Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 10

Chương 10 · 49 chương

Lớp trang điểm của trưởng phòng

"Cai thuốc á? Vãi chưởng, anh Nhân nói thật hay đùa đấy?"

"Thật."

9 giờ sáng, tại tầng 11 Trung tâm Quốc Kim, bên trong Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Thiên Hòa, một câu nói vô tình của Tần Nhân lại khiến tên béo ngồi ở bàn làm việc đối diện phải há hốc mồm kinh ngạc.

Gã béo tên là Châu Trì. Từ bạn cùng lớp cấp ba đến bạn cùng phòng đại học, rồi giờ lại thành đồng nghiệp chung công ty, mối quan hệ giữa hắn và Tần Nhân có thể nói là nghiệt duyên của nghiệt duyên.

Hắn gạt dãy cây trầu bà ngăn cách giữa hai người ra, thò cái bản mặt to bè vuông vức sang trợn mắt nhìn Tần Nhân đầy ngạc nhiên:

"Tự dưng lại đi cai thuốc, anh Nhân, anh cuối cùng cũng có bạn gái mới rồi à?"

"Hút thuốc có hại cho sức khỏe!"

Tần Nhân trừng mắt nhìn hắn rồi móc chiếc bật lửa từ trong túi áo khoác vắt trên lưng ghế ra ném cho Châu Trì:

"Cho anh đấy."

Nghển cổ ngó nghiêng xung quanh một vòng, Tần Nhân vẫy vẫy tay bảo Châu Trì ghé tai lại gần:

"Hồi mới ra trường tôi tập tành hút thuốc cũng chỉ là vì bất đắc dĩ phải dạt ra cầu thang công ty để hóng hớt động tĩnh của sếp, duy trì thứ tình cảm giả tạo giữa đồng nghiệp với nhau… Bây giờ tôi nghĩ thông suốt rồi, thời gian là của ông chủ, tiền bạc là của bọn tư bản bất động sản, chỉ có cơ thể mới là của mình. Cai thuốc chẳng phải chuyện quá bình thường sao? Tôi khuyên anh cũng nên cai đi."

Nghe qua thì có vẻ có lý đấy, nhưng Châu Trì ngẫm nghĩ một lúc vẫn bĩu môi:

"Thôi bỏ đi, thằng này vốn dĩ cũng chẳng hút mấy. Nhưng mà anh Nhân à, lý do này của anh nghe không thuyết phục lắm đâu, tôi vẫn nghi ngờ anh có tình huống gì đó…"

"Tình huống gì cơ?"

Người cất tiếng hỏi không phải Tần Nhân, mà là một giọng nữ trong trẻo lảnh lót vang lên từ phía sau lưng anh.

Châu Trì lập tức giơ tay hướng về phía sau Tần Nhân như học sinh báo cáo:

"Báo cáo chị Vân, tình huống là Tần Nhân có bạn gái rồi ạ."

"Nói phét! Lo mà vẽ bản vẽ của cậu đi…"

Tần Nhân giơ ngón giữa về phía Châu Trì, sau đó từ từ quay đầu lại và điều chỉnh biểu cảm trên mặt rồi nâng ly nước lên chào người phụ nữ trước mặt:

"Chào buổi sáng, chị Vân."

"Chào buổi sáng."

Khuôn mặt rạng rỡ quen thuộc, đôi mắt hạnh hơi nhuốm vẻ sắc sảo lạnh lùng. Vân Uyển Hòa - Trưởng phòng Thiết kế số 5 của công ty khẽ gật đầu đáp lại lời chào của Tần Nhân.

……

Bên trong chiếc áo vest nữ màu đen nhỏ nhắn, Vân Uyển Hòa vẫn diện chiếc sơ mi trắng như mọi khi. Thiết kế vạt áo xếp nếp bèo nhún đã khéo léo che đi sự căng đầy lấp ló trước ngực. Thậm chí, để tránh tạo hiệu ứng nâng đỡ vòng một quá mức, cô còn cẩn thận cài thêm một chiếc cúc áo vest.

