aisha, đó không phải là thứ có thể dễ dàng cho qua được.

Trái tim con bé cứ xốn xang khôn nguôi, đập thình thịch liên hồi, cảm giác như sắp phát điên đến nơi vậy.

Và, thực tế là Aisha đã phát điên thật rồi. Những tháng ngày không thể kiểm soát nổi bản thân bắt đầu tuôn trào.

Những tháng ngày mà dẫu tự thâm tâm biết là không được, nhưng con bé vẫn buông thả làm chuyện đó.

Lý trí chẳng thể nào kiểm soát nổi nữa.

Suy nghĩ bị đánh bật ra ngoài một cách chóng vánh, và dục vọng đã giành phần thắng. Nó buông xuôi đành chiều lòng thằng bé với cái suy nghĩ rằng chuyện đã đành rồi.

Chẳng hề có kế hoạch nào ở đây cả, con bé cứ thế ứng phó qua loa hết lần này tới lần khác.

Để rồi cuối cùng, bị tôi phát hiện.

Ban đầu, con bé định dùng cái cớ luyện tập để vượt qua ải này.

Luyện tập. Chút tình cảm này, dẫu sao cũng chỉ là luyện tập. Cả Ars lẫn bản thân đều không hề nghiêm túc. Chỉ là phút yếu lòng nhất thời.

Vịn vào cái cớ ấy là cách tốt nhất để không ai phải chịu tổn thương.

Nhưng Sylphy đã nhìn thấu tất cả. Thứ cảm xúc của bản thân bị phơi bày ra ánh sáng, và con bé đã gào thét tình yêu của mình một cách thật thảm hại.

Aisha vẫn giữ trong mình cái suy nghĩ ngây thơ ấy. Rằng Rudeus chắc sẽ nổi giận, nhưng nói gì thì nói, tôi rồi cũng sẽ tha thứ thôi. Biết đâu tôi còn chấp thuận cho mối quan hệ với Ars nữa không biết chừng.

Con bé đã nghĩ như vậy đấy.

Thực tế thì, chính Sylphy cũng đã tạo ra một bầu không khí như thế.

Nhưng đến khi mở nắp hộp ra mới vỡ lẽ, mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Rudeus đã không chấp nhận mối quan hệ của hai đứa.

Bằng một thái độ ngoan cố mà từ trước tới nay Aisha chưa từng thấy bao giờ, tôi đã cố gắng chia rẽ hai người bọn chúng.

Đó là một dáng vẻ của Rudeus mà Aisha chưa từng chứng kiến.

Vô cùng cứng nhắc, chẳng có tính logic, chỉ buông lời cấm cản bằng một giọng điệu và ánh mắt sắc lẹm đầy tính áp chế.

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới nay, đây là lần đầu tiên con bé thấy một người anh trai cố chấp không chịu nghe lời như vậy.

Dẫu vậy, con bé lại cảm thấy quen quen với gương mặt ấy.

Có chết cũng không quên được. Đó là khuôn mặt đằng đằng sát khí liên tục hiện hữu vào cái khoảng thời gian tôi chế tạo Ma đạo khải, trước lúc quyết chiến với Orsted.

Aisha đã hoảng sợ tột độ trước khuôn mặt ấy.

Linh cảm mách bảo con bé ngay tại khoảnh khắc này đây, có lẽ bản thân đã trở thành kẻ thù của Rudeus mất rồi.

Đúng vậy. Hiện tại, bản thân con bé đang nhẫn tâm phá nát thứ mà Rudeus đã dành bao thời gian để chậm rãi vun đắp nên.

Vừa nghĩ đến đó, con bé vội vàng ngoan ngoãn gật đầu hùa theo những lời của Rudeus ngay tắp lự.

Để lại một nút thắt lớn trong tim.

Bị phản đối kịch liệt tại cuộc họp gia đình, mọi cơ hội để bàn bạc bị đập nát không thương tiếc, lại còn bị tôi dằn mặt nên con bé đã định từ bỏ, thế nhưng tình cảm dành cho Ars lại quá đỗi sâu đậm… Trong cơn bĩ cực không chốn dung thân, lại được Ars dịu dàng vỗ về giữa đêm khuya thanh vắng, con bé đã nảy ra ý định rủ rê thằng bé bỏ trốn.

