"Hôm nay ngươi được nghỉ bù à?"
"Không."
"Thế sao ngươi không đi làm?"
"Vì hôm nay là cuối tuần."
Cuối tuần mà Tần Nhân nói là một ngày cuối tuần bình thường, một ngày cuối tuần không phải tăng ca.
Từ khi Lạc Dao xuất hiện đến nay thì gần như chẳng có cái cuối tuần nào như vậy cả, cho đến tận hôm nay.
Thế nên mới sáng bảnh mắt ra, Tần Nhân đã trải thảm yoga ngoài ban công và cởi trần hít đất.
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Thể dục buổi sáng."
"Thể… Ồ! Ngươi đang Trúc Cơ đúng không?"
"?"
"Không phải, hình như là Đoạn Thể thì phải… Bổn tọa cũng không nhớ rõ nữa, tóm lại hồi ở Lưu Vân Tông, mấy nữ đệ tử trẻ tuổi sáng sớm cũng hay làm thế này."
Tần Nhân nghe thấy cũng thú vị, nhưng anh không thèm đáp, nói chuyện lúc này sẽ làm ảnh hưởng đến nhịp độ.
Lạc Dao tò mò ngồi trên ghế sofa xem, Đoàn Đoàn cũng cuộn tròn trong lòng cô bé cùng xem.
Nhìn sự gần gũi của một người một mèo này, có thể thấy mối quan hệ của họ dạo gần đây đã được hàn gắn hoàn toàn.
Chỉ là vẫn giống như lúc ban đầu, Đoàn Đoàn khi ở trong lòng Lạc Dao chỉ giới hạn ở việc nằm, tuyệt đối không có cọ.
Còn ở trong lòng Tần Nhân thì khác. Chẳng những cọ tới cọ lui mà nó còn đòi vuốt ve, vuốt đến khi mắt nhắm tịt, mồm méo xệch, cái lưỡi nhỏ thè lè ra ngoài chảy cả dãi thì mới mãn nguyện.
Lạc Dao cũng có thể vuốt ve nó, nhưng Đoàn Đoàn sẽ từ chối nếu đụng vào những chỗ nhạy cảm như bụng hay tai, đồng thời cũng chẳng có phản ứng gì quá cuồng nhiệt.
"Bốn chín…năm mươi!"
Nói công bằng thì làm "nô lệ công ty" một năm trời mà vẫn có thể một hơi hít đất 50 cái, ngay cả Tần Nhân cũng tự thấy mình quá dữ dội rồi. Tất cả đều nhờ vào nền tảng thể lực được rèn luyện từ những năm tháng đi trừ tà.
Tất nhiên với phong cách trừ tà của anh, cái nền tảng này đa phần là do "chạy trốn" mà rèn thành.
Sau 50 cái hít đất là 50 cái gập bụng. Tần Nhân chẳng cần biết phương pháp tập luyện này có khoa học hay không, chỉ biết tập xong người ngợm rất sảng khoái. Vừa mồ hôi nhễ nhại bước vào phòng tắm vặn vòi nước, con Tỳ Hưu nào đó đã trần truồng ôm chiếc khăn tắm nhỏ màu hồng lẻn vào.
"Cô lại muốn làm cái gì nữa?" Tần Nhân cau mày trừng mắt nhìn cô.
"Tắm chung nha~"
"Tối qua cô tắm rồi cơ mà?"
"Chưa sạch."
"…"
Nhóc con này cố tình mượn cớ để đục nước béo cò thì có. Là một Linh thú, Lạc Dao cực kỳ thích nghịch nước. Cho đến tận bây giờ, chỉ cần Tần Nhân không lên tiếng nhắc nhở thì cô nhóc vẫn có thể tắm trong phòng tắm đến mức quên cả trời đất.
"Đã bảo tiền nước đắt lắm rồi cơ mà, cô còn định tắm để chơi à?"
"Thế nên mới phải tắm chung đấy, dùng chung nước thì sẽ đỡ tốn hơn~"
"Ra ngoài."
"Tần Nhân, ngươi bẽn lẽn quá đi…"
"…"
Lạc Dao nhìn anh với vẻ khinh bỉ, tranh thủ khoe khoang từ vựng mới học được trong từ điển. Còn Tần Nhân thì dứt khoát đóng sầm cửa đuổi cô nhóc ra ngoài.
Nhưng sau khi đuổi cô đi, những hình ảnh vừa rồi cứ lởn vởn trong đầu Tần Nhân khiến anh bất giác nhớ lại câu hỏi đã khiến anh trăn trở bấy lâu nay.
Rốt cuộc thì Lạc Dao…có mọc cái đó không nhỉ…
……
Ở Trái Đất, tương truyền Tỳ Hưu ngày ngày lấy vàng bạc châu báu làm thức ăn. Nhưng có một ngày vì ăn quá no, nó không nhịn được bèn giải quyết nỗi buồn ngay trên điện Linh Tiêu của Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nổi trận lôi đình, tát một cú trời giáng trúng ngay mông Tỳ Hưu, thế là hậu môn của nó bị bịt kín lại. Từ đó về sau, Tỳ Hưu "nuốt vạn vật mà không nhả ra".
