Về truyệnKhông ai hiểu ma vật hơn tôi
Chương 12

Chương 12 · 49 chương

Đứa em trai đáng ghét nhất

Ngày nghỉ bù của kiến trúc sư giống hệt như tiết thể dục của học sinh cuối cấp, bạn sẽ không bao giờ biết được giáo viên thể dục có đột xuất bận việc hay không.

12 giờ đêm, tầng 11 Trung tâm Quốc Kim.

"Nếu không nhờ thấy tin nhắn trong nhóm thì tôi đã đi ngủ rồi."

Kiến trúc Thiên Hòa vẫn sáng đèn rực rỡ, số người tăng ca ở các phòng ban không hề ít, trong đó có cả Tần Nhân vừa mới bắt xe tất tả chạy đến.

"Thế thì cậu cứ ngủ đi, chạy tới đây làm gì?"

Vân Uyển Hòa vừa gõ bàn phím lạch cạch trước màn hình máy tính vừa lèm bèm.

Tần Nhân ngồi ở bàn làm việc ngay sau lưng cô cũng gõ lạch cạch, miệng cũng lèm bèm y chang:

"Em tới làm gì à? Chị Vân sờ lương tâm mình mà nói xem, em không tới thì một mình chị không thức trắng đêm có làm xong được không?"

Vân Uyển Hòa cúi xuống nhìn "lương tâm" đang phập phồng căng tức sau lớp áo, không thèm phản bác. Đợi đến lúc ý tưởng trong đầu được thể hiện trọn vẹn lên bản vẽ thì cô mới nhấn Ctrl+S rồi nheo mắt và vươn vai một cái. Hai tay chống lên vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, bụng dưới hơi rướn ra trước, ngực ưỡn lên, đường cong vòng ba ẩn dưới lớp váy công sở cũng theo chuyển động eo mà nổi bật lên đầy đặn và săn chắc.

"Chị Vân."

"Hửm?"

"Bên chị sao rồi?"

"Sắp xong rồi."

Vân Uyển Hòa một khi bật chế độ làm việc thì đúng là sấm rền gió cuốn, quyết đoán cực kỳ. Tần Nhân, một tay lính mới vừa vào công ty được một năm cũng không hề kém cạnh. Hai người mỗi người phụ trách một phương án, cuối cùng cũng gửi được file cho chủ đầu tư lúc 2 giờ sáng, sau đó cùng nhau bước xuống thang máy.

"Cậu quẹt thẻ chấm công chưa?" Lúc chờ xe dưới sảnh, Vân Uyển Hòa đột nhiên hỏi.

"Vãi chưởng…" Tần Nhân cau mày, "Quên béng mất. Mà thôi, đằng nào ngày nghỉ bù cũng xài không hết."

Quy định của công ty là tăng ca sau 12 giờ đêm sẽ được tính nửa ngày nghỉ bù, sau 3 giờ sáng sẽ được tính một ngày. Tính đến hiện tại, Tần Nhân đã tích lũy được gần 40 ngày nghỉ bù, từ giờ đến lúc bị reset vào cuối năm chắc chắn là không thể nào xài hết được.

"Xe tôi tới rồi."

Xe Didi của Vân Uyển Hòa đến trước xe của Tần Nhân. Cô bước đi hai bước về phía chiếc xe đang đỗ rồi quay đầu lại, há miệng ngập ngừng:

"Xin lỗi cậu nhé Tiểu Tần, vốn dĩ hôm nay để cậu nghỉ bù, kết quả lại…"

"Không không không."

Tần Nhân xua tay:

"Chị đừng nói thế, là em tự nguyện tới mà. Nếu em không tới, chắc chắn chị lại định tự thân vận động cày đến bốn năm giờ sáng đúng không?"

"…"

Vân Uyển Hòa không đáp, đó quả thực là dự định ban đầu của cô.

"Chị Vân, có thể chị nghe mòn cả tai rồi, nhưng em vẫn phải nhắc lại câu đó."

Tần Nhân vừa đi vừa nói mà tiễn cô đến tận cửa xe, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

"Em do một tay chị dẫn dắt, lúc nào cần thì cứ gọi em. Làm việc đừng có bóc lột bản thân quá mức, sức khỏe mới là quan trọng nhất, chị nghe rõ chưa?"

"Ừm…"

Vân Uyển Hòa khẽ gật đầu rồi bất giác sững người.

Lạ thật, sao cứ có cảm giác cậu ta mới là sếp nhỉ…

Cô rũ mắt liếc nhìn khuôn mặt Tần Nhân, nói lời tạm biệt rồi chui vào xe.