Từ đó có thể thấy cô là một người phụ nữ vô cùng tinh tế.

Hoặc nói đúng hơn, là một người phụ nữ khá nhạy cảm.

Điểm này thì cô lại có chút giống Cố Thanh, chỉ là tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Có lẽ ấn tượng đầu tiên họ mang lại cho người khác đều là sự lạnh lùng. Nhưng Cố Thanh là kiểu "lạnh lùng kiêu ngạo", giống như một cụm pha lê đầy gai nhọn. Còn Vân Uyển Hòa là sự "bình tĩnh lý trí", hệt như một viên kim cương đã giấu đi những tia sáng chói lọi nhất.

……

Tất nhiên, là một set đồ công sở điển hình thì không thể thiếu đi chiếc chân váy bút chì ôm sát. Đôi chân dài thẳng tắp lấp ló dưới chân váy được bao bọc bởi lớp tất da chân màu nude toát lên vẻ tròn trịa săn chắc của ranh giới "trên thiếu nữ nhưng dưới phụ nữ". Cộng thêm đôi giày cao gót đế vuông cao 5cm màu đen nhám dưới chân, có thể nói bộ trang phục đã phác họa trọn vẹn từng đường cong quyến rũ trên cơ thể cô.

Mỗi lần nhìn thấy Vân Uyển Hòa trong bộ dạng như vậy, Tần Nhân đều thầm nghĩ rằng một công ty liên doanh Trung - Nhật thế này, cô có lẽ là "lợi ích" duy nhất mà quy định cứng nhắc 【Phải mặc đồ công sở đi làm】 mang lại.

Chỉ có điều, vì khí chất vốn có cộng thêm việc các nữ đồng nghiệp khác luôn túm tụm lại với nhau nên dáng vẻ thướt tha này của Vân Uyển Hòa ở công ty cũng bị lu mờ đi khá nhiều. Cũng chỉ có tên "đồ đệ" Tần Nhân làm việc lâu năm với cô mới có thời gian rảnh rỗi để nhận ra những điểm sáng ngoài công việc trên người vị trưởng phòng này.

……

Cạch——

Bàn làm việc của trưởng phòng nằm ngay sau lưng Tần Nhân. Vân Uyển Hòa đặt ly cà phê mua từ cửa hàng tiện lợi lên bàn rồi nhìn vào màn hình máy tính của Tần Nhân:

"Bên chủ đầu tư dự án 90 mẫu có liên lạc lại với cậu không?"

"Có ạ, họ bảo có chút thay đổi nên hôm nay em mới đến sớm."

"Một mình cậu xử lý xong không?"

"Vâng, em làm xong rồi."

Tần Nhân vừa bưng ly nhấp ngụm nước nóng vừa tiện thể đưa mắt đánh giá vị trưởng phòng ngày hôm nay.

Mái tóc búi củ tỏi vẫn được vấn qua loa như mọi ngày, nhìn kỹ sẽ thấy hơi lòa xòa. Nhưng hai lọn tóc buông xõa bên tai lại rất mượt mà, cực kỳ tôn lên khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô và mang lại cảm giác thanh tao, nhẹ nhàng…

"Chị Vân, hôm nay chị trang điểm phải không?" Tuy rất nhạt, nhưng Tần Nhân vẫn nhận ra sự khác biệt nho nhỏ trên khuôn mặt cô so với ngày thường.

"Ừm, có trang điểm."

Trang điểm tự nhiên nhạt nhòa thế này mà cậu ta cũng nhìn ra sao…

Lẽ nào có chỗ nào vẽ bị lỗi à?

Trong lòng Vân Uyển Hòa thầm thắc mắc, rồi bất giác lôi chiếc gương nhỏ trên bàn ra soi.