Và thế là con bé rời bỏ mái nhà, bắt đầu cuộc sống ở nơi đây, mang thai, rồi trong suốt những chuỗi ngày trôi qua ấy, đã vô số lần nó nhận ra mình đã làm sai.

Bằng cái cách này thì không thể nào hạnh phúc được.

Chỉ làm mọi người thêm bất hạnh mà thôi. Nhưng, với một Rudeus đã từng nổi lôi đình đến thế thì làm gì có chuyện chịu tha thứ, nên con bé cũng chẳng thể nào quay đầu lại được nữa. Dù thừa biết là đang đi vào vết xe đổ, nhưng nó lại càng thêm thất vọng với chính bản thân mình vì vẫn cứ đâm đầu vào con đường ấy.

Tiến thoái lưỡng nan, không thể bước tiếp cũng chẳng thể lùi bước.

Cảm giác như sắp bị nghiền nát bởi nỗi bất an và sự sốt sắng…

Và rồi, cớ sự mới ra cơ nông nỗi như hiện tại.

Dựa vào những gì đã nghe, đó là câu chuyện về một mối tình đầu ngọt ngào đến cực độ, ngọt tới mức làm cho kẻ đang ngồi nghe đây cũng phải thấy ngượng ngùng, và giọng điệu của Aisha lại vô cùng dửng dưng.

Như thể con bé đã hoàn toàn buông xuôi một điều gì đó vậy.

“…Anh hỏi hai điều được chứ?”

“Vâng.”

“Hitogami, hắn không hề tiếp xúc với em sao?”

Lắng nghe câu chuyện, tôi chợt nhận ra cũng có khả năng đó xảy ra.

Nghe đồn trong thời kỳ mang thai vận mệnh sẽ yếu đi, nên Hitogami cũng dễ dàng can thiệp hơn. Đứa con gái trốn khỏi chỗ tôi, biết đâu lại do Hitogami ban cho lời khuyên…

Nếu thật là vậy thì đối với tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Thằng khốn đó mới là kẻ có lỗi, thôi chúng ta về nhà thôi. Tôi có thể nói những lời như vậy.

“Dạ không, không có ạ. Là do ý muốn của em thôi.”

“Vậy à…”

Chà, chắc là vậy rồi.

Từ trước tới nay tôi đã dặn đi dặn lại không biết bao nhiêu lần là tuyệt đối không được nghe theo lời khuyên của Hitogami cơ mà.

Dẫu có nhắc nhở đến mấy, nhưng với tâm trạng của Aisha lúc hai đứa bỏ trốn, chắc chắn con bé sẽ không thể cưỡng lại được.

“Còn một điều nữa là gì ạ?”

“Hai đứa, không sử dụng biện pháp tránh thai sao?”

“Cái món đồ mà anh hai tạo ra ấy, đường dây mua bán bị hạn chế lắm, nên nếu mua sẽ bị để lại dấu vết ngay.”

“À, đúng thật.”

Ở nhà thì đồ nghề được để sẵn theo từng hộp, nhưng nếu chỉ là một người sử dụng bình thường thì cũng khó mà lường trước được sự khó khăn để kiếm được món đồ đó.

“Anh hỏi thêm một câu nữa được không?”

“Rõ ràng bảo hai câu mà… Dạ không, anh cứ hỏi đi ạ.”

“Em, có muốn được hạnh phúc không?”

Vừa nghe câu hỏi đó, Aisha bèn cụp mắt xuống. Con bé mím chặt môi, gương mặt bỗng trở nên căng thẳng.

Rồi, con bé mở lời.

“Có ạ.”

Ra vậy. Là muốn được hạnh phúc sao.

Nếu là Aisha, đáng lý ra con bé phải hiểu, làm như vậy sẽ không thể nào có được hạnh phúc.

Không, có lẽ chính vì không biết làm thế nào để được hạnh phúc, nên con bé mới quyết định bỏ trốn.

“Nếu anh không tìm thấy, liệu em có trở nên hạnh phúc được không?”

“…”

Aisha lắc đầu trong vô vọng.

“Ars đã vì em, luôn nói là vì em mà làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng nếu cứ thế này mãi, chắc chắn thằng bé sẽ trở thành con rối của em mất, còn em thì chắc chắn vẫn sẽ mãi giậm chân tại chỗ… Thế này, chắc chắn… không ổn đâu anh.”

