Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 11

Chương 11 · 49 chương

Phần thưởng, vòng lặp, máy tính bảng

"Tôi về rồi đây."

"Tần Nhân Tần Nhân~!"

Cái bóng nhỏ nhắn như một chú chim vui vẻ nhào vào lòng anh, vừa thơm mềm vừa dính người. Tần Nhân phải lấy tay đỡ lấy cái trán nhỏ của cô bé thì mới đẩy ra được.

"Meo…"

Cục lông nào đó đang nằm trên ghế sofa kêu lên một tiếng có phần u oán.

Nhớ ngày xưa, nó mới là đứa đầu tiên làm nũng với Tần Nhân cơ mà…

Dù rất u oán, nhưng cũng rất biết kiềm chế.

Bởi vì Đoàn Đoàn là mèo, một trong những giống loài cao quý nhất trên đời, sinh ra để đùa giỡn con người ngu xuẩn trong lòng bàn tay.

Thế nên dù có hậm hực, cách thể hiện của nó cũng chỉ dừng lại ở việc cố tình trốn sau cái gối tựa khi nằm trên sofa để Tần Nhân không còn dễ dàng vuốt ve nó như trước nữa.

"Hôm nay ngươi về sớm thế~"

"Ừm, hôm nay tôi được nghỉ bù, bữa sáng tôi để lại cho cô ăn chưa?"

"Ăn rồi. Tần Nhân, cuốn Tân Hoa Tự Điển và Từ Hải ngươi mua cho ta, bổn tọa đã đọc được rất nhiều trang rồi đấy, cho nên…thưởng cho ta cái đó được không?"

"…"

Tần Nhân thừa biết "cái đó" mà cô nhóc nói là gì. Anh hơi cạn lời nhìn đôi má ửng hồng của Lạc Dao:

"Cô có biết Coca còn được gọi là 'nước vui vẻ của otaku béo' không? Lạc Dao, cô muốn biến thành otaku béo à? Muốn biến thành Châu Trì không?"

Lạc Dao cắn ngón tay suy nghĩ. Hôm nọ hình như cô từng nghe Tần Nhân nhắc đến cái tên "Châu Trì", trong ấn tượng của cô thì đó chẳng phải là món hàng gì tốt đẹp, thế là cô lắc đầu:

"Không muốn, nhưng thưởng thì vẫn phải thưởng chứ, người lớn nói lời phải giữ lấy lời…"

"Người lớn?"

Tần Nhân cười khẩy, không nhịn được mà nhắc nhở cô:

"Xin hỏi cụ bà bao nhiêu cái xuân xanh rồi?"

"18."

"Nói tiếng người."

"18 tuổi lẻ 3636 tháng."

Xem ra cô nàng đã rành rẽ cái máy tính cầm tay trong nhà rồi.

Làm sao đây? Con nhóc này còn học được cả trò "bắt cóc đạo đức" nữa cơ đấy.

Cuối cùng, với tư cách là một người lớn nói lời giữ lời, sau một bài kiểm tra ngắn, Tần Nhân đành phải thực hiện lời hứa "học hành chăm chỉ sẽ thưởng nước sủi bọt màu đen". Anh lấy cho cô mấy chai Coca-Cola ướp lạnh loại không đường.

Ực ực ực——

"Khà~~~"

Chẳng biết Coca có tác dụng thần kỳ gì với người dị giới không, nhưng Lạc Dao tu liền mấy ngụm xong sướng đến mức suýt lật trắng dã mắt. Cô nằm ườn trên ghế sofa vỗ vỗ cái bụng trắng mềm, chìa chai nước ra trước mặt Đoàn Đoàn:

"Ngươi muốn uống không?"

"Meo…"

"Hứ hứ~ có muốn cũng không cho, Tần Nhân cho Lạc Dao mà~"

"Meo meo meo…"

Tuy Tần Nhân không hiểu tiếng mèo, nhưng trong khoảnh khắc đó, anh mơ hồ có cảm giác Đoàn Đoàn đang chửi thề.

"Đoàn Đoàn, chú ý tố chất."

"Meo?"

Nhìn Đoàn Đoàn nằm ngửa bụng ra trợn tròn mắt sốc nặng, Tần Nhân đoán chắc mình đoán trúng phóc rồi.

————————

Ngày nghỉ bù của "nô lệ công ty" luôn trân quý nhưng cũng vô cùng trống trải.