Soi một lúc, đầu hơi nghiêng đi, trong gương bỗng phản chiếu khuôn mặt với nụ cười mím môi mập mờ của Tần Nhân ở phía sau. Kết hợp với đôi mắt u sầu đó, trông anh ta tự dưng toát lên một vẻ "hiền từ" khó tả.

Giống hệt như cái cảm giác của một ông chú sau khi xong việc trong khách sạn đang ngồi bên mép giường với biểu cảm "hiền triết", mỉm cười nhìn cô nữ sinh trung học đang ngậm chun buộc tóc chải đầu trước bàn trang điểm vậy…

Khoan đã!

Cái ví von thối nát gì thế này?

Ánh mắt Vân Uyển Hòa khẽ dao động. Cô hơi chau mày rồi hắng giọng, xoay người lại nhàn nhạt nhìn Tần Nhân và tiếp tục nói:

"Chiều nay tôi không ở công ty, phải đi dự đám cưới một người bạn, nên…nên tôi mới trang điểm sương sương một chút."

"À, ra là vậy."

Tần Nhân nghe vậy thì bật cười:

"Nhưng mà chị Vân này, chị đừng có làm như đang báo cáo công việc với em thế chứ, em có hỏi đâu."

"Ai thèm báo cáo với cậu!"

Chị Vân trợn mắt. Cảm giác sau một năm trời, cái tên hậu bối do chính tay cô dẫn dắt này giờ đúng là "đủ lông đủ cánh" rồi.

Nhưng công bằng mà nói, xét về năng lực và hiệu suất công việc thì Tần Nhân đúng là "cứng" thật.

Ít nhất là bỏ xa cái đám cùng khóa như Châu Trì một đoạn dài. Nếu không, anh cũng chẳng phải là kiến trúc sư duy nhất trong phòng có thể theo kịp nhịp độ làm việc của cô, chỉ xếp sau giám đốc dự án.

"Tôi lại còn phải báo cáo công việc với một đứa nhóc như cậu à? Đúng là không biết lớn nhỏ…"

"Hì hì, em đâu dám."

Trưởng phòng thì vẫn là trưởng phòng. Dù môi trường giao tiếp có cởi mở đến đâu thì Tần Nhân cũng biết điểm dừng. Anh lập tức cười hì hì tạ lỗi rồi lấy lại vẻ nghiêm túc:

"Chị Vân."

"Gì?"

"Nói thật nhé, chị đừng trách em là trực nam không biết thưởng thức, nhưng cá nhân em thấy lớp trang điểm hôm nay của chị không ổn lắm."

Ngón tay đang ôm ly cà phê giấy của Vân Uyển Hòa khẽ siết lại, cô trầm ngâm một lát:

"Kẻ lông mày bị lệch à?"

"Không."

Tần Nhân lắc đầu, đạp chân trượt ghế lăn nhích lại gần một chút:

"Là vì lớp trang điểm hôm nay của chị quá đẹp. Đến dự đám cưới lấn lướt hết cả hào quang của cô dâu thì đâu có hợp lý."

"…"

"Tất nhiên, em không có ý bảo chị Vân không trang điểm thì không đẹp đâu nhé. Không trang điểm cũng đẹp, em ngắm suốt mà, hì hì."

"…"

Ngón tay Vân Uyển Hòa nới lỏng ra đôi chút. Cô nâng ly lên nhấp một ngụm, rồi lại nhấp thêm ngụm nữa. Cô quay lưng về phía Tần Nhân, vén lọn tóc mai hơi se lạnh cọ vào má, sau đó mới quay đầu lại trừng mắt nhìn anh lần nữa:

"Đang giờ làm việc, bớt cái mồm dẻo quẹo đi. Phiên bản chốt của dự án 90 mẫu đâu? Cho tôi xem trước."

"Đây ạ, em mở sẵn rồi."

