Christina Greyrat đang rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.
“Không chịu không chịu không chịu không chịu đâu!”
Ars và Aisha mà cô bé yêu quý nhất đã rời khỏi nhà từ lúc nào chẳng hay.
Chẳng thèm cất lấy nửa lời chào tạm biệt với Chris.
Đáng lý ra, nếu hai người họ định cùng nhau ra ngoài, thì phải hỏi xem Chris có muốn đi cùng hay không chứ. Và nếu Chris bảo có, thì họ phải dắt cô bé theo chứ.
Dĩ nhiên, nếu Chris không thích đi thì cũng chẳng được phép ép buộc cô bé. Hơn nữa, nói cho cùng, một khi Chris đã không muốn ra ngoài thì hai người họ cũng đừng hòng tự ý rời đi. Càng miễn bàn tới chuyện ép uổng Chris đến nơi mà cô bé ghét.
Ý muốn của Chris là mệnh lệnh tuyệt đối. Bởi lẽ Chris là một sự hiện diện cao quý đến nhường ấy cơ mà.
Nói là vậy, nhưng Chris cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ yếu ớt.
Mỗi khi bị những người xung quanh phớt lờ yêu cầu, cô bé chẳng có cách nào buông lời phán xét hay trừng phạt họ cả.
Trò duy nhất mà Chris làm được, chỉ là nằm lăn lộn trên sàn, tay chân giãy giụa loạn xạ rồi gào khóc ầm ĩ mà thôi.
Sáng hôm ấy, lúc cô bé ngủ dậy thì Ars và Aisha đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Nhắc đến Ars, kể từ khi Lucy rời đi, đó là người anh trai được gượng ép giao cho trọng trách chải chuốt đầu tóc cho Chris. Còn Aisha thì khỏi phải bàn, không chỉ chải đầu cho cô bé mà còn là người tết tóc đẹp nhất trần đời, một sự hiện diện quá đỗi vĩ đại.
Chris lục tung cả lên mà chẳng thấy hai người họ, lúc chạy đi hỏi mẹ xem họ đi đâu thì lại nhận được câu trả lời rằng dạo này cả hai sẽ không về nữa, thế là cô bé lại nằm ườn ra sàn mà gào khóc ăn vạ.
Ngày hôm đó, “nắm đấm sắt” của Chris đã nện xuống sàn nhà vô số lần, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có phép màu nào xảy ra.
Papa cùng các Mama đành phải dỗ dành Chris, lau khô những giọt nước mắt, để cô bé thỏa sức làm nũng cho đến khi chịu nín khóc mới thôi.
Dẫu vậy, Ars và Aisha vẫn bặt vô âm tín.
Chris cực kỳ yêu thương gia đình của mình.
Cho dù là Ars hay Aisha, cô bé đều thích nhất trên đời.
Đặc biệt là Aisha, tỷ lệ chị ấy chiều theo những yêu sách ngang ngược của Chris là cực kỳ cao, và cô bé vô cùng ưng ý điểm này.
Ars thì hiếm khi dung túng cho thói nhõng nhẽo của cô bé, khoản này tuy có chút mất điểm, nhưng mỗi lần ra ngoài anh ấy đều bảo vệ Chris rất chu đáo, lúc cô bé đi mệt rã rời anh còn cõng cô trên lưng, thế nên Chris cũng siêu thích anh Ars.
Huống hồ chi Ars còn mang lại cảm giác đáng tin cậy hơn hẳn anh Sieg.
Cộng thêm vẻ ngoài ngầu lòi, một ông anh vừa đáng tin lại vừa đẹp trai ngời ngời thế này chính là sự hiện diện độc nhất vô nhị đối với Chris, dẫu có bảo là cực kỳ cuồng anh ấy thì cũng chẳng ngoa.
Anh Sieg á? Anh Sieg cũng chịu khó hùa theo mấy trò nhõng nhẽo của Chris nên cô bé cũng thích, có điều anh ấy không tỏa ra cái khí chất lãng tử đặc trưng như Ars. Nhắm chừng độ yêu thích thì cũng chỉ dừng ở mức vừa đủ điểm qua môn thôi.
Thôi gác chuyện của anh Sieg sang một bên đã.
Việc Ars và Aisha đùng một phát đi biền biệt một thời gian khiến Chris tức anh ách.
Nhưng rồi, khi tự ý thức được rằng dẫu mình có làm mình làm mẩy cớ nào đi chăng nữa thì họ cũng chẳng về ngay được, cô bé đành thôi không khóc lóc om sòm nữa.
Đổi lại, câu cửa miệng mỗi ngày của cô bé với mẹ biến thành “Hôm nay hai người đó có về không ạ?”.