Nếu là làm việc giờ hành chính cho các cơ quan nhà nước, người ta có thể nuôi dưỡng một vài sở thích cá nhân như câu cá, nấu ăn, bóng rổ hay nhảy đầm quảng trường.

Nhưng với kiểu người có thời gian nghỉ ngơi ít ỏi và thất thường như Tần Nhân, cách giải trí cũng chỉ có thể tóm gọn trong ba chữ: ngắn, gọn, nhanh.

Ví dụ như lướt Bilibili, lướt Bilibili hoặc lướt Bilibili.

Hoặc chơi game, chơi game hoặc chơi game.

Hơn nữa, game để chơi cũng không thể là thể loại 3A cày cuốc như thời sinh viên được.

Mấy game thể loại giống như Souls, quá mệt mỏi rồi.

Đừng nói là chơi, nhìn thôi cũng đã thấy mệt.

Tần Nhân rất nhớ khoảng thời gian ở ký túc xá đại học, thức ngày cày đêm để quét sạch các dấu chấm hỏi trong game của Ubisoft. Hoặc là hì hục tinh chỉnh đủ loại thông số đồ họa, cố gắng dùng chiếc máy tính cấu hình cùi bắp của mình để thách thức mấy "sát thủ phần cứng" như 《Crysis 3》 hay 《Metro: Redux》.

Ngược lại bây giờ, máy tính xịn hơn, những "sát thủ phần cứng" thuở nào giờ đã trở thành giọt nước mắt của thời đại, nhưng Tần Nhân cùng lắm chỉ có hứng thú làm vài ván 《Hearthstone》 hoặc 《Liên Minh Huyền Thoại》.

Còn mấy giải đấu Esports chuyên nghiệp cũng đã không còn nghe thấy tiếng hò hét vang vọng cả tòa nhà ký túc xá nữa. Tần Nhân chỉ khi nào sực nhớ ra mới ngó qua vài trận chung kết hay bán kết.

Thêm vào đó, do đặc thù công việc nên việc xem livestream là điều không tưởng.

Thỉnh thoảng anh sẽ canh các bảng xếp hạng hot search trên mạng. Nếu có hot search kiểu "Đội A đấu với Đội B" chứng tỏ trận đó đáng xem, anh sẽ bật lại video xem trước khi đi ngủ. Lỡ mà xem ngủ quên mất thì hôm sau lúc ăn cơm sẽ xem lại đoạn highlight.

Cứ như vậy, và chỉ vậy mà thôi.

So sánh trước và sau, Tần Nhân nhiều lúc cảm thấy tuổi thanh xuân của đàn ông trong thời đại này dường như kết thúc sớm hơn và ngắn ngủi hơn phụ nữ rất nhiều.

Tất nhiên, đó chỉ là một suy nghĩ chủ qua chưa chắc đã đúng, nên anh chẳng dám rêu rao lung tung.

Đặc biệt là trên Weibo.

"À phải rồi, nhắc mới nhớ, hình như một năm rồi mình chưa vào Weibo nhỉ…"

Mang tâm lý tò mò, Tần Nhân bấm vào cái app hình con mắt to đùng đã từ rất lâu rồi chưa đụng đến.

……

Trong thời đại internet di động với thông tin phân mảnh, việc làm phân tâm một người quá đỗi dễ dàng.

Vốn dĩ Tần Nhân chỉ định vào Weibo lượn một vòng, ai ngờ vừa mở trang chủ đã lướt trúng một video ẩm thực khá hay ho. Nhìn kỹ cái watermark thì phát hiện ra đó là của một tài khoản Douyin nào đó.

Thế là anh thoát Weibo, nhảy sang Douyin tìm tài khoản đó lướt một hồi. Lướt chán rồi thì tiện tay lướt sang các video khác. Thoắt cái đã nửa tiếng trôi qua. Cuối cùng anh lại thấy có người PR cho một tài khoản Bilibili cuồng mèo.

Thế là Tần Nhân lại thoát Douyin vào Bilibili, tranh thủ lúc Đoàn Đoàn không để ý lén lút ngắm mèo nhà người khác qua màn hình một cách say sưa. Sau đó, thuật toán lại đề xuất cho anh một bài viết trên Zhihu: "Giả sử mèo nhà bạn có thể biến thành người".

Thế là tắt Bilibili, khởi động Zhihu.

Sau đó tắt Zhihu, khởi động Tieba.