"Ừm… Cái khối vuông này là gì?"

"Khu nhà mẫu mới ạ, bên chủ đầu tư có yêu cầu về phong thủy."

"Khoảng cách đến ngã tư đã đo chưa?"

"Đo rồi ạ, đủ để mở lối ra vào."

"Ừm, còn về hệ số sử dụng đất thì…"

"Em cũng tính toán lại luôn rồi. Tính bình quân mỗi hộ có dao động khoảng 0.3, đã phản hồi và bên chủ đầu tư báo có thể chấp nhận. Còn dãy shophouse phía Bắc…"

……

Ánh mắt Tần Nhân dần trở nên sắc bén và tập trung. Anh dứt khoát mở từng bảng tính và lịch sử tin nhắn WeChat lên giải trình. Các bản vẽ liên quan cũng đã được anh click đúp mở sẵn trong lúc hai người đang tán gẫu vừa nãy. Vân Uyển Hòa nghe một lúc, ánh mắt cũng dần chuyển từ màn hình sang khuôn mặt của Tần Nhân…

Mới một năm trôi qua mà cậu ấy trưởng thành nhanh thật.

Gạt đi yếu tố thiên phú, thì sự nỗ lực kiên trì bất chấp những lời càm ràm mệt mỏi ấy…

Nghe nói là để chu cấp tiền học cho người chị gái đang nương tựa vào nhau mà sống?

Có một cậu em trai thế này, người chị đó sau này chắc cũng sẽ ngày càng hạnh phúc thôi…

"Đó là tất cả những thay đổi. Chị Vân thấy sao ạ… Chị Vân ơi?"

"Hả?"

Hàng mi mềm mại của Vân Uyển Hòa khẽ chớp. Bắt gặp ánh mắt đầy nghi hoặc của Tần Nhân, cô cảm thấy tai mình hơi nóng lên. Dù sao thì chuyện lơ đãng trong lúc làm việc đối với cô là một sai sót vô cùng hiếm hoi.

"Được rồi, cậu gửi hết mấy file này qua WeChat cho tôi đi. Nếu đã xong việc này rồi thì hôm nay…"

Vân Uyển Hòa nghĩ ngợi một lát:

"Hôm nay cậu hết việc rồi đúng không?"

"Chuyện này…"

Trong lòng Tần Nhân thót lên một cái. Thường thì gặp tình huống này, anh sẽ bị nhét thêm một đống việc không tên, đồng nghĩa với việc không thể mò cá được nữa. [note97328]

Nào ngờ, câu tiếp theo của Vân Uyển Hòa lại khiến anh mừng như bắt được vàng.

"Mấy dự án gần đây tôi biết cậu làm việc rất vất vả. Tăng ca ròng rã suốt ba tháng trời, ngày nào cũng làm đến hai ba giờ sáng. Thế này đi, đằng nào chiều nay tôi cũng không ở công ty, hôm nay cậu cũng nghỉ bù một bữa đi."

"Vâng ạ!"

Tần Nhân là người biết nói chữ "không" chốn công sở, và cũng biết lúc nào có lợi thì không cần phải làm màu giả bộ. Anh lập tức gật đầu lia lịa.

Nói đi nói lại, lần nghỉ bù gần nhất cũng từ cái đời nảo đời nào rồi. Lâu ngày như thế, con Tỳ Hưu ở nhà cũng sắp biết đi mua nước tương đến nơi rồi, anh cũng nên được nghỉ bù lại một ngày cho tử tế chứ.

"Vãi chưởng! Chị Vân ơi! Thế còn em thì sao?"

Lúc này thì Châu Trì GATO thực sự, đứng bật dậy bất bình:

"Em cũng bám theo đội của chị Tôn tăng ca bao nhiêu lâu nay rồi, chị xem có thể…"

"Châu Trì, cậu lo mà vẽ bản vẽ cho đàng hoàng đi. Đừng quên hai lần tính sai chỉ số trước đều là Tần Nhân đi dọn rác giùm cậu đấy."