Đợi đến khi chiếc xe đi được một quãng khá xa, Vân Uyển Hòa mới mở WeChat, bấm vào avatar của Tần Nhân rồi xóa từng chữ trong dòng tin nhắn 【Cậu có thể đến công ty một lát không】 mà cô đã định gửi mấy tiếng trước.

"Sức khỏe mới là quan trọng nhất…"

Cô tựa đầu vào cửa sổ xe suy tư, lẩm bẩm lại lời dặn dò của Tần Nhân vừa rồi. Hồi lâu sau, cô khẽ hừ một tiếng nhỏ xíu như không thể nghe thấy:

"Sức khỏe của cậu thì không quan trọng chắc…"

Còn trẻ măng mà số giờ tăng ca trong một năm qua đã xếp thứ hai toàn công ty.

Chỉ đứng sau người xếp thứ nhất là cô.

Đúng là hậu bối do đích thân Vân Uyển Hòa dẫn dắt có khác…

Trong lúc bần thần, Vân Uyển Hòa chợt nhớ lại lần đầu tiên phỏng vấn Tần Nhân, bèn mở điện thoại xem lại ảnh chụp CV của anh.

Thực ra cũng rất bình thường, chẳng có điểm sáng gì nổi bật.

Ngoại trừ bốn chữ "Chịu thương chịu khó" được viết chi chít ở cả ba mục Sở trường, Sở thích cá nhân và Đam mê.

Những cậu thiếu niên ngây ngô mới ra trường đúng là luôn mang đầy nhiệt huyết như thế, vì để kiếm được công việc đầu tiên mà họ luôn tỏ ra sẵn sàng cống hiến hết mình như chỉ sợ ông chủ không vắt kiệt sức lao động của họ vậy.

"Đồ ngốc, giờ thì biết mùi cực khổ rồi chứ…"

Vân Uyển Hòa cười mỉm lắc đầu, rồi ánh mắt vô tình dừng lại ở dòng Tuổi tác.

22 tuổi.

Năm nay, chắc là 23 rồi nhỉ.

Trẻ thật đấy…

Đường cong trên khóe môi dần biến mất. Vân Uyển Hòa tắt điện thoại, thở dài một tiếng u buồn rồi nhắm mắt lại. Hàng mi dài khẽ rung động, cô không muốn và cũng không dám nghĩ đến những chuyện vốn không nên nghĩ nữa.

—————————

Phía Tần Nhân vận khí không được tốt lắm, bắt mãi chẳng được xe.

Sau cùng anh đành quét mã lấy xe đạp công nghệ, cứ thế đạp một mạch về nhà giữa đường phố vắng lặng lúc hai giờ sáng.

Về đến nhà, vừa bước vào phòng ngủ thì thấy con Tỳ Hưu nào đó vẫn đang ôm máy tính bảng cày phim truyền hình.

"Vẫn chưa ngủ à?"

"Ừ."

Lạc Dao tắt máy tính bảng, cẩn thận và ngay ngắn đặt lên tủ đầu giường:

"Không có ngươi, ta không ngủ được."

"Tắm chưa?"

"Tắm rồi~"

Lạc Dao ngửi ngửi bộ quần áo trên người mình, thơm phức, hòa quyện giữa mùi hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng vốn có trên người cô bé với mùi sữa tắm.

"Tắt đèn."

"Tần Nhân, bao giờ ngươi lại được nghỉ bù nữa?"

"Không biết, sao thế?"

"Không có gì, chỉ là ở nhà cứ nhớ ngươi suốt…"

"Hôm nào rảnh tôi tìm thêm mấy bộ tiểu thuyết với phim truyền hình cho cô xem, ngủ đi."

"Ưm…"

……

Trong bóng đêm, những câu hỏi đáp mơ màng dần chìm vào tĩnh lặng, cả hai nhanh chóng thiếp đi.

Thế nhưng cùng lúc đó, ở tận trường Đại học Giao Thông xa xôi, Cố Thanh rốt cuộc cũng hoàn thành xong bản thảo cuối cùng của bài luận văn, lên giường rồi mà lại thao thức không tài nào ngủ được.

Lấy điện thoại ra, xem đi, rồi lại xem lại.

Mở WeChat, rồi lại mở QQ.

Nhìn vào những khung chat trống trơn, trong lòng Cố Thanh cuộn lên một nỗi bực bội khó tả.

Chắc không phải thằng em mình tưởng mình vẫn còn giận nên mới không dám liên lạc đấy chứ…

Cố Thanh cắn môi, bực bội vò vò cái vỏ gối. Cô nghĩ đi nghĩ lại, kể ra cũng có khả năng đó.