……

Khi Tần Nhân rốt cuộc không hiểu vì sao mình lại mò về Weibo thì anh đã hoàn thành một vòng lặp khép kín giữa các nền tảng thông tin lớn. Nhìn đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua cái vèo từ lúc nào không hay.

"Haizz! Quá lãng phí thời gian!"

Tần Nhân vừa hối hận vừa cảm thán rồi chợt lóe lên một ý nghĩ:

"Hay là lên Bilibili tìm mấy video về tính kỷ luật tự giác để học hỏi nhỉ…"

Thế là Tần Nhân mở Bilibili, một vòng lặp mới lại bắt đầu.

————————————

"Tần Nhân…"

Vòng lặp lần này không kéo dài được bao lâu, bởi vì ngay sau đó Thượng Tiên đại nhân đã lạch bạch đạp đôi dép vịt vàng anh mua cho mà bước vào phòng ngủ:

"Tần Nhân…hức hức…"

"Sao thế?"

Tần Nhân ngồi dậy nhìn, phát hiện vành mắt cô bé đỏ hoe.

Đây là lần đầu tiên Lạc Dao khóc nhè kể từ khi đến thế giới này.

"Ôi trời, bà cô nhỏ của tôi ơi… Sao thế này?"

Tần Nhân bước xuống giường, cau mày ngồi xổm xuống. Một tay khẽ ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay kia lau những vệt nước mắt mờ mờ trên má. Nào ngờ càng lau Thượng Tiên đại nhân lại càng tủi thân, những giọt nước mắt trong veo ầng ậng trong mắt rồi cứ thế rơi lã chã xuống cổ tay anh.

"Đừng có khóc mãi thế, nói gì đi chứ."

Tần Nhân cũng dở khóc dở cười, cô nhóc này chỉ khóc mà không chịu nói khiến anh chẳng biết làm sao.

"Tần Nhân… Tần Nhân…"

Bé gái bị ấm ức thì lại càng muốn làm nũng. Tần Nhân càng dịu dàng, Lạc Dao lại càng muốn ngả đầu vào lòng anh, muốn được anh xoa đầu vỗ về. Mãi đến khi đôi vai gầy guộc không còn rung lên nhè nhẹ nữa, cô bé mới ngước đôi mắt ướt nhẹp lên, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy nức nở:

"Đoàn Đoàn… Đoàn Đoàn nó…"

"Đoàn Đoàn làm sao?"

"Nó giành điều khiển với ta… hức…"

"…"

Tâm trạng của Tần Nhân lúc đó chỉ có thể diễn tả bằng câu nói ngũ vị tạp trần.

"Bổn tọa muốn xem 《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện》, nhưng nó cứ đòi xem 《Tom và Jerry》. Ta liền…liền bảo mỗi đứa xem nửa tiếng được không. Nó bảo được, xong rồi…"

"Từ từ, cô bảo là nó đồng ý?"

Tần Nhân giật mình ngửa người ra sau, Đoàn Đoàn biết nói ư?

"Nó nói thế nào?"

"Thì…nó…"

Lạc Dao ngừng thút thít, lau mắt rồi nhớ lại và há miệng ra:

"Meo~"

"…"

Một tiếng "meo" non nớt nhưng lại khiến tim Tần Nhân đập lỡ một nhịp.

"Nó cứ meo meo meo như thế, chắc ý là đồng ý rồi."

"Cô hiểu tiếng mèo à?"

"Không hiểu, nhưng bổn tọa có thể cảm nhận được."

Cùng là họ hàng nhà thú với nhau, lời này thốt ra từ miệng Tỳ Hưu thì Tần Nhân cảm thấy cũng có vài phần đáng tin.

"Kết quả nửa tiếng sau, nó bảo đợi thêm chút nữa, ta cũng đợi. Nửa tiếng sau nữa nó vẫn không trả điều khiển cho ta, ta liền đòi…đòi qua đòi lại thì cãi nhau, rồi lúc cãi nhau nó liền cào ta…"

"…"

Tần Nhân hiểu rồi. Tóm lại câu chuyện là đường đường một Linh thú Tỳ Hưu đánh lộn không lại một con mèo nhà bình thường, cuối cùng bị đánh cho khóc bù lu bù loa.

Nhắc đến chỗ đau lòng, mắt Lạc Dao lại ươn ướt mà chìa cánh tay trắng ngần ra cho Tần Nhân xem. Quả nhiên trên đó có ba vết xước đỏ chót.