Cứ hễ nhận được cái lắc đầu là cô bé lại gặng hỏi xem rốt cuộc chừng nào họ mới chịu về, thế nhưng chẳng một ai có thể cho cô bé một đáp án chính xác cả.
Chuyện này đúng là hết sức vô lý. Chris đã hạ mình mở miệng hỏi rồi, sao lại dám không trả lời cô bé đàng hoàng cơ chứ!
Mặc cho mẹ cứ dỗ dành “Sớm muộn gì rồi họ cũng về thôi mà”, bóng dáng hai người họ vẫn bặt tăm.
Trong từ điển của Chris, “sớm muộn” căng lắm cũng chỉ loanh quanh khoảng ba mươi phút, chứ tuyệt nhiên không phải là quy mô đằng đẵng mất mấy ngày trời như thế này.
Vẫn có một điều đáng mừng là Chris không bị ru rú ở nhà mãi.
Sau khi lên bảy, cô bé cũng đã bắt đầu tung tăng đến trường cùng Lily.
Ở trường, Chris sắm trọn vai một cô tiểu thư hoàn hảo. Nhằm duy trì hình tượng một học sinh ưu tú thông minh lanh lợi, cô bé tuyệt đối không bao giờ làm mình làm mẩy trước chốn đông người. Chí ít thì bản thân cô bé tự đánh giá là thế.
Cũng chính vì lẽ đó, bao nhiêu cục tức không thể xả ra ban ngày, cô bé đành trút hết sạch sành sanh sau khi về nhà.
“Á Á Á Á Á Á!”
Cô bé lúc thì giật tung dây leo của Beet, khi thì bứt trọc lông của Leo, thậm chí còn nhắm thẳng vào lớp mai cứng cáp của Jirou mà thụi liên hoàn đấm.
Mặc cho bọn thú cưng vẫn luôn hiền lành chịu trận trước một Chris bạo chúa như vậy, nhưng cứ hễ để các mẹ bắt quả tang thì kiểu gì cô bé cũng no đòn.
“Mọi người đâu có ai thích con làm thế! Tại sao cứ phải chơi cái trò này hả!?”
Đặc biệt là Mama Đỏ, bà ấy sẽ giận lôi đình cho xem.
“Tại vì…”
Cô bé chẳng tài nào thốt trọn câu biện bạch phía sau, bởi lẽ trong thâm tâm cô bé thừa biết mình chỉ đang lấy bọn chúng ra làm bao cát trút giận.
Hơn nữa, Chris cũng tự hiểu được nếu dám tanh tách cái miệng nói thật ra thì cầm chắc cái vé ăn mắng.
Thế nên Chris quyết cắn răng ngậm chặt miệng. Nhưng mà đối với Chris, đây quả thực là một lý do hoàn toàn đường hoàng và chính đáng.
“Lại đây cho mama!”
Mama Đỏ vốn dĩ không phải kiểu người chỉ biết lải nhải rầy la bằng mồm.
Cứ hễ Chris làm mình làm mẩy là y như rằng Mama Đỏ sẽ ném cho cô bé một thanh kiếm gỗ, rồi quát ra sân vung kiếm.
Chris là một thiếu nữ mang trong mình mộng tưởng trở thành công chúa cơ mà, cô bé mảy may chẳng thiết tha gì cái trò vung vẩy kiếm gỗ đó.
“…Biết rồi ạ.”
Khổ nỗi cô bé thừa biết, cái bài nằm vạ lăn lộn dưới đất chẳng có chút xi nhê nào với Mama Đỏ cả.
Đổi lại là hai vị mẫu thân kia, kiểu gì họ cũng sẽ tặc lưỡi bó tay rồi than thở “Thật hết cách với con bé này” mà dung túng cho cô bé, duy chỉ có Mama Đỏ là khác biệt hoàn toàn.
Bà sẽ khoanh tay trước ngực, mang cái uy thế áp đảo không chút khoan nhượng mà nhìn xoáy vào Chris. Và chừng nào Chris chưa chịu nín bặt, bà tuyệt đối sẽ không lùi bước.
Chính vì thế, Chris chẳng dại gì mà đi tốn sức giở trò với Mama Đỏ.
“AAAAAAAA!”
Do đó, Chris lại bắt đầu lao vào vung kiếm.
Cứ vung mải miết cho đến khi sức cùng lực kiệt, vung đến tận khoảnh khắc mà chút thể lực sót lại để làm nũng cũng hoàn toàn bốc hơi mới thôi.
Những tháng ngày như thế này, hẳn là sẽ còn kéo dài đằng đẵng cho đến tận cái ngày Ars và Aisha chịu vác mặt về nhà cơ đấy…
Hết-