Nếu đúng là vậy thì phản ứng đó coi như còn bình thường.

Nhưng nhỡ đâu anh không liên lạc vì một lý do khác, thì lại chẳng bình thường tẹo nào.

Cố Thanh lại nhớ đến chuyện bắt quả tang anh chàng đi xem mắt hôm trước. Chuyện qua lâu rồi, dù sau khi bình tĩnh lại cô cảm thấy Tần Nhân có lẽ không lừa cô, quả thực không đi xem mắt, nhưng mà…

Nhỡ đâu anh thực sự có ý định xem mắt, và lại muốn có bạn gái rồi thì sao?

Dù sao thì cũng đã bước chân ra ngoài xã hội, người phụ nữ kia cũng đã rời xa anh ngót nghét hai ba năm nay rồi. Bất luận là về mặt tâm lý hay…hay sinh lý, thì Tần Nhân chắc chắn cũng phải có nhu cầu chứ?

Đúng vậy, nhất định là có!

Chị gái còn có, cớ gì em trai lại không có…

Cố Thanh nằm trên giường, trùm chăn kín mít che đi khuôn mặt đang nóng bừng, tự mình suy diễn như thế. Việc Tần Nhân chưa từng phát sinh quan hệ với mối tình đầu, cô hoàn toàn không hay biết. Thế nên bao năm qua, trong mắt cô, người phụ nữ kia vẫn luôn mang tội danh là kẻ "cưỡng bức" cướp đi lần đầu tiên của em trai cô.

Có thể hơi phóng đại một chút, nhưng đại khái là vậy.

Tóm lại, có lẽ vì cảm giác nhẹ nhõm sau khi viết xong luận văn mà từ 2 giờ đến 3 giờ sáng, Cố Thanh cứ trằn trọc mãi không chợp mắt được. Càng nghĩ càng để tâm đến tình hình gần đây của ai kia, cuối cùng cô cắn răng nhấc điện thoại lên gọi vào số máy quen thuộc ấy.

Không hẳn là để chất vấn cậu chuyện gì, bản thân Cố Thanh cũng không rõ tại sao mình lại gọi. Chắc là…cảm thấy…chỉ cần được nghe giọng anh một chút thôi thì sẽ dễ ngủ hơn chăng…

Tút——

Tút——

……

Sau vài tiếng chuông đổ, một loạt những tiếng rẹt rẹt vang lên báo hiệu đầu dây bên kia đã bắt máy. Tai Cố Thanh khẽ giật, theo phản xạ có điều kiện cô điều chỉnh lại tông giọng của mình và lạnh lùng lên tiếng:

"Tần Nhân."

"Alo…?"

Thế nhưng, đáp lại từ trong ống nghe lại là một giọng nữ lanh lảnh, ngái ngủ và có vẻ đang làm nũng.

"Alo…ai đấy…"

"Tôi tìm Tần Nhân."

Cố Thanh cũng không biết làm thế nào mà cái cổ họng khô khốc của cô có thể thốt ra được bốn chữ ấy.

"Tần Nhân…"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hừ hừ đầy vẻ mất kiên nhẫn, tiếp đó là tiếng chăn đệm sột soạt lật giở:

"Hắn ngủ rồi, mai ngươi hãy tìm…"

Tút tút tút——

Cuộc điện thoại cứ thế bị cúp ngang.

————————

"…Vừa nãy có tiếng động gì thế…"

"Không có gì đâu… Tần Nhân, bổn tọa muốn đổi tư thế ôm…"

"…Chậc, sao cô lắm chuyện thế…"

……

Lại là những câu đối đáp mơ màng, mớ ngủ. Trải qua một đoạn nhạc đệm nhỏ không ai hay biết, căn phòng ngủ lại trở về với sự tĩnh lặng.

Mãi đến khi thức dậy vào sáng hôm sau, Tần Nhân mới nhìn thấy trên WeChat, ảnh đại diện với cái ID 【Kinh Kha】 đang nhấp nháy chấm đỏ.

"Ồ? Cuối cùng cũng hết giận rồi sao…"

Tần Nhân vô cùng an ủi, hớn hở bấm vào xem:

【Tần Nhân, mày là đứa em trai đáng ghét nhất trên đời!】

???

Nhìn dòng chữ trên màn hình, Tần Nhân rơi vào hố sâu hoài nghi nhân sinh.

Mình lại làm cái quái gì rồi…

Bạn đã đến cuối chương 12.

Không gian đọc của bạn