Tần Nhân kiểm tra qua, may mà chưa rách da.

Dựa vào những gì anh hiểu về Đoàn Đoàn, lúc đó chắc nó cũng chẳng dùng lực đâu, chỉ là da Lạc Dao quá đỗi mỏng manh thôi.

Tất nhiên, sau chuyện này, Tần Nhân vẫn phải nghiêm khắc phê bình Đoàn Đoàn, đồng thời phạt cắt tiêu chuẩn cá khô của nó trong hai ngày.

"Meo…"

"Sao? Mày còn kêu oan à? Nhìn tay người ta bị cào thành ra thế kia kìa?"

Đoàn Đoàn không ý kiến gì thêm, ngoan ngoãn chấp nhận hình phạt.

Chỉ là từ đó trở đi, khoảng chừng trọn một tuần liền, Đoàn Đoàn không thèm ngó ngàng gì đến Tần Nhân.

Mỗi khi Tần Nhân và Lạc Dao ngồi ăn cơm trên bàn, nó sẽ cố ý kéo khay cát vệ sinh đến sát chân Lạc Dao rồi bắt đầu sản xuất "hạt cà phê".

Trận chiến tranh lạnh kéo dài suốt một tuần lễ. Tần Nhân luôn ngăn cản những trò chọc phá của nó, nhưng không hề mắng mỏ.

Bởi vì trong tuần đó, không ít lần anh thức dậy nửa đêm uống nước thì bắt gặp Đoàn Đoàn đang thẫn thờ ngồi thu mình ngoài ban công, cái đuôi cụp xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời đầy sao, chẳng biết đang nghĩ gì.

Cái bóng dáng nhỏ bé đầy lông ấy ẩn hiện trong màn đêm lạnh lẽo khiến Tần Nhân tự dưng cảm thấy chạnh lòng không sao tả được.

Kỳ lạ thật, rõ ràng chỉ là một con mèo thôi mà…

Tần Nhân cũng không hiểu tại sao thứ cảm giác đó lại xuất hiện, nhưng tin tốt là một tuần sau mọi thứ cũng dần trở lại quỹ đạo bình thường.

Lạc Dao dứt khoát nhường luôn cái TV cho Đoàn Đoàn. Để biểu dương tinh thần "Khổng Dung nhường lê" của cô bé, Tần Nhân đã phải cắn răng bỏ ra một khoản tiền lớn mua một chiếc máy tính bảng. [note97229]

"Sau này nó xem TV to, cô xem cái nhỏ, nước sông không phạm nước giếng, được chứ?"

"Được thôi~" Lạc Dao cực kỳ vui sướng.

"Meo…" Đoàn Đoàn tỏ ý sao cũng được.

"Lại đây, tôi dạy cô vài thao tác cơ bản trước. Bình thường thấy tôi dùng điện thoại chắc cũng lỏm được vài chiêu rồi chứ?"

"Ưm ưm."

"Đưa tay đây."

Lạc Dao nhét bàn tay nhỏ xíu vào trong bàn tay to lớn của anh. Tần Nhân nắm lấy ngón tay thon trắng của cô bé làm bút cảm ứng, cầm tay chỉ việc:

"Vuốt thế này là lật trang, vuốt thế này là gọi trình quản lý đa nhiệm…"

"Chạy ngầm là cái gì thế?"

"Chạy ngầm tức là…"

……

Dạy Tỳ Hưu xài máy tính bảng tự nhiên sẽ phiền phức hơn dạy mấy đứa con nít bình thường rất nhiều. May mà sự kiên nhẫn của Tần Nhân trong những ngày qua cũng đã được rèn giũa chút đỉnh, cô nhóc hỏi gì anh cũng cố gắng giải đáp.

Ở đầu bên kia của chiếc ghế sofa, Đoàn Đoàn tuy mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình TV đang chiếu phim Tom & Jerry, nhưng diễn biến phim ra sao lại chẳng lọt vào đầu được chút nào.

Thỉnh thoảng, nó lại liếc mắt nhìn bàn tay to lớn của Tần Nhân đang bao bọc lấy ngón tay của Lạc Dao, rồi chợt cảm thấy hai cái chân trước đang đặt lên chiếc điều khiển TV lạnh lẽo đến lạ…

Bạn đã đến cuối chương 11.

Không gian đọc của bạn