“Thế à.”

Chà, nếu không phải vậy, thì ngay từ đầu Aisha cũng đã chẳng từ bỏ hy vọng một cách tuyệt vọng như thế này.

Với cái trạng thái mang bầu này, con bé đáng ra vẫn phải cố gắng lẩn trốn hay cùng Ars chạy trốn mới phải. Lẽ nào nó lại làm ra cái chuyện ngốc nghếch để tôi dễ dàng tóm được thế này sao?

“E hèm.”

Tôi đằng hắng một cái, rồi nhìn Aisha.

“…Chắc là đến lúc vào chủ đề chính rồi nhỉ.”

Nghe tôi nói vậy, Aisha cũng ngẩng khuôn mặt đang cúi gằm lên nhìn tôi.

Dù có quầng thâm, nhưng ánh mắt lại rất kiên định. Nó khác hẳn với cái vẻ như sắp chết ban nãy.

Một ánh mắt đã hạ quyết tâm.

“Yêu cầu của em có hai điều. Xin anh hãy tha thứ cho Ars. Và, xin anh hãy cho phép em được sinh đứa bé này, giọt máu của Ars.”

Đứa bé này, vừa nói con bé vừa vuốt ve cái bụng của mình.

Cái bụng to đã gần đến tháng đẻ. Nó định sinh ra thật rồi.

“…”

“Em thì… về phần em… anh cứ tùy ý xử trí đi ạ. Em rất vui vì được anh hai coi như người một nhà, nhưng chuyện lần này, chắc chắn là không thể tha thứ được.”

“Xử trí sao…”

Tôi ngả người ra sau từ tư thế đang chúi về phía trước. Dồn trọng lượng lên lưng ghế, tôi ngước nhìn trần nhà.

Cố gắng sắp xếp lại ngôn từ một chút.

Rồi mọi thứ cũng nhanh chóng thành hình.

Một năm trời. Phải chăng là nhờ đã có quá đủ thời gian.

“Nếu ngẫm lại về kiếp trước của anh, thành thực mà nói thì mối quan hệ của em và Ars, anh rất khó mà chấp nhận được.”

“Vâng.”

“Gạt chuyện kiếp trước sang một bên, chắc chắn anh cũng có cảm giác bị phản bội bởi chính người mà anh từng rất mực tin tưởng là em.”

“Vâng.”

“Nhưng anh nghĩ, anh sẽ chấp nhận hai đứa.”

“…Dạ?”

“Vẫn còn chút bài xích, nhưng anh cũng tự hiểu được rằng sự phản kháng đó cũng là do vết thương lòng của chính bản thân anh gây ra mà thôi. Tóm lại, nó mang tính chất cảm xúc. Thế nên, hãy tạm gác chuyện cảm xúc sang một bên đã.”

“Không, như thế không được đâu ạ. Anh không được phép tha thứ cho em… không phải là chuyện cảm xúc hay không… ơ kìa, nếu anh tha cho em, danh tiếng của nhà Greyrat sẽ bị coi thường mất. Hiện tại nhà Greyrat đã có uy danh lừng lẫy, và nhờ có cái uy danh ấy mà biết bao nhiêu thứ mới được chở che.”

“Uy danh à… Nghe chẳng bùi tai chút nào…”

“Không chỉ có mỗi anh hai đâu. Còn có Lucy, Lara, Sieghart, Lily, rồi cả Chris nữa… chắc chắn mọi người sẽ phải chịu đựng những điều tiếng khó chịu. Có khi còn bị kẻ xấu hãm hại… Vì vậy, tốt nhất là anh nên trừng phạt em đi. Ai nghe chuyện này rồi cũng sẽ bảo thế thôi.”

“Anh hiểu rồi. Nhưng anh không thích cái từ trừng phạt cho lắm… hình phạt à, đúng rồi, anh sẽ nghĩ ra một hình phạt nào đó. Có điều… anh nghĩ là không nên phạt nặng quá đâu.”

Tôi lại cúi người về phía trước, nhìn thẳng vào Aisha.

Aisha trợn tròn mắt nhìn tôi.