Tần Nhân không có cách nào kiểm chứng xem tổ tiên của Lạc Dao ở Vạn Yêu Đại Lục có thực sự bị Ngọc Hoàng phong ấn hay không. Nhưng bây giờ Tỳ Hưu hàng real đã ở ngay bên cạnh anh, vấn đề này chắc chắn vô cùng khơi gợi sự tò mò.
Về điểm này, Tần Nhân đã từng ướm hỏi xa gần, cũng từng hỏi thẳng thừng, nhưng Thượng Tiên đại nhân chỉ phồng má đỏ mặt rồi nín thinh.
Còn nếu quan sát lúc bình thường, thì bản thân Lạc Dao cũng chưa bao giờ đả động đến những chuyện như "đi vệ sinh" hay "đại tiện". Tuy ngày nào cô nhóc cũng vào nhà vệ sinh một chuyến và ấn nút xả nước, nhưng Tần Nhân cực kỳ nghi ngờ cô chỉ đang diễn kịch.
Bởi vì anh đã từng kiểm tra, mỗi lần cô xả nước bước ra, bên trong hoàn toàn không có lấy một chút mùi khác lạ nào!
Chẳng lẽ…đến cả cái thứ đó của cô cũng là mùi thơm sao?
Tần Nhân từng đưa ra suy đoán táo bạo như vậy, nhưng tóm lại là anh vẫn nghi ngờ việc cô có sở hữu chức năng đó hay không hơn.
Sự thật rốt cuộc là thế nào?
Chịu thôi.
Cô nhóc không chịu nói, Tần Nhân cũng đâu thể đè cô ra vạch mông kiểm tra được?
"Chậc… Nói mới nhớ, hình như cũng chưa từng nghe cô nhắc đến chuyện đi tiểu thì phải?"
Dù Tần Nhân đang suy ngẫm những vấn đề này với tâm thế nghiên cứu vô cùng nghiêm túc, nhưng dẫu sao thì cũng là đang tăm tia phần thân dưới của một bà cô già hơn ba trăm tuổi, nghĩ nhiều quá mặt mũi Tần Nhân cũng bất giác nóng ran.
Thế nên tắm xong, anh quyết định dứt khoát không thèm nghĩ ngợi nữa, đơn phương nhận định luôn là Lạc Dao không có cái đó cho nhẹ nợ.
————————
Thượng Tiên đại nhân dĩ nhiên không hề hay biết, chỉ trong lúc đi tắm mình đã bị tên phàm nhân ngu ngốc tự tiện gán cho một thiết lập cũng ngu ngốc không kém.
Không được đi tắm, cô nhóc đành ngồi trên ghế sofa ôm máy tính bảng đọc tiểu thuyết.
Khả năng học hỏi của Linh thú đúng là đáng ghen tị. Cuốn 《Tân Hoa Tự Điển》 tải về cho cô mới đọc chưa đầy hai ngày mà cô đã bắt đầu đọc tiểu thuyết một cách say sưa ngon lành rồi.
"Cô đang đọc cái gì thế?"
"Không biết."
"Không biết mà cũng đọc bừa."
Tần Nhân cầm lấy xem thử, ngó nửa ngày mới phát hiện ra giữa những dòng chữ đều lấp ló bốn chữ "không hợp trẻ em".
"《Tỉnh Thế Hằng Ngôn》?"
Tần Nhân nhíu mày. Anh không chú ý, chẳng biết lúc tải sách đã vơ luôn cả loại ấn phẩm này vào lúc nào không hay.
Mặc dù bộ 《Tam Ngôn Nhị Phách》 được viết theo lối bán văn ngôn bán bạch thoại, đúng là một giáo trình tốt để làm quen với tiếng Hán trên Trái Đất. Nhưng trong đó có rất nhiều nội dung thuộc dạng "giới hạn độ tuổi". Tần Nhân cảm thấy giải thích mấy chuyện này cho một bé gái, đặc biệt là một bé gái bản thể là Linh thú thì thực sự vô cùng phiền phức. [note97246]
"Tần Nhân, Tần Nhân, 'dục tiên dục tử' nghĩa là gì vậy?"
Y như rằng.
"Nghĩa là hoặc phi thăng thành tiên, hoặc thân tử đạo tiêu."
"Thì ra là thế…"
Lạc Dao hiểu rồi. Xem ra hồi Tông chủ và Thủ tịch đại đệ tử độ kiếp, chắc chắn là đang trong trạng thái dục tiên dục tử này đây.
Tần Nhân xóa béng cuốn 《Tam Ngôn Nhị Phách》 đi. Để thay thế, anh chọn đại một bộ tiểu thuyết huyền huyễn đời đầu có nội dung tương đối trong sáng làm tài liệu học tập cho Lạc Dao.
"Hôm nay thời tiết đẹp, thay quần áo đi, tôi dắt cô ra ngoài lượn một vòng."