Châu Trì cứng họng không cãi được nửa lời, đành hậm hực ngồi phịch xuống ghế.

"Vậy… chị Vân, em về luôn bây giờ nhé?"

"Ừm."

Vân Uyển Hòa gật đầu rồi bồi thêm một câu:

"Chuyện bạn gái, cố gắng mà nắm bắt nhé."

"Chậc!"

Tần Nhân dở khóc dở cười:

"Chị Vân đừng nghe Châu Trì đoán mò. Em chỉ là cai thuốc lá thôi, làm gì có chuyện có bạn gái!"

Vân Uyển Hòa nghe vậy thì im lặng mất một giây, sau đó nhàn nhạt thốt lên một tiếng "Ồ".

Chưa có à…

Chưa có thì thôi. Mới ra trường cứ tập trung cho sự nghiệp trước cũng tốt.

Nghĩ vậy, Vân Uyển Hòa lại bất giác đưa mắt nhìn vào gương, cẩn thận soi lại lớp trang điểm của mình.

Tự dưng cảm thấy, dường như nó đẹp hơn lúc mới đến hồi sáng một chút…

————————————

"Biết thế sáng nay không đến, tiết kiệm được cuốc xe đạp."

Sa chân vào cái nghề thiết kế kiến trúc này là một nỗi bất hạnh. Nhưng trong chuỗi ngày tăng ca điên cuồng mà vẫn được linh động sắp xếp thời gian nghỉ bù thì lại là vạn hạnh trong cái bất hạnh ấy.

Trên đường về nhà, tâm trạng Tần Nhân vô cùng sảng khoái, đầu óc cũng đặc biệt thả lỏng và thư thái. Đôi chân cứ theo phản xạ cơ bắp mà đạp xe, trong khi tâm trí bắt đầu miên man nghĩ đến vài chuyện nghiêm túc.

Anh nghĩ đến Cục Quản lý Không gian - nơi anh vừa mới cắt đứt quan hệ.

Tuy rằng từ sau đêm mưa hôm đó, Tần Nhân không hề đả động gì đến chuyện "trở về Vạn Yêu Đại Lục" với Lạc Dao nữa. Nhưng một sinh vật dị giới như Lạc Dao cũng đã xuất hiện trên Trái Đất được một thời gian rồi. Không biết bên Cục Quản lý Không gian có động tĩnh gì không?

Họ đã bắt tay vào xử lý khe nứt của bức tường không gian chưa?

Có phát hiện thêm vị khách dị giới nào khác giống Lạc Dao không?

Hay là có đang nghiên cứu công nghệ gì đó để trả những người này về thế giới cũ không?

Tần Nhân đã gắn bó với Cục Quản lý 4 năm, anh thừa hiểu Cục tuy có chút bí ẩn và có chút lưu manh bá đạo, nhưng tuyệt đối không phải là tổ chức độc tài tàn nhẫn và đen tối như trong mấy bộ thuyết âm mưu.

Nhưng anh chỉ lo lần nới lỏng bức tường không gian này không phải là sự kiện bình thường. Ngộ nhỡ Cục tổ chức một cuộc càn quét kiểu "tổng kiểm tra sinh vật dị giới" thì chuỗi ngày bình yên của anh coi như chấm hết.

Nếu gặp tình huống cực đoan, anh có thể dùng dị năng của mình để đối phó, nhưng…

Nhưng ai lại mong muốn chuyện tồi tệ xảy ra cơ chứ?

Thế nên Tần Nhân tự nhủ lúc nào rảnh rỗi phải nghe ngóng xem sao, xem thử trong nội bộ Cục Quản lý có ban hành chính sách hay văn bản gì mới về bức tường không gian không.

Bạn đã đến cuối chương 10.

Không gian đọc của bạn