“Aisha này. Lần này em đã đi sai đường. Bỏ trốn là hạ sách tồi tệ nhất. Nhưng ban nãy em cũng nói rồi đấy. Rằng em chẳng còn cách nào khác. Đối với em đây có thể là lần đầu, nhưng với một kẻ phàm phu tục tử như anh thì mấy chuyện kiểu đó xảy ra như cơm bữa ấy mà. Trong đâu thì lơ tơ mơ đủ thứ chuyện, cơ thể cũng chẳng chịu nghe theo. Rõ ràng là thừa biết phải làm thế nào, thế mà lúc bắt tay vào làm lại chẳng ra đâu vào đâu. Kết quả là, vô tình chọn nhầm một con đường sai trái.”

Tôi chúi hẳn người về phía trước, như thể muốn ghé sát vào mặt Aisha, rồi nói tiếp.

“Nếu như đứa trẻ mà em dẫn đi là con cái nhà người ta, hay là lúc anh tìm thấy mà Ars đã trở nên tàn tạ héo hon như một cái xác không hồn, thì anh cũng chẳng biết mình sẽ làm gì em đâu. Nhưng Ars vẫn khỏe mạnh, dù có hơi lệch lạc chút xíu nhưng thằng bé cũng đã trưởng thành hơn rồi. Hơn nữa, Ars lại là người nhà mình. Em cũng là người nhà mình. Đúng là về mặt sinh lý, anh không ưa chuyện người trong cùng một nhà qua lại với nhau. Nhưng một khi cả hai đều là người một nhà, thì đó là chuyện nội bộ gia đình.”

Tôi cứ thế tuôn ra một tràng dài.

Vừa nãy tôi bảo hãy gác cảm xúc sang một bên, nhưng rốt cuộc những lời này chẳng phải cũng đầy tính cảm xúc hay sao.

Ý nghĩ đó thoáng xẹt qua trong tâm trí, nhưng tôi vẫn đưa ra kết luận.

“Chỉ là gia đình mình đã mắc sai lầm thôi mà.”

Vừa dứt lời, Aisha đã cắn chặt môi, im bặt.

Những giọt lệ bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt.

Nhưng con bé đã nhanh chóng gạt đi.

“Em đã làm sai ở đâu cơ chứ…?”

“Thế nào nhỉ…”

Chắc hẳn bản thân Aisha cũng tự hiểu rõ.

Con bé hỏi lại thế này, hẳn là muốn tôi xác nhận lại và cùng nhau đối chiếu xem sao.

Hãy suy nghĩ một cách logic nào.

Hôm nay tôi sẽ từ tốn nói chuyện một cách thật bình tĩnh.

Nếu là Norn thì chắc chắn việc ở bên cạnh mà chẳng nói lời nào mới là thượng sách, nhưng đối với Aisha, nhất định phải nói chuyện mới xong.

“Đầu tiên là về Ars, anh nghĩ thằng bé vẫn còn quá đỗi non nớt để có thể trở thành chỗ dựa cho em. Có lẽ thằng bé còn thiếu đi cái năng lực tự mình suy nghĩ thấu đáo và đưa ra quyết định.”

“…”

“Tất nhiên, trong một năm qua thằng bé cũng đã khôn lớn phần nào rồi. Em bảo Ars chẳng hề đổi thay, nhưng đâu có phải thế. Anh nghĩ thằng bé đã trưởng thành đúng với độ tuổi của một năm trôi qua. Chắc chắn là còn nhiều điểm chưa trưởng thành, nhưng mà ai thì cũng thế cả thôi. Làm gì có ai mà chẳng có mặt chưa hoàn thiện. Ngay cả bản thân em, qua chuyện lần này em cũng đã học được mình còn thiếu sót nhiều lắm đúng không? Cứ thế vấp ngã rồi tự mình rút ra bài học cho bản thân thôi.”

Ít nhất thì Ars đã không thể bảo vệ được Aisha đến nơi đến chốn.

Mặc cho mang trong mình chí khí muốn chở che, nhưng lực bất tòng tâm.

Đúng là thể chất đã mạnh mẽ hơn, và chắc hẳn thằng bé cũng đã tự mình chuẩn bị tâm lý.

Nhưng, cứ nhìn đi, dáng vẻ của Aisha lúc này trông rầu rĩ u ám biết nhường nào.

Nghĩa là việc bảo vệ mặt tinh thần cho con bé hoàn toàn thất bại.