"Cái gì mà dắt với chả không dắt… Tần Nhân, ta thấy ngươi không tôn trọng bổn tọa chút nào. Ngươi coi bổn tọa như cún con để dắt đi dạo đấy à?"
"Đúng vậy, thế có đi không?"
"Đi~"
————————
Hiện tại Lạc Dao cũng đã có thẻ từ mở cửa, ra vào khu chung cư hay cổng tòa nhà không cần phải xông bừa nữa. Điều này khiến cô nàng có cảm giác vô cùng hãnh diện, mỗi lần nhìn thấy bảo vệ là lại ưỡn ngực ngẩng cao đầu cực kỳ oai phong.
Khu chung cư nằm gần một công viên là một điều vô cùng dễ chịu, huống hồ đây lại còn là công viên ven sông. Ngay từ lần đầu tiên đặt chân đến đây, vốn bản tính thích nước, Lạc Dao đã cực kỳ yêu thích nơi này.
"Ba Ba——"
"Dao Dao——"
Ở khu vui chơi trẻ em trong công viên, họ tình cờ gặp gỡ Đường Ba Ba, một cô bé khác sống cùng khu chung cư.
Đường Ba Ba là cô bạn Lạc Dao quen được trong một lần đi chơi xích đu dưới nhà. Bằng kỹ năng thần sầu làm quen bất chấp của mình, cô bé đã trở thành người bạn "cùng tuổi" đầu tiên của Lạc Dao trên Trái Đất.
Thực ra với cá nhân Tần Nhân mà nói, anh không hề thích những đứa trẻ có tính vừa gặp đã thân.
Chẳng hạn như khi đang xem video trong cửa hàng tiện lợi, mấy nhóc tì kiểu này hay đứng lù lù sau lưng bạn, thản nhiên dán mắt vào màn hình rồi lâu lâu còn quang quác bình phẩm:
"Vãi chưởng, cái này là cái gì, vừa vàng khè vừa bạo lực thế."
Sự xấu hổ thường hay ập đến một cách bất thình lình như vậy đấy.
Tần Nhân đã gặp tình huống này không chỉ một lần, thế nên anh trước nay chẳng có chút thiện cảm nào với đám nhóc vừa gặp đã thân.
Nhưng Đường Ba Ba là ngoại lệ.
Gọi là "cùng tuổi", nhưng thực chất Đường Ba Ba mới 6 tuổi, nhỏ hơn Lạc Dao cả một nửa. Cô bé da trắng môi hồng, khuôn mặt mũm mĩm kiểu baby, không nghịch ngợm cũng chẳng nhút nhát, mang lại cảm giác rất ngoan ngoãn lễ phép. Tần Nhân cũng khá mến cô bé.
"Cháu chào chú Tần ạ~"
Thực ra Tần Nhân rất muốn cô bé gọi mình là anh. Dù sao mới ra trường có một năm mà đã bị gọi là chú thì có chút không cam tâm, nhưng cũng đâu thể ép buộc được. Anh mỉm cười đáp lại:
"Chào Ba Ba, mẹ cháu đâu rồi?"
"Mẹ cháu đang mua trái cây đằng kia kìa."
Đường Ba Ba chỉ tay về phía một bóng lưng dịu dàng thướt tha trong chiếc váy lụa đen dài giữa đám đông không xa.
Khu vui chơi trẻ em này có không gian tương đối bán mở. Tầm tuổi này, lại đông người như vậy, tạm thời tách nhau ra một khoảng cách ngắn cũng không phải là vấn đề gì đáng lo về an toàn.
"Dao Dao, bọn mình chơi bập bênh đi?" Đường Ba Ba rủ bạn cùng chơi.
"Không, trẻ con quá."
Lạc Dao xoa xoa cái bụng nhỏ của mình:
"Với lại cũng sắp đến trưa rồi, bổn tọa dạo thêm một lát nữa là phải về ăn cơm thôi."
Tần Nhân đứng cạnh nghe mà giật giật khóe mắt. Hóa ra nhóc con này ra đường cũng tự xưng là "bổn tọa".
"Thế ạ…"
Đường Ba Ba có vẻ rất tiếc nuối nhưng cũng không nài nỉ, cô bé vẫy vẫy tay tiễn hai người rời đi.
"Tần Nhân."
"Sao?"
"Ngươi có nghe hiểu câu chỉ dâu mắng hòe vừa nãy của bổn tọa không đấy?"
"Cô muốn nói là "nói bóng nói gió" đúng không…"
Tần Nhân tất nhiên là hiểu. Bây giờ mới có 10 giờ 50 phút, đâu phải "sắp đến trưa" như lời Lạc Dao nói. Sở dĩ Lạc Dao nói vậy, mười phần thì đến tám chín phần là do bát cháo buổi sáng ăn chưa đủ no nên bây giờ bụng đã réo rồi.
"Về nhà, nấu cơm."
"Tần Nhân ngươi tốt quá à~"