…Khoan đã, nếu nói vậy thì việc tôi có bảo vệ được tinh thần cho những người vợ của mình hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn.

Chuyện đó cứ tạm gác lại đã. Chắc chắn là có nhiều điểm thiếu sót thật rồi.

“Thay vì nói có điểm gì chưa tốt, thì là do thời điểm thôi. Hai đứa đã quá vội vàng. Lẽ ra hai người nên kết hôn sau khi thằng bé đã tốt nghiệp đàng hoàng, trưởng thành, có công ăn việc làm, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, không đến mức sánh ngang với em… thì ít nhất cũng phải có khả năng tự mình đánh giá được nhiều mặt của một vấn đề. Chứ mà ở bên em từ cái hồi còn bé tí teo thì làm sao mà thằng bé chẳng dựa dẫm hoàn toàn vào em cơ chứ.”

“Kết hôn á… Ars là con trưởng mà? Không phải sau này thằng bé sẽ nối dõi tông đường sao?”

“Nhà Greyrat chúng ta làm gì có cái quy định cổ hủ ấy. Eris cứ hay nói thế thôi, chứ đâu có quan trọng hóa mức đó đâu. Lucy có trở thành người kế vị cũng chẳng sao. Hơn nữa, Ars có kế vị thì việc em làm vợ thằng bé cũng đâu có vấn đề gì.”

“Không được đâu, em là hầu gái cơ mà?”

“Hầu gái mà không được thì anh sa thải em luôn. Em lấy chồng rồi thì nghỉ việc là vừa.”

“Haha, gì vậy chứ.”

Aisha bật cười. Tuy chỉ một chút thôi, nhưng cuối cùng con bé cũng nở nụ cười.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Được nghe lại tiếng cười của Aisha sau bao ngày xa cách, lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ.

“Tiếp theo là về Aisha, về phần em đấy.”

“…Vâng.”

“Trước hết, em chưa chịu bàn bạc đến nơi đến chốn. Lẽ ra trước khi ra tay hành động, trước khi quyết định bỏ trốn, em nên tìm một ai đó để giãi bày tâm sự và dọn sẵn đường lùi, thì chí ít khi bị anh phản đối, em cũng sẽ có người đứng về phía mình. Và anh cũng có thời gian để chuẩn bị tinh thần.”

“Đúng vậy nhỉ. Sao hồi đó em lại không làm thế cơ chứ… Có lẽ là do em nghĩ anh hai sẽ không phản đối.”

Tuy con bé có lờ mờ đoán được việc tôi có giữ ký ức tiền kiếp, nhưng nó hoàn toàn mù tịt về nội dung của mớ ký ức đó.

Với một Aisha chẳng hay biết gì mà lại có suy nghĩ đó thì đúng là khó nói.

Nếu tôi mà không phản đối, thì người duy nhất phản đối chỉ còn lại mỗi Lilia thôi mà.

“Lẽ ra em nên dọn đường lùi với bà Lilia trước.”

“Vâng, đúng vậy. Nhưng mà nếu anh hai không phản đối, chắc chắn mẹ sẽ bỏ qua cho thôi.”

Cũng có thể là vậy.

Nhưng đối với Aisha thì bà ấy là mẹ ruột cơ mà, lẽ ra con bé nên bày tỏ cho bà ấy biết mình đang mang trong lòng thứ cảm xúc như thế nào với Ars, cũng như ý muốn được bà ấy ủng hộ ra sao.

Và nếu như Lilia đứng về phe con bé trong cuộc họp gia đình dạo đó, thì có lẽ tôi đã chẳng thể phản đối gay gắt đến mức ấy.

Trông tôi thế thôi chứ tôi cũng phải lép vế trước Lilia mà.

Bà ấy đã luôn chăm sóc cho mẹ tôi suốt bấy lâu nay cơ mà.

“Lần này em làm phiền nhiều người quá đấy.”

“…Mọi người có giận em không ạ?”

“Mọi người đều lo lắng cho em cả đấy.”

“…Em nên làm thế nào bây giờ ạ?”

“Trước tiên thì phải tự kiểm điểm bản thân cái đã. Sau đó thì phải xin lỗi thôi. Đặc biệt là với bà Lilia, em nhất định phải xin lỗi bà ấy một cách đàng hoàng.”

“…Vâng.”

Lilia. Người mẹ cần mẫn chăm chỉ của gia đình tôi đã phải hứng chịu một tổn thương sâu sắc trong tim.

Nói được gì nữa đây chứ, đây là điều không thể lẩn tránh được.

Nhưng nếu có tôi cùng góp lời nói chuyện rõ ràng, chắc chắn bà ấy sẽ hiểu thôi.

“Còn nữa, ừm… anh cũng có lỗi.”

“Anh hai đâu có lỗi gì đâu.”

“Rõ ràng là anh đã luôn dặn em phải sống một cuộc đời thật tự do tự tại, vậy mà khi có chuyện, anh lại áp đặt và ngăn cấm em không thương tiếc. Quả thực như thế là không tốt chút nào. Lẽ ra anh nên tự kiểm soát lại cảm xúc của mình trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.”

“Trong cái tình cảnh lúc bấy giờ, đành chịu thôi ạ. Tại em hèn nhát quá mà.”

Thôi thì, đây là điều mà tạm thời tôi phải lưu tâm. Tự kiểm điểm, kiểm điểm sâu sắc.

“Tạm thời thì chắc là vậy thôi? Còn gì nữa không nhỉ?”

“…Anh hai nên dành thời gian nói chuyện nhiều hơn với con cái của mình.”

“Hả? À… ra thế. Ừm… anh cũng không biết nên nói chuyện gì, nhưng anh sẽ tạo cơ hội nhiều hơn.”

Trong chuyện lần này, lẽ ra tôi thực sự nên nói chuyện nhiều hơn với Ars.

Nếu tôi giành được nhiều sự tin tưởng hơn từ Ars, biết đâu mọi chuyện đã không cớ sự đến nông nỗi này.

Đâu chỉ riêng Ars. Phải nói chuyện thật nhiều với cả mấy đứa khác nữa mới được.

Tôi phải tìm hiểu kỹ càng hơn nữa về những đứa con của mình.

“Còn gì nữa không?”

“…”

“Nếu không còn gì nữa, thì hai đứa quay về nhà một chuyến nhé?”

“…”

“Về cách xử lý em và Ars thì, sau này để mọi người cùng nhau quyết định nhé.”

Gương mặt Aisha thoáng hiện lên nét suy tư. Liệu trong lòng con bé vẫn còn vướng bận điều gì chăng?

Nhưng con bé chẳng thốt nên lời, chỉ chậm rãi gật đầu.

“…Vâng. Em hiểu rồi.”

“Vậy, anh đi gọi mọi người lại đây nhé.”

Tôi đứng dậy.

Từ giờ chỉ việc quay về nhà, thuyết phục Lilia nữa là mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy…

Không phải vậy. Chẳng có gì là đâu lại vào đấy cả. Tất cả đã thay đổi quá nhiều rồi.

Hơn nữa gia đình lại sắp sửa đón thêm một thành viên mới cơ mà. Ừ, chuyện này bản thân nó là một chuyện vui, cũng tốt thôi.

Chuyện gì đã lỡ thay đổi thì cũng đành chịu. Cứ chấp nhận những gì đã xảy ra, và bước tiếp nào.

“Anh hai.”

“Hửm?”

Trong lúc tôi còn đang mải mê suy nghĩ đủ thứ, Aisha bỗng lên tiếng.

Vừa ngoảnh lại, tôi đã thấy một Aisha với khuôn mặt tàn tạ đang khóc nức nở.

“Em xin lỗi.”

“Ừ.”

“Em xin lỗi… em đúng là đồ ngốc… em xin lỗi.”

“…”

Tôi lùi lại chỗ Aisha đang tuôn rơi hai hàng lệ, khẽ xoa đầu con bé.

Aisha vẫn cứ tiếp tục khóc. Giờ mà Sylphy và mọi người có ló mặt vào nhà với vẻ đầy lo âu, con bé vẫn không ngừng khóc mất.

Vì con bé quá đỗi xuất sắc nên tôi đã không nhận ra, nhưng biết đâu được, cô em gái út của tôi có khi lại còn trẻ con hơn rất nhiều so với cô em gái kế mất thôi.

Thế là, cuộc đào tẩu của Aisha và Ars đã kết thúc trong viên mãn.

Bạn đã đến cuối chương 44.

Không gian đọc của